1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phát hiện mới trong trị xuất huyết não

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phongkhamkt1, 31/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đăng trên số mới nhất tạp chí chuyên đề Dịch tễ học và Sức khoẻ cộng đồng cho thấy, những hoạt động mang tính từng lớp như không cờ, tham gia lớp học thêm buổi tối, và cả việc gặp gỡ bạn bè ở quán bar, đều có tác dụng tốt cho não của đứa ở tuổi đứng tuổi.

    [​IMG]
    Khảo sát trên 5.350 người Anh từ 35-55 tuổi cho thấy, những người dự nhiều vào các hoạt động từng lớp có khả năng nhận thức, ghi nhớ về từ ngữ, tâm tính tốt hơn. Tiến sĩ Archana Singh-Manoux, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Một số người cho rằng các tế bào tâm thần cũng như khả năng nhận thức của chúng ta là nhất thiết, do đó khả năng này sẽ suy giảm dần theo tuổi tác. Xem thêm: bồn massage

    Tuy nhiên những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các hoạt động xã hội đích thực có khả năng ảnh hưởng tốt tới não bộ người và giúp duy trì trí nhớ cũng như nhận thức". Từ đó, các nhà khoa học khuyên những người đứng tuổi luôn giữ cho thân linh hoạt và sẵn sàng.

    Họ cũng cho biết tuy việc "nhậu nhẹt" vui vẻ đôi chút với bạn bè có lợi do thuộc tính xã hội, nhưng nếu thái quá sẽ có tác dụng hoàn toàn trái lại.
    (Theo BBC)

    2. Những tiến bộ mới trong điều trị xuất huyết não

    Xuất huyết não (XHN) là duyên do của 10-12% số ca đột quỵ và có tiên lượng xấu nhất trong sờ soạng các trường hợp tai biến mạch não. Với sự ra đời của chụp cắt lớp vi tính, tỷ lệ tử vong giảm xuống nhưng vẫn ở mức cao.

    Một nửa số trường hợp tử vong xảy ra trong 48 giờ đầu tiên. Khối máu tụ hình thành sớm ở 18-38% số bệnh nhân được chụp cắt lớp trong vòng 3 giờ sau khi bị XHN và là một nhân tố quan trọng dự báo tử vong.

    Điều trị XHN gồm các biện pháp hỗ trợ như điều trị huyết áp và tăng áp lực nội sọ. yếu tố IX có thể điều hòa sự đông máu nhanh hơn huyết tương tươi đông lạnh.

    Phẫu thuật làm giảm ảnh hưởng của khối máu tụ lan rộng, ức chế phóng thích các chất gây bệnh thần kinh. yếu tố VIIa tái tổ hợp (rFVIIa), xúc tác phản ứng chuyển nguyên tố IX thành IXa và gây đông máu tại chỗ. ở liều cao, rFVIIa kích thích đông máu nhờ hoạt hóa trực tiếp bề mặt tiểu cầu.

    Một thử nghiệm hiện đang được tiến hành để tìm hiểu khả năng dùng rFVIIa làm liệu pháp cầm máu cực sớm nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự hình thành khối máu tụ ở bệnh nhân XHN mà không làm rối loạn hệ thống đông máu.

Chia sẻ trang này