1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thói quen xấu trong khi ôn thi

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi cai_bang_ao_ban, 03/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cai_bang_ao_ban

    cai_bang_ao_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra ngay xem bạn có mắc một lỗi nào không để kịp thời sửa chữa nhé !!!
    Vừa nằm vừa học
    Đây là thói quen rất xấu cho các bạn đang luyện thi đại học.
    Các bạn thường có thói quen vừa nằm vừa đọc sách, học bài, coi tivi… thói quen này rất xấu và gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của bạn. Các bạn luôn nghĩ rằng nằm sẽ thỏa mái hơn nên học bài dễ vào. Thực tế hoàn toàn ngược lại, nằm là tư thế khiến cơ thể có cảm giác nghỉ ngơi, khi bạn học bài lâu sẽ gây mất tập trung và dễ đi vào trạng thái ngủ, hơn nữa bạn nằm sẽ không có tư thế của người học bài khiến mất tập trung vào việc học.
    Cách sửa: Hãy ngồi vào bàn học ở một tư thế thỏa mái nhất, vừa học lại có thể chống buồn ngủ, ngoài ra có thể thêm một tách cà phê cho tỉnh táo với những hôm ôn thi khuya.
    [​IMG]
    Bài viết được đăng bởi gia sư Ngoại Thương
    Nghịch điện thoại
    Mọi người hay nhắn tin, gọi điện, chơi game, facebook… mọi lúc mọi nơi. Điều này là không nên nếu bạn đang học bài vì như thế gây phân tâm, mất tập trung công việc. Điện thoại tác động và kích thích não rất mạnh, đặc biệt là bạn vừa học vừa nghe nhạc, chơi game hay một trò gì đó trên điện thoại. Giả sử cứ 10’ bạn lại check FB một lần thì khả năng tập trung vào việc học của bạn giảm đi một nửa. Tính tập trung bị gián đoạn và bạn phải tập trung lại từ đầu. Giống như việc bạn đang chạy tăng tốc sau đó phải dừng và bắt đầu chạy lại, bạn tốn khá nhiều thời gian để giữ nguyên ở tốc độ cũ.
    Cách sửa: Bệnh này vô phương cứu chữa ngoài cách là dừng việc sử dụng điện thoại của bạn hoặc phụ thuộc vào chính ý thức của bạn
    Gần đến lúc thi mới học
    Đây là căn bệnh muôn thuở của học sinh. Trước kì thi 1 tháng luôn tự nhủ: “còn 1 tháng nữa hãy còn dài, chơi đã để mai học” rồi trước 1 tuần “mỗi ngày học 1 chương vẫn còn dư chán”. Rùi trước 3 ngày bạn mới thực sự lo lắng và bắt đầu chú tâm vào học. Người xưa có câu “dục tốc bất đat” bạn dành 3 ngày để hoàn thành 1 quyển sách thì đó quả là một kì tích, trừ khi bạn là thiên tài có IQ cao hơn cả Albert Einstein. Bệnh này còn gọi là “nước đến chân mới nhảy”.
    Cách sửa: Hãy sắp xếp thời gian hợp lý, lên kế hoạch cho từng ngày và hãy hoàn thành công việc của ngày hôm đó càng sớm càng tốt. Việc nhồi nhét kiến thức trong một thời gian ngắn không hề có lợi cho bạn.
    Các bạn có thể tìm gia sư tại đây
    Bỏ qua lý thuyết, bài tập cơ bản
    Lỗi này thường gặp ở các bạn học Lý, Hóa, Sinh. Những môn này bài tập chiếm phần lớn và bạn thường bỏ qua phần lý thuyết và những bài tập cơ bản.
    Các em nên biết rằng những bài toán, những câu hỏi bài tập luôn xuất phát từ lý thuyết. Ví dụ môn Vật Lý các bài tập điện xoay chiều xuất phát từ lý thuyết điện từ, nếu các em không hiểu rõ bản chất của điện xoay chiều thì không thể hoàn thành tốt cac bài tập của nó.
    Các phần nhỏ trong bài tập cũng không nên bỏ qua, đặc biệt là kĩ năng trình bày. Trình bày kém dẫn đến dễ mắc sai lầm khi làm bài. Ví dụ bạn chỉ cần quên một dấu trị tuyệt đối hoặc một dấu phẩy cũng đủ dẫn đến sai lầm chết người và giám khảo sẵn sàn cho bạn điểm 0 câu đó.
    Cách sửa: Trình bày cẩn thận và khi làm bài cần trình bày thành một bài hoàn chỉnh không được trình bày nửa vời. Các lỗi mắc phải nên ghi vào một quyển sổ con để lần sau tránh mắc phải. Việc này giúp bạn nhớ lâu và không bị mắc lỗi lần thứ 2 nữa.
    Link bài viết gốc: http://giasu99.com/tin-tuc-gia-su/nhung-thoi-quen-xau-khi-on-thi.html

Chia sẻ trang này