1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những yếu tố cơ bản tác động đời sống con người.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hayhoi, 03/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6

    Cho dù con người sống trong thời đại nào đi nữa thì những yếu tố sau có tác động hệ trọng đến đời sống của cá nhân và ảnh hưởng đến xã hội:

    Ăn uống
    Cho dù là người dễ tính nhất, “phàm ăn” nhất thì đều cần phải ăn và uống. Và họ sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nếu có một bữa ăn ngon miệng. Một bữa ăn ngon sẽ khiến tinh thần họ phấn chấn, yêu đời thêm.
    Một bữa ăn ngon không đòi hỏi sơn hào hải vị, đắt tiền mà phải biết cách chế biến.
    Tùy theo điều kiện kinh tế mà có những thực đơn hợp lý. Yếu tố chế biến, ăn theo mùa, khoa học có chú ý khẩu vị là cực kỳ quan trọng. Sự chế biến thể hiện sự thông minh và khéo léo của người nấu mang ý nghĩa quan trọng then chốt mà mục đích cuối cùng là tốt cho sức khỏe. Có sức khỏe đó là mục đích tối thượng của việc ăn uống.
    Hạnh phúc của một gia đình cũng từ đây. Một người chồng trong một ngày làm việc thì rất trông chờ một bữa ăn ngon miệng sẽ khiến cho cả tinh thần và thể chất rất phấn chấn khiến anh ta muốn được người vợ nấu ăn cho, anh ta cũng muốn được vào bếp cùng vợ để tận hưởng niềm vui.
    Ngược lại, một bữa ăn nhạt nhẽo sẽ là một mối nguy lớn. Ăn uống không đảm bảo người chồng có xu hướng đi nhậu, ăn ngoài nhiều lên và không muốn về với gia đình nữa.

    Việc ở
    Một ngôi nhà thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Mọi vật dụng ngăn nắp đầy đủ, sạch sẽ khiến cho mọi người thích sống trong ngôi nhà đó.
    Giấc ngủ yên tĩnh, ấm êm khiến cho sự gắn kết các thành viên càng khăng khít. Nó rất đảm bảo về mặt sức khỏe.

    Cảnh quan
    Nơi ở mà có ckhu vui chơi, chim chóc, hoa lá, sinh vật cảnh, thì điều đó thật là tuyệt.

    Một yếu tố căn cơ nữa là giới tính và ********

    Con người sinh ra nằm trong một hai giới tính mà mục đích cơ bản của tự nhiên là để duy trì, phát triển nòi giống.
    Ở các sinh vật thì việc sinh sản là rất tự do. Tuy nhiên, với con người thì không thể cứ như vậy được sinh sản tự do dân số tăng nhanh khiến điều kiện sống hết sức tồi tệ. Bệnh tật, chiến tranh là thứ hay xảy ra và hủy diệt đời sống. Ngày nay vẫn đang chịu hậu quả của vấn đề dân số.
    Những thập niên gần đây, nhờ các tiến bộ về khoa học và y tế con người đã có khả năng làm chủ vấn đề tăng dân số và ngày một tốt hơn.
    Cho dù thế nào đi nữa thì nhu cầu về ******** vẫn không thay đổi, con người vẫn tìm cách để thỏa mãn nhu cầu đó trong đời sống hàng ngày.
    Nhu cầu ******** cũng hoàn toàn tương tự như nhu cầu ăn uống từ đó ta có thể suy ra nó thế nào.
    Người ta kết hôn là để thỏa mãn nhu cầu này. Tuy nhiên, nếu đời sống vợ chồng không thỏa mãn xu hướng ngoại tình sẽ là một giải pháp. Cuộc sống hiện đại cho người ta nhiều cơ hội hơn: người ta có thể ngoại tình với bất cứ ai, có thể tìm đến với những cô gái đầy khiêu gợi, với những người ít thể hiện thì có thể họ tìm đến phim ***.
    Cái thời bị o ép về ******** dần dần lùi xa, khi mà các chủ đề về ******** bị coi là cấm kỵ bàn luận. Ngày nay, con người được tự do hơn, quyền con người bao gồm cả quyền thỏa mãn về ********.
    Mọi người có quyền lực chọn ********, có trách nhiệm với ********. Vấn đề tình yêu, ******** được thảo luận thẳng thắn. Nam nữ bình quyền. Phụ nữ không phải rơi vào thế thụ động nữa.
    Tình yêu_ ******** như một món ăn ngon ngày càng dễ có với con người hơn. Hay nói cách khác, người ta biết sử dụng tình yêu_******** như là một thứ để làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa hơn. Chứ không phải như cái thời không coi phụ nữ ra gì, giam chân, tù ngục, cam chịu với ông chồng vũ phu, bội bạc.

