1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sự thật thú vị về từ vựng tiếng Anh

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi leoelight, 29/10/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leoelight

    leoelight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    1
    Sau đây Tiếng Anh Elight sẽ bật mí với mọi người một vài điều thú vị mà có thể bạn chưa biết về từ vựng tiếng Anh nhé

    > Không có từ vựng tiếng anh nào có vần với “month”

    Month (n): tháng

    > “Dreamt” là từ duy nhất trong tiếng Anh kết thúc với hai kí tự “mt”

    Dreamt = Dream (n): giấc mơ, giấc mộng (thiệt tình BU cũng thắc mắc lắm luôn, nghĩa y chang nhao mà thêm chữ “t” chi vậy trời :’( )

    > Từ “set” có nhiều định nghĩa nhất trong tất cả các từ.

    Set (n): bộ, tập hợp, ván (thể thao), nhóm người cùng đẳng cấp, cành/quả non, khoảnh khắc chiều tà, chiều hướng, hình thể, lớp vữa ngoài, cột gỗ chống hâm, lứa trứng, tảng đá lót đường, bla bla bla @.@

    Chưa liệt kê định nghĩa theo động từ đó nha @.@

    > “Underground” là từ duy nhất đều cùng bắt đầu và kết thúc với “und”

    Underground (n): xe điện ngầm (metro, subway)

    Underground (adj): dưới hầm, dưới mặt đất

    Hiển thị 1.jpg

    > Từ vựng tiếng Anh có một âm tiết dài nhất chính là “screeched”!

    Screech (n) tiếng kêu thất thanh, tiếng rít

    Screech (v) thét lên, rít lên

    > Chỉ có duy nhất 4 từ kết thúc với “-dous”, đó là: “tremendous”, “horrendous”, “stupendous” và “hazardous”

    Tremendous (adj): ghê tởm, kinh khủng

    Horrendous (adj): kinh khủng, khủng khiếp

    Stupendous (adj): lạ lùng, kì diệu, rất to lớn, quan trọng

    Hazardous (adj): mạo hiểm, nguy hiểm

    Hiển thị 2.jpg

    > Từ vựng dài nhất trong tiếng Anh là … : pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis =))))))

    Định nghĩa: “Được nghĩ ra để chỉ bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi.”

    Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis rất ít khi được sử dụng trong ngôn ngữ thực tế mà chỉ chủ yếu được nhắc đến vì độ dài của nó: Với 45 chữ cái, đây là từ tiếng Anh dài nhất từng xuất hiện trong từ điển tiếng Anh Oxford, được xem là từ điển tiếng Anh hoàn chỉnh nhất.

    > Và số nhiều của từ – vựng – tiếng – Anh – dài – nhất là: Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconioses

    Các bạn có thấy điểm khác biệt không? Haha! Chính là phần cuối “sis” chuyển thành “ses” đó!!!

    Xem thêm: thì tương lai

    > “Therein” là một từ có 7 kí tự, nhưng ta sẽ có … 10 cách tách để tạo ra 10 từ khác:

    The, there, he, in, rein, her, here, here, therein, herein

    Rein (n) dây cương => (v) ghì dây cương

    Therein (adv) ở chỗ đó

    Herein (adv) ở đây, tại chỗ này

    > Không có từ tiếng Anh nào có vần với “orange”, “silver” và “purple”

    > “Stewardesses” là từ dài nhất mà chúng ta có thể đánh máy bằng tay trái.

    Bạn nào không tin thử đi :v

    Stewardess (n) nữ phục vụ (trên máy bay, tàu thuỷ)

    Stewardess: nữ tiếp viên hàng không

    Hiển thị 3.jpg

    > Vần “ough” khi kết hợp để tạo ra một từ có thể tạo ra tới 9 cách đọc khác nhau. Câu này sẽ thể hiện rất rõ điều đó:

    “A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed”

    Có bạn nào lẹo lưỡi chưa ha :v

    > Động từ “cleave” là từ vựng tiếng Anh duy nhất có 2 từ đồng nghĩa, mà hai từ đồng nghĩa đó lại trái ngược với nhau

    Cleave (v): chẻ, bổ, chia tách

    Cleave + to: trung thành, gắn chặt

    Cleave = adhere (v) – (dính chặt, bám vào)

    Cleave = separate (v) – (phân cách)

    Adhere =/= separate

    > Chỉ có một từ vựng duy nhất, gồm 15 chữ cái, có cách viết không hề lập lại bất kì kí tự nào, đó là: uncopyrightable

    Uncopyrightable (adj): không thể sao chép được.

    Xem thêm: cach dung thi qua khu tiep dien

Chia sẻ trang này