1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thanh thiếu niên phá luật trở thành những doanh nhân thành công hơn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Rubixinh, 31/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubixinh

    Rubixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2013
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    3
    Nghiên cứu phát hiện thấy những doanh nhân thành công có những bộ não và một tiểu sử liên quan đến hành vi mạo hiểm khi họ còn là những thanh thiếu niên.

    Theo một nghiên cứu mới, những doanh nhân thành công có khả năng từng tham gia vào các hoạt động không hợp pháp cao gấp 3 lần khi họ còn là những thành thiếu niên, như ăn cắp ở cửa hàng, trốn học và thậm chí buôn bán ma túy.

    Phát hiện này đến từ một mẫu nghiên cứu đại diện mang tính quốc gia gồm 12,686 người Mỹ từng được theo dõi qua hơn 30 năm, khi họ còn là những thanh thiếu niên (Levine & Rubinstein, 2013).

    Họ xem xét những kiểu nhận thức và những yếu tố khác có liên quan đến việc trở thành một doanh nhân thành công.

    Họ phát hiện thấy những doanh nhân thành công phải là người thông minh, có lòng tự trọng cao và học vấn tốt; nhưng họ cũng cần sự thu hút đối với sự mạo hiểm, rủi ro.

    Những người là những doanh nhân thành công nhất thường có một tiểu sử là những người phá luật thời thanh thiếu niên. Họ có nhiều khả năng từng hút cần sa, từng trốn học và thậm chí từng tấn công người khác.

    Nhưng khía cạnh phạm luật này cũng đi cùng với một nền tảng gia đình rất ổn định. Những doanh nhân thành công có thể đến từ những gia đình:

    có thu nhập cao,
    học vấn tốt,
    và ổn định.

    Chúng tôi không nói về những bất lợi thời trẻ ở đây.

    Chúng tôi cũng không nói về phụ nữ ở đây: vì theo trung bình, đàn ông gây hấn nhiều hơn và mạo hiểm hơn phụ nữ, họ có nhiều khả năng trở thành những doanh nhân. Phụ nữ chỉ chiếm 28% số doanh nhân từng thành lập công ty của họ.

    Liệu mạo hiểm hơn đồng nghĩa với có nhiều phần thưởng hơn?

    Nghiên cứu này phát hiện thấy trong chiều hướng tài chính, sự mạo hiểm có thể được thưởng lớn. Những doanh nhân thành công kiếm tiền nhiều hơn 41% mỗi giờ so với những nhân viên ăn lương, dù họ cũng làm việc nhiều giờ hơn (theo trung bình, nhiều hơn 27%).

    Tuy nhiên, nghiên cứu không nói với chúng ta bất kỳ điều gì về những ảnh hưởng của việc trở thành một doanh nhân đến đời sống gia đình hoặc sức khỏe tâm lý.

    Tương tự như vậy, sở thích mạo hiểm cộng với lòng tự trọng cao có thể đem lại một sự pha trộn nguy hiểm có thể dẫn đến những sai sót trong đánh giá. Vì điều này, những doanh nhân có thể cần một ai đó ghét mạo hiểm ở bên có thể kiềm chế họ khi họ đi quá xa.


    Nguồn: spring.org.uk

Chia sẻ trang này