1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thông tin mới nhất về Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi pickou, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sông Sài Gòn ô nhiễm do nước thải từ kênh Tham Lương
    Theo báo cáo hôm qua của Sở Khoa học công nghệ và Môi trường TP HCM, nguồn nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm nặng do nhiễm bẩn hữu cơ rất cao. Nguyên nhân là các cơ sở thải nước chưa được xử lý tăng đột biến, cộng với triều cường lớn nhất trong hơn 40 năm dâng cao rửa trôi các nguồn chất thải trong lưu vực ra kênh.
    Phân tích mẫu tại 13 vị trí dọc tuyến chính sông Sài Gòn, cho thấy nước sông bị nhiễm bẩn hữu cơ rất cao; hàm lượng BOD 5 khoảng 25 mg/l (tiêu chuẩn: < 10 mg/l); thành phần NH4-N từ 1 đến 3 mg/l. Thành phần vi sinh (coliform) vượt hàng trăm lần so với tiêu chuẩn cho phép của nguồn nước loại B (phục vụ tưới tiêu, bơi lội, nuôi thuỷ sản, trồng trọt). Theo các nhà khoa học, tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ nếu con người sử dụng nguồn nước đó cho sinh hoạt. Đặc biệt, kết quả phân tích cũng cho thấy các giá trị oxy hoà tan đều rất thấp, hầu hết bằng 0, gần như không có sự sống của các loài sinh vật, kể cả thực vật. Khu vực kênh Tham Lương, cầu An Lộc cũng bị nhiễm bẩn nặng, hàm lượng BOD 5 lên tới 250 mg/l, COD 700 mg/l.
    Sở Khoa học công nghệ và môi trường đã kiến nghị UBND thành phố tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý các doanh nghiệp thải lượng nước ô nhiễm lớn gồm: Công ty Dệt Thành Công, Công ty Dệt Thắng Lợi, Công ty Dầu Tường An, Công ty Dầu Tân Bình, Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam VIFON, Công ty Thực phẩm Thiên Hương? Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo UBND quận huyện giải toả di dời các hộ sống ven kênh, ngăn chặn tình trạng đổ rác xuống kênh; xử lý triệt để và di dời các cơ sở sản xuất; nạo vét mở rộng kênh Tham Lương - rạch Bến Cát; triển khai đồng bộ các dự án cải tạo kênh rạch, xây dựng bờ bao sông Sài Gòn.
    (Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

    Nothing's Impossible !!!
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Samsung có thể đổi nhà phân phối điện thoại di động
    Đó là tiết lộ của ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Tổng giám đốc Công ty Samsung Vina với phóng viên VnExpress sáng nay. Ông cho biết, công ty mẹ (tại Hàn Quốc) đang chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng về vi phạm của công ty Đông Nam để quyết định chọn nhà phân phối mới tại Việt Nam.
    - Samsung Vina có quan hệ kinh doanh nào với Công ty Đông Nam không, thưa ông?
    Đông Nam Associates là nhà phân phối chính điện thoại của Nokia và Samsung. Ở Việt Nam hiện Nokia chiếm khoảng 51%, Samsung chiếm 27,4% thị phần.
    - Công ty Đông Nam là nhà phân phối chính điện thoại di động Samsung tại Việt Nam kể từ năm 2001. Tuy nhiên, các hoạt động giao dịch đều được công ty này thực hiện trực tiếp với công ty mẹ Samsung tại Hàn Quốc, còn Samsung Vina chỉ có vai trò hỗ trợ. Đánh giá của Samsung đối với việc phân phối điện thoại di động của Đông Nam là rất khả quan, thể hiện qua sự tăng trưởng thị phần.
    - Ông có ý kiến gì về việc cơ quan công an thu giữ hàng nghìn điện thoại di động Samsung tại công ty Đông Nam hôm qua?
