1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Tin cũ đối với bác chứ giờ tôi mới biết :) Trong lúc lang thang trên youtube tôi còn thấy cái này (Nữ U23 VN giành HCĐ châu Á năm ngoái):


    Mới nhìn cũng bất ngờ vui vui nhưng nhìn kỹ thì bọn Tàu và Hàn Quốc không đi nên giá trị giảm đi một chút. Mội điều nữa là vẫn thua Thái 0-3 ở bán kết. Cái vụ thua Thái này tôi nghĩ cũng phải cần thầy ngoại hoạ may mới đổi được. Thầy nội bao nhiêu năm nay chỉ bình bình tới đó là hết cỡ rồi.
    Hơi tiếc bởi nếu thắng bán kết thì được đi giải U23 thế giới rồi
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Thấy báo nói Răng đá nhẹ nhàng, có vẻ như ko hết sức mà cũng híp cho Nhật 4-0. Thôi, đuổi mịe cái bọn Răng này sang Nam Mỹ mà chơi :D
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    futsal chắc là môn bóng đá duy nhất có đại diện Châu Á ở tầm TG nhỉ :D
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Nam mới ít, chứ nữ thì nhiều mà bác. Nhật từng VĐTG bóng đá nữ, còn bóng đá trẻ nữ thì Nhật và Bắc Hàn đã VĐ vô số lần rồi
    Bóng đá trẻ nam cũng có vài lần vào chung kết hay bán kết nhưng rất ít. Arap Xê út từng VD giải U-16 TG nhưng chắc là gian tuổi :D
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    WC U20 Nhật có 1 lần lọt vào trận CK thì phải!
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Hiện nay có 2 giải Futsal chuyên nghiệp là giải HDBank (Tú league) và giải Vietnam Futsal League VFL do các ông bầu bóng rỗ VBL đầu tư theo ý tưởng CLB thể thao đa môn như châu Âu.
    Vậy khi thi đấu quốc tế thì cầu thủ giải nào được chọn vào tuyển và CLB từ giải nào đại diện nhỉ?
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Cả hai giải này đều dính bầu Tú hết cụ ạ. Giải HDB thì bầu Tú là trưởng giải + bầu (trưởng tất tần tật). Còn giải VFL thì bầu Tú là tha`h viên đồng sáng lập + bầu của 1 CLB). Cho nên cả hai thành ra đều có tên Vietnam Futsal League mà không ai kiện ai, chỉ có điều giải QG thì lấy tên HDBank Vietnam Futsal League, còn giải kia thì rút ngắn lại còn VFL.
    Cơ cấu đội bóng thì giải VFL có các đội mới (theo tên các CLB bóng rổ), trong đó đội của bầu Tú là HCM City Wings, nhưng còn cầu thủ thì hình như vẫn là xào xáo lại cầu thủ cũ của giải HDB thôi. Mục đích chính là cho cầu thủ thêm cơ hội học hỏi (và kiếm tiền :) )

    http://bongdaplus.vn/vietnam-futsal-league-2018-san-choi-moi-cach-to-chuc-moi-2123881803.html

    Bác nào muốn theo dõi hoặc mua vé thì vào đây: http://vfl.vn
    --- Gộp bài viết: 14/04/2018, Bài cũ từ: 14/04/2018 ---
    Đội của bầu Tú tất nhiên được phần thơm nhất :)

    http://vfl.vn/giai-futsal-cup-vfl-2018-hap-dan-den-phut-chot/

    "như Hochiminh City Wings, với đội hình gồm toàn các ngôi sao từng dự World Cup"
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    VN mới lần đầu thắng Cup billiards carom 3 băng TG, các bác nghe chưa?
    http://www.kozoom.com/en/billiard-carom/news/vietnamese-triumph-tran-wins-ho-chi-minh.html

    Xưa giờ VN thắng giải châu Á và SEA Game nhiều rồi, nhưng Cúp TG thì mới lần đầu (đã có 1-2 lần gì đó vào tới CK trước đây nhưng thua). Giờ chỉ còn thêm 1 cái giải VĐTG nữa là đủ bộ danh giá :)
    Cúp TG thì một năm có chừng 7-8 giải gì đó, chia thành từng chặng, giải ở SG hôm rồi là chặng thứ 2. Còn giải VĐTG thì một năm chỉ có 1 lần. Hồi đó có lần Mã Minh Cẩm vào tới bán kết giải VĐTG là cao nhất.
    __Duc__No_______Duc__No____ thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    oánh 3 bi thì Xì gòn bá đạo đó giờ rồi :D
    __Duc__No_______Duc__No____ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Trả lời chung cho hai bác ở đây.

    Trận trong cái clip trên không phải giải vừa rồi. Trận này là trận chung kết 1 giải năm 2016 thì phải, cuối cùng Trần Quyết Chiến thua thằng kia.

    Như tôi có nói hôm trước, giải này chỉ là giải Cup TG, 1 năm có 8-9 chặng, nên chưa danh giá bằng giải VDTG. Đánh carom 3 băng thì tuy VN mình cũng giỏi (khoảng top 10), nhưng mà nó cũng nóng lạnh lắm, không phải thắng 1 lần là thắng hoài . Bằng chứng là VN đã từng vào CK 1 chặng Cup TG từ 2007, mà tới giờ mới thắng lần đầu tiên (sau 3 lần thua CK trước đó), trong khi từ đó tới giờ đã có cả trăm giải tương tự như giải vừa rồi. Tất cả những thằng tham dự giải vừa rồi (loại có máu mặt, top 15-20) đếu đã có trong tay một (hoặc hơn) cái Cup TG, chỉ trừ dân VN là chưa. Ở châu Á thì bọn HQ cũng rất trùm.

    Nói chuyện nóng lạnh thì ở giải VĐ châu Á mới đây (2018 cũng ở HCMC luôn), 4 thằng HQ thắng 4 ông VN ở tứ kết, vậy là bán kết chỉ toàn HQ. Đến giải này thì có 3 ông VN vào bán kết. Nên mọi thứ thay đổi nhanh lắm. Khách quan mà nói thì VN chỉ khoảng top 10-20, có thể 1 ông top 5 thôi, chứ để nói làm bá TG thì còn hơi lâu.
    --- Gộp bài viết: 02/06/2018 ---
    Danh sách cơ thủ cho chặng World Cup sắp tới ở Bỉ: http://files.umb-carom.org/Uploads/Results/198/A. Players List.pdf

    Các bác xem danh sách có thể thấy đội VN mang đi chừng 10 người (bắt đầu từ vòng loại hoặc vòng bảng), trong đó người thứ hạng cao nhất chỉ là 16. Trong khi chỉ có 14 người cao nhất được vào thẳng vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/16, 32 cơ thủ)

    Kể ra dân VN mình cũng hơi bị thiệt thòi, vì ở xa, ít tiền, nên ít được đi đánh, thành ra xếp hạng thấp hơn chừng 2-4 chỗ gì đó so với thực lực. Nhưng cho dù có xếp đúng thì vẫn thua bọn Hàn Quