1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phương pháp an toàn điều trị viêm amidan cho bà bầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phantom2015, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantom2015

    phantom2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Các trường hợp bà bầu viêm amidan ở thể nhẹ có thể điều trị bằng những cách dưới đây:

    - Súc miệng nước muối là phương pháp phổ biến nhất được đa số người sử dụng khi có triệu chứng đau họng. Bằng cách súc miệng nước muối một lượng lớn vi khuẩn gây đau họng sẽ được loại bỏ, hơn nữa nguy cơ nhiễm trùng cũng được hạn chế tối đa

    - Tỏi đem ép lấy nước rồi ngậm trong miệng từ 1-2 phút, nhớ không được uống. Nếu trộn cùng hành tây thì tác dụng hơn rất nhiều. Nếu không thích dùng phương pháp trên các mẹ bầu cũng có thể dùng công thức 1 muỗng cà phê tỏi nghiền, 1/4 muỗng cà phê bột quế và một nhúm bột ớt và một ly nước nóng trộn lẫn với nhau. Hỗn hợp này cũng có tác dụng xác trùng và ngăn ngùa viêm nhiễm.

    - Trà hoa cúc, trà chanh mật ong, trà gừng là những cách tự nhiên và an toàn giảm bớt những khó chịu khi bị đau họng khi mang thai, hơn nữa rất thích hợp với những mẹ bầu hay cảm thấy buồn nôn.

    - Sử dụng máy phun sương hoặc máy hơi nước để giữ ấm cổ họng và tăng độ ẩm trong phòng

    - Mặc dù sử dụng kháng sinh không đúng cách có thể gây nhiều ảnh hưởng tới mẹ cũng như thai nhi, tuy nhiên Amoxicillin và penicillin là hai loại kháng sinh được phép dùng để điều trị đau họng và tương đối an toàn đối với phụ nữ mang thai. Trong một số trường hợp nhiễm trùng, sưng amidan hoặc đau họng kết hợp viêm xoang thì có thể điều trị bằng cephalexin theo chỉ dẫn của bác sĩ

    Ngoài ra nên uống thuốc đúng theo đơn của bác sĩ, không nên tự ý sử dụng thuốc quá liều hay không đúng trong đơn có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe cho mẹ và bé.

    Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trừ trường hợp sốt cao, còn lại đau họng khi mang thai thường không gây nguy hiểm cho sức khỏe mẹ bầu và thai nhi.

    Để phòng ngừa viêm amidan hay cũng như một số bệnh về tai mũi họng khác, các mẹ bầu nên thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh.

Chia sẻ trang này