1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những việc cần làm để phòng tránh "tai nạn" do thú cưng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phongkhamkt1, 30/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Điều quan yếu là đừng để trẻ đến gần các loại thú nuôi nêu trên khi không có sự kiểm soát của Bạn. Một số nhà ở nông thôn hoặc trong những buổi cắm trại ngoài trời, trẻ còn có thể đối diện với gấu, chồn, sóc & thậm chí là chó sói, chó hoang, rắn, trăn, ...

    [​IMG]
    Luật quan yếu thứ nhất là đừng bao giờ cho trẻ đến quá gần các chuồng thú hoặc các vật nuôi trong nhà. Gà có thể mổ trúng mắt của trẻ gây mù lòa, chó có thể cắn những cú ngoạm ghê sợ & mèo có thể gây ra các vết cào sướt thấu xương. Bán các loại bồn ngâm chân massage có uy tín, chất lượng đảm bảo
    Luật thứ hai là đừng bao giờ để trẻ cho thú vật ăn vì có nhiều cái hại hơn lợi. thí dụ như thú sẽ táp miếng thức ăn & táp cả tay của bé, nước miếng của thú chứa quá nhiều vi trùng và chúng có thể lây nhiễm trực tiếp cho trẻ. Bệnh lý do ký sinh trùng chẳng thể lường trước được trong các trường hợp nang ký sinh phát triển trong các cơ quan quan trọng như gan, não, ...
    Để tránh các vết cào sướt cũng như các vết cắn hiểm nguy, Bạn nên tuân theo các gợi ý bên dưới:
    Đừng bao giờ chọc giận thú nuôi, nhất là khi chúng đang ăn hoặc đang uống nước
    Đừng bao giờ nắm phải đuôi của chó & mèo hoặc kéo sách tai của chúng
    Đừng bao giờ chọc phá thú khi chúng đang ngủ
    Đừng giành giật những loại đồ chơi hoặc những khúc xương với chó mèo. Thật cẩn thận với phim ảnh vì con trẻ thường thấy những cảnh như vậy khi chúng xem phim.
    Cách ly tuyệt đối thú nuôi đã được xác định là bị dại
    Không được phép chọc phá hoặc có những hành động làm cho thú mẹ đang nuôi con nhầm tưởng là Bạn bắt lấy con của chúng
    Khi muốn nâng bế vật như thỏ, chuột bạch, chó con, ... nên lòn tay bên dưới ức hoặc nắm ở phần lông trên lườn lưng và chậm chạp nâng lên. Tránh tình trạng nắm các lổ tai của thú vì ngay cả một con thỏ cũng có thể cắn Bạn một khi chúng bị đau.
    Sau khi nô giỡn với thú nuôi, tuyệt đối phải rửa thủ túc hoặc thậm chí tắm gội sách sẽ với xà phòng vì Bạn có thể bị lây nhiễm ký sinh trùng hoặc vi trùng từ vật nuôi
    Một số loại cá có thể cắn Bạn, như cá tai tượng, cá hổ, cá ngân long, kim long, ... và nước nuôi chúng luôn chứa các loại mầm bệnh có thể truyền nhiễm cho Bạn bất kỳ lúc nào.
    Tránh càng xa càng tốt các con thú trông có vẻ bệnh hoạn hoặc đang bị chấn thương. Ngay cả con thú nhân đức nhất cũng trở thành khó chịu một khi chúng bị bệnh.
    Nên nhớ rằng vật cưng của bạn thân của Bạn không phải là vật cưng của Bạn. thành ra, hãy thật cẩn thận khi tiếp xúc với bất kỳ vật cưng nào.

Chia sẻ trang này