1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc nhỏ về từ ngữ trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi dot223, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác ơi cho em thắc mắc một tí. Chả là thế này, em vẫn nghe mọi người nói thằng này bị SA ĐÌ, thằng kia bị SA ĐÌ, nôm na thì em hiểu nhưng mà thạt sự nó ra răng thì đành phải nhờ các bác vậy. Từ này có nghĩa gì và bệnh này nó ra làm sao? Mong các bác chỉ giáo. Xin cám ơn
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đây nó đây. Hy vọng bạn không bị!
    Bệnh sa đì
    "Gần đây tôi thấy đau ở bộ phận sinh dục, đi lại hơi khó khăn. Có người bảo tôi bị bệnh sa đì. Đây là bệnh gì, có cần chữa ngay không? Bệnh có ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh không?".
    Trả lời:
    Sa đì là từ dân gian chỉ một bệnh trong đó ruột hoặc phủ tạng tụt xuống bìu qua một lỗ ở thành bụng dưới. Danh từ chuyên môn gọi là bệnh thoát vị bẹn.
    Trong bào thai, tinh hoàn là một tạng được sinh ra từ các mầm sinh dục bên trong ổ bụng. Nó chuyển dần xuống, đi qua ống bẹn phía dưới thành bẹn để chui vào bìu. Việc di chuyển này thường hoàn tất khi thai được 7 tháng. Ống bẹn còn là nơi ống dẫn tinh từ tinh hoàn lên bụng đi qua, nên nó thông với ổ bụng và bìu. Khi mới sinh, ống bẹn vẫn tồn tại nhưng nhỏ, các tạng trong bụng không chui qua được.
    Nếu ngay từ khi mới đẻ, ống bẹn đã rộng, để ruột sa xuống thì gọi là thoát vị bẹn bẩm sinh. Tuy nhiên, trường hợp này ít xảy ra. Bệnh thường xuất hiện khi đứa trẻ đã lớn hoặc trưởng thành do cơ thành bụng quá yếu, áp lực thường xuyên tại ổ bụng quá cao.
    Triệu chứng của thoát vị bẹn chủ yếu là một bên bìu to lên thành khối phồng do ruột ở trên dồn xuống. Bìu này càng to thêm khi người bệnh đi lại, chạy nhảy hay làm việc nặng. Người bệnh thấy tức, nặng, khó chịu ở vùng bụng dưới. Lúc mới mắc, người bệnh có thể cảm thấy đau.
    Cần chú ý phát hiện sớm các biểu hiện biến chứng: thấy đau nhiều, đau từng cơn kèm theo nôn mửa; ở tư thế nằm hay khi nắn nhẹ vào khối phồng người bệnh thấy đau hơn và khối phồng không xẹp xuống như mọi khi. Khi đó, nhiều khả năng là thoát vị đã bị nghẹt, có thể dẫn đến tắc ruột, hoại tử ruột, cần đưa bệnh nhân đi khám cấp cứu ngay.
    Không có thuốc nào chữa được bệnh này. Để điều trị, phải mổ để khâu hẹp ống bẹn lại, không cho các tạng trên bụng sa xuống nữa. Trong khi chờ mổ, cần hạn chế làm việc nặng và các điều kiện làm tăng áp lực ổ bụng như mặc quần lót chật, ho nhiều, rặn mạnh... để tránh việc thoát vị bẹn mỗi ngày một to thêm. Người bị thoát vị bẹn vẫn có thể có con như những người khác.
    Những gì bạn miêu tả trong thư không đủ để xác định bệnh thoát vị bẹn. Tốt nhất bạn nên đi khám để chẩn đoán chính xác. Nếu bạn mới xây dựng gia đình hoặc quan hệ ******** hơi nhiều thì vùng tinh hoàn có thể đau nhức và đi lại khó khăn, điều này không đáng ngại. Chỉ cần quan hệ ******** một cách điều độ là cơ thể sẽ trở lại bình thường.
    BS Phó Đức Nhuận, KH&ĐS
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đây nó đây. Hy vọng bạn không bị!
    Bệnh sa đì
    "Gần đây tôi thấy đau ở bộ phận sinh dục, đi lại hơi khó khăn. Có người bảo tôi bị bệnh sa đì. Đây là bệnh gì, có cần chữa ngay không? Bệnh có ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh không?".
