1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thông tin mới nhất về Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi pickou, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đưa 10 đầu máy tàu hoả công suất lớn vào sử dụng
    Hôm qua, Xí nghiệp Liên hiệp đường sắt khu vực 3 đã tiếp nhận 10 đầu máy diesel tàu hoả, công suất 1.900 mã lực, trị giá 13 tỷ đồng/chiếc. Chúng được chế tạo tại Nhà máy Tư Dương (Trung Quốc), có công suất lớn nhất Việt Nam và do Liên hiệp Đường sắt Việt Nam đặt hàng.
    Ông Đặng Ngọc Thành, Tổng giám đốc Xí nghiệp cho biết, hiện các đầu máy được chạy kiểm tra và kể từ 10/1/2003, ngành đường sắt sẽ vào hoạt động đúng vào đợt phục vụ Tết Quý Mùi. Trước mắt sẽ tăng sức kéo cho đoàn tàu E1/2 nối thêm 3 toa (khoảng 156 hành khách/chuyến).
    Như vậy, trong 20 ngày trước Tết, sẽ có thêm khoảng 3.000 chỗ trên các đoàn tàu tốc hành.
    (TT, TN)

    Nothing's Impossible !!!
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện gần 600 lỗi vi phạm an toàn PCCC
    Đó là kết quả kiểm tra tại 80 điểm gồm: các cơ sở sản xuất, khách sạn, vũ trường, cơ sở liên doanh, đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP HCM, do đoàn kiểm tra an toàn PCCC - Công an thành phố công bố ngày 27/12. Lỗi vi phạm nhiều nhất là lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy không an toàn (124 lỗi, chiếm 25%).
    Theo trung tá Nguyễn Văn Băng - Phó phòng Cảnh sát PCCC - trong quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 42 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động hoàn toàn 4 cơ sở, tạm đình chỉ một phần 7 cơ sở.
    (Theo Lao Động)

    Nothing's Impossible !!!
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    43 công nhân ở TP HCM bị ngộ độc thực phẩm
    Sau bữa trưa hôm qua, 4 công nhân của Công ty TNHH may và thương mại Hải Phòng (số 18 Phan Văn Trị, phường 17, quận Gò Vấp) bị nhức đầu dữ dội, chóng mặt, đau bụng, tay chân bủn rủn không thể vào làm việc ca chiều. Họ nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện 175.
    Sau đó từ 14h đến 17h cùng ngày, những trường hợp khác lần lượt được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp. Bác sĩ trực cấp cứu cho biết, hầu hết bệnh nhân đều chưa ở mức độ quá nặng nên sau khi được truyền dịch, uống Oresol và than hoạt tính đã có dấu hiệu bình phục. Có 3 trường hợp bị nặng là Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Xuân Phương, Bùi Thị Liên, do bị rối loạn điện giải nên phải tiếp tục theo dõi. Đến 19h, chỉ còn 8 công nhân ở lại Trung tâm, số còn lại được công ty đón về trụ sở tiếp tục chăm sóc.Ông Phạm Đức Thịnh, Trưởng phòng tổ chức công ty, cho biết toàn bộ bữa ăn được đặt từ bên ngoài với tổng số 467 suất. Trong đó có 200 suất phục vụ tại phân xưởng 1, còn lại là ở phân xưởng 2 (ở đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp). Thực đơn bữa trưa gồm thịt gà kho, thịt lợn kho nấm rơm, canh bắp cải và dưa mắm. Mỗi phần ăn 4.000 đồng. Theo một nữ công nhân, món canh có vị đắng, mùi xà phòng nồng nặc, nhiều người vừa ăn xong đã buồn nôn ngay. Bác sĩ Trung nhận định, có nhiều khả năng ngộ độc do phẩm màu; tuy nhiên, chưa thể khẳng định nguyên nhân chính xác vì công ty không lưu mẫu thức ăn.
    Lực lượng Y tế dự phòng đã kiểm tra cơ sở cung cấp thức ăn cho công ty tại 17/15, khu phố 6 phường Tân Thới Nhất, quận 12. Đây chỉ là một quán cà phê, có bán kèm đồ ăn gần 1 năm nay. Diện tích bếp nấu khoảng 100 m2 nhưng không đảm bảo vệ sinh. Chủ cơ sở vắng mặt trong lúc kiểm tra, còn người đại diện quán thì không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc cung cấp hợp pháp bữa ăn tập thể. Đoàn đã lập biên bản và đề nghị quán ngưng ngay việc nấu ăn.
    (Theo Người Lao Động)

