1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những yếu tố ảnh hưỡng tới làn da của bạn

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi lamdep11, 30/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdep11

    lamdep11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chúng ta ngày càng bận rộn kem theo sự thay đổi của khí hậu làm thay đổi mọi thứ xung quanh con người chúng ta không biết trước được, đem đến sự tác động đến các bạn, trong đó có vệc ảnh hưỡng đến da…. Vậy nguyên nhân chính làm da chị em phụ nữ thay đổi là gì? Chúng ta cùng tham khảo để biết thêm mà phòng tránh kịp thời nhé!

    1. Mất ngủ

    [​IMG]

    Thói quen thức khuya hay nói giải pháp khác là ngủ không đủ giấc sẽ tác động trầm trọng đến việc tái tạo các tế bào biểu bì, làm da xạm đi. Nên ngủ 8 tiếng một ngày, làn da chị em phụ nữ sẽ mịn màng, căng sáng hơn rất nhiều.

    – Thiếu ngủ sẽ làm da mất cân bằng độ ẩm dẫn đến da bị lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn.

    – Làn da tái tạo mạnh nhất là ban đêm. Khi ngủ, máu lưu thông nhiều hơn giúp cung cấp dinh dưỡng và ô xi đến các chỗ da bị tổn thương. Da sẽ tự phục hồi và tái tạo lại. Chính vì vậy, thức khuya hoặc mất ngủ làm cản trở quá trình tái tạo da.

    – Thức khuya khiến đám da quanh mắt bị thâm quầng, sưng mọng.

    2. Ánh nắng mặt trời

    Trong ánh nắng mặt trời, ngoài những tia sáng các bạn nhìn thấy được còn có các tia tử ngoại – hay tia cực tím. Đây là những tia sáng mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng chúng vẫn đang âm thầm phá hủy làn da.

    Tia cực tím biến ô-xi dạng phân tử trở thành ô-xi nguyên tử, có tính ô-xi hoá cao, phá hủy các tế bào da, làm da trở nên khô ráp, hoặc tấn công vào màng tế bào và các nguyên liệu khác trong tế bào, làm cho các tế bào bị tổn thương, khiến cho làn da bị lão hóa nhanh.

    Các tia này không những tác động lên bề mặt da mà còn có khả năng đi xuyên sâu xuống những lớp da bên dưới, kích thích các tế bào Melanocyte (tế bào tạo sắc tố) tăng cường sản sinh ra hắc sắc tố melanin làm da các bạn bị sậm màu, nám, tàn nhang…, nặng hơn có thể dẫn đến ung thư da.

    Tia tử ngoại còn là nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da do chúng có khả năng phá hủy các sợi Collagen và Elastin trong da, làm mất đi lượng nước của da, khiến da khô ráp, kém săn chắc, thiếu độ đàn hồi… các nếp nhăn sẽ ngày càng hằn sâu hơn. Giúp da trắng sáng hơn khi tiếp xúc với anh năng bằng kem dưỡng trắng da toàn thân để bạn hoàn toàn tự tụ hơn khi đi ra ngoài.

    3. Dinh dưỡng không hợp lý

    Thực phẩm các bạn ăn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một làn da khỏe, đẹp. Một làn da được bổ sung đầy đủ các vitamin và dưỡng chất thì sẽ giữ được độ đàn hồi và khỏe mạnh. Vitamin C, vitamin E, omega-3 và canxi được coi là những dưỡng chất không thể thiếu cho một làm da tươi trẻ và căng mọng.

    Ngược lại, những loại đồ ăn không lành mạnh sẽ khiến làn da nhanh bị lão hóa, sinh mụn,.. Đây là là một số ví dụ.

    – Đồ ngọt như bánh kẹo hay chocolate chính là thủ phạm gây ra mụn trứng cá. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều đường, lượng đường dư thừa sẽ “lấn át” protein trong khi protein rất cần thiết để lưu giữ vẻ trẻ trung và khỏe mạnh cho làn da.

    – Đồ uống chứa caffeine bao giờ cũng khiến thân thể mất nhiều nước hơn bình thường, do đó, lượng nước ở da cũng bị suy giảm đáng kể. Vì vậy, uống càng nhiều đồ uống chứa caffeine (trà, cafe…) thì làn da càng bị tác động, dẫn đến bị kích thích, tấy đỏ, hình thành nhiều nếp nhăn trên da nhanh hơn.

    – Nếu không ăn đủ rau, củ, quả, làn da sẽ thiếu đi một lượng nước và chất carotenoid đáng kể. Carotenoid là chất giúp da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa và ung thư da. Thiếu carotenoid, làn dễ bị lão hóa, khô và trở nên xanh xao, giảm sức đề kháng

    – Muối là một trong những tác nhân thúc đẩy và kích hoạt các yếu tố gây tác động xấu tới làn da. Khi ăn quá nhiều muối, các ion natri dư thừa sẽ phá vỡ sự điều tiết của da dẫn tới sự mất nước của các tế bào, đặc biệt là các tế bào da. Da trở nên khô, mất tính đàn hồi càng làm đẩy nhanh quá trình lão hoá da, da sẽ trở thành phù nề và kém sức sống.

    – Đồ uống có ga khiến da trở nên khô ráp, tạo các nếp nhăn ở quanh mắt, khóe môi, trán.

    4. Không tẩy trang

    Khi ngủ, làn da của chúng ta tự hồi sinh, làm lành những thương tổn ban ngày do khói, bụi, ánh nắng mặt trời. Khi ngủ, nhiệt độ của làn da tăng lên, lỗ chân lông nở rộng. Do vậy, chúng ta phải tẩy trang để làm sạch những bụi bẩn, hóa chất trên bề mặt da, tạo cho lỗ chân lông thông thoáng. Đồng thời, tốt nhất là nên áp dụng loại kem dưỡng ban đêm, thẩm thấu sâu vào bên trong da và tái tạo làn da trong giấc ngủ.

    Cho dù các bạn trang điểm đậm hay nhạt, phủ nhiều lớp phấn nền lên mặt hay chỉ dễ dàng là sử dụng mascara cùng son bóng, thì trước khi lên giường đi ngủ, các bạn vẫn phải tẩy trang. Quý chị em hoàn toàn có thê thực hiện kem duong trang da mat để tay trang da mặt.

    5. Stress

    Da cũng thường bị tác động của nhiều yếu tố tâm lý như stress, lo lắng, sợ hãi… Stress làm cho cơ thể hoạt động kém lại, gây ra dị ứng, mụn, nhờn hay nếp nhăn chỉ sau vài ngày do cơ thể tự động tiết ra cortisol – còn gọi là hormone stress. Nó sẽ phát vỡ các collagen và gây ra viêm nhiễm. Kết quả là dẫn tới các bệnh như vẩy nến, mọc mụn và bệnh rosacea (da mẩn đỏ, mũi như quả cà chua, nổi mụn li ti) và những nếp nhăn

    Lượng collagen sau tuổi 20 sẽ giảm 1% mỗi năm, nhưng với cộng hưởng của sự thay đổi hormone stress, lượng collagen sẽ nhanh chóng tụt dốc, làn da mất sự đàn hồi, trở nên chảy xệ, nhăn nheo.

    Nguồn: Chị em có thể hoàn toàn vận dụng các biện pháp nuôi dưỡng tại http://meotrangda.net/tam-trang-toan-than.html hãy thay đổi mạo diện với làm da trắng sáng hồng hào tự nhiên.

    Chúc chị em phụ nữ thành công!

Chia sẻ trang này