    - Đối với sự việc xảy ra ngày hôm qua, chúng tôi cảm thấy rất tiếc. Quan điểm của Samsung là chỉ ủng hộ những hình thức kinh doanh đúng pháp luật. Thực ra trước đây, đã có nhiều ý kiến trong dư luận về việc điện thoại do công ty này bán là nhập lậu hoặc trốn thuế? nhưng đây là lần đầu tiên nó chính thức được đưa ra công luận. Hiện chúng tôi đang chờ phán quyết của các cơ quan chức năng về hoạt động nhập khẩu điện thoại di động của công ty này. Trong trường hợp có vi phạm (nhập lậu), Samsung sẽ chọn nhà phân phối khác và tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng thị phần tại Việt Nam. Việc chọn nhà phân phối nào chúng tôi còn phải tiếp tục bàn bạc với công ty mẹ.
    Thanh Xuân

    Nothing's Impossible !!!
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    TP HCM đề nghị 15 dự án ưu tiên đầu tư
    UBND thành phố vừa đề nghị lên các cấp có thẩm quyền 15 dự án cần ưu tiên đầu tư cho giai đoạn 2002-2005 với tổng vốn đầu tư 1,68 tỷ USD (có khoảng 1,54 tỷ USD vốn ODA).
    Các dự án được đề nghị ưu tiên đặc biệt là dự án tiêu thoát nước kết hợp giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch Nước Lên; nâng cấp đô thị và xử lý nước thải lưu vực kênh Tân Hóa - Lò Gốm; xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực đông - bắc TP HCM và dự án xây dựng trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng.
    Hai dự án có vốn đầu tư lớn nhất là xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tân Sơn Nhất (316 triệu USD) và tuyến metro Bến Thành - chợ Bình Tây (390 triệu USD) nhằm giải quyết nhu cầu vận tải hành khách công cộng TP HCM.
    (Theo Tuổi Trẻ

    Nothing's Impossible !!!
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc Đông Nam thừa nhận có gian lận thuế

    Nơi ở của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh và Nguyễn Gia Thiều.
    Đến tối qua, Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Nguyễn Gia Thiều cùng ê kíp đã bước đầu thừa nhận hành vi trốn thuế trong nhập khẩu và kinh doanh điện thoại di động. Điều này cũng được thể hiện trong các bộ hồ sơ nhập hàng qua hải quan của công ty.
    Hôm qua, cả Nguyễn Gia Thiều và Ngô Văn Toàn, kế toán trưởng Đông Nam cùng một số người liên quan đã được triệu tập lên thẩm vấn. Cả hai viện nhiều nguyên nhân khiến công ty phải khai thiếu trung thực với ngành thuế. Nhưng khi các bộ hồ sơ hải quan với giá nhập điện thoại di động (ĐTDĐ) khai thấp hơn thực tế được đưa ra thì cả Thiều và Toàn thừa nhận họ có sai phạm.
    Theo tờ khai mới nhất ngày 23/12/2002 về lô hàng nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Chi nhánh Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng công ty than (GAT Co., ở 33 Láng Hạ, Hà Nội) nhập ủy thác cho Đông Nam 600 bộ ĐTDĐ Samsung R220. Giá tính thuế trên tờ khai ghi 65 USD/bộ (gồm máy, pin, sạc, tai nghe...), thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế ở Singapore, Hong Kong - hai nơi mặt hàng ĐTDĐ được miễn thuế. Tương tự, các bộ hồ sơ nhập khẩu đồng hồ cũng có biểu hiện khai thấp giá. Đông Nam chỉ khai có hai loại đồng hồ nhựa và sắt, giá 10-15 USD/chiếc, trong khi tại các cửa hàng, giá thấp nhất của đồng hộ nhựa Swatch cũng không dưới 50 USD. Mức giá khai thấp như vậy đã giúp Đông Nam trốn bớt thuế nhập khẩu.
    Ngoài ra, trong hồ sơ cơ quan chức năng còn lưu giữ vụ Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng từ Hong Kong gửi theo đường quà biếu cho một nhân viên Đông Nam, năm 2000. Tờ khai ghi là linh kiện điện tử, nhưng lại là hàng trăm ĐTDĐ nguyên chiếc. Người được biếu đối phó bằng cách từ chối nhận hàng và báo cho bên Hong Kong là đã ?ogửi nhầm địa chỉ? để họ xin lại. Theo một cán bộ điều tra, nhiều lô hàng lậu đã được đưa vào trong nước theo cách này, và ắt phải có sự tiếp tay của hải quan.
