1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguyên nhân hay gặp dẫn tới bệnh mề đay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mrsphale, 17/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrsphale

    mrsphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Nổi mề đay là một bệnh phổ biến ngoài da, mặc dù không quá nguy hiểm nhưng bệnh lại tạo cảm giác ngứa ngáy và gây ra không ít phiền toái cho người bệnh trong công việc hàng ngày. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh do đâu và các triệu chứng nổi bật của bệnh nổi mề đay như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn, bạn hãy cùng với chúng tôi đến với bài viết chia sẻ dưới đây nhé.

    I. Nguyên nhân dẫn đến bệnh nổi mề đay

    Do yếu tố di truyền

    Bạn có biết, có tới 40% nguyên nhân dẫn đến nổi mề đay là do di truyền. Nếu gia đình bạn có người thân đã từng mắc bệnh này thì những thế hệ sau như: con cái, cháu chắt cũng có nguy cơ mắc bệnh. Lý giải cho trường hợp này là do những người ở chung trong 1 gia đình thường có chung cơ địa, và thường có thói quen, nếp sống sinh hoạt giống nhau.

    Do thực phẩm

    Thực phẩm cũng được xem là nguyên nhân phổ biến dẫn đến nổi mè đay. Với những người có cơ địa nhạy cảm, cơ thể thường dễ phản ứng với các thực phẩm như: ngao, tôm, mực, ghẹ… Do đó, để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như loại bỏ những rắc rối không đáng có, khi ăn bạn nên ăn từng chút một và chú ý đến cơ thể nhiều hơn sau khi ăn những thực phẩm trên.

    Do thời tiết, môi trường

    Thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể không kịp thích ứng dẫn đến mẩn đỏ. Ngoài ra, việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại làm cho da bạn trở nên yếu đi, lâu dần sẽ làm da bị kích ứng, mẩn ngứa.

    Do gan bị nhiễm độc

    Những người có thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá… thường nằm trong nhóm nguy cơ cáo bị bệnh nổi mề đay. Nguyên nhân do gan đã bị nhiễm độc dẫn đến chức năng lọc và đào thải các chất độc ra ngoài cơ thể kém đi. Khi những chất độc không được đưa ra bên ngoài, chúng sẽ tích tụ lại dẫn đến cơ thể bị mụn nhọt, nổi nốt ngứa.

    Dị ứng với thuốc tây

    Hầu hết thuốc tân dược được sử dụng để điều trị bệnh đều có thể gây ra tác dụng phụ là ngứa. Trong đó, nhóm nguy cơ cao nhất là: thuốc vacxin, thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm… Khi sử dụng thuốc, người bệnh có thể bị ngứa ngay từ lần những lần uống/tiêm đầu tiên. Bệnh sẽ tự hết sau khi bạn kết thúc quá trình điều trị.

    Nhiễm kí sinh trùng trong máu

    Khi bị nhiễm các ký sinh trùng trong máu, chúng sẽ gây nên tình trạng ngứa toàn thân, nhưng lại rất khó có thể phát hiện. Do đó, người bệnh cần được tiến hành xét nghiệm để có chuẩn đoán chính xác nhất.

    Ngoài các nguyên nhân trên, bạn cũng có thể bị nổi mề đay do dị ứng với phấn hoa, côn trùng thậm chí là căng thẳng.

    >>nổi mề đay ngứa
    >>cách chữa mề đay ở trẻ em
    >>mẹo chữa mề đay

Chia sẻ trang này