    Mỗi người đều nên hiểu và thẳng thắn trong chuyện này, coi nó là một yếu tố quan trọng cấu thành cuộc sống. Mà suy cho cùng là để tạo dựng một xã hội đẹp đẽ, nhân văn, con người biết dìu dắt nhau mà sống. Tình yêu_******** là một chất keo kết dính về mặt tâm sinh lý của con người.
    Khi có tình yêu đẹp thì cái xấu sẽ bị đẩy lùi. Bệnh tật từ tệ nạn xã hội không phải là do sự tự do về ******** mà là đó là kết quả của sự bức bí về ********. Con người như muốn nổ tung khi có cơ hội. Người ta như kẻ chết đói lâu ngày, ăn lấy ăn để để bội thực.
    Tình yêu_******** chỉ mang lại ý nghĩa khi thực sự mang lại ích lợi cho con người cả về mặt tinh thần, thể chất, yếu tố xã hội. Tình yêu không thể không dựa trên sự tôn trọng nhau, thương yêu nhau.
    Xu hướng con người thời đại mới là vậy, chia sẻ mọi điều, gắn kết với nhau, dìu dắt nhau cùng tiến, đó là cách khôn ngoan, bền vững và nhanh nhất để phát triển. Có lẽ đó ý niệm về một xã hội chủ nghĩa mà người ta mong đợi.





  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Xã hội thống nhất_Siêu bản ngã.


    Mỗi con người là một phần tử sống có nét độc lập tương đối. Tuy nhiên, mỗi người đều thuộc vào một loài gọi là loài người có những nét chung cơ bản. Loài người nhìn một cách tổng thể cũng chỉ là một loài trong giới sinh vật và có các đặc điểm chung của giới sinh vật. Đến thế giới sinh vật lại được cấu thành từ vật chất vô cơ.

    Như vậy, mọi sinh vật và cả thế giới vô cơ là có sự tương đồng và vì thế mà có mối quan hệ với nhau.
    Mỗi cá thể có sự tác động lẫn nhau gián tiếp hay trực tiếp.

    Ta xét loài người. Mỗi người có những nét giống nhau, sự giống nhau càng lớn nếu cùng giới tính. Các dân tộc tuy cách xa về mặt địa lý nhưng vẫn giống nhau về các mặt cơ bản có thể giao phối với nhau để tạo nên một thế hệ mới.

    Mỗi người thuộc giới tính này có thể giao phối với một người thuộc giới tính kia để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý và hoàn toàn có thể sinh ra một thế hệ mới.

    Như vậy, ta thấy mối quan hệ giới tính là mối quan hệ một_nhiều. Điều này ta thấy rõ ở các thời kỳ như cộng đồng nguyên thủy, hay ở các xã hội trước. Ta cũng thấy rõ các Vua Chúa thường quan hệ với rất nhiều phụ nữ và có nhiều con và cũng có lẽ mỗi chúng ta cũng có nguồn gốc từ đó.

    Việc sinh ra một con người như vậy ta thấy vẫn rất ngẫu nhiên và vẫn dựa trên những bản năng sức hút giới tính.

    Các hoạt động ******** và sinh sản vẫn dựa trên cảm tính và sức hấp dẫn của giới tính.

    Ngày nay, ta thấy con người có xu hướng tự do ******** như thời nguyên thủy, đặc biệt ở các nước Phương Tây mỗi người thường có rất nhiều ********, việc quan hệ ******** là điều rất bình thường. Tuy nhiên, bởi vì có nhiều căn bệnh nguy hiểm lây lan qua đường ******** nên, người ta có sự thận trọng hơn.