    Mối quan hệ của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh với hoạt động gian lận thuế của Đông Nam đang được làm rõ. Trong số những điểm bị khám xét hôm 2/1 tại TP HCM có một cửa hàng do Hà Kiều Anh làm chủ, tại số 147bis Hai Bà Trưng. Tầng trệt ngôi nhà chỉ kinh doanh ĐTDĐ Samsung, đăng ký thuộc Công ty TNHH Tam Nguyên do Hà Kiều Anh làm giám đốc, còn phó giám đốc chính là chồng chưa cưới của cô, Nguyễn Gia Thiều. Cảnh sát đã thu giữ hàng trăm linh kiện và ĐTDĐ ở đây, và đang làm rõ mối quan hệ giữa Tam Nguyên và Đông Nam. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh chưa có tên trong danh sách thẩm vấn hôm qua.
    Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Trọng Thăng là lính chế độ cũ, sau sang nhập quốc tịch Pháp, và làm đại diện cho một công ty Mỹ. Cuối năm 1991, ông Thăng cùng một số Việt kiều lập công ty Đông Nam Associates (tên giao dịch là Dongnam Associates Ltd., trụ sở chính tại Room 504, 1 Lyndhurst Terrce, Central, Hong Kong), có mở văn phòng đại diện tại TP HCM. Năm 1995, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ra đời, ông Nguyễn Trọng Thăng cùng em là Nguyễn Gia Thiều lập ra Công ty TNHH thương mại dịch vụ viễn thông Đông Nam, do ông Thiều làm giám đốc. Cùng lúc văn phòng đại diện của Đông Nam Associates cũng đóng cửa.
    Về mặt pháp lý, Đông Nam là nhà phân phối ĐTDĐ, nhưng thực tế người tiêu dùng chỉ biết đến Đông Nam Associates qua các tem bảo hành có dòng chữ này. Thời gian đầu, Đông Nam hoạt động trong lĩnh vực máy tính và là nhà phân phối của Compaq, IBM. Về sau thấy kinh doanh ĐTDĐ có hiệu quả họ chuyển sang lĩnh vực này. Đầu tiên, Đông Nam làm nhà phân phối cho Motorola, Ericsson. Nhưng do họ mua hàng trôi nổi trên thị trường về dán nhãn Đông Nam Associates để bán giá cao, nên Motorola chấm dứt quan hệ. Đông Nam chuyển sang làm đại lý phân phối cho Nokia, sau khi hãng này vào thị trường Việt Nam, năm 1998.
    Theo Cơ quan điều tra, làm đại lý phân phối ĐTDĐ ở Việt Nam nên Đông Nam nhận được những khoản tiền thưởng, tài trợ lớn của các hãng ĐTDĐ nổi tiếng thế giới. Nhưng để tránh nghĩa vụ nộp thuế, các khoản ngoại tệ này không được chuyển về Đông Nam mà rót sang Đông Nam Associates ở Hongkong. Sau đó tiền được Hong Kong chuyển về Việt Nam dưới hình thức vốn kinh doanh, không phải chịu thuế.
    Ông Thăng hiện có mặt ở Việt Nam, nhưng chưa có tên trong danh sách thẩm vấn hôm qua.
    (Theo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

    Nothing's Impossible !!!
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Hà Kiều Anh dường như đang gặp hạn, khi cuối năm cũ, bị mất cắp 20.000 USD ở Phú Quốc, đầu năm mới nhà bị công an khám xét. Tuy nhiên, hôm qua cô vẫn vui vẻ tiếp chuyện báo chí với hy vọng giải tỏa dư luận rằng cô liên quan đến việc làm ăn của chồng chưa cưới, giám đốc công ty Đông Nam Nguyễn Gia Thiều.
    - Cô đã chứng kiến công an khám xét biệt thự của mình ở 36/8 Nguyễn Văn Trỗi. Sự việc xảy ra thế nào?
    - Đó thực sự là một cú sốc lớn với tôi. Tuy nhiên, khi các anh công an vào nhà, họ có tuyên bố rõ ràng lý do của cuộc khám xét là: tìm những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến ông Thiều ở nơi ông Thiều lui tới, chứ không phải là khám xét nhà bà Hà Kiều Anh. Trong quá trình khám xét, họ không hề đụng chạm đến đồ đạc riêng trong nhà. Chỉ lấy đi ở bàn làm việc của anh Thiều một số giấy tờ cùng một két sắt. Nói chính xác, hôm qua (2/1), tôi chỉ là người chứng kiến với tư cách chủ nhà.
