1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    5.328
    Xem được trận Mỹ - Serbia thấy chán thật, bọn Mỹ còn tệ hơn cả VN nữa, mình đá coi lập bập vậy nhưng ít có những pha chuyền mất bóng dẫn đến thua bàn ( trử quả thằng fixo đội trưởng mất hôm gặp Czech ). Bọn Mỹ thì trận nào cũng cả tá lỗi, cái hôm gặp Iran chắc bọn Iran nó đá lỏng chân mới ghi được 2 bàn và chỉ thua 2-4 chứ gặp Argentina thua 0-11 và Serbia thua 0-7 vỡ trận tan nát, toàn đỡ hụt với chuyền bóng cho đội bạn.

    Nói chung môn gì chúng nó không chơi thì cái tư duy với phong cách của nó khác biệt lắm. Hồi trước tôi hay đi Mỹ công tác nhiều, đá ké với mấy đội của bọn bạn thấy mặt bằng chán lắm, không thể bằng châu Âu thậm chí VN được. Đặc biệt là rất thể lực, bọn Mỹ đặc biệt là thanh thiếu niên nó bị ám ảnh bởi workout với gym nên bóng đá hình như nó coi là môn để tập cho khoẻ, toàn thấy tay ngang đến một lúc nào đó tự nhiên chuyển sang chơi cho cool, cũng giống như VN mình toàn lên cấp 3 hoặc ĐH mới chơi bóng rổ vậy, trình độ rất thấp, có những cái cực kì đơn giản, thuộc về ABC chơi bóng mà chúng nó cũng ko biết nhìn đá rất buồn cười. Chỉ có chạy và chạy, còn vị trí, bọc lót hay mấy cái tì vai cài người coi như không có.

    Bóng đá nữ nó có phong trào mạnh thì ko nói làm gì, còn kiểu mặt bằng chung nghiệp dư chơi bời thì nếu đá sân nhỏ hoặc futsal gặp phủi VN chắc chết. Sân to thì cũng chưa biết vì chúng nó chạy khoẻ kinh khủng, đúng kiểu chạy nhiều ra chiến thuật, thằng nào ko khôn kĩ thuật ko tốt là nó bám riết đến khi hết bóng thì thôi.

    Mà cũng buồn cười là bọn này phong cách của chúng nó khá positive, lúc nào cũng "we're doing well, we can improve, we can do better....etc.." Trong khi đá thì như hạch, có những cái làm sai lè lè ra mà đồng đội vẫn cổ vũ, như kiểu nó không nhận thức được cái đấy, hay là giả tạo vì không thích nói thẳng mặt nhau thì ko biết.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.331
    Đã được thích:
    18.704
    Mỹ được cái có thằng đen có quả tóc rất chất ko thua gì bọn cầu thủ nổi tiếng :))
  3. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Bóng đá sân cỏ thì Mỹ mà gặp VN nó chấp 4 quả. Nhìn nó quất được thằng Mexico sấp mặt. Cũng có cầu thủ chơi cho clb lớn châu Âu. VN trình gì mà đòi chê nó. =))
  4. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Những môn mà được phát kiến từ Mỹ hoặc Mỹ phổ biến ra thế giới thì vđv và đội tuyển top 1 thường là người Mỹ như bóng rổ, bóng chày, boxing, MMA. Từ nước Anh cũng phát kiến và chuẩn hoá nhiều môn thể thao được ưa thích toàn cầu nhưng người Anh chưa bao giờ chiếm thế thượng phong lâu dài trong những môn đó: bóng đá, rugby, cricket, tennis, cầu lông, bóng bàn.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    Mỹ dạo này đầu tư cho bóng đá mạnh lắm rồi. Đội hình chính của nó quá nửa đá cho các đội hàng đầu châu, còn lại cũng các đội tầm trung. Mexico 2 năm trc còn hổ báo đc chứ giờ gặp lại nó vả như con.
  6. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724

    Mới đây Mỹ với đh không sao châu Âu còn vả sml Mexico. Cứ chê Mỹ trong khi nền bđ VN kém hơn nó nhiều thì đúng là ếch ngồi đáy giếng mà
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    5.328
    Tôi đang nói mặt bằng chung bóng đá phong trào Mỹ, chứ chuyên nghiệp thì nói làm gì nữa. Ý là cái phong trào của nó chán quá, so với điều kiện của nó thì không tương xứng. Còn VN cái gì xơi xơi chơi bời hoa lá cành thì chả giỏi lắm, mà hễ cứ lên chuyên, bất kể từ thể thao cho tới món gì đều không ăn thua cả.

