1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sai lầm của Bielsa

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi MaxFire, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Những sai lầm của Bielsa

    Trên các khán đài sân Monumental chăng đầy những biểu ngữ như: ''''Bielsa, lỗi là của ông. Chúng tôi đi xem tennis thôi''''.(VNN)
    Lại thêm 1 trận hoà đáng thất vọng nữa ngay trên sân nhà, dù được thi đấu hơn người gần 30'', hàng tiền đạo kém cỏi cùng với sự xuất sắc của thủ môn Villar đã chỉ dem về cho Arg thêm 1 điểm, thật may là Bra cũng may mắn hoà trên sân khách Chile, có lẽ đã đến lúc Bielsa nên từ chức đi thôi
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ đổi tên lại chủ đề này, mọi người có thể cho ý kiến về những sai lầm của Bielsa trong thời gian ông ta dẫn dắt Arg
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đệ xin góp vài ý kiến.
    Trước tiên Bielsa không phải là một HLV đúng tầm với Argen,trong sự nghiệp làm HLV của mình Bielsa chưa có danh hiệu gì là lớn cả,là cầu thủ thì mờ nhạt==>tâm lí chiến kém.Cứ nhìn cách Bielsa điều khiển quân mà sốt cả ruột.Là "tướng"đáng lẽ ông phải bình tĩnh ,nói dân dã là phải"lì"đằng này khi các cầu thủ thi đấu ôngcứ đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại,làm các cầu thủ chỉ thêm nóng ruột.
    Chiến thuật bố trí chẳng ra làm sao cả,trong trận gặp Anh tại WC 2002 khi bị dẫn bàn Argen vẫn cứ đâm đầu vào trung lộ mà không có thay đổi gì về chiến thuật.Nhục nhã là trận gặp Thuỵ Điển,Argen như con thiêu thân mà lao vào chứ chẳng có miếng đánh nào ra hồn cả,Ortega là cầu thủ phải thay ra thì không thay khi lại thay Bati ra,và vừa ra sân thì Argen ăn luôn 1 phát vào mặt.
    Người ta cư nói Argen nhiều tài năng nhưng Bielsa chỉ thích những cầu thủ theo mình ,trong vòng loại này Argen thi đấu như mất hồn,cách bố trí cầu thủ thì bảo thủ,đội hình mà Bielsa hay dùng là 3_3_2_2 thì không còn vận dụng được do các cầu thủ xuống phong độ,vạy mà chả có thay đổi tí đếch gì.
    Tóm lại Bielsa phải từ chức càng nhanh càng tốt chứ không thì anh em mình còn thất vọng dài.
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    nói thật 1 trong những điều mong ước lớn nhất của tôi lúc này là Bielsa từ chức hay bị cách chức,tôi hy vọng Argen sẽ có 1 số trận kém cỏi hay copa năm sau đá kém..tất cả chỉ là để bielsa ra đi,ông ta ko xứng tầm làm huấn luyện viên Argentina:
    Hãy để ý menoti hay billardo thời họ làm HLV Argen,họ có 1 phong cách tuyệt vời,họ luân xuất hiện đàng hoàng phong độ-còn ông Bielsa này khi nhìn thấy cái bản mặt ông ta cùng với cái cách ông ta kéo áo gãi cổ nhổ nước bọt tôi hoàn toàn thất vọng,trong đầu óc tôi Argen là 1 đội toàn diện
    .Ông này đã phá hỏng hoàn toàn Argen,đội bóng luôn khiến cho đối thủ cảm thấy "thiếu" nhưng từ khi Bielsa lãnh đạo llói chơi của đội rối rắm ko khác gì chile hay ecuador ,họ tấn công một cách tồi tệ
    Ông ta có cách dùng người rất buồn cười,ở 2002 ông ta làm mọi người sửng sốt khi để Crespo đang phong độ ngồi dự bị,rồi ông ta thay đổi đội hình liên tục...ông ta có hẳn một thế hệ tài năng số 1 thế giới nhưng lại ko làm gì ra trò,nhìn vào mấy cầu thủ trong nước mà ông ta dùng ở mấy trận qua,có 1 số vị trí ko thể hiểu nổi
    Tôi rất ghét lão Bielsa này,nếu ông ta ko được thay thì 1 lần nữa Argen lại thất bại,lẽ dĩ nhiên....tại sao một đất nước có nhiều nhân tài vậy lại dùng Bielsa ,dạo này buồn vì Argen quá
  5. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Các bạn hãy cho Bielsa một cơ hội nữa! Theo tui, ông ấy không phải là HLV kém nhưng cũng chưa đủ tầm cỡ tài giỏi để gột từ A-Z lên một Arg siêu mạnh. Nhưng Euro của Hy Lạp vừa rùi sẽ là một nguyên nhân gián tiếp khiến Arg vô địch. Tôi tin là như vậy.