    - Có tin nói cảnh sát thu trong nhà hơn 250.000 USD?
    - Tôi hoàn toàn không hay biết về số tiền này, vì thực sự chưa bao giờ xen vào việc riêng của anh Thiều. Tuy nhiên, tôi không hiểu báo chí lấy từ đâu số liệu cụ thể đó. Thực tế khi mang két sắt ra không mở được, vì chỉ anh Thiều mới biết mã số của két. Sau đó nối điện thoại để anh Thiều đọc mã số. Khi mở két có mặt tôi. Trong đó có cả tiền Việt, đôla, nhưng ngay lập tức được niêm phong để mang đi, không ai đếm. Hiện tại tôi vẫn đang giữ chìa khóa. Thứ hai tới, tôi mới cùng công an ra ngân hàng để đếm và giao cho ngân hàng giữ, chờ kết luận cuối cùng.
    - Trong số 8 điểm bán hàng bị kiểm tra, có nơi nào của Hà Kiều Anh hay người nhà của cô không?
    - Tôi khẳng định hoàn toàn không có. Thứ nhất, theo nguyên tắc của Đông Nam Associates, bản thân nhân viên công ty hoặc người nhà, người thân của người trong công ty không được phép mở đại lý điện thoại di động. Thứ hai, tôi và anh Thiều chỉ quan hệ với nhau trên phương diện tình cảm cá nhân, chứ không phải là quan hệ làm ăn. Tôi không biết gì về chuyện làm ăn của anh Thiều.
    Tôi có công việc riêng của mình, chỉ lo 2 nhà hàng ở Hà Nội và TP HCM đã quá mệt mỏi rồi. Ngoài ra còn khá nhiều show trình diễn thời trang, chụp hình mẫu, quảng cáo và đóng phim nữa...
    - Quan hệ của Hà Kiều Anh với ông Nguyễn Gia Thiều và căn nhà 36/8 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thế nào?
    - Tôi quen anh Thiều từ năm 1998, còn việc đính hôn như một số nơi đưa tin thì chỉ là mới đây.
    Còn căn nhà được xây cách đây hơn một năm, là của tôi. Anh Thiều thường về sống ở đây với tư cách chồng chưa cưới. Tôi tin tưởng vào bạn trai của mình. Những việc mới xảy ra với anh Thiều, tôi không có ý kiến gì. Tất cả còn phải đợi kết luận điều tra của công an mới rõ được.
    (Theo Thể Thao Ngày Nay)

    Nothing's Impossible !!!
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Rà soát hồ sơ nhập khẩu hàng của Đông Nam
    Cục Hải quan TP HCM đang chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ kiểm tra lại toàn bộ các tờ khai nhập khẩu hàng, chủ yếu là ĐTDĐ và đồng hồ đeo tay, mà Đông Nam nhập về từ Hong Kong, Singapore, từ năm 1999 đến nay. Cơ quan điều tra cũng xác minh xem cán bộ hải quan có tiêu cực không.
    Theo Cơ quan điều tra, gọi là hàng Đông Nam nhập từ nhà sản xuất, nhưng thực chất là do Dongnam Associates ở Hong Kong, do Nguyễn Trọng Thăng làm Tổng giám đốc, phân phối về cho em trai Nguyễn Gia Thiều.
    Khoảng 10 người liên quan đến vụ gian lận thuế của Đông Nam đã bị thẩm vấn. Ban chuyên án yêu cầu họ không được đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt lập tức khi được triệu tập. Hoa hậu Hà Kiều Anh và Tổng giám đốc Dongnam Associates Nguyễn Trọng Thăng chưa bị thẩm vấn. Chiều qua, Hà Kiều Anh đã tới thăm Nguyễn Gia Thiều. Báo Công An TP HCM tiết lộ, hai người chưa làm lễ thành hôn nhưng đã đăng ký kết hôn.