    Bây giờ ta nói đến mối quan hệ giữa hai giới. Con người được sinh ra khi có sự phối giao giữa hai giới. Ngày nay, ta đã biết Gen của con người một nửa là từ người mẹ một nửa là từ bố. Điều đó có nghĩa là trong mỗi con người là sự hòa hợp âm dương, sự hòa hợp giữa hai giới và ai cũng thế. Vậy tại sao hai giới có nét khác nhau?
    Sự khác nhau này cũng chỉ là tương đối tạm thời, đó là sự khác nhau có sự phân công hợp lý. Bởi vì phải cần thiết phải có một người mang bầu, một người kiếm tìm thức ăn và bảo vệ người mang bầu. Sự phân chia này không phải là một sự thánh thần mà có nguyên do của sự phân công.

    Hai giới có sức hút mạnh mẽ về mặt tâm sinh lý. Vì thế bản năng ******** và sinh sản là một bản năng cơ bản của con người. Đó là một bản năng mà tạo hóa ban cho giới sinh vật nói chung nhằm duy trì phát triển giống nòi.

    Thường thì việc tăng số lượng là rất dễ dàng, nhưng để mà sinh sống thì khó hơn nhiều. Do vậy, áp lực dân số là điều hệ trọng với mọi quốc gia. Ngày nay, người ta đã có các biện pháp tránh thai hiệu quả. Nhu cầu gần gũi về xác thịt và ******** ngày nay cơ bản là để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý khiến cho mọi người thương yêu nhau hơn tạo nên một xã hội gắn kết rất hữu hiệu.

    Ngoại tình trở nên phổ biến và dần dần bình thường. Tuy nhiên, gia đình vẫn là điểm nhấn vì có sự nuôi dạy con cái. Tóm lại, mọi người có trách nhiệm với nhau hơn. Mỗi con người vừa có trách nhiệm với gia đình vừa phải có mối trách nhiệm với cộng đồng.

    Con người trong xã hội phải có trách nhiệm với nhau nhiều hơn nữa, coi mỗi người như là chính mình, là người thân của mình điều này mang lại lợi ích lớn lao.

    Ta coi mọi thứ nhẹ nhàng thì đời sẽ nhẹ nhàng với ta. Nói cho cùng thì con người phải dựa vào nhau mà sống bằng cách này hay cách khác. Mỗi người làm một việc gì đó để hỗ trợ lẫn nhau. Sự Gen tuông nên từ bỏ, thay vào đó là răn dạy điều hay lẽ phải, mỗi người phải hiểu biết và tôn trọng nhau.

    Trong thế giới có nhiều căn bệnh truyền nhiễm thì sự hiểu biết và phòng ngừa cho nhau là điều hết sức cần thiết.

    Mỗi người phải dũng cảm đối đầu và có phương pháp tiếp cận người khác gián tiếp hay trực tiếp để uốn nắn lẫn nhau, hợp tác với nhau cùng sống. Mỗi người là một phần của một cơ thể xã hội.


  3. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Sức mạnh của trí tuệ.


    Loài người khác với các động vật khác ở các nét cơ bản sau: dáng đứng thẳng, cao, đi lại từ tốn, chậm rãi, có bàn tay mềm và khéo, có trí não phát triển, ngôn ngữ phong phú.

    Ta không thể bằng các động vật khác về nhiều mặt như: sức mạnh cơ bắp, tính thích nghi, sức chịu đựng, độ tinh nhạy của các giác quan, tốc độ, sự hùng mạnh như cọp...Và vô số điều khác ta đều thua, ta có lẽ chỉ hơn là có lý trí và bàn tay khéo.

    Nếu mà điểm mạnh của ta mà không có nữa thì chúng ta thua hẳn loài vật.

    Vì thế chúng ta chỉ có thể hơn loài vật ở lý trí và bàn tay khéo mà thôi.

    Ấy thế mà điều này chúng ta chưa coi trọng đúng mức. Ta biết bản năng là bản lề của đời sống, tuy nhiên bản năng chỉ là bản năng thì đúng là súc vật.

    Cuộc sống của chúng ta còn nghèo vì lý trí chưa được phát huy. Chúng ta còn nặng về bản năng. Quá trình lao động chưa coi trọng tính trí tuệ mà đơn giản chỉ đề cao sự máy móc thụ động.

