1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên nhân gây ra bệnh đâu dạ day bạn nên biết

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi truonganvi, 20/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganvi

    truonganvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc, stress và uống rượu bia thường xuyên là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh đau dạ dày. Bạn cần từ bỏ ngay nếu không muốn bị những cơn đau dạ dày hành hạ mỗi ngày. Tuy nhiên muốn tìm hiểu kỹ hơn hãy cùng chúng tôi theo sõi bài viết dưới đây.


    Uống nhiều bia rượu: Những chất cồn và bia rượu có tác động không nhỏ đến dạ dày. Nó phá hoại lớp màng nhày bảo vệ của niêm mạc. Các chất trong rượu chuyển hóa từ men rượu gây hại cho gan. Khi gan bị tổn thương, thì hoạt động của hệ tiêu hóa cũng kém đi và dạ dày cũng bị ảnh hưởng.

    Hút nhiều thuốc lá: Việc hút thuốc lá gây hại nhiều cho người, trong đó dạ dày cũng bị ảnh hưởng. Những chất trong thuốc lá trực tiếp ăn mòn niêm mạc dạ dày, và nhiều chất làm tổn hại đến dạ dày không tốt gây ra bệnh đau bao tử.
    [​IMG]
    Thói quen ăn uống không khoa học: Một yếu tố gây bệnh dạ dày mà nhiều thân thể mắc phải nhất đó là bởi vì thói quen ăn uống không khoa học. Những thói quen ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày như ăn nhanh, bỏ bữa, thức đêm nhiều, quan tâm quá sức, giờ giấc sinh hoạt không điều độ…

    Lo âu: Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, phiền não có liên quan mật thiết với nhiều bệnh, trong đó bệnh đau dạ dày, nhiễm khuẩn loét dạ dày tá tràng rất thường gặp. Khi bị lo âu kéo dài, khiến người tăng thêm Cortisol để điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Chất này thâm nhập niêm mạc dạ dày, làm tăng lượng acid có trong dạ dày, ngăn cản sự bài tiết những chất bảo vệ niêm mạc dạ dày, ngoài ra nó còn làm mất đi khả năng phản ứng tự miễn của dạ dày.
    [​IMG]
    Xem thêm: Tìm hiểu bài thuốc chữa dạ dày bằng đông y hay nhất.
    Bệnh đau dạ dày và nhiễm trùng loét dạ dày thường xuyên gặp ở những thân thể sinh hoạt mệt mỏi, chịu nhiều áp lực trong công việc cũng như cuộc sống. Tỉ lệ mắc bệnh đau dạ dày và viêm nhiễm loét dạ dày ở những người lao động trí óc cao hơn rất nhiều so với người lao động chân tay. Hãy sử dụng thuốc đau dạ dày nhất định để điều chữa.
  2. Cocobay_Empire

    Cocobay_Empire Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2017
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    16
    Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh dạ dày lắm nhưng chủ yếu là chế độ ăn uống không hợp lý và thường xuyên bỏ bữa rất là nhiều nên mới gây ra bệnh dạ dày đó

Chia sẻ trang này