1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềng răng hô hàm trên cho từng độ tuổi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hieule1905, 26/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieule1905

    hieule1905 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2016
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Răng hô là tình trạng khá hay gặp, trong đó thường gặp nhất là tình trạng hô hàm trên, kèm với nó thường là tình trạng cười hở lợi. Về mặt khoa học, hô hàm trên được gọi là khớp cắn loại II theo phân loại của Angle, nguyên nhân dẫn đến hô hàm trên có thể do sự quá phát của xương hàm trên hoặc do sự kém phát triển của xương hàm dưới hoặc phối hợp cả hai, cũng có thể do các răng cửa hàm trên đưa ra trước quá nhiều làm cho răng bị vẩu, trong những trường hợp trầm trọng, hô hàm trên làm cho người bệnh không thể ngậm kín miệng ở trạng thái tự nhiên, dẫn tới răng nằm ngoài khoảng trung hoà, điều này làm cho tình trạng hô răng ngày càng trầm trọng hơn.
    [​IMG]
    Về mặt điều trị hô hàm trên có thể được điều trị bởi nhiều phương pháp khác nhau như niềng răng chỉnh nha,bọc răng sứ thẩm mỹ, phẫu thuật cắt xương hàm…, trong đó phương pháp niềng răng hô hàm trên là phương pháp điều trị cho kết quả tốt nhất, với chi phí phải chăng và kết quả điều trị lâu bền và hoàn mỹ nhất. Tuỳ theo độ tuổi cũng như tình trạng bệnh lý có thể áp dụng các cách niềng răng hô hàm trên khác nhau”

    >>Xem thêm: http://niengrangthammyxyz.blogspot.com/2017/04/nieng-rang-khap-khenh-khong-nhat-thiet.html
    Niềng răng hô hàm trên cho trẻ em đơn giản hơn so với người lớn

    Niềng răng hô hàm trên ở trẻ em

    Lứa tuổi lý tưởng nhất để niềng răng hô hàm trên là 7 – 11 tuổi, ở giai đoạn răng hỗn hợp (chưa thay hếtrăng sữa), ở độ tuổi này xương hàm và răng đang trong thời kỳ phát triển, do đó niềng răng hô hàm trên cho kết quả sẽ tốt hơn, ít phải nhổ răng hơn

    Niềng răng hô hàm trên ở người lớn

    Ở người lớn, quá trình tăng trưởng xương và răng đã hết, xương hàm đã phát triển hoàn thiện và không thay đổi được, do vậy mục tiêu điều trị răng hô là tác động vào răng và xương ổ răng để hạn chế tình trạng vẩu răng, sửa chữa những khiếm khuyết trên khuôn mặt, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, niềng răng hô hàm trên ở người trưởng thành có thể sẽ phải nhổ bớt răng để tạo khoảng trống kéo răng và xương hàm lùi ra sau.

    Niềng răng hô hàm trên cho người lớn

    >>Xem thêm: http://taytrangrangantoanhieuquauytin.blogspot.com/2017/04/nieng-rang-invisalign-la-phuong-phap.html
    Niềng răng hô hàm trên cho người lớn phức tạp hơn

    Tại Phòng khám nha khoa Kim, nhờ việc ứng dụng Mini Screw vào nha khoa nói chung và chỉnh nha nói riêng, điều trị niềng răng hô hàm trên ở người lớn đã trở nên dễ dàng, nhiều ca hô hàm trên trước đây không thể niềng thì giờ đây đã có thể xử lý bằng niềng răng, cũng nhờ có Mini Screw, thời gian niềng răng hô đã được rút ngắn đáng kể (chỉ bằng 2/3 – 1/2 thời gian niềng răng không có mini screw) và niềng răng hô hàm trên ở người lớn cũng đã không bị giới hạn về tuổi tác.

    Tóm lại, ngày nay việc niềng răng hô hàm trên có thể thực hiện được ở mọi lứa tuổi, và tất cả mọi trường hợp hô hàm trên đều có thể xử lý bằng niềng răng, trở ngại lớn nhất đối với niềng răng hô hàm trên bằng mắc cài truyền thống là tính thẩm mỹ trong thời gian niềng răng, và thời gian niềng răng thường kéo dài, để khắc phục nhược điểm về vấn đề thẩm mỹ, bạn có thể lựa chọn phương pháp niềng răng hô hàm trên bằng mắc cài mặt trong hoặc phương pháp niềng răng hô hàm trên bằng Invisalign cải tiến.

Chia sẻ trang này