    Trong vài năm qua, bình quân mỗi tháng Đông Nam bán ra hơn 10.000 ĐTDĐ, cao điểm lên tới 20.000 chiếc. Cùng lúc nhà phân phối này mở rộng thị trường, tình hình buôn lậu ĐTDĐ cũng diễn ra sôi động tại các cửa khẩu, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất. Tại cuộc họp với Ban pháp chế HĐND TP HCM đầu tháng 10/2002, lãnh đạo Cục Hải quan thừa nhận: ?oMột số đối tượng lợi dụng chế độ quà biếu phi mậu dịch cho cá nhân để buôn lậu ĐTDĐ các loại với giá trị lớn?.
    Theo báo cáo trong cuộc họp của Cục, hải quan thành phố phối hợp với lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ gian lận ở Tân Sơn Nhất. Kết quả, sang năm 2002, tình hình buôn lậu đã giảm so với năm 2000-2001. Tuy nhiên, đó chỉ là những lô hàng nhập theo kiểu cò con, còn những đại gia như Đông Nam thì vẫn làm ăn trót lọt.
    Theo Quyết định 177/2001 của Tổng cục Hải quan, ĐTDĐ hiệu Nokia (các loại 3210, 5110, 5510, 6110, 6150, 8210, 8810, 8850, 9910) có giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu là 90-400 USD/chiếc; còn Samsung (các loại 600, 2400, 800, N100, A100) có giá tối thiểu 160-220 USD/chiếc. Còn các hiệu khác thì tính chung 80 USD/chiếc. Nhưng thực tế, một số tờ khai hải quan Đông Nam tự khai giá thấp hơn so với mức tối thiểu 80 USD, mà vẫn lọt qua con mắt giám sát của hải quan.
    Hiện nay, lực lượng Ban chuyên án bắt đầu nghiên cứu sâu các tài liệu thu giữ được, và đối chiếu với chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra. Cơ quan điều tra sẽ xác minh việc trốn thuế của Đông Nam, đồng thời làm rõ việc nhân viên hải quan có tiêu cực thế nào trong việc mở tờ khai, kiểm hóa với hàng nhập khẩu của nhà phân phối ĐTDĐ này.
    (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

    Nothing's Impossible !!!
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    TP HCM không kịp có 300 xe buýt trước Tết
    ?oChắc chắn không thể cung cấp kịp 300 xe buýt để phục vụ bà con đi lại dịp Tết. Thời điểm hoàn thành nhanh nhất cũng phải đợi đến tháng 2", Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí GTVT (Transinco) Từ Văn Hùng khẳng định sáng qua.
    Ông Hùng cho biết, ngay từ khi nắm bắt được chủ trương triển khai dự án ?o1.300 xe buýt?, Transinco đã bỏ ra hơn 200 tỷ đồng đầu tư chiều sâu (mở rộng diện tích mặt bằng, nhà xưởng, mua sắm trang thiết thị?) sẵn sàng vào cuộc. Ngoài ra, tổng công ty cũng vay ngân hàng trên 3 triệu USD với lãi suất cao để nhập 100 bộ động cơ phục vụ dự án.
    Tuy nhiên việc triển khai dự án còn chậm vì quyết định chuyển đổi màu xe. Trong cuộc làm việc với Bộ GTVT hồi trung tuần tháng trước, lãnh đạo thành phố đã đặt vấn đề đổi màu sơn đỏ - vàng sang thành trắng - xanh da trời cho phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng của thành phố (đỡ chói mắt). Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh toàn bộ xe của Transinco đều đã được sơn theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam (quy định xe buýt phải là màu đỏ - vàng). Theo ông Hùng thì nếu có thay đổi, Bộ GTVT phải ra văn bản Transinco mới dám thực hiện. Bởi để sơn lại xe chi phí sẽ đội thêm tới 6-7 triệu đồng/chiếc và mỗi ngày chỉ làm được một xe, trong lúc quỹ thời gian đến Tết đã ngày một cạn.
    Chính vì thế, Bộ trưởng Đào Đình Bình đã chỉ đạo Tổng công ty Cơ khí GTVT giữ nguyên màu sơn như cũ để kịp giao ngay 100 xe cho thành phố trước Tết. Mọi thay đổi, nếu có, đều phải để sau tết hoặc bắt đầu từ đợt xe mới. ?oTrong trường hợp ký hợp đồng ngay trong nay mai - ông Từ Văn Hùng nhấn mạnh - chúng tôi sẽ giao luôn đợt đầu 50 xe (dự kiến 15/1) và 50 xe tiếp theo vào 25/1?.
