1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sai lầm quân sự của Hitler

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi X_3winofall, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Diễn đàn ngày càng bát nháo bởi thiếu những người giỏi. Nazi là CS? Phát minh mới hay hết ý.
    Về cơ bản thì lão Hoàng nói phải nhưng cũng còn nguyên nhân khác, nếu không có cái mối hoạ CS thì vẫn có chiến tranh.
    Ở đây có nguyên nhân trực tiếp và sâu sa là người Do thái. Sau WW1 Đức phải trang trải gánh nặng chiến tranh và khôi phục đất nước. Về cơ bản thì họ đã thành công, chỉ trong vòng chưa đến 20 năm đã là một nước công nghiệp hàng đầu châu Âu, thế nhưng lại gặp vấn nạn khác: NỢ, tương tự như con nợ Mỹ ngày nay nhưng lý do thì có khác. Trong thời kỳ này bọn chủ ngân hàng Do thái làm ăn rất phát đạt, cho vay lãi có khi đến 30% một năm, điển hình là giới tài phiệt Rothschild. Họ nhà ông Bush cũng thông qua một số quĩ đầu tư đổ vốn vào Đức thời kỳ này.
    Hitle chỉ có một cách nhanh chóng để rũ bỏ gánh nặng nợ nần càng ngày càng lớn: TỊCH THU.
    Chắc ít ai thắc mắc 2 điểm:
    1. Người Do thái có chung một gốc với người Arab, màu da đen, tóc đen, chữ viết của họ Hebrew cũng tương tự chữ của người Arab. Vậy tại sao lại có người Do thái khá giống người gốc Âu?
    2. Nếu cha Mô-sê là có thật thì liệu cha có dẫn các con chiên vượt biển Hồng hải chạy chốn quân Ai-cập đến miền đất hứa tận châu Âu?
    Không phải vậy, miền đất hứa - Holly Land có thể có thật thì nó ở một vùng ở Armenia. Ngày nay người Armenia vẫn gọi vùng đất trũng này là đất hứa theo tên của họ. Cũng không hề đất hứa là Jerusalem, ở đây rất nhiều người nhầm lẫn.
    Người Do thái như ta thấy bây giờ có gốc là một tộc người Ashkenazis định cư ở phía bắc dãy Cáp-cát, hạ lưu sông Vôn-ga và bờ bắc biển Đen gọi là Khazaria. Họ nhập đạo Do thái nên thường nhầm là người Do thái gốc. Sau chiến tranh với Mông cổ họ bị mất đất và ly tán khắp châu Âu.
    Về cơ bản có thể nói người Ashkenazis-Do thái có nhiều dây mơ rễ má với người Nga, hay là một tộc của người Nga cũng được. Đây chính là "người Do thái thông minh" mà nhiều bác ca ngợi.
    WW2 bắt đầu xảy ra trên hành lang Danzig. Nó là một phần của nước Đức trước hiệp ước Versailles. Sau WW1, Đức thua trận và phải ký vào hiệp ước này, đánh mất chủ quyền các vùng đất trong đó có vùng Danzig (màu vàng trên hình) và vùng này sau đó thuộc về Ba lan.
    [​IMG]
    Hiệp ước Versailles 1918 mang lại nhiều thiệt thòi cho Đức. Còn những nước được hưởng lợi là Đồng minh Anh Pháp và cả Liên xô. Còn người được hưởng lợi trực tiếp từ hiệp ước này: Cộng đồng Do thái đông đảo ở Ba lan lúc bấy giờ, người Do thái chiếm đến 80% số người tham gia vào hiệp ước Versailles. Hành lang Danzig có rất đông người Do thái sinh sống. Còn cộng đồng người Đức thiểu số lại có vấn đề bị đe doạ đàn áp, phần đất phía đông tỉnh Prussia của Đức bị chia cắt và có nguy cơ đe doạ là vấn đề lớn hơn.