    Trả lời:
    Sa đì là từ dân gian chỉ một bệnh trong đó ruột hoặc phủ tạng tụt xuống bìu qua một lỗ ở thành bụng dưới. Danh từ chuyên môn gọi là bệnh thoát vị bẹn.
    Trong bào thai, tinh hoàn là một tạng được sinh ra từ các mầm sinh dục bên trong ổ bụng. Nó chuyển dần xuống, đi qua ống bẹn phía dưới thành bẹn để chui vào bìu. Việc di chuyển này thường hoàn tất khi thai được 7 tháng. Ống bẹn còn là nơi ống dẫn tinh từ tinh hoàn lên bụng đi qua, nên nó thông với ổ bụng và bìu. Khi mới sinh, ống bẹn vẫn tồn tại nhưng nhỏ, các tạng trong bụng không chui qua được.
    Nếu ngay từ khi mới đẻ, ống bẹn đã rộng, để ruột sa xuống thì gọi là thoát vị bẹn bẩm sinh. Tuy nhiên, trường hợp này ít xảy ra. Bệnh thường xuất hiện khi đứa trẻ đã lớn hoặc trưởng thành do cơ thành bụng quá yếu, áp lực thường xuyên tại ổ bụng quá cao.
    Triệu chứng của thoát vị bẹn chủ yếu là một bên bìu to lên thành khối phồng do ruột ở trên dồn xuống. Bìu này càng to thêm khi người bệnh đi lại, chạy nhảy hay làm việc nặng. Người bệnh thấy tức, nặng, khó chịu ở vùng bụng dưới. Lúc mới mắc, người bệnh có thể cảm thấy đau.
    Cần chú ý phát hiện sớm các biểu hiện biến chứng: thấy đau nhiều, đau từng cơn kèm theo nôn mửa; ở tư thế nằm hay khi nắn nhẹ vào khối phồng người bệnh thấy đau hơn và khối phồng không xẹp xuống như mọi khi. Khi đó, nhiều khả năng là thoát vị đã bị nghẹt, có thể dẫn đến tắc ruột, hoại tử ruột, cần đưa bệnh nhân đi khám cấp cứu ngay.
    Không có thuốc nào chữa được bệnh này. Để điều trị, phải mổ để khâu hẹp ống bẹn lại, không cho các tạng trên bụng sa xuống nữa. Trong khi chờ mổ, cần hạn chế làm việc nặng và các điều kiện làm tăng áp lực ổ bụng như mặc quần lót chật, ho nhiều, rặn mạnh... để tránh việc thoát vị bẹn mỗi ngày một to thêm. Người bị thoát vị bẹn vẫn có thể có con như những người khác.
    Những gì bạn miêu tả trong thư không đủ để xác định bệnh thoát vị bẹn. Tốt nhất bạn nên đi khám để chẩn đoán chính xác. Nếu bạn mới xây dựng gia đình hoặc quan hệ ******** hơi nhiều thì vùng tinh hoàn có thể đau nhức và đi lại khó khăn, điều này không đáng ngại. Chỉ cần quan hệ ******** một cách điều độ là cơ thể sẽ trở lại bình thường.
    BS Phó Đức Nhuận, KH&ĐS
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người!
    Tôi mới có một thắc mắc, mọi người cùng nhau mổ xẻ nhé.
    Tôi vốn là dân miền Nam, nhưng có một số từ phương ngữ miền Nam tôi không biết ghi như thế nào cho đúng:
    1. Một cái món ăn tôi rất khóai, cái món mà người miền Bắc gọi là "thạch" đó mà. Nhưng theo cách phát âm của người miền Nam thì không biết ghi như thế nào mới đúng chính tả:
    Thạch trắng: Xu xoa, Sương sa, Xưng xa.
    Thạch đen: Sương sáo, Xưng xáo.
    Thạch xanh: Sương sâm, Xưng xâm.
