NKVD theo mình biết chính là tiền thân của cơ quan phản gián KGB Thành lập năm 1934 và được biết dưới cái tên Dân uỷ nội chính ( Peoples Commissariat for Internal Affairs ) viết tắt là NKVD. Sau đó Genrikh Yagoda là giám đốc mới của NKVD cho bắt giam và kết tội Lev Kamenev, Gregory Zinoviev, Ivan Smirnov cùng 14 người khác trong âm mưu ám sát Joseph Stalin và các nhà lãnh đạo khác. Tất cả những người trên đã bị tuyên án và xử tử vào 25 tháng 8 năm 1936. Sau thất bại của Genrikh Yagoda trong việc thiếu bằng chứng để buộc tội Nickolai Bukharin, ông đã bị sa thải và đích thânJoseph Stalin chỉ định Nikolai Yezhov vào vai trò đứng đầu NKVD. Nikolai Yezhov nhanh chóng cho bắt tất cả các nhân vật chính trị của liên bang xô viết những người chỉ trích Stalin NKVD đã lấy cung tù nhân bằng những biện pháp mạnh. Bao gồm đe doạ bắt giam và bắt giam thân nhân của phạm nhân nếu họ không thú tội. Việc thẩm vấn này được tiến hành thường xuyên cả ngày lẫn đêm thậm chí cả khi họ đã kiệt sức và mất phương hướng cho đến khi họ phải ký vào bản nhận tội mà theo đó họ đã âm mưu lật đổ chính quyền. Vào năm 1936 Nickolai Bukharin, Alexei Rykov, Genrikh Yagoda, Nikolai Krestinsky và Christian Rakovsky đã bị bắt giữ và buộc tội có liên quan đến Leon Trotsky trong âm mưu chống lại Joseph Stalin. Họ đều bị xử tử. Vào tháng Tám năm 1936 bộ chính tri xô viết đã chỉ định Alexander Orlov làm cố vấn chochính phủ mặt trận bình dân tại Tây Ban Nha. Chính quyền Cộng hoà đã trao cho Orlov một quyền hạn rất lớn trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Orlov giám sát các hoạt động du kích trên diện rộng theo đường lối CN Dân tộc. Ông ta sau đó đã yêu cầu 14,000 người được huấn luyện cho công việc này năm 1938. Orlov cũng đã sử dụng các nhân viên phản gián của NKVD để quan hệ với những người cánh tả đối lập của đản.g cộng sả.n (PCE) trong các khu vực mà đảng cộng hoà đang nắm giữ. Bao gồm các cuộc bắt bớ và hành hình các nhà lãnh đạo của đản.g lao động (POUM), Liên minh dân tộc Trabajo (CNT) và (FAI). Vào tháng Bẩy năm 1938 Joseph Stalin đã ra lệnh cho Alexander Orlov quay trở lại liên bang Xô Viết . Nhận thức về một vụ thanh lọc lớn đang được tiến hành Orlov đã bay sang Pháp cùng gia đình fled to France trước khi sang Mỹ. Soviet tiếp tục thanh lọc với việc ám sát Leon Trotsky vào ngày 20 tháng 8 năm1940, tất cả các nhà lãnh đạo hàng đầu tham gia vào cuộc cách mạng nga đã chết ngoại trừ Joseph Stalin. Trong số 15 thành viên sáng lập của chính quyền Bolshevik government, mười người đã bị xử tử và bốn người đã chết trong những hoàn cảnh khó hiểu. Trong số 1,966 đại biểu tham dự đại hội đản.g Cộn.g sản 1934, có 1,108 đã bị bắt giữ trong vòng năm năm. Chỉ có 70 người vẫn được tự do. Số người còn lại đã phải hoạt động bí mật trước khi bị xử tử. Các quan chức chính phủ đã đưa ra giả thuyết tù giữa tháng 1 năm 1935 đến tháng 6 năm 1941 đã có 19,8 triệu người bị NKVD bắt giữ. Ước tính có khoảng bẩy triệu tù nhân đã bị tử hình. Các lực lượng vũ trang đã chịu nhiều tổn thât do hoạt động của NKVD. Ước tính từ 1936 đến 1941 một phần ba số quan chức đã bị bắt giữ. Ba trong số 5 nguyên soái và 14 trong số 16 tư lệnh trong quân đội đã bị xử tử Các thành viên của NKVD cũng bị Joseph Stalin thanh lọc. Ba nhà lãnh đạo đứng đầu NKVD đã bị tử hình là: Genrikh Yagoda (1934-36), Nikolai Yezhov (1936-39) và Lavrenti Beria (1939-53). Sau chiến tranh thế giới thứ hai Cảnh sát bí mật cộn.g sản đã được đổi tên thành Uỷ ban an ninh quốc gia (KGB). Được RandomWalker sửa vào 17:30 ngày 30/06/2003
Các bác chú ý ko lây lan sang chuyện chính trị nhé, vì box chúng ta chỉ hoạt động xung quanh lãnh vực kỹ thuật thôi. Mời bạn ghé thăm Thảo luận, Kỹ thuật quân sự và Giáo dục giới tính.
Cái này lẽ ra bạn nên hỏi bên LSVH, nhưng no star where. NKVD là tên viết tắt tiếng Nga của dân uỷ nội vụ Soviet. Tiền thân của nó là Treka do ông Dzerzinsky, một cán bộ bolsevik người Ba Lan thành lập năm 1917. Do người Nga quá hãi hùng khi nghe đến tên Treka trong thời nội chiến nên đến 1922 thì đổi thành NKVD, thực chất chỉ là thay tên. Dưới thời Stalin, NKVD là cơ quan đắc lực trong việc tống hàng triệu người Nga vào lao cải gulak hay đem bắn bỏ. Sau khi Stalin chết, người ta tách công an ra thành bộ nội vụ Liên Bang, còn cơ quan an ninh thì đổi thành Uỷ ban An ninh quốc gia KGB. Đề tài này rất hay, nhưng đành hẹn bạn sau vậy vì ko có tư liệu. Ở VN có bán cuốn "Chân dung các chủ tịch KGB" , bạn kiếm cuốn này coi, rất hay. Đọc kinh khủng lắm. 6 năm đợi chờ
Xin lỗi nha nhưng tôi thấy đó là truyện lịch sử ''hiển nhiên'' và chính quyền bấy giờ đã tan rã. Cái bài đó tôi dịch và post lên nhưng tôi cứ thấy lỗi hoài.. nên hình như nhập cả vào phần đã bị xoá bởi Mod hay sao ý...
Đúng là chính quyền đó đã ko tồn tại, nhưng nội quy TTVN là ko bàn chuyện chính trị các bác à. Bàn chuyện Xu Lẻng rồi các bác khác dễ lái sang chuyện Duê Nản lắm... lại bị xoá bài, mất lòng nhau các bác ạ. Mời bạn ghé thăm Thảo luận, Kỹ thuật quân sự và Giáo dục giới tính.