    300 xe có thể đủ trước Tết nếu hợp đồng được ký sớm từ nửa tháng trước. Nhưng chính do sự chậm trễ từ phía ?okhách hàng? mà Transinco đã phải sử dụng một số động cơ để đóng các loại xe khách khác, thay vì ?otoàn tâm toàn ý? cho xe buýt phục vụ thành phố. Theo ông Hùng, không một doanh nghiệp nào, kể cả nước ngoài, có thể đáp ứng ngay một lúc 300 xe được. Như dự án đầu tư xe buýt cho Hà Nội mới đây, tất cả hồ sơ dự thầu đều định thời hạn giao hàng là 120-150 ngày (kể từ khi ký hợp đồng). Còn TP HCM giờ này hợp đồng vẫn chưa thấy.
    (Theo Tuổi Trẻ)

    Nothing's Impossible !!!
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 7/1/2003, 09:20 GMT+7
    Phân luồng giao thông tại ngã tư Bảy Hiền chỉ là tạm thời
    Hôm qua, Phó giám đốc Sở GTCC TP HCM Trần Quốc Phượng cho biết, việc phân luồng là phương án tạm thời để tạo thói quen cho người đi đường, nhằm phục vụ cho việc xây cầu vượt sắp tới tại đây (vốn đầu tư ước tính hơn 94 tỷ đồng).
    Dự kiến cầu vượt tại ngã tư Bảy Hiền sẽ được khởi công trong năm 2003 và hoàn thành vào đầu năm 2004.
    Tại khu vực ngã tư Bảy Hiền ở ngã ba Trường Chinh - Xuân Hồng hôm qua vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông (từ 9h đến 10h). Cùng ngày, lượng xe lưu thông tăng đột biến trên đường Võ Thị Sáu cũng đã gây ùn tắc giao thông gần 2 tiếng liền (từ 9h đến gần 11h) ở giao lộ Võ Thị Sáu - Đinh Tiên Hoàng (quận 1) và ngã 6 Công trường Dân chủ (quận 3).
    (Theo Thanh Niên)


    Nothing's Impossible !!!
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Sà lan chở 500 tấn dầu chìm trên sông Sài Gòn

    Hệ thống phao thấm và phao vây dầu tràn.
    Chiều 12/1, sau cú va chạm giữa sà lan và tàu biển Fortune chở hàng, khoảng 500 m3 dầu DO trên sà lan đã tràn xuống sông Sài Gòn. Khu vực cảng quốc tế VICT, TP HCM, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa thống kê được thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra sự cố.
    Đến sáng qua, dọc sông Sài Gòn từ Tân Thuận về nơi xảy ra tai nạn (trước cảng Elf Gas, thuộc địa bàn quận 2 và 7), dầu đã loang đến hai bên bờ, bám vào các bụi cây ven sông; mùi dầu xông lên nồng nặc. Chị Lê Thị Ham, hành nghề lái đò tại cầu Tân Thuận kể: "Từ tối 12/1, nhiều người ở ven sông Sài Gòn đã đổ xô đi vớt dầu đem bán. Lúc mới tràn, dầu dày cả tấc. Có những người vớt được chục can, mỗi can 30 lít bán 50.000 đồng, nhiều chủ tàu cũng mua hẳn thùng phuy 200 lít để lấy dầu".
    Trưởng máy của sà lan chở dầu Nguyễn Hữu Việt kể lại: "Lúc đó nước sông đang lên, chúng tôi cho sà lan men theo bờ phải sông Sài Gòn. Tàu Fortune đi ngược chiều theo luồng tàu biển nhưng không hiểu sao lại hướng về phía chúng tôi và đâm mạnh vào mạn phải".