    Năm 1937, Hit-le đề nghị Ba lan cho mở một hành lang 1 dặm để nối thông Prussia với nước Đức. Cả 2 bên mất nhiều thời gian đàm phán và đã đi đến chỗ nhất trí thì bất ngờ Ba lan phá vỡ mọi thoả thuận năm 1939. Nguyên do thì nhiều nhưng trong đó có việc 2 ông thày dùi Anh, Pháp xúi bẩy. Lại còn ông Mỹ chống lưng cho Anh, Pháp hòng đục nước thả câu. Năm 1938 Roosevelt phát tín hiệu với Churchill: Mỹ sẽ nhảy vào cuộc để chống Đức.
    Tháng 3/1939, Anh và Pháp cam kết bảo vệ Ba lan nếu bị Đức tấn công.
    Cảm thấy có nhiều hỗ trợ, Ba lan bắt đầu làm càn. Rydz Smigly và Ignacy Moscicki, một chỉ huy quân đội, một tổng thống đầu óc đầy hoang tưởng bắt đầu vung gươm giáo làm bậy. Smigly nói: Ba lan muốn chiến tranh với Đức và nước Đức không có khả năng tránh được. Ông ta đe doẹ tàn phá cả nước Đức chỉ trong có 3 ngày.
    [​IMG]
    Năm 1939, thảm sát Danzig, đội quân Bolsheviks Do thái Ba lan cuồng tín cầm đầu gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, chỉ trong vài tháng 58000 người Đức bị giết, hầu hết là bị tra tấn, hành quyết đến chết rất dã man. Hầu như tất cả số người Đức trong vùng Danzig đều bị Ba lan tận diệt, số ít bỏ chạy về Đức.
    Nếu như thảm sát Danzig ít người biết thì ngày chủ nhật tắm máu Bromberg nhiều người biết hơn. Đội quân Do thái được binh lính Ba lan hỗ trợ tấn công vào thị trấn nhỏ có đông người Đức sinh sống giết chết 5500 người chỉ trong 1 ngày.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hit-le không thể ngồi yên. Người Đức đã hàng chục lần gửi thư phản đối lên Hội đồng quốc tế (League of Nations) nhưng không có kết quả. Sự tàn bạo này là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến Hit-le xâm lược Ba lan, khơi mào WW2. Nước Đức đã ra tay trước, tháng 8/1939 bắt đầu chiếm Balan rất nhanh chóng khác hẳn những cái mồm hoang tưởng Ba lan rêu rao.
    Có điều ít người biết Stalin, Churchill, Eisenhower, Roosevelt đều là người Do thái hay mang dòng máu Do thái.
    Ảnh các nạn nhân bị thảm sát.
    http://s456.photobucket.com/albums/qq282/GE08/WW2/Bromberg/?albumview=slideshow
  2. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Bài bác quên chưa kí tên à ?
    Kí tên : Huyphuc_NB
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    bài của bác có nhiều ý mới thật
    để từ từ mình tự kiểm chứng thử xem
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Haaaa...Thật không thể nào ngờ rằng lão nhà báo SSX lại là chuyên gia đọc và tin vào tài liệu của bọn Phát-Xít mới. Tất cả ý kiến tin tức và tài liệu lão nói đều có nguốn gốc từ bộ máy tuyên truyền Đức Quốc Xã và được bọn phát-xít mới ( kể cả bọn tại Nga) tung lại và thêm ít vẽ với trên internet.
    Copy một đoạn tài liệu nè hihii....Toàn chuyện kiểu như Mao là người Hoa Gốc việt. Một kiểu nói rất chuyên nghiệp mà một bộ máy tuyên truyền thường làm khi cần. Hay như kiểu SSX nói:" Tu-95 tàng hình bay xuyên lục địa Bắc Mỹ" cũng là khi cần thiết.......Ôi giống nhau......