    2. Một từ lóng mà ai cũng biết: lúc thì gi làm "dỏm", lúc thì ghi là "rởm", lúc thì ghi là "dởm". Theo tôi thấy thì các tờ báo "chính thống" đều ghi là "rởm". Nhưng người Nam bộ thì phát âm các chữ "r" và "d" phân biệt quá rõ ràng, nếu có "quê một cục" thì cũng đọc là "gởm" chứ không ai đọc là "rởm" bao giờ. Theo như tôi thấy thì chỉ có thể là "dổm" hoặc "dỏm" chứ không thể nào là "dởm" hoặc "rởm" được, mặc dù người miền Nam phân biệt "-ơm", "-om" hoặc "-ôm" không được rành mạch lắm.
    Bác nào cao siêu hơn một chút nữa thì giải thích giùm tôi nguồn gốc của các từ này luôn.
    Xin cám ơn trước rất nhiều.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người!
    Tôi mới có một thắc mắc, mọi người cùng nhau mổ xẻ nhé.
    Tôi vốn là dân miền Nam, nhưng có một số từ phương ngữ miền Nam tôi không biết ghi như thế nào cho đúng:
    1. Một cái món ăn tôi rất khóai, cái món mà người miền Bắc gọi là "thạch" đó mà. Nhưng theo cách phát âm của người miền Nam thì không biết ghi như thế nào mới đúng chính tả:
    Thạch trắng: Xu xoa, Sương sa, Xưng xa.
    Thạch đen: Sương sáo, Xưng xáo.
    Thạch xanh: Sương sâm, Xưng xâm.
    2. Một từ lóng mà ai cũng biết: lúc thì gi làm "dỏm", lúc thì ghi là "rởm", lúc thì ghi là "dởm". Theo tôi thấy thì các tờ báo "chính thống" đều ghi là "rởm". Nhưng người Nam bộ thì phát âm các chữ "r" và "d" phân biệt quá rõ ràng, nếu có "quê một cục" thì cũng đọc là "gởm" chứ không ai đọc là "rởm" bao giờ. Theo như tôi thấy thì chỉ có thể là "dổm" hoặc "dỏm" chứ không thể nào là "dởm" hoặc "rởm" được, mặc dù người miền Nam phân biệt "-ơm", "-om" hoặc "-ôm" không được rành mạch lắm.
    Bác nào cao siêu hơn một chút nữa thì giải thích giùm tôi nguồn gốc của các từ này luôn.
    Xin cám ơn trước rất nhiều.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,
    Xin cho hỏi về sự khác nhau về từ nguyên cũng như cách sử dụng giữa:
    1. "quan hệ""liên hệ"
    2. "ảnh hưởng đến X" và "ảnh hưởng cho X"
    Rất cảm ơn các bạn.
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,
    Xin cho hỏi về sự khác nhau về từ nguyên cũng như cách sử dụng giữa:
    1. "quan hệ""liên hệ"
    2. "ảnh hưởng đến X" và "ảnh hưởng cho X"
    Rất cảm ơn các bạn.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kô biết có ai đã hỏi chưa nhỉ?
    "Cô đơn" và "cô độc" khác hay giống nhau? Nếu khác thì khác nhau chỗ nào? Riêng tớ thì kô nghĩ 2 từ đó giống, nhưng vẫn chưa tìm được câu giải thích thỏa đáng. Tìm từ điển Việt-Việt trên mạng chỉ có chữ "cô đơn" mà thôi, với cách giải thích: "cô" là "đơn chiếc", "đơn" là "lẻ loi".
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kô biết có ai đã hỏi chưa nhỉ?
    "Cô đơn" và "cô độc" khác hay giống nhau? Nếu khác thì khác nhau chỗ nào? Riêng tớ thì kô nghĩ 2 từ đó giống, nhưng vẫn chưa tìm được câu giải thích thỏa đáng. Tìm từ điển Việt-Việt trên mạng chỉ có chữ "cô đơn" mà thôi, với cách giải thích: "cô" là "đơn chiếc", "đơn" là "lẻ loi".
  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bài này để lâu mà không có ai trả lời không phải là không có lý do. Bạn nên đặt các từ trên vào các câu các tình huống cụ thể thì có lẽ mọi người sẽ giúp bạn đưọc.
    Ví dụ:
    Người ta nói:
    Thằng ấy mất dạy lắm. Con không nên quan hệ vói nó.
    Chứ chả ai nói ''... Con không nên liên hệ với nó.''
    ''Ảnh hưởng cho X'' nghe chướng tai (tôi) quá. Bạn thử cho một câu xem nào.

Chia sẻ trang này