    1 giờ sau khi xảy ra sự cố, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thiện Nhân đã ra hiện trường và chỉ đạo Sở KHCN&MT triển khai các phương án thu gom dầu và trục vớt chiếc sà lan bị chìm. Cùng lúc đó, lực lượng và phương tiện của Trạm Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu Đại Minh (thuộc doanh nghiệp tư nhân Đại Minh) đã thả phao vây và hút dầu trên mặt sông. Do lượng dầu tràn ra mỗi lúc một nhiều nên Sở phải đề nghị Trung tâm Ứng cứu dầu tràn quốc gia từ Vũng Tàu vào hỗ trợ. Thành phố cũng huy động tổng lực từ khắp nơi đến ứng cứu. Tuy nhiên, theo bà Đoàn Thị Tới, Trưởng phòng Quản lý môi trường, thuộc Sở KHCN&MT, công việc được tiến hành hết sức chậm chạp.
    Ông Phan Minh Tân - Giám đốc Công ty Đại Minh - cho biết, đến trưa hôm qua lực lượng tham gia khắc phục sự cố với khoảng 10 cơ quan, ban ngành, đơn vị của trung ương và thành phố mới thu được khoảng 50 m3 dầu. Đến 18h30', toàn bộ số dầu tràn ra sông mới được phong toả bởi các loại phao chắn, hơn 100 m3 dầu còn lại trong các khoang của sà lan được bơm hút lên bờ.
    Một số thợ lặn đã xuống sông để xác định vị trí sà lan bị đắm ngay đêm xảy ra tai nạn. Sà lan nằm nghiêng, độ cao khoảng 8 m, song vì mực nước lúc cao lên đến 18 m nên không để lại dấu tích gì. Theo kết quả khảo sát, vết thủng bên mạn phải đã chạm và cắm chặt xuống đáy sông nên có khả năng hạn chế bớt lượng dầu tràn ra.
    Hiện tại, các cơ quan chức năng chưa biết ô nhiễm dầu trên sông sẽ gây tác hại đến mức độ nào vì nơi xảy ra sự cố cách Nhà Bè, Cần Giờ và Nhơn Trạch (Đồng Nai) - phía hạ lưu - không xa; đây lại là nơi đang phát triển rầm rộ nghề nuôi tôm sú. Song, do đã đề phòng trước nên đến nay các hộ nuôi trồng thuỷ sản chưa bị ảnh hưởng gì. Trong khi đó, một thiệt hại khá nghiêm trọng khác đã xảy ra là hàng loạt tàu biển ra vào các cảng ở khu vực TP HCM không được lưu thông qua khu vực này. Hoạt động hàng hải trên tuyến TP HCM - Vũng Tàu bị tê liệt hoàn toàn vì Ban tổ chức tìm kiếm cứu hộ và phòng chống ô nhiễm yêu cầu Chi nhánh bảo đảm an toàn hàng hải phía Nam tạm thời cấm tất cả các phương tiện tàu biển qua lại khu vực sà lan chìm.
    Theo Phòng Quản lý Môi trường TP HCM, từ năm 1994 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 5 sự cố đâm va tàu gây tràn dầu nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến môi trường và làm thiệt hại kinh tế của người dân địa phương. Tổng số lượng dầu (gồm dầu DO, FO và dầu thô) bị tràn lên tới gần 2.000, số tiền phải bồi thường cho thiệt hại về môi trường và kinh tế lên tới 5,2 triệu USD.
    (Theo Thanh Niên, Lao Động)

    Nothing's Impossible !!!
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hầm Văn Thánh 2 đã sửa xong 6 khoang
    Theo Công ty cổ phần bêtông Châu Thới 620 - đơn vị sửa chữa hầm chui Văn Thánh 2, đến nay công ty đã thi công khắc phục xong khoang 1, 2, 4, 5 của hầm chui mố M1 và khoang 4, 5 mố M2.
    Trước Tết Nguyên đán, đơn vị thi công sẽ khắc phục xong khoang 1, 2 của hầm mố M2 và thông xe một phần để giải quyết giao thông cho ngã tư Hàng Xanh. Khu vực này thường xuyên quá tải, xảy ra ùn tắc giao thông? Riêng khoang 3 của hai hầm M1, M2 sẽ được khởi công sau Tết và hoàn tất trước ngày 30/4.
    So với kế hoạch đề ra, việc thi công sửa chữa 10 khoang hầm chui Văn Thánh 2 đã chậm khoảng 3 tháng.
    (Theo Lao Động)

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này