    Nothing's Impossible !!!
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát kinh tế khám xét các điểm kinh doanh điện thoại di động của Đông Nam
    Từ 9h30?T sáng nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra phối hợp với Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã tiến hành phong toả, khám xét đồng loạt 5 điểm kinh doanh điện thoại di động của công ty Đông Nam tại TP HCM. Trong số đó có cửa hàng của hoa hậu Hà Kiều Anh. Một giám đốc của công ty bị tạm giữ để điều tra.
    Tại đại lý chính thức của công ty Đông Nam (số 264A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3), công an đã khám xét và thu giữ hàng nghìn ĐTDD của hai hãng Nokia và Samsung, cùng hàng nghìn thiết bị có liên quan, như tem dán và simcard điện thoại. Một đại lý khác, tại 47 Lê Duẩn, quận 1, công an vừa kết thúc cuộc khám xét và thu giữ hàng trăm máy ĐTDD.
    Đến 17h30 chiều nay, cuộc khám xét vẫn chưa kết thúc tại nhà hoa hậu Hà Kiều Anh, số 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận và đại lý phân phối của hãng Samsung, 47Bis Hai Bà Trưng.
    Hãng Đông Nam là nhà phân phối chính thức cho hai hãng điện thoại di động Nokia và Samsung, do ông Nguyễn Trọng Thăng làm giám đốc.
    Một cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều vật chứng và tài liệu quan trọng liên quan đến việc kinh doanh trốn thuế và mua bán điện thoại nhập lậu của Đông Nam. Để chuẩn bị cho cuộc khám xét này, cảnh sát kinh tế của Bộ Công an đã mất nhiều thời gian xác minh các đường dây tinh vi nhập lậu điện thoại, cùng mạng lưới tiêu thụ.
    Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thuê bao điện thoại di động, trong đó không thống kê được bao nhiêu phần trăm điện thoại được nhập khẩu hợp pháp. Nhiều cửa hàng kinh doanh thường giới thiệu có cả "hàng xách tay" (không thuế) và "hàng công ty" (có thuế, có bảo hành của chính hãng). Giá 2 loại này chênh nhau khá lớn, ít nhất là 300.000 đồng/chiếc.