    Đã là con người thì thường có những tố chất cơ bản của con người như: bộ não lớn và có các đặc điểm về hình dáng con người. Vì thế phải hiểu được điều đó mà có sự lao động cho hợp lý.

    Mọi công việc đều là quan trọng và cần thiết, vấn đề còn lại là làm như thế nào mà thôi, đó chính là lúc mà lý trí của con người tham gia.

    Khi có trí tuệ thì đời sống con người nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều.
  4. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Ngưỡng cửa tình yêu.


    Con người cũng như bao sinh vật khác sẽ đến giai đoạn đơm hoa, kết trái.
    Một quy luật của tạo hóa để con người nương tựa vào nhau mà sống cho mình và cho hậu thế.

    Có thể nói mục đích của đời sống con người là sự kết duyên đôi lứa, đó là nhu cầu tất yếu của sự phát triển.

    Sự cảm mến, thích được làm bạn với người khác phái sẽ nảy nở dần qua năm tháng và nói chung là khá sớm, đặc biệt là khoảng từ 10t trở đi.
    Đến 12 tuổi là con người đã có những rung động đầu đời. Nhu cầu làm bạn với người khác phái là một nhu cầu thường xuyên.

    Ý thức được điều này những người làm cha làm mẹ phải tạo điều kiện cho con cái mình được có cơ hội làm bạn với những người khác phái để làm quen dần, đáp ứng nhu cầu tâm lý để hình thành nhân cách.

    Cái gì đến thì ta phải biết cách tiếp nhận nó một cách khôn ngoan, điều này vô cùng quan trọng.

    Tình yêu nam nữ là một thứ cảm xúc tuyệt vời mà tạo hóa ban cho con người. Vì nó rất quan trọng nên người ta cực kỳ đau khổ khi trục trặc.

    Con người phải biết cách sử dụng điều ấy để làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa.

    Có thể nói rằng khi bước sang lứa tuổi 15 là đã bước vào thế giới tình yêu chính thức. Ở giai đoạn này mọi cảm xúc đều thể hiện rất rõ.

    Ta có thể phân đời người thành 3 giai đoạn: giai đoạn trước 15, giai đoạn sau 15 là giai đoạn chín muồi về mặt tình yêu và giai đoạn về già.

    Trong tình yêu không nên nặng nề về mặt tuổi tác mà nên coi trọng giai đoạn. Như ai đó có nói rất đúng: “ tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác”.

    Con người không có nhiều thời gian để sống vì thế mà chớ lãng phí nó vào những thứ vô ích. Con người hay tự tạo ra những rào cản vô lý để rồi phải mất công dỡ bỏ nó. Và nhìn lui lại tuổi đã già mà chẳng làm được cái gì, đời chẳng có mấy hạnh phúc.


  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Hãy sống trung thực hơn.


    Con người thường hay có cái tính sĩ diện hảo, vì thế mà sống không trung thực. Điều này gây nhiều bất lợi.

    Ví như, ai cũng muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo, không dám đối mặt với thực tế.
    Kết quả con người hay dối lừa nhau vì thế khó mà giúp đỡ chính xác được.

    Đời sống nhiều éo le trắc trở, vì thế dám đối mặt với thực tế là điều cần thiết.
    Ví như ta hay kén cá chọn canh trong việc tìm việc, ngại làm những việc chân tay, ngại giao tiếp, ngại hòa nhập với xã hội điều này gây nhiều bất lợi và thiệt thòi cho ta.

    Cần sống mạnh dạn hơn, hãy làm những việc có thể làm, nói chung “bụi bẩn” một chút thì tốt hơn.

    Khi ta rơi vào hoàn cảnh thất thế thì sẽ tạo nhiều nguy hiểm cho ta. Lấy một ví dụ đơn giản: khi ta đói khát, người khác giúp đỡ cho ta một củ khoai, nhưng vì sĩ diện ta không ăn, ta đòi phải ăn cơm ngon, nhưng người ta không có, hậu quả là ta có thể chết đói.

