1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vấn đề đáng ngẫm của Việt Nam

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi teoem123, 20/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teoem123

    teoem123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần khoảng diễn ra Euro Việt Nam ngoài là nơi người ta đàn đúm ăn nhậu thì còn là nơi những hình thức cá độ bóng đá quốc tế diễn ra sôi nổi qua các casino online, người ta nướng tiền vào rộng rãi hội cá độ mang quy mô lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng mà ko phải biết Đó có phải là những casino trực tuyến lừa đảo hay ko. Trong đầy đủ những khách sạn tại Việt Nam đều mang kinh doanh những trò chơi với thưởng, mà kể trắng ra thì đây thực chất cũng chỉ là một kiểu bài bạc hoá trang. Thậm chí một vài tỉnh thành lớn như Bà rịa Vũng Tàu hay Quảng Ninh thì đã mang hẳn những casino to và cho phép cho ra các chương trình hướng dẫn chơi casino trực tuyến để truyền bá cho loại hình kinh doanh này, bên cạnh đó một hình thức cờ bạc nửa là máy bắn cá thì đã với ở khắp mọi nơi. Với điều là nếu là người Việt thì không được phép vào chơi, nhưng trong nước không cho chơi thì người Việt kéo nhau ra nước ngoài. Theo Báo cáo thì mỗi ngày mang tới khoảng 3.000 lượt người vào casino tại Campuchia để chơi. Chưa đề cập nếu như là ngày cuối tuần thì với thể có đến hơn 4.000 lượt. Cách đây không lâu nhất là câu chuyện tủ tướng Campuchia là ông Hun Sen vì ko mang mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy nên bị phạt.

    [​IMG]

    Điều đáng đề cập không phải là lên án chuyện vì sao thủ tướng lại ko chấp hành luật liên lạc mà là thái độ nghiêm trang trong việc nộp phạt, sau chậm tiến độ còn kể rắng ai vi phạm luật đều phải nộp phạt. Vốn dĩ câu chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra ở Việt Nam, ko phải vì quan chức Việt Nam ko nghiêm túc chấp hành luật mà là vì những vị cán bộ của ta dù là chức nhỏ hơn thủ tướng Hun Sen tới phổ quát cấp thì cũng chẳng ai đi xe máy, ấy mới là vấn đề đáng nói.



    Ngoài câu chuyện của ông Hun Sen thì còn có một Con số nửa mà Việt Nam có thể đọ sức mang một cường quốc toàn cầu như Mỹ. Ngẫm lại mà xem, Mỹ là một quốc gia sở hữu diện tích to gấp ta mấy chục lần, kèm theo dân số cũng đông đúc hơn chúng ta phần đông, đấy vậy mà Mỹ chỉ với tổng cùng sắp 2,2 triệu cán bộ công chức, nếu như quy ra thì 160 công dân Mỹ thường ngày làm việc thì sẽ nuôi được 1 cán bộ công chức. Việt Nam ta đã oách hơn Mỹ tại khoản Đó, cụ thể thì nước ta có 90 triệu dân và nếu như quy tính như trên thì 40 công dân thường ngày sẽ nuôi được một công chức. Vậy mới kể dân ta giỏi hơn đông đảo so mang dân Mỹ về tài nuôi cán bộ công chức.



    Thế mới biết cán bộ công chức của ta muôn phần đẳng cấp hơn những vị tướng của các nước. Cán bộ đem lại sự sang trọng ấy cũng là nhờ nước ta nợ công ngập đầu, lại vừa mang thỏa thu nhập thấp, dân nghèo đến nổi hễ đến mùa nắng hạn hay sở hữu mưa bão thì nhà nước phải ráo riết trợ cấp gạo mì chống đói cho dân. Đề cập như vậy cũng ko phảo là Việt Nam ko mang một ngày mai tươi sáng, tương lai đấy nằm ngay trong lời hứa của cán bộ, rồi nay mai ta sẽ trả hết nợ, lúc kinh tế Việt Nam nhích lên một tẹo thì ta sẽ cộng nhau ăn chơi mút mùa, cùng nhau hướng đến các quán nhậu, nhà hàng, mở resort để cùng nhau hưởng thụ, lớp trẻ hưởng tuổi xanh, lớp già hưởng tuổi già, ai cũng sở hữu quyền như nhau.

Chia sẻ trang này