    Nothing's Impossible !!!
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 32): Hành vi cho vay lãi nặng của Trần Anh Tú
    Trần Anh Tú làm "cò mồi" giới thiệu người đến vay tiền của Nguyễn Thị Kiệm, để hưởng tiền hoa hồng hoặc chênh lệch tiền lãi thu được. Ngoài ra, Tú cùng với Hồ Văn Phú Ba (con của Kiệm) còn đảm nhận việc giao nhận tiền vay, thu lãi cho Kiệm.
    B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện
    IV. Các vụ cho vay lãi nặng
    5.3. Hành vi cho vay lãi nặng của Trần Anh Tú
    Từ năm 1998, Trần Anh Tú quen với Hồ Văn Phú Ba (Bé Ba, con ruột bị can Nguyễn Thị Kiệm). Do biết được Nguyễn Thị Kiệm cho vay tiền lấy lãi nên Trần Anh Tú đã giới thiệu người đến vay tiền của Kiệm để hưởng tiền hoa hồng hoặc hưởng tiền chênh lệch tiền lãi thu được. Trong quá trình môi giới để Kiệm cho vay tiền, Trần Anh Tú (cùng với Bé Ba) còn trực tiếp giúp sức cho Kiệm trong việc giao nhận tiền vay, đi theo thu lãi?
    Từ năm 1999 đến 2001, Trần Anh Tú giới thiệu 5 người đến vay tiền của Kiệm với lãi suất từ 5%/tháng đến 30%/tháng. Tổng số tiền vốn Tú môi giới cho thị Kiệm cho vay là 3.110.000.000 đồng và Trần Anh Tú thu lợi được số tiền là 35.500.000 đồng. Trong đó, số tiền cho vay đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cho vay lãi nặng là 450.000.000 đồng, số tiền lãi Trần Anh Tú thu lợi bất chính là 18.000.000 đồng. Cụ thể Trần Anh Tú đã môi giới để Nguyễn Thị Kiệm cho vay như sau:
    - Trần Bích Đài ngụ tại 4/2A Hương Lộ 80B, Tân Chánh Hiệp, quận 12 vay 1.800.000.000 đồng với lãi suất 24%/tháng.
    - Lê Văn Tài ngụ tại 67 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận vay 450.000.000 đồng với lãi suất 45%/tháng, Tú được hưởng lợi 18.000.000 đồng.
    - Huỳnh Hoa Hạnh ngụ tại H89 Nguyễn Tri Phương, Chấn Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương vay 500.000.000 đồng với lãi suất 5%/tháng, Tú được hưởng lợi 7.000.000 đồng.
    - Ông Lành nhà gần Cầu Ông Lãnh, quận 1 vay 50.000.000 đồng với lãi suất 7%/tháng, Tú được hưởng lợi 1.500.000 đồng.
    - Ông Hùng nhà ở Đồng Nai vay 300.000.000 đồng với lãi suất 6%/tháng, Tú được hưởng lợi 9.000.000 đồng. (BL: V15 T11: 1138-1140)
    Ngoài ra, Trần Anh Tú còn làm môi giới và giúp sức cho Phạm Thị Hoàng Nga (sinh năm 1953, ngụ 489A/19A Huỳnh Văn Bánh, phường 13, Phú Nhuận) cho vay lãi nặng 2 người với tổng số tiền cho vay là 3.550.000.000 đồng, lãi suất cho vay từ 24%/tháng đến 45%/tháng. Nga thu lợi bất chính được 247.500.000 đồng và chia cho Tú 27.000.000 đồng. Trong số người vay tiền của Nga là Lê Văn Tài (cũng là con nợ của Kiệm), ngụ tại Phan Thiết, Bình Thuận chưa trả tiền vốn cho Nga. Vì vậy, Nga gởi đơn tố cáo Lê Văn Tài chiếm đoạt tài sản đến Công an tỉnh Bình Thuận (hiện nay Cơ quan Điều tra Công an Bình Thuận đang thụ lý). Do đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Thuận điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Phạm Thị Hoàng Nga và Trần Anh Tú.
    Ngoài việc môi giới cho vay tiền, Trần Anh Tú cùng với Hồ Văn Phú Ba còn làm dịch vụ vay tiền ngân hàng cho Trần Bích Đài với tổng số tiền vay là 6.000.000.000 đồng (vay tại ngân hàng Công thương ?" chi nhánh 14 ?" Thủ Đức). Trần Anh Tú hưởng lợi số tiền 25.000.000 đồng.
    Trần Anh Tú khai nhận tổng số tiền Tú được hưởng lợi do môi giới cho vay lãi nặng, môi giới cho vay tiền ngân hàng là 87.500.000 đồng. Trong đó tiền hưởng lợi do môi giới cho Nguyễn Thị Kiệm cho vay lãi nặng phải chịu trách nhiệm hình sự là 18.000.000 đồng; môi giới cho Phạm Thị Hoàng Nga cho vay lãi nặng Tú được hưởng 27.000.000 đồng; môi giới cho Trần Bích Đài vay thế chấp ngân hàng Tú được hưởng 25.000.000 đồng. (BL: V15 T11: 1138-1140).
    Hành vi của Trần Anh Tú đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại, khoản 2 điều 163 BLHS.

