1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thói xấu của người Việt

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Những thói xấu của người Việt

    Anh viết vào đây những thói xấu để các chú các cô xem còn rút kinh nghiệm, đừng nên để mắc phải mong cho cách sử xự của box nâng cao ,

    anh nói về giao thông : giao thông ở Việt Nam là một điều lộn mửa, đi lại lung tung, tưởng như đường là của nhà mình, hoặc sang đường sau khi đã xin đường bị xe khác đâm và chửi : mày xin tao không cho.

    1. Dùng đèn:
    - Đèn chính của xe máy (cũng như ô tô) co hai chế độ : chiếu xuống đường gọi là cốt thì phải, chiếu lên trên cao hơn và xa (để soi các biển báo giao thông) gọi là pha. Trong luật ghi rõ trong khu đông dân cư không được dùng đèn pha. Mọi người phải biết là khi mắt bị đèn chiếu vào rất lóa và không nhìn thấy đường. Nếu ta chiếu đèn vào mặt người khác họ sẽ không thấy đường ,sẽ đâm vào vệ đường hoặc những chướng ngại vật khác như o tô đậu bên vệ đường chẳng hạn. Cho nên chỉ dùng pha trong trường hợp cần thiết , đáng tiếc là nhiều người không quan tâm đến chuyện này, nghĩ là rọi đèn vào mặt người khác họ sẽ tránh ra cho mình đi.
    - Các quán hàng ở VN bán nhiều ở vỉa hè, và vỉa hè cũng là nơi để xe máy. Mọi người ngồi ăn hoặc uống nước hay bị những người đến sau chiếu đèn vào mặt khi đến quán, điều đấy có thể không gây nguy hiểm nhưng thể hiện sự thiếu lịch sự, tại sao không tắt đèn ngay khi vào quán để tránh không chiếu vào mặt người khác.

    2. Cách đi đứng:
    - Ha nội co nhiều đường nhỏ mà lại đông người , chỉ cần hai cái oto tránh nhau là đã kín đường, tại những nơi ùn tắc do hai xe oto tránh nhau, có nhiều người thiếu ý thức chỉ vì muốn nhanh cho bẩn thân lách lên trên bên trái oto cung chiều đã vô tình chặn chiếc oto ngược chiều lại, thế là cả nhà cùng tắc và nhìn nhau cười, quá ngu.
    - Người đi bộ sang đường rất gần ngã tư mà lại không sang đúng vạch ngựa vằn dành cho người đi bộ, hoặc lại cứ nhao sang đường lúc đèn xanh dành cho xe lưu thông, điều này hết sức nguy hiểm vì bản thân phải tránh xe, rất nhiều xe máy chạy với tốc độ cao và cũng gây cản trở cho người khác, chờ 30 giây có là gì đâu. ngu khôg chịu được
    - Lại còn cái kiểu cho xe máy sang đường tại những nơi có vạch phân cách cứng là bồn hoa thấp ... chán không muốn nói, nhanh một chút thì chậm cả 3 đời ( đời con, đời cháu)
    - Cả một đoạn vỉa hè có mỗi cái lối lên xuống, các chú lên xong dựng luôn xe ở đấy đi vào cửa hàng... người khác lên lối nào.
    - Đứng chờ đèn đỏ cứ bấm còi, hoặc đèn xanh cũng bấm còi, cũng phải từ từ chứ , có ai muốn đứng đấy đâu.
    - Văn hoá dùng còi: còi là để báo hiệu cho người đằng trước biết đằng sau co một xe đang đi lên, hoặc để xin vượt... nhièu người không dùng còi kiểu : " có xe đằng sau " mà dùng theo kiểu: " gọn ra cho tao đi " , các bạn cứ nghĩ tự dưng có một thằng cứ bấm còi bim bim đằng sau mình mà xem, lâu lắm rùi em không dùng còi..

    KHi tham gia giao thông mọi người nên nghĩ đến sự an toàn bản thân mình và người khác chứ đừng nghĩ đến chuyện nhanh một chút hoặc đối phó với CSGT (ví dụ chuyen đọi mũ) tôt nhất đừng lên vi phạm luật và chết vì kém hiểu biết.
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thói xấu thứ hai là tò mò

Chia sẻ trang này