    Có một nhận định cho rằng tại WC 02'', Brazil vô địch bằng chính lối đá truyền thống "khắc chế lối chơi đối thủ và tập trung ra đòn, tận dụng tốt thời ở những thời điểm quyết định "của Arg còn Arg thì... bởi áp dụng không phải lối "tấn công ào ạt trên nền ngẫu hứng cá nhân" truyền thống của Brazil. Điều này rất đúng! Tất nhiên đã là thất bại thì không nhiều thì ít, lỗi cũng tại HLV.
    Xem Euro vừa rùi, chợt nhận ra Hy Lạp chơi lối không phải của Ý, Đức mà chính là của Arg. Nếu mọi người còn nhớ Arg của cuối 70 cho đến đầu 90, Arg là đội đáng ngại nhất của mọi đối thủ. Arg có khả năng khống chế, khắc chế lối chơi của bất kỳ đội nào kể cả những siêu tấn công như Brazil và Hà Lan. Tuyến tiền vệ của Arg phong toả rất tốt với một tiền vệ đội trưởng D.Maradona, còn hậu vệ thì đeo bám, bắt chết tiền đạo đối phương khỏi phải bàn. Khi lối đá tấn công mà bị khắc chế thì rất khó chịu, bực cả mình và thế là đối phương phát sinh sơ hở.
    Chỉ một đường chuyền như phóng của Ma, hàng tiền đạo Arg như những người con của thần gió kết thúc luôn đối thủ.
    Với ngay cả những đối thủ yếu hơn, Arg không bao giờ giết chết ào ạt, cứ lởn vởn, từ từ đấy, giữ chắc cự ly rồi một cú chuyền chết người loại hết hàng hậu vệ đối phương và xong. Lối chơi như vậy là hơi giống người Ý nhưng người Ý chỉ biết chơi chiến thuật tập thể và phạm lỗi cá nhân. Còn Arg biết phát huy lối chơi cá nhân khi cần thiết và biết phạm lỗi tập thể với những điểm yếu nhất của đối phương. (trường hợp Beckham 98'') là một ví dụ.
    Nói dông dài như vậy để thấy Bielsa đã quá tự tin cậy mình nhiều sao để bóp chết ngay đối thủ. ''Dục tốc bất đạt", có lẽ muôn thủa là vậy. Ở các đấu trường lớn, không có đối thủ nào là dễ. Đến ngay Brazil kia còn phải tập phòng ngự nữa.
    Hy vọng lần này, ông Bielsa sẽ rút kinh nghiệm, và làm ngay một việc chọn ra một vài cầu thủ uy tín nhất để cầm nhịp trận đấu. Cũng rất mong tiền đạo Arg biết chớp thời cơ tốt để "hơn anh, hơn e" với nguời hàng xom Ro-Brazil, tuyến tiền vệ biết làm loạn nhịp đối phương và bùng nổ đúng lúc cần thiết và hậu vệ bắt chặt mũi nhọn đối thủ (nhưng đừng phạm lỗi như trận gặp Brazil vừa qua), Ayala và Heinze sẽ cho thấy như vậy. Ở Copa, ai cũng ham cầm bóng lắm, cứ phong toả cho tốt là hết đột phá với đột biến. Và lúc đó là cơ hội của Arg.
    Hãy cho Bielsa một cơ hội nữa nếu ông hiểu ra rằng, bóng đá Arg hay ở chỗ quái chiêu, kỳ ảo, thiên biến vạn hoá. Muốn như vậy thì phải tạo cho các cầu thủ sự gắn kết ngay từ đầu, 1 người hiểu và vì hơn 20 người còn lại, và toàn đội cũng hiểu và tạo điều kiện cho từng người. (Hì, nói như vậy k phải là tiền vệ cứ để đối phương ráp mặt hậu vệ và thủ môn của mình mà là...) hì.
    Sắp lại được xem Arg, thích thật. Xin chúc Arg thành công và mọi người ở box này mạnh khoẻ và vui
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Ngay trong lời tựa của box, tôi đã đưa ra những cái có thể được coi là quốc hồn, quốc tuý của nền bóng đá Argentina, những đặc trưng mà chỉ người Argentina mới có. Nôm na thì gọi là trường phái, bản sắc của đội tuyển Tăng-gô : "Tính thực dụng của trường phái châu Âu hoà hợp với cảm hứng chơi bóng lãng mạn của người Nam Mỹ". Nhưng Argentina của Bielsa đã đánh rơi mất bản sắc quý nhất để làm nên thương hiệu Argentina chấn động làng cầu quốc tế cuối 70 đầu 80. Đó là tính thực dụng trong lối chơi hào hoa.
