1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên nhân căn bản gây viêm amidan

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 23/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm trời bệnh viêm amidan hay những bệnh liên quan đến hầu họng thường xuyên tái phát không rõ lý do , nhiều năm qua các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu về nguyên nhân ngày nay tại sao tỷ lệ người mắc bệnh đường hô hấp ngày càng ra tăng trong đó có viêm amidan , dưới đây là những nguyên nhân căn bản dẫn tới viêm amdan của bạn : Do viêm nhiễm

    - Khi nhiễm lạnh, cơ thể chúng ta dễ bị các các vi khuẩn, virus có sẵn ở mũi họng gây bệnh.

    Sau khi bị các bệnh đường hô hấp trên như ho gà cúm, sởi, các bệnh viêm mũi dị ứng , bệnh viêm xoang hay những bệnh dạ dày khác trong đó hay gặp nhất là bệnh trào ngược thực quản dạ dày cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh.
    Bệnh viêm amidan do tạng bạch huyết

    Nhiều trường hợp trẻ viêm amidan do tổ chức bạch huyết phát triển mạnh. Đôi khi do hạch ở cổ, ở họng quá phát cũng dễ là điều kiện cho viêm amidan xuất hiện hoặc tái phát.
    [​IMG]
    Cấu trúc vị trí của amidan

    Bề mặt amidan có nhiều khe hốc, lại nằm ở vị trí cửa ngõ giữa đường ăn và đường thở nên vi khuẩn dễ trú ẩn, phát triển và tích tụ ở đó, lâu ngày dẫn đến bệnh viêm amidan, viêm amidan hốc mủ.

    2 bài thuốc đông y đặc trị viêm amidan mãn tính :

    Phép chữa: Dưỡng âm thanh phế hoạt huyết tiêu viêm .

    Sinh địa 16g, huyền sâm 12g, sơn thù 8g, xạ can 6g, hoài sơn 12g, tri mẫu 8g, trạch tả 8g, thiên hoa phấn 8g, đan bì 8g, địa cốt bì 8g, phục linh 8g, ngưu tất 12g, tất cả làm thành một thang sắc uống.

    Trong bài này, sinh địa, huyền sâm có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, sinh tân. Ngưu tất, tri mẫu có tác dụng hoạt huyết. Hoài sơn, phục linh, đan bì có tác dụng lương huyết tiêu sưng.

    Sinh địa 20g, bối mẫu, mạch môn, thiên hoa phấn, địa cốt bì mỗi thứ 8g; cam thảo, bach hà mỗi vị 4g; bạch thược, đan bì, huyền sâm mỗi vị 12g.

    Tất cả làm thành thang sắc uống, uống khi thuốc còn ấm. Trong bài này, mạch môn để dưỡng phế âm, huyền sâm để thanh hư hỏa giải độc, sinh địa để dưỡng thận âm, bối mẫu để nhuận phế hóa đờm, đan bì để lương huyết tiêu sưng.Chữa bằng các món ăn chọn lọc

    Hoặc tham khảo thêm cách chữa viêm amidan bằng thuốc dân gian :

    Điều trị viêm amidan bằng hạnh nhân và thiên hoa phấn

    Nguyên liệu , thành phần :

    -10g hạnh nhân

    -15g thiên hoa phấn

    Các bước thược hiện

    - Bạn hãy cho các nguyên liệu trên đem sắc thành thuốc uống

    - Ngày uống hai lần

    Tác dụng của bài thuốc này cũng là chưa viêm cấp tính

Chia sẻ trang này