    Background: This is a translation of a 22-page pamphlet from 1942 titled Roosevelt Betrays America! The author is Robert Ley, head of the German Labor Front, though I rather suspect he had help. It is a good example of anti-American propaganda at the beginning of the war. I include some, but not all, of the accompanying illustrations as well. I assume this pamphlet was widely distributed by the DAF.
    The source: Robert Ley, Roosevelt verrät Amerika! (Berlin: Verlag der Deutschen Arbeitsfront, 1942).

    Được phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 21/12/2008
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411

     
    Lạc đề là tớ bắt bỏ bót hết đấy. Sắp christmas rồi, cho tớ xả hơi 1 chút với.
     

    được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 21/12/2008
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Đê? nghị SSX chịu khó đi học lại coi vu?ng danzig ơ? đâu nhé. nhân tiện xem thêm ti?nh koningberg rô?i biết tại sao danzig lại quan trọng với Đức nhé.
    Ma?, dêf ti?m danzig thôi, ngay ơ? cái ba?n đô? thứ hai ơ? dưới đó. sao lại 1 ba?i viết ma? tự mâu thuâfn ghê nhi??
    Được anheoinwater sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 21/12/2008
  7. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Cần gì kiểm chứng, theo Cựu ước suy ra ai cũng có gốc từ Adam và Eva mà Adam và Eva là thủy tổ của người Do Thái
  8. SSX

    SSX Guest

    Ở đây phải không: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ley1.htm
    Bài này cho thấy bộ máy "tuyên truyền của Đức" nói đúng đấy chứ.
    Trước kia tớ cũng như cậu thôi cũng vục mặt vào đống lá cải. Về sau nhờ vốn sống tớ nghiệm ra 1 điều rằng: The Winners Take It All. Kẻ thắng hay huyênh hoang khoác lác. Còn kẻ bại thì thiệt thòi, và cho dù tiếng nói của họ có đúng đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng ai nghe. Nhưng ghét nhất là lũ sâu bọ theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, đồng loã phụ hoạ mưu lợi. Ở đây là một số nước Đông Âu.
    Sách vở nhan nhản nước Đức phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra WW2 nhưng rõ ràng Ba lan, Anh Pháp, Mỹ, Liên xô...cũng phải chịu một phần lớn trách nhiệm. Ngư ông đắc lợi, nhưng hơn 60 năm qua nước Mỹ đã tiêu hoá hết lợi ích của WW2 rồi. Giờ cần một WW mới. Đáng trách là Séc và Ba lan không chịu học lấy một bài học nào lại rắp tâm vì vài đồng bạc lẻ của Mỹ mà bán rẻ cả châu Âu.
    Châu Âu là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, cũng là cái lò lửa chiến tranh từ thời trung cổ. Tư tưởng đúng đắn nhất bây giờ là đuổi cổ kẻ đục nước thả câu kia về bên kia bờ đại dương và cùng Nga giải quyết vấn đề giải trừ quân bị, tiến tới phi hạt nhân.
    Ví dụ về sự huyênh hoang khoác lác lá cải:
    1. Nước Đức WW2 và Hitle thực chất theo đường lối dân tộc cực đoan, người ta thường vẽ chân dung Hitle như một kẻ điên rồ bệnh hoạn, hoang tưởng, thậm chí là bê đê xăng pha nhớt... nhưng suy cho cùng thì vĩ nhân nào chẳng có chút điên rồ hoang tưởng. Nước Đức và Hitle dân tộc cực đoan dã man tàn bạo những xem ra đồng minh cũng chẳng chịu kém cạnh tí nào. Có cần đặt "dân tộc cực đoan" một cái tên riêng là phát-xít không!
    2. Hitle thừa biết mình nước Đức không thể chống đỡ cũng lúc 2 mặt trận Đông - Tây và Đức dễ hoà hoãn với Anh Pháp Mỹ hơn là Liên xô bởi gần về hệ tư tưởng, thể chế nhà nước v.v. Thế cho nên xuyên suốt chính sách của ông ta là chủ trương hoà hoãn bình ổn phía Tây để đánh phía Đông. Ông ta biết thừa đánh Liên xô, đồng minh sẽ toạ sơn quan hổ đấu mà không can thiệp. Thực tế cho thấy đúng như vậy, trong suốt cuộc chiến phía Tây khá yên ổn cho đến 6/1944 khi đồng minh đổ bộ Normandy. Lúc này chiến cục đã an bài, nói không ngoa là đồng minh nhảy vào đánh hôi, dây máu ăn phần.
    Nhưng để yên ổn phía Tây cũng cần khống chế và răn đe, cần cho đồng minh thấy sức mạnh. Khống chế Pháp và răn đe Anh là chiến lược mà Nazi đã thực hiện. Chính vì vậy trận Dunkirk, Hitle đã để cho 10 ngày quân Nazi ngồi nhìn quân Anh Pháp tháo chạy mà không hề truy đuổi, thậm chí nhiều tướng lĩnh Đức cũng không hiểu điều này nên phản đối. Có ai thắc mắc bao vây Dunkirk mà đội tàu chiến hùng hậu của nước Đức ở đâu không? Bãi biển Dunkirk rất nông, quân Anh phải lên tàu, xuồng nhỏ ra khơi rồi mới lên tàu lớn, không dễ đâu, súng đạn phương tiện chiến đấu hạng nặng phải bỏ lại cả không có cách gì mang đi được. Cả tấn công nước Anh cũng thế Đức có đâu tung hết lực lượng. Chỉ cái tin đồn đổ bộ vào Anh đã làm cả nước Anh co dúm run sợ.
    Cái hài là ở chỗ cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử thế quái nào lại trở thành thắng lợi, lại bị hô biến là thành công, là chứng tỏ Đức yếu kém chiến lược chiến thuật. Rút lui mà là chiến thắng thì còn gì không thắng. Nhưng người Đức chẳng cần 400K cái xác Anh Pháp làm gì, họ có mục tiêu lớn hơn: Paris. 2 triệu quân Pháp cùng phòng tuyến Maginot dày công xây dựng trở nên vô dụng. Đó mới là chiến thắng quá lớn của người Đức.