    Con người phải hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống đều cần thiết, hãy làm nhiều thứ có thể, công việc của ta thực chất là sự chuyên môn hóa lao động mà thôi, chứ không phải chỉ có công việc ta mới đáng làm. Với những nước đáng phát triển như Việt Nam thì sự chuyên môn hóa chưa cao, công việc theo chuyên môn không nhiều vì thế làm trái nghề là điều đương nhiên nếu muốn tồn tại.

    Xã hội đang phát triển sẽ như một công trường ngổn ngang mọi thứ vì thế nếu cứ ngồi chờ sẽ mang lại sự nguy hiểm cho bạn.

    Cần phải sống sôi nổi, hòa đồng thì ta mới có đời sống hạnh phúc được.
    Nếu bạn coi thường những việc giản đơn thì có ngày bạn phải khóc vì sự hối hận.
  6. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Nghịch lý của lòng tham.


    Nếu một người ít có sự giáo dục đầy đủ về nhân cách thì hay có cái tính tham.

    Lòng tham và sự ích kỷ đi liền với nhau. Khi tham thì buộc người ta phải ích kỷ. Lòng tham là muốn cái gì cũng thuộc về mình, không cần biết ai khác ngoài mình, coi mình là trời là tất cả.

    Lòng tham khiến con người trở nên nhỏ nhem, tiểu nhân và tạo nhiều ác cảm với người khác.
    Thường người có lòng tham là người nông cạn, thiếu tầm nhìn.

    Tham lam sẽ tạo hiệu ứng ngược, càng tham thì lại càng chẳng được gì, bởi vì nếu mọi người ghét thì sớm muộn kẻ tham lam sẽ bị thất bại.

    Nếu sống không biết đến người khác thì chẳng có ai giúp nữa, uy tín mất đi và đó là nguy cơ lụi bại.

    Khi tham lam thì người ta thiếu sự sáng suốt, tỉnh táo, thiếu tính tổ chức, thiếu đi sự trợ giúp đắc lực của người tốt và đó là một thảm họa với kẻ tham.
  7. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Giá trị của một xã hội năng động.


    Mỗi con người sẽ chẳng thể nào làm được gì nếu không có sự trợ giúp của người khác.
    Mỗi con người sẽ không làm được gì nếu không có các môi trường hoạt động.

    Con người là một thành tố tích cực: có khả năng xử lý tình huống vì thế cần phải có môi trường hoạt động.
    Con người là một cá thể nhỏ bé bị hạn chế nhiều điều nên cần phải có tập thể.

    Thế giới rộng lớn với vô số điều phức tạp buộc con người phải có khả năng ứng phó, vì thế phải có sự hoạt động của con người.

    Năng động không phải là sự tùy tiện, bừa bãi mà phải dựa trên mối quan hệ chung để từ đó mà có hành động thích hợp.

    Sự tương tác giữa con người với nhau là điều vô cùng cần thiết để từ đó hợp tác với nhau mà sinh sống. Qua đó thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý, trao đổi thông tin để định hướng suy nghĩ và hành động.

    Điều cần thiết trong mối quan hệ người người là sự trung thực, thẳng thắn vì nếu lừa dối nhau thì mãi không hiểu được nhau và gây mất lòng tin lâu dài.

    Khi con người có mối quan hệ chặt chẽ với nhau thì xã hội rất nhanh chóng đi đến sự văn minh và tiến bộ do xã hội không phải có sự dư thừa, trùng lặp, xã hội sử dụng mọi thành quả của nhau mà không phải mất công làm lại, tạo mới. Các mối quan hệ đã được quy ước hóa mà không phải mất công xét nét mất thì giờ.

    Sự phân công lao động sẽ rất cao, tránh sự chồng chéo không cần thiết. Con người sẽ có khả năng phát huy mọi khả năng có thể do có sự chia sẻ thông tin và do tính linh hoạt trong trật tự của xã hội.

    Như vậy, sự san sẻ, thấu hiểu, tôn trọng nhau, uốn nắn nhau là cái gốc của sự năng động xã hội.


  8. ecoli88

    ecoli88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    =))
  9. evilzone

    evilzone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích câu này, cho mình copy nhé

    Không có con đường thì mọi cái đích chỉ là ảo ảnh !
  10. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Phàn giới tếnh nói kỹ quá, cho em xin luôn link down cả cuốn đi ạ :D

Chia sẻ trang này