    Với ưu thế về kinh tế, rồi ưu thế tự nhiên của Mẽo mà lẹt đẹt bao nhiêu năm là quá chán. Tưởng tượng như thể hình thể lực của mấy thằng Mỹ gốc Phi mà nó được ăn tập bài bản thì tiềm năng của nó tới đâu. Như NBA giờ toàn mỹ đen cả nó vô địch Olympic như là việc mình qua vòng loại AFF vậy.

    Bóng đá nữ của nó phong trào mạnh thì thể hiện ngay vào thành tích, nhưng nam thì còn bị mấy môn như bóng chày, rugby, bóng rổ nó lấy hết quân rồi. Có thể thời gian sắp tới nó khởi sắc được tí nhưng chắc chỉ mục tiêu mon men tứ kết WC là hợp lí.
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Nói chung phong trào nó cũng chia ra làm nhiều loại lắm. Tất nhiên Mỹ ko bằng được châu Âu nhưng nó bóp phong trào VN như dế. Giống như kiểu ở nhà cũng có bóng đá phong trào, tuần ra làm 1 trận rồi đi uống bia, xong rồi cũng có HPL rồi giải này giải nọ CLB các kiểu. Ở Mỹ cũng thế thôi, bọn nghiệp dư nghiêm túc nó có club, có lịch luyện tập, thi đấu giải các kiểu. Hội mà ông tham gia chắc kiểu pick-up soccer, cuối tuần cầm bóng sân rồi hẹn nhau, ai ở sân cũng nhảy vào đá.
    Tennis cũng kiểu như thế, sân tennis ở Mỹ đầy ra và free, nhưng hiếm khi thấy người đánh giỏi. Những sân public đó chủ yếu cho recreational thể thao vận động khoẻ người. Bọn nghiệp dư giỏi nó đánh trong các club và tournament. Mấy năm trước có 1 đ/c ở VN qua Mỹ ra sân tennis chê Mỹ đánh kém VN, tôi dẫn vào 1 cái club vớ vẫn thôi mà đ/c đó rớt mẹ nó tròng mắt ra rồi :D.
    Bọn Mỹ nếu mà đầu tư cho bóng đá có khi lại sản sinh ra một trường phái riêng phù hợp với triết lý thể thao của bọn nó. Bọn này là chúa của trò thu thập phân tích dữ liệu, luôn luôn muốn đổi mới process và approach.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Cái khó ở chỗ bóng đá nam ở Mỹ chỉ là hạng thứ 4 thứ 5 gì về mức độ được ưa chuộng và theo đuổi.
    Hỏi 100 đứa nhỏ lớn lên muốn thành athlete nổi tiếng môn gì, thì soccer chắc được 7-8 đứa
    Hỏi 100 gia đình, cuối tuần bật TV (hay mua vé ra sân) xem môn gì, thì may ra được 7-8 nhà xem soccer.
    Nói chung chỉ có dân nhập cư là máu chứ dân Mỹ tại chỗ thì có quá nhiều thứ khác để theo

    Ít người theo thì dẫn tới ít tiền (tiền quảng cáo gắn liền với bao nhiêu "eyeballs"), ít tiền thì nó trói tay nhiều thứ, nảy sinh nhiều vấn đề.
    Bóng đá nam nó lại ko có *** appeal, chỉ có thể trông chờ vào: 1/ sức hút của sao (ví dụ như Pele hay Beckham hồi xưa hay Messi bây giờ), và 2/ thành tích cực lớn. Sức hút của sao cũng có giới hạn, vì thường sao sang Mỹ khi đã già, độ sáng đã mờ, mà cũng ko bền lâu.
    Nên tương lai tôi ko nghĩ tình hình này thay đổi, trừ khi tuyển Mỹ đi thật xa ở WC (vào được bán kết chung kết chẳng hạn) hoặc 1 mạnh thường quân nào đó chi thật đậm (kiểu HAGL ở VN).
    Những môn khác hiện giờ nó sẵn tiền rồi, tiền là lợi thế cực lớn, nó bao trùm hoàn toàn các hình thức media, tiền rồi lại đẻ ra thêm tiền.

    Đấy là lý do vì sao so với trình độ đỉnh cao TG, bóng đá Mỹ lẹt đẹt cho dù cơ sở vật chất và tiềm năng (kinh tế, dân số) của nó ko thua ai.
    Còn so với VN thì dĩ nhiên nó hạ đẹp.
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Bọn Mỹ gần đây đã bắt đầu đầu tư rồi, chỉ cần 1, 2 kỳ WC thành công là tạo được cú hích lớn. Số liệu 2 năm trước của gallup, Soccer đã đứng thứ 2, 3 trong nhưng người trẻ và trung niên rồi.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này