    Nothing's Impossible !!!
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    2 phương án tìm luật sư cho Năm Cam của TAND Tối cao
    Pháp lệnh luật sư không cho phép luật sư làm giám đốc công ty luật hợp danh được bào chữa cho bị cáo, nhưng Luật Tố tụng Hình sự thì không cấm. Điều luật vênh nhau đã biến việc tìm người bào chữa cho Trương Văn Cam thành cuộc tranh cãi pháp lý. 2 phương án được đưa ra trong cuộc họp của các thẩm phán cao cấp diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2002.
    Theo các thẩm phán, rắc rối chính là việc TAND TP HCM cùng cấp giấy phép tham gia bào chữa cho luật sư do gia đình Năm Cam mời, vừa gửi công văn yêu cầu đoàn luật sư thành phố chỉ định người bảo vệ quyền lợi cho Năm Cam. Mặc dù đến nay Năm Cam chỉ chấp nhận ông Nguyễn Đăng Trừng làm luật sư cho mình, nhưng toà án cũng không thể làm ngơ quy định về trường hợp luật sư làm việc trong công ty hợp danh bị cấm tham gia tố tụng tại Điều 19 - Pháp lệnh luật sư ban hành năm 2001.
    Sau cuộc họp, TAND Tối cao nhận thấy chỉ có hai cách để giải quyết cho bế tắc này: thứ nhất, ông Trừng tự rút lui để Đoàn Luật sư chỉ định người khác (hoặc tự Năm Cam chọn); thứ hai, toà sẽ đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nơi ban hành Pháp lệnh luật sư xem xét và quyết định có áp dụng Điều 19 trong trường hợp này hay không.
    Theo một thẩm phán của TAND Tối cao, cả hai phương án trên đều phải được thực hiện ngay vì phiên toà xét xử vụ án dự định sẽ tiến hành ngay sau Tết Nguyên Đán. Nếu vướng mắc về vấn đề luật sư của Năm Cam không được giải quyết sớm, sẽ phải tiếp tục hoãn phiên toà. Theo luật, Năm Cam là đối tượng bị đề nghị truy tố ở mức án cao nhất, buộc phải có người bào chữa. Trong một vụ án lớn, phức tạp thì luật sư của Năm Cam sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ. Luật sư sẽ có quyền yêu cầu hoãn phiên toà để đảm bảo cho việc tham gia tố tụng.

    Nothing's Impossible !!!
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Truy nã đặc biệt 4 đối tượng trong chuyên án Năm Cam
    Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã 4 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại sòng 171 đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Đó là Nguyễn Tiến Vịnh (Vịnh "Ngựa"), Nguyễn Văn Hải (Hải "Cốm"), Lưu Văn Thắng (Thắng "Bình Đà"), Nguyễn Chí Hùng (Hùng "Voi").
    Vịnh "Ngựa" sinh năm 1958, trú tại 118 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình; Hải "Cốm", sinh năm 1962, nơi ở 40 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm; Hùng "Voi", sinh năm 1966, thường trú 118 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình; Thắng "Bình Đà", sinh năm 1965, trú tại thôn Ba Đình, xã Bình Đà, Thanh Oai, Hà Tây.
    Đây là 4 đối tượng quan trọng trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại sòng 171 đường Bưởi, nổi tiếng ở Hà Thành là "đấu trường" có số tiền đặt bạc khổng lồ. Sau khi Năm Cam bị bắt giữ, sòng ngừng hoạt động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của những đối tượng liên quan.
    (Theo Tuổi Trẻ, Người Lao Động

