Những suy nghĩ của bạn về PR Tôi rất hân hạnh gửi lời chào đến với mọi thành viên trong box PR tươi trẻ và năng động. Không biết việc mở một topic bàn về những suy nghĩ của bạn trong box PR có thiết thực và hữu ích cho các bạn ko. Vì lướt qua một vài topic của các bạn, nói chung tôi thấy chỉ là những lời chát chít tầm phào mà tôi mong rằng điều đó sẽ không được nêu ra trong topic này. Tôi còn khá mới mẻ với PR, mới chỉ biết được rằng PR là một ngành nghề mang yếu tố hướng ngoại và có nhiều triển vọng. Những người theo đuổi PR có triển vọng phát triển thế nào trong 10, 20 hay thậm chí 50, 100 năm sau ? Có phải đa phần những người làm PR là những bạn trẻ năng động đến từ ĐH ngoại thương, kinh tế hay còn những bạn trẻ khác đến từ nhiều trường kỹ thuật. Trong xã hội XHCN, khi mà quan hệ sản xuất là một điểm đặc trưng, thì PR ở một nước XHCN sẽ phải có những điểm giống và khác biệt so với PR ở các nước tư bản phát triển. Vậy điểm giống và khác ấy là gì? Với một xã hội không ngừng ra đời các sản phẩm mới. Người ta đánh giá một con người thông qua sản phẩm mà anh đóng góp cho xã hội, nói như vậy phải chăng PR không tạo ra sản phẩm nào cho xã hội ? Thế như vậy có nghĩa là người PR không có giá trị gì sao ? Bạn có suy nghĩ gì giữa một người kỹ sư bình thường và một người làm PR bình thường, người nào sẽ được xã hội coi trọng hơn ? Và tiếng nói chung của người kỹ sư và người làm PR là gì ? Tôi chưa hiểu rõ về PR lắm, thế cho nên, những suy nghĩ có thể các bạn không được hoan nghênh cho lắm. Nhưng dù sao, cũng mong được sự chia sẻ những quan điểm suy nghĩ của các bạn về môt PR - rất mới mẻ với tôi. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bạn.
Với một xã hội không ngừng ra đời các sản phẩm mới. Người ta đánh giá một con người thông qua sản phẩm mà anh đóng góp cho xã hội, nói như vậy phải chăng PR không tạo ra sản phẩm nào cho xã hội ? Thế như vậy có nghĩa là người PR không có giá trị gì sao ? Bạn có suy nghĩ gì giữa một người kỹ sư bình thường và một người làm PR bình thường, người nào sẽ được xã hội coi trọng hơn ? Và tiếng nói chung của người kỹ sư và người làm PR là gì ? TRời, bạn này lấy đâu ra những lý thuyết nghe kinh hãi quá nhỉ. Đánh giá 1 con người thông qua sản phẩm mà anh ta đóng góp cho xã hội, nghe hãi quá, to đùng vật vã mà chẳng bít ý nghĩa thật là gì... Gi ữa 1 kỹ sư bt và 1 người làm PR bt thì xã hội coi trọng ai? Làm sao mà biết, vì xã hội cụ thể là ai, là những nhóm người nào chứ/ Dĩ nhiên dân làm QC thì mê PR hơn rồi, còn dân làm KT thì chả mấy khi biết về PR, cho nên so sánh như thế thì khập khiễng lắm Mà nói chung ấy, thì làm nghề gì cũng được, miễn là ssắc nghề, làm nghề nào sắc bén nghề ấy thì dù có làm nghề gì cũng được nể nang xem trọng,đâu cứ phải sản xuất là được coi trọng hơn làm DV
-Kỹ sư có đến hàng triệu người, trong khi đó những người làm PR mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế đương nhiên là người làm PR bình thường được coi trong hơn người ks bình thường rồi. - PR tất nhiên là tạo ra giá trị chứ, không người ta làm làm gì . Ví dụ: có 2 ông bán hàng có điều kiện như nhau, ông nào "nổi tiếng" hơn thì bán được nhiều hơn, kiếm nhiều hơn ---> giá trị là kiểu như thế. - "Điểm chung giữa ks và PR" câu hỏi nào cũng hài hước . Thế kỹ sư thì có những đặc điểm gì hả bạn?
Úi, bác phân tích thế nào ấy chứ! Chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà! Mà đã là thị trường thì phải tuân theo quy luật của nó, trong đó cung-cầu là một quy luật cơ bản và quan trọng. Vì thế, giá trị của người hay sản phẩm cũng được định giá từ quy luật này. Ông PR hiện tại hiếm, mà nhu cầu lại nhiều, giá cao là phải. Ngược lại, ông kỹ sư thì nhan nhản, mỗi năm ra hàng đống, nhiều như lợn con---> mà ông nào cũng na ná giống nhau nên giảm giá là phải. Còn nữa, đã lao động là đóng góp cho XH nên không thế nói rằng ông kỹ sư đóng góp cho XH nhiều hơn ông PR! Bác này chắc học mấy trường Kỹ Thuật rồi---tham khảo thêm sách kinh tế đi nhé!!!