1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thay đổi về khả năng sinh sản ở nam và nữ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dungphuong96, 14/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungphuong96

    dungphuong96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    * Ở nữ giới
    Qua 40 tuổi, khả năng sinh sản của phụ nữ giới bắt đầu giảm dần, trứng rụng thưa thớt dần, một năm có thể có vài chu kỳ kinh nguyệt không có trứng rụng. Đến một lúc nào đó, bạn thấy mình không còn hành kinh nữa. Thời điểm này gọi là mãn kinh, kết thúc sứ mệnh sinh đẻ, thường vào khoảng 45 đến 55 tuổi.
    [​IMG]

    Đằng sau quá trình này là các hooc môn sinh dục. Đến tuổi trung niên, hoạt động của các tuyến nội tiết trở nên trễ nải, hooc môn sinh dục tiết ra ít dần, phản ứng của trứng và niêm mạc tử cung với các tín hiệu hooc môn không nhịp nhàng như trước. Nhiều phụ nữ kinh nguyệt thất thường, vài ba tháng không có rồi sau đó lại hành kinh niên tục. Khi hooc môn sinh dục giảm tối thiểu thì trứng không rụng nữa, niêm mạc tử cung cũng ngừng biến đổi theo chu kỳ, có nghĩa là mãn kinh. Nếu bạn trên 45 tuổi, không hành kinh đã một năm, biết chắc không có thai, bạn có thể coi là mình đã mãn kinh.

    Ngoài 40 tuổi, bạn nên cẩn thận tránh thai, vì việc mang thai sinh nở có thể là mạo hiểm. Bạn hãy chọn một biện pháp hiệu quả cao, nhớ là đừng áp dụng cách tính vòng kinh vì đến tuổi này, trứng rụng thất thường so với trước, dễ ” vỡ kế hoạch”.

    * Ở nam giới

    Khả năng sinh sản của nam giới không bao giờ chấm dứt hoàn toàn, nhưng đến độ 50, 60 tuổi khả năng này cũng giảm, vì hai lẽ; thứ nhất, tinh hoàn của bạn hơi co lại, lượng hooc môn sinh dục testosteron giảm đi, nên số lượng tinh trùng sản xuất ra giảm đi đôi chút; thứ hai, ********* bạn không còn cương cứng với tần số và cường độ cao như khi còn thanh niên, do đó dễ hiểu là số lần giao hợp có thể ít đi.

    Tuy nhiên, trên thực tế mỗi lần sinh hoạt ******** vẫn có khả năng thụ thai. Nếu không có kế hoạch sinh con thì bạn luôn giữ chắc phương tiện tránh thai của mình.
    Nguồn: http://www.mangthailandau.net/threads/2521-Nhung-thay-doi-ve-kha-nang-sinh-san.html

Chia sẻ trang này