1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sai lầm mà người làm bố mẹ lần đầu hay gặp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thudvph00891, 13/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thudvph00891

    thudvph00891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi lần đầu có em bé, bố mẹ nên chú ý:
    Đầu tiên là phụ nữ nặng cân có nguy cơ gặp rủi ro cao trong khi mang thai và sinh nở. Bạn có thể bị tiểu đường, tiền sản giật - dẫn tới sinh sớm hay phải mổ lấy thai.
    Nếu được, tốt nhất bạn nên giảm cân trước khi sinh. Trong trường hợp ngược lại, bạn cũng không nên ăn kiêng nhưng cố gắng tăng cân ở mức tối thiểu. Tập thể dục bằng cách đi bộ là một phương pháp tốt cho những bà mẹ nặng cân.
    [​IMG]
    Nếu được tìm hiểu hay học hỏi kinh nghiệm từ sách báo hay những người đi trước, bạn sẽ biết cách chăm sóc con toàn diện hơn. Dưới đây là những sai lầm các mẹ nên tránh gặp phải khi lần đầu chăm sóc bé.

    1. Cắt móng tay, móng chân khi con còn thức

    Đây là một sai lầm mà những bà mẹ trẻ thường mắc phải. Sẽ chẳng dễ dàng làm việc này chút nào khi các bé nhà bạn luôn cựa quậy chẳng chịu nằm im. Hẳn sau vài lần thất bại trong việc chỉnh móng tay, móng chân cho con thì bạn mới nhận ra việc này chỉ nên làm khi bé đã ngủ yên phải không?

    2. Cố hồi phục sau sinh thật nhanh

    Hầu hết các bà mẹ cố phục hồi sức khỏe sau sinh càng sớm càng tốt. Bà mẹ trẻ nào cũng sốt sắng muốn thoát khỏi cái giường thân yêu để được đi lại và làm những công việc hàng ngày. Bạn nên biết sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn thực hiện quá trình này từng bước một để cơ thể có thời gian hồi phục thực sự. Vì đằng nào bạn cũng sẽ trở về con người của mình trước đây mà.

    3. “Đẩy” bố ra ngoài

    Việc các mẹ đôi khi vô tình đẩy bố ra ngoài khi bắt đầu có em bé là một sai lầm không hiếm gặp. Bạn quá mải mê với nhiệm vụ làm mẹ của mình đến mức quên đi vai trò yêu thương của các ông bố dành cho thiên thần nhỏ của họ. Thật may khi không khó sửa chữa sai lầm này. Bạn chỉ cần bắt đầu “lôi kéo” chồng tham gia gắn kết với con nhiều hơn mà thôi.

    4. Hỏi chưa đủ

    Thỉnh thoảng những bà mẹ trẻ không hỏi đủ các câu hỏi cần thiết. Họ thấy những câu hỏi của mình thật ngốc nghếch và cảm thấy ngượng ngùng khi đưa ra những câu hỏi đó. Thực tế thì không có câu hỏi nào là ngốc nghếch cả. Đó lại chính là những gì bác sĩ khoa nhi của bạn cần đến. Qua đó, họ có thể giúp bạn phục hồi sau sinh tốt hơn cũng đưa ra những tư vấn chăm sóc trẻ đúng cách hơn từ những câu hỏi tưởng chừng “xuẩn ngốc” như thế của bạn.

    5. Đánh giá thấp bản thân

    Một sai lầm nữa những người lần đầu làm mẹ hay mắc phải đó là thiếu sự tự tin. Việc chăm sóc và nuôi dạy con cái là cả một quá trình, và thực tế là không một ai có thể làm tốt công việc này hơn một người mẹ tận tâm. Người mẹ nào cũng có bản năng thấu hiểu con mình nhất. Nếu bạn cảm thấy chưa thực sự thoải mái với vai trò mới mẻ này, hãy nhớ bạn luôn được mọi người ủng hộ và mọi chuyện sẽ ổn dần theo thời gian. Bạn cứ học dần và có thể làm được tất cả, thậm chí là làm rất tốt nữa.

    Bạn nên dành nhiều thời gian trong quá trình mang thai cho bé:

    * Trò chuyện với bé thông qua âm nhạc.
    Bố mẹ có thể đặt tai nghe lên trên bụng của mình và cho bé nghe một số bản nhạc có âm điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như các bản nhạc cổ điển, giao hưởng, đặc biệt là các bản nhạc vui tươi về tuổi thơ. Những bản nhạc này giúp bé được thư giãn hơn.
    Ngoài ra, bố mẹ hãy dành một chú thời gian mỗi ngày để hát cho bé nghe. Đó có thể là bài hát ru hay điệu hò, ca dao du dương nào đó. Như vậy bố mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn bé bằng âm nhạc ngay cả khi bé chưa chào đời rồi!
    * Đọc sách, kể chuyện cho bé.
    Nếu như nói chuyện khiến nhiều bố mẹ cảm thấy ngượng nghịu thì có một cách khác mà bố mẹ có thể áp dụng đó là đọc những câu chuyện cổ tích, truyện thiếu nhi, điều này sẽ làm em bé trong bụng rất thích thú đấy!
    Hiểu được khả năng lắng nghe, cảm nhận của thai nhi, bố mẹ cũng như người thân trong gia đình nên dành thời gian trò chuyện mỗi ngày để tạo mối liên kết tình cảm gần gũi với bé yêu ngay từ khi còn trong bụng mẹ!

    Tag: lớp học tiền sản miễn phí, đăng ký lớp học tiền sản

Chia sẻ trang này