    Argentina luôn xuất quân với một trung phong duy nhất và 2 tiền đạo cánh, gần như sao chép phong cách tấn công của Hà Lan. Nhưng chúng ta là Argentina, chứ không phải là Hà Lan, bản thân lối đá đó do chính Hà Lan trình diễn cũng chưa bao giờ lên ngôi vị cao nhất chứ nói gì đến duy trì thành công trên lối đá đó. Để thực thi lối đá đó, 2 tiền đạo biên nhất thiết phải có tốc độ tên lửa thì mới tạo ra được lốc, nhưng Ortega, Kily hay Delgado làm sao có được điều đó, vô tình làm chậm nhịp độ tấn công rất nhiều. Hàng tiền đạo Argentina với một trung phong duy nhất dễ dàng bị phong toả, trong khi 2 tiền đạo biên là một sự phí phạm vô ích, bởi có rất ít sự liên kết giữa ba cầu thủ cùng tuyến này. Tôi chỉ thích một điểm trong lối chơi của Bielsa, đó là sự xuất hiện của một tiền đạo ảo, thường là Juan Pablo Sorin. Anh này liên tục có mặt trong vòng cấm ở những tình huống nóng bỏng nhất trận đấu, nhưng trình độ dứt điểm lại hơi bị...V-League!
    Đội hình 3-3-1-3 của Bielsa tấn công quá điên, bất kể đối thủ là ai, đá sân nhà hay khách, tình trạng thể lực, phong độ cầu thủ như thế nào, Bielsa không cần biết. Argentina đá quá man dại, áp đặt trận đấu, kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ...nhưng vẫn thua. Không ai còn nhận ra được chất tinh quái trong thương hiệu Argentina danh trấn một thời. Làm tướng phải biết cương biết nhu, Bielsa không thấu hiểu được điều đó.
    Tuy nhiên cũng phải nhận thấy một điều rằng, Argentina dù có đội hình đồng đều, nhiều sao, rất cân bằng giữa các tuyến, nhưng chúng ta thiếu sự đột biến ở những thiên tài, mà trong hơn 10 năm qua kể từ này Diego chia tay đội tuyển, chúng ta không biết "đào" ở đâu ra. Ortega là người tiến đến gần nhất đẳng cấp của Diego nhưng người ta không biết tận dụng hết những ưu điểm của anh. Nhưng Bielsa hay Passarella trước đây không thể đổ tại lý do này. Với đội hình như thế, nếu là HLV có tài, Argentina phải vô địch bất chấp đối thủ là ai.
    Muốn đưa Argentina trở lại thời hoàng kim, Bielsa phải có sự cách tân trong chiến thuật. Lối chơi "made in Bielsa" long lanh, thích mắt thật đó, nhưng không hiệu quả, nó quá dễ bị tổn thương. Tại sao với những siêu trung vệ như Ayala, Samuel, cùng với những Heinze, Colloccini, Milito..., Bielsa không bắt đầu từ hàng hậu vệ nhỉ, đừng để các fan Argentina toát mồ hôi hột mỗi khi đối thủ tấn công như hiện nay vậy
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân thất bại thì đã được chúng ta đề kập đến khá nhiều tỏng suốt 2 năm qua. và đây chắc chắn sẽ là giải đấu cuối cùng của Bielsa nếu thành tích vẫn kém cỏi như vậy, theo tin từ VNN thì Carlos Bianchi đã bất ngờ từ chức sau thất bại của Boca, đây có thể là 1 bước đệm để Bianchi lên nắm quyền tuyển quốc gia, mọi người cùng chờ xem
  8. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Theo em, Bianchi hay Cuper làm HLV thì Arg sẽ chơi đúng bản sắc hơn là Bielsa hay Pekerman, dù với 2 người sau chúng ta được xem một thứ bóng đá tấn công có thể nói là mạnh mẽ nhất thế giwói, chỉ tiếc là hiệu quả không cao.
    Nếu không có chức vô địch lần này theo em chắc chắn Bielssa sẽ phải nhường lại vị trí cho Bianchi. Nhưng dù sao em vẫn thấy thích Cuper hơn
  9. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cuper là người theo trường phái phòng ngự phản công,theo đệ thì không thích hợp cho lắm.Thực ra mà nói thì phòng ngự phản công không có gì là kém cỏi nhưng chẳng nhẽ với đội hình toàn kĩ thuật gia mà phải chơi lối chơi rình rập đấy à?Argen có thể "chiến" mọi đối thủ bằng đôi chân và khối óc của mình.KHông thể giết chết lối chơi hoa mĩ của Argen được,mà điêunày chắc chắn sẽ xảy ra nếu là Cuper.Cái quan trọng là sự tỉnh táo và chất"quái"của các cầu thủ Argen đã không còn,Argen thi đấu như muôn ăn tươi nuốt sống đối thủ,ào ạt mà chả lợi ích gì,để bị ăn một phát sau lưng ==>thua.
    Đệ thấy Bianchi rất thích hợp cho đội tuyển lúc này,hãy nhìn những gì Boca thể hiện sẽ thấy đó mới là hình ảnh của Argen.
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Về phòng ngự phản công, có khi Cuper phải gọi Bianchi là kụ

Chia sẻ trang này