1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới thường gặp

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi trinhtham, 27/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtham

    trinhtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Vô sinh
    ở nữ giới ngày càng phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe chị em và làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Hậu quả ai cũng biết đến, nhưng hầu hết không ai biết nguyên nhân là gì để có cách phòng tránh hiệu quả.

    Bài viết dưới đây, các bác sỹ Phòng khám Thái Hà sẽ chia sẻ cho chi em biết những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới, hy vọng giúp chị em có được những kiến thức để phòng bệnh hiệu quả.

    Vô sinh là tình trạng vợ chồng chung sống với nhau, có quan hệ ******** đều đặn và không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có thai. Có thể hiểu đây là hiện tượng mất hay thiếu khả năng sinh sản. Vậy nguyên nhân do đâu?

    1. Các bệnh về tử cung

    Môi trường bất thường trong tử cung cáo ảnh hưởng rất lớn đến việc thụ tinh của trứng gây ra vô sinh hay sảy thai. Khi tử cung không được phát triển toàn vẹn, viêm nội mạc tử cung, bệnh về buồng trứng và cổ tử cung như u nang buồng trứng, u xơ cổ tử cung, hẹp mỏ, viêm loét, tắc buồng trứng,… đều ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh của nữ giới.

    U xơ tử cung

    u xơ tử cung Là những khối u lành tính làm tổ trên thành tử cung, bệnh này phổ biến ở phụ nữ độ tuổi 30 – 40, gây trở ngại cho quá trình cấy ghép của trứng gây ra vô sinh.

    >>>>Đọc: Nguyên nhân gây u xơ tử cung và cách chữa bệnh


    U nang buồng trứng

    Là khối u xuất hiện ở buồng trứng, thườn là khối u lành tính không gây hại cho sức khỏe chị em, tuy nhiên nhiều trường hợp không điều trị sớm có thể chuyển sang mãn tính và là nguyên nhân gây vô sinh.

    Bệnh lạc nội mạc tử cung

    Lạc nội mạc tử cung là tình trạng các mô trong tử cung phát triển bên ngoài tử cung, ảnh hưởng đến hoạt động của tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng khiến trứng rụng bất thường, loa vòi không bắt được trứng và đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới hàng đầu.

    2. Bất thường của hệ thống sinh dục

    Hệ thống sinh dục bất thường cũng ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh, có thể do sự biến dạng bẩm sinh của hệ thống sinh dục gây ta tắc đường sinh dục và ống dẫn trứng, gây khó khăn cho quá trình trứng gặp tinh trùng dẫn đến vô sinh.

    3. Bệnh về ống dẫn trứng

    Ống dẫn trứng đóng vai trò rất quan trọng, là con đường giúp trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh. Một khi ống dẫn trứng quá dài, quá ngăn, ống dẫn trứng bị viêm, ống dẫn trứng bị tắc, dính đều cản trở sự di chuyển của tinh trùng, là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới. Theo các chuyên gia, hiện thượng bất thường của ống dẫn trứng, là nguyên nhân gây vô sinh hàng đầu hiện nay, do đó chị em cần hết sức cảnh báo.

    [​IMG]

    Trứng không rụng

    Để biết trứng rụng hay không bạn cần dựa vào một số triệu chứng như: Chú ý xem kinh nguyệt có ra đều hay không, có xuất hiện chất nhầy giữa chu kỳ kinh nguyệt, sự thay đổi của nhiệt độ cơ thể, xét nghiệm máy định lương nội tiết, siêu âm sự phát triển của nang noãn,… để chuẩn đoán.

    Hiện nay có khoảng 70 – 80% phụ nữ gặp phải tình trạng hội chứng buồng trứng đa nang với một số biểu hiện như mất kinh, chậm kinh, mọc nhiều trứng cá, tăng cân đột ngột, siêu âm phát hiện nhiều nang nhỏ.

    Bên cạnh đó, nhiều chị em còn bị suy yếu dưới đồi – cơ quan kích thích buồng trứng hoạt độc khiến chị em ở độ tuổi sinh sản cũng không thể mang thai. Do vậy, trước hết chị me cần cố gắng thư giãn, thoải mái, đi khám bác sỹ khi có dấu hiệu bất thường để điều trị hiệu quả.

    Tắc vòi trứng

    Đây là nguyên nhân khiến 40% chị em vô sinh, tắc vòi trứng có thể do viêm vòi trứng gây ra, bẩm sinh hoặc tiền sử nạo nút thai. Do đó, chị em khi quan hệ ******** nên sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, nếu cần thiết phải nạo phá thai thì nên thực hiện ở những cơ sở y tế uy tín.

    Hiện nay tình trạng bệnh này có thể khắc phục được bằng phương pháp thông vòi trứng, nối lại vòi,… giúp tăng tỷ lệ mang thai.

    Trên đây là những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới phổ biến, thiên chức làm mẹ vô cùng thiêng liêng, vì vậy là phụ nữ chúng ta cần phải biết bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt.

    Nếu còn có thắc mắc nào, hãy liên hệ để các bác sỹ Phòng khám Thái Hà giúp đỡ bạn: 01665 115 116 – 01665 116 117.

Chia sẻ trang này