1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguy cơ khi bị nứt hậu môn

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi shinvuiqua, 06/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinvuiqua

    shinvuiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nứt kẽ hậu môn là một trong những bệnh thuộc nhóm bệnh về hậu môn, trực tràng. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh rất dễ bị nhầm với các bệnh khác, nên thường không được để ý và điều trị sớm. Từ đó, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe. Vậy, bệnh nứt hậu môn có nguy hiểm không? Hãy cùng các chuyên gia phòng khám đa khoa Hữu Thọ tìm hiểu về vấn đề này!

    Bệnh nứt hậu môn có nguy hiểm không?
    Bệnh nứt hậu môn (hay còn gọi là bệnh nứt kẽ hậu môn) thường được biểu hiện bằng các vết nứt tại phần rìa ngoài của ống hậu môn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các tổn thương này là do táo bón hoặc nóng trong, khiến người bệnh luôn phải rặn khi đại tiện. Điều này đã vô tình tạo ra các áp lực tại hậu môn và khiến chúng dễ bị rách.


    >>>XEM THÊM: Nứt kẽ hậu môn triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị

    Theo các chuyên gia, bệnh nứt kẽ hậu môn mặc dù không đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân, tuy nhiên lại gây ra rất nhiều phiền toái đối với sức khỏe, tâm lý và cuộc sống của người bệnh. Vậy, nứt kẽ hậu môn có nguy hiểm không? Khi bị nứt hậu môn, bạn sẽ đối mặt với những nguy cơ sau:

    Thứ nhất: Tái phát thường xuyên
    Thông thường, bệnh nứt kẽ hậu môn ở giai đoạn nhẹ có thể tự khỏi. Tuy nhiên, ở một số bệnh nhân, các vết nứt rất dễ tái phát hoặc kéo dài và trở thành mãn tính Bởi vì những khối phân cứng khi đi qua hậu môn sẽ liên tục làm rách hoặc gây tổn thương tại thành hậu môn, nơi đã diễn ra các vết rách trước đó. Ngoài ra, một số vết nứt chưa khô miệng đã phải chịu tổn thương do sự tác động của các khối phân cứng. Liên tục tái phát bệnh nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị bệnh lâu không khỏi, sẽ khiến bệnh trở thành mãn tính và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.


    Thứ hai: Gây thiếu máu

    Nứt hậu môn mãn tính cũng đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ thường xuyên bị chảy máu mỗi khi đi đại tiện. Điều này kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng thiếu máu, thiếu sắt trong cơ thể.
    Nếu không có các biện pháp khắc phục hoặc bổ sung kịp thời, người bệnh dễ bị hoa mắt, chóng mặt và choáng ngất. Điều này có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh, nhất là khi đang ở một mình, khi tham gia giao thông hoặc ở trên cao.
    Chính vì vậy, khi bị nứt kẽ hậu môn, bạn nên chủ động đi khám và có những biện pháp điều trị.


    Thứ ba: Gây viêm nhiễm tại hậu môn

    Các vết nứt hậu môn chính là môi trường rất thuận lợi để vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng sinh sôi, phát triển. Trong điều kiện hậu môn bị nóng, ẩm, vệ sinh không sạch sẽ…Thì nguy cơ viêm nhiễm càng trở nên nặng nề hơn. Viêm nhiễm tại hậu môn thường có biểu hiện như: Hậu môn sưng tấy, ngứa ngáy, đau đớn khi đi đại tiện…. Ngoài ra, nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ hậu môn có thể ngược dòng lên đường ruột hình thành nên bệnh polyp hậu môn.

    Thứ tư: Nhiễm trùng máu
    Nhiễm trùng máu là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh nứt hậu môn. Vì hậu môn là nơi tập chung khá nhiều mạch máu. Chính vì vậy, thông qua các tổn thương, vi khuẩn có thể xâm nhập vào mạch máu và gây nên tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng máu rất nguy hiểm, nếu không được khám và điều trị kịp thời có thể dẫn tới mạng sống của người bệnh bị đe dọa…

    Thứ năm: Hoại tử và ung thư hậu môn
    Nứt kẽ hậu môn và viêm nhiễm kéo dài, sẽ khiến các tế bào bị hoại tử. Nếu chúng bị kích thích sẽ liên tục xâm lấn ra những vùng xung quanh và hình thành các khối u ác tính tại hậu môn. Hoại tử tại hậu môn cần được điều trị kịp thời và nhanh chóng, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

    Một số chia sẻ của các chuyên gia phòng khám đa khoa Hữu Thọ về "bệnh nứt kẽ hậu môn có nguy hiểm không?" Hi vọng sẽ giúp bệnh nhân có những thông tin cần thiết nhất về bệnh nứt hậu môn nói riêng và chăm sóc sức khỏe nói chung. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với phòng khám của chúng tôi theo số điện thoại: 0236.7307 888 để được tư vấn bởi các chuyên gia.

Chia sẻ trang này