    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 22/12/2008
  9. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Nhiều chú nhìn thấy Việt Vương Câu Tiễn là nhận ngay họ hàng, đồng thời thích văng đầy màn hình dạng "kiến thức phổ thông".
    http://www.nazism.net/about/nazi_ideology/
    ------------------------------------------------------------------
    Key elements of the Nazi ideology
    ..................
    Anti-Marxism, Anti-Communism, Anti-Bolshevism

    ------------------------------------------------------------------
    http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_/ai_n14199257
    ------------------------------------------------------------------
    1. The following comment made by Adolf Hitler to the Daily Express in 1930: "Our adopted term Socialist has nothing to do with Marxian Socialism". The interesting words being "adopted term".
    2. The fact that Hitler only came to power thanks to the backing of right- wing conservatives.

    ------------------------------------------------------------------
    http://www.economicexpert.com/3a/Nazi.htm
    ------------------------------------------------------------------
    2.3 Support of anti-Communists for Fascism and Nazism
    Various right-wing politicians and political parties in Europe welcomed the rise of fascism and the Nazis out of an intense aversion towards Communism. According to them, Hitler was the savior of Western civilization and of capitalism against Bolshevism.
    Among these supporters in the 1920s and early 1930s was the Conservative Party in Britain. During the later 1930s and 1940s, the Nazis were supported by the Falange movement in Spain, and by political and military figures who would form the government of Vichy France. A Legion of French Volunteers against Bolshevism (LVF) and other anti- Soviet fighting formations, were formed.

    ------------------------------------------------------------------
    Karl Marx
    Democracy is the road to socialism
  10. SSX

    SSX Guest

    Đây là sơ đồ trận Dunkirk và thu phục nước Pháp không mấy tốn súng đạn.
    Một thắng lợi quá lớn của người Đức. Bấm vào nút Play để xem.

Chia sẻ trang này