1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác hại của rượu với dạ dày

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 13/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không phủ nhận những công dụng của việc dùng rượu trong những cuộc vui và giao lưu xã giao nhưng ngoài những công dụng đó thì nó có nhiều tác hại đến sức khỏe của con người , trong đó có 2 vấn đề được đề cập nhiều nhất đó là sức khỏe về dạ dày và sức khỏe của bệnh gan hay bệnh viêm gan . Vậy rượu có tác hại như thế nào đến dạ dày ?

    Theo nghiên cứu khoa học, các thức uống chưa cồn có tác động ức chế sự tạo thành chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, mặt khác rượu bia còn kích thích tiết ra nhiều axit dịch vị có thể tăng khả năng gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Hậu quả sau khi uống nhiều là bệnh nhân thấy bụng bị trướng, nóng rát trong bụng, hơi thở nóng, gấp gáp, đau thắt vùng thượng vị. Các triệu chứng ban đầu dễ bị người bệnh bỏ qua, tuy nhiên càng uống nhiều rượu bia, tổn thương tại dạ dày càng nặng và lâu dài có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng như viêm loét dạ dày hay thậm chí ung thư dạ dày.
    [​IMG]
    Cụ thể của những tác hại đó như thế nào ? Khi uống rượu có hai yếu tố gây ảnh hưởng tới dạ dày. Thứ nhất là nếu uống nhiều rượu thì bản thân nó cũng có thể trực tiếp gây tác hại lên dạ dày, phá hoại lớp nhầy bảo vệ gây tổn thương cho niêm mạc dạ dày.

    Tác hại thứ 2, nếu uống nhiều rượu thì khi rượu vào cơ thể men xúc tác sẽ chuyển hóa rượu thành ccetaldehyd (90% chuyển hóa thành dạng này), sau đó acetaldehyd lại chuyển hóa thành acetate và có thể gây tổn thương đến tế bào gan, và cũng ảnh hưởng tới hệ thống tiêu hóa và bản thân acetaldehyd cũng là chất độc với các tạng trong cơ thể.

    Khi acetaldehyd ảnh hưởng tới gan sẽ ảnh hưởng tới việc gan tiết mật khiến việc tiêu hóa bị kém đi. Từ đó nó cũng trở thành yếu tố gây bất lợi cho dạ dày như xuất hiện các tình trạng khó tiêu, ăn kém, đầy bụng… ảnh hưởng tới dạ dày. Vì vậy, một trong những lời khuyên của bác sĩ dành cho bệnh nhân viêm loét dạ dày là không nên uống nhiều bia rượu.

    Hạn chế uống rượu, bia là cách tốt nhất để phòng ngừa các chứng bệnh liên quan. Cụ thể nên hạn chế uống các loại rượu nặng thay vào đó hãy uống các loại rượu nhẹ, rượu vang hoặc bia và nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, các loại nước giải bia rượu sau đó. Còn khi có các triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, đầy bụng, nóng rát, khó tiêu, đau vùng thượng vị hoặc đau hạ sườn phải cần được kiểm tra chức để phát hiện sớm những tổn thương gan và dạ dày.

    Bệnh đau dạ dày không dễ để chữa trị dứt điểm, nên ngay cả đối với những người chưa bị triệu chứng nhưng thường xuyên tiếp xúc rượu bia cũng cần phải nghĩ đến giải pháp để bảo vệ sức khỏe dạ dày của mình ngay từ lúc này. Còn nếu bạn đã có những biểu hiện như: đầy bụng , ợ hơi, ợ chua nhiều , buồn nôn, nôn, cảm giác đau rát ở dạ dày, đôi lúc đi cầu ra phân đen và nặng hơn có thể bị trợt, xung huyết, thậm chí xuất hiện ổ loét hoặc đa ổ loét ở niêm mạc dạ dày khi đi nội soi thì bạn nghĩ tới bệnh viêm loét dạ dày.

    Tham khảo cách chữa bệnh mề đay mẩn ngứa
  2. dongmaudatviet

    dongmaudatviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    112
    Rượu bao nhiêu là tác hại. Sao ko cấm như thuốc lá đi. Bán tràn lan, lại còn rượu giả đầy ra nữa chứ.

Chia sẻ trang này