1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thức ăn cần tránh khi mới mang thai

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi linhdahc, 10/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhdahc

    linhdahc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dinh dưỡng thế 1 yếu tố rất quan trọng trong thai kỳ giúp với sự lớn mạnh hoàn thiện của bé, tuy nhiên chẳng hề bất cứ cái thực phẩm nào cũng đều tốt cho thai kỳ. Trong công đoạn có thai, những thay đổi trong chuyển hóa cũng như tuần hoàn gây gia nâng cao nguy cơ ngộ độc thức ăn cũng như phản ứng của cơ thể trong các trường hợp này thường nặng nề hà hơn.

    [​IMG]

    Ăn cá, tôm bao nhiêu vậy đủ?

    Nhóm thủy hải sản là 1 trong các nguồn sản xuất chất đạm, sắt cũng như can xi đến mẹ và bé. Acid béo omega-3 trong một những loại cá giúp não bộ của em bé tăng trưởng và hoàn thiện. 1 chế độ ăn kém các chất sắt, can xi mang trong những cái tôm, cá, cua, ốc,…trong thai kỳ sẽ gây ra trường hợp chậm lớn mạnh tiếng nói, sợ hãi hành vi cũng như những vấn đề về vững mạnh ở trẻ em. Thai phụ thường ăn khoảng 340 g/tuần các loại như tôm, cá ngừ đóng hộp (giới hạn phi lê cá không quá 170 g/tuần), cá hồi, cá trê, cá tuyết.Xem thêm: chi phí khám thai

    Đôi khi bất kể các thai phụ buộc phải chú ý không được ăn các dòng thủy sản trường hợp không được nấu nướng chín kỹ hoặc được đánh bắt ở những vùng ao hồ bị ô nhiễm hóa chất. Thuỷ sản chứa rộng rãi thủy ngân hay đa dạng chủng loại cá biển cũng như hải sản với vỏ khác (sò, trai, cua, tôm...) có thể đựng 1 hàm lượng thủy ngân nguy hiểm tới sức khỏe. Nồng độ thủy ngân cao trong chế độ ăn của mẹ có thể gây thương tổn hệ thần kinh đang phát triển của trẻ em. các chiếc cá càng to và càng già chứa hàm lượng thủy ngân càng cao. ví như thành công những cái từ thực môi trường ô nhiễm thì thai phụ sẽ bị nhiễm trùng hoặc nhiễm độc hóa chất thường làm hại đến sức khỏe mẹ và bé khi dùng rất hiệu quả trong thai kỳ. do đó nên tránh dùng rất hiệu quả cá sống và hải sản sống hay các mẫu hải sản đông lạnh hun khói (có thể thành công với điều kiện đã được nấu chín/đóng hộp), các chiếc cá ở các vùng sông hồ, suối bị ô nhiễm.

    Đề phòng ngộ độc do thức ăn nhiễm khuẩn

    Trong giai đoạn sở hữu thai, các đổi thay trong chuyển hóa và tuần hoàn gây gia nâng cao nguy cơ ngộ độc thức ăn và phản ứng của cơ thể trong những hiện tượng này có khả năng nặng nài nỉ hơn khi không sở hữu thai, khiến thai nhi cũng thường bị ảnh hưởng. không mạnh mẽ giết thịt bò và thịt gia cầm nấu tái vì có khả năng nhiễm vi khuẩn coli, toxoplasma, samonella. ko ăn các thực phẩm bị ôi thiu. những thực phẩm trước lúc ăn phải được đun, nấu kỹ.
    >>Xem thêm: khám thai ở đâu tốt
    Trứng cũng có khả năng bị nhiễm khuẩn samonella,… trường hợp chưa được nấu chín, còn tái có thể cất mầm bệnh listeria, vi khuẩn này có khả năng xuyên qua nhau thai làm nhiễm trùng, nhiễm độc huyết thai nhi có thể gây sẩy thai hoặc trẻ em chết non. Thai phụ không được ăn khá nhiều thực phẩm giàu vitamin a, vì thừa vitamin a có khả năng dẫn tới dị tật bẩm sinh ở em bé. những thực phẩm tiền vitamin a dồi dào có thể mua thấy ở những món ăn như: gan, cà rốt, đu đủ, gấc, …cũng buộc phải không nên các loại rau củ sống, trái cây chưa rửa sạch, trái cây bị hỏng để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

    Những sản phẩm về sữa nên đảm bảo chất lượng, được kiểm định về an toàn vệ sinh thực phẩm, mang những loại sữa tươi phải được vô trùng. lúc sử dụng phải để ý đên thời hạn ghi trên sản phẩm. giả dụ ko nó có thể thế nguồn lây bệnh, thai phụ có thể với nguy cơ nhiễm listeria.
    Xem thêm: phá thai ở đâu an toàn nhất
    Những dòng thức uống cần kiềm chế
    Ngoài các mẫu thức uống với chất khơi dậy như rượu, cà phê thì thai phụ cũng cần hạn chế uống các loại nước với ga, không sở hữu tem, mác nhằm ngăn chặn bị ngộ độc. bắt buộc hạn chế những dòng trà thảo mộc không được sử dụng nhiều (trà thảo mộc dẫn tới từ lá mâm xôi) sẽ gây ra co thắt tử cung.

Chia sẻ trang này