    Nothing's Impossible !!!
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    TP HCM ngừng lưu hành 500 xe buýt quá hạn
    Hôm qua, TP HCM đã thực hiện quyết định này theo chỉ thị của Bộ GTVT. Tuy nhiên giải pháp hạn chế tai nạn giao thông do xe quá cũ gây ra này đang khiến thành phố có nguy cơ bị tê liệt mạng lưới vận tải công cộng. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm cách giải quyết.
    Ông Đỗ Tiến Lực, Phó giám đốc Sở GTCC TP HCM, cho biết xe được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định màu vàng về an toàn kỹ thuật, vệ sinh môi trường trước ngày 1/1 vẫn có giá trị lưu hành đến hết thời hạn in trên giấy chứng nhận và tem. Sở GTCC tiến hành kiểm định 3 tháng/lần, kiên quyết không cho lưu hành những xe không đạt tiêu chuẩn; còn những xe đạt chuẩn thì chỉ cấp phép lưu hành 3 tháng với thời hạn cuối cùng là ngày 30/6/2003. Sau ngày này sẽ không kiểm định đối với xe buýt quá niên hạn. Cũng từ nay đến tháng 6, thành phố sẽ cho thay mới 600 trên tổng số 1.318 xe sẽ thay vào năm 2003. Trong thời gian chờ Hội đồng tư vấn (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tám bộ ngành) thẩm định (mất khoảng một tháng), Bộ GTVT và UBND TP HCM đã kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư ngay 300 xe buýt mới.
    TP HCM hiện có 2.316 xe buýt, trong đó có 616 xe lớn (trên 40 chỗ), số còn lại là xe bốn bánh nhỏ và xe lam chở khách trên 76 tuyến đường. Trong số 616 xe buýt lớn chỉ có 107 xe còn đủ tiêu chuẩn, 509 xe có niên hạn sử dụng 17 năm và 20 năm cần phải thay thế.
    Mặt khác, cũng theo ông Đỗ Tiến Lực, từ đầu năm 2002 đến nay Sở đã thực hiện chương trình xe buýt mẫu (với 45 tuyến). UBND thành phố đã chấp thuận trợ giá bù lỗ hơn 70 tỷ đồng nhằm thực hiện chủ trương hạn chế xe cá nhân và tăng cường vận tải hành khách công cộng.
    Ông Trịnh Đức Chính (Cục phó Cục Đăng kiểm VN) cho rằng phải có cách giải quyết riêng cho xe buýt thành phố vì nếu thực hiện ngay quy định không kiểm định xe quá niên hạn sẽ không khả thi và bế tắc trong khi thành phố chưa thể có ngay lượng xe bù đắp vào số thiếu hụt.
    Tuy nhiên, ông Chính vẫn khẳng định không chỉ có xe buýt quá đát mà từ ngày 1/1, các loại xe chở khách trên 9 chỗ ngồi, có niên hạn trên 15 năm và xe tải trên 20 năm không đủ tiêu chuẩn an toàn đều bị loại bỏ. Cục Đăng kiểm sẽ kiểm tra hệ thống phanh, lái và gầm xe 3 tháng/lần.
    (Theo Tuổi Trẻ

    Nothing's Impossible !!!
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bến Thành sẽ họp 24/24 giờ những ngày giáp Tết

    UBND TP HCM vừa chấp thuận cho chợ Bến Thành được hoạt động cả ban đêm từ 17 đến 27/1 (tức 15 -25/12 âm lịch). Hoạt động này nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách đến thành phố.
    Ngoài chợ đêm ẩm thực, xung quanh chợ Bến Thành sẽ được bố trí các sạp bày bán hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, vải, túi xách, hàng thủ công mỹ nghệ... phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm của người dân cũng như du khách.
    Chợ ngưng hoạt động vào ngày mùng 1 Tết, 4h sáng mùng 2 Tết (ngày 2/2 dương lịch) sẽ hoạt động bình thường trở lại.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)

    Nothing's Impossible !!!
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    TP HCM tổ chức vệ sinh đô thị để đón Tết
    Hôm qua, Công ty Môi trường Đô thị cho biết sẽ tổ chức làm vệ sinh 24/24 giờ liên tục trong các ngày từ 26 đến 29/1 và từ ngày 2 đến 5/2. Các công ty dịch vụ công ích quận 1, 3, 4, Phú Nhuận tổ chức rửa một số tuyến đường trung tâm trong những ngày cận Tết, đặc biệt là trước giờ giao thừa.
    Các đơn vị bố trí lực lượng thu gom rác công cộng sau 24h đêm 29 và ngày mồng 2 Tết. Các công ty dịch vụ công ích quận 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận quét, thu gom rác trên các tuyến đường trung tâm ngày 1, 2 Tết. Ngoài ra, Công ty Môi trường Đô thị phối hợp với Đội thanh tra vệ sinh đô thị tập trung vệ sinh, vận chuyển rác tại các chợ: Hoà Bình (quận 5), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) trong ngày 29.
    (Theo Thanh Niên)

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này