1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nigeria vẫn miệt mài thử nghiệm ?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nigeria vẫn miệt mài thử nghiệm ?

    Cũng giống trận đấu đầu tiên kể từ khi nhận đội tuyển Nigeria từ tay Amodu Shaibu (hòa Paraguay 1-1), HLV Adegboye Onigbinde chỉ gọi những cầu thủ ?omới toanh? chuẩn bị cho trận giao hữu với Scotland vào ngày 17/4 này. Trong số cựu binh, chỉ có Nwanko Kanu và Jay-Jay Okocha là còn được ông Onigbinde nhớ đến. Giới hâm mộ cũng như báo chí Nigeria bắt đầu lo ngại vì theo họ, không còn mấy thời gian để ông Onigbinde thử nghiệm các khuôn mặt mới. Nhưng ông Onigbinde khẳng định rằng đó không phải là thử nghiệm mà ông đang nghiêm túc xây dựng một nền móng vững chắc cho tương lai của đội tuyển Nigeria cùng lúc với tìm kiếm thành công tại VCK World Cup. Ông nói: ?oChúng tôi lựa chọn cầu thủ để đưa vào đội tuyển trong tinh thần rất nghiêm túc. Ðừng nghĩ rằng những gương mặt mới ấy chỉ là thử nghiệm. Phần lớn trong số họ sẽ có mặt trong danh sách chính thức?.

    Chủ trương của HLV Onigbinde đã gây ra 2 luồng phản ứng trái ngược tại Nigeria. Ông Ishaya Mark Aku, Bộ trưởng Thể thao Nigeria hoàn toàn ủng hộ chủ trương của HLV Onigbinde. Segun Odegbami, cựu thủ quân ÐTQG và hiện là GÐ Học viện Thể thao Nigeria, còn lạc quan hơn: ?oTôi tin rằng đội Nigeria sẽ hòa Achentina rồi thắng cả Thụy Ðiển lẫn Anh. Thế là đủ để vào vòng 2?. Nhưng nhiều người Nigeria không tin sẽ dễ dàng như thế. Thắng Thụy Ðiển và Anh với một đội hình phần lớn là những cầu thủ mà kinh nghiệm quốc tế chỉ gói gọn trong giải U-23 châu Phi thì thật là không tưởng. Với một đội hình gồm các cầu thủ đang thi đấu cho hơn 20 CLB tại 13 nước khác nhau chỉ là một đội quân ô hợp chứ chẳng thể đại diện cho những tinh hoa của bóng đá Nigeria, phóng viên Enikow Ibagere của BBC thường trú tại Lagos, đã mỉa mai như thế. Và nhiều người Nigeria cũng đồng tình với nhận xét này.

    Ðội Nigeria có thể thua Scotland trong trận giao hữu sắp tới, nhưng người hâm mộ sẽ không tha thứ cho Onigbinde nếu những gương mặt mới mà ông tin tưởng không thể hiện được năng lực. Và không phải ngẫu nhiên mà Jo Bonfrere (từng 2 lần dẫn dắt đội tuyển Nigeria) vừa đánh tiếng sẵn sàng quay lại. Sau khi rời CLB Al-Wahda (UAE), ông Bonfrere đã nói: ?oCó rất nhiều vấn đề trong cung cách quản lý bóng đá tại Nigeria, nhưng không thể phủ nhận rằng được làm việc với các tuyển thủ nước này là điều thích thú cho bất cứ HLV nào. Họ rất giàu tài năng và luôn nỗ lực hết mình?. Ông Bonfrere đã nhắc đến Okocha, West, Oliseh, Aghahowa... như là những cầu thủ có thể giúp Nigeria thành công tại các giải lớn: ?oNếu đội tuyển Nigeria có được sự chuẩn bị đàng hoàng trong 3 tuần trước giải thì với những cầu thủ ấy, đội hoàn toàn có khả năng vào vòng 2. Nhưng thật đáng tiếc, Nigeria chưa bao giờ biết làm điều gì vào đúng thời điểm thích hợp?. Người từng đưa Nigeria đoạt bộ HCV Olympic 96 cũng không ngần ngại chỉ trích việc Onigbinde đã chọn những cầu thủ thiếu kinh nghiệm quốc tế cho 2 trận tập huấn: ?oWorld Cup đã đến rất gần và không còn thời gian để thử nghiệm. Nigeria sẽ thảm bại nếu không sử dụng những cầu thủ có đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế?. Nếu Onigbinde không tạo được ấn tượng trong trận đấu sắp tới, khả năng vị giáo sư 64 tuổi này ra đi là điều cần tính tới. LÐBÐ Nigeria chưa bao giờ chứng tỏ mình có tính kiên nhẫn với những HLV thất bại. Lúc ấy, ước muốn quay lại Nigeria của Jo Bonfrere lại sẽ được các quan chức của LÐBÐ nước này cân nhắc nhiều nhất.

    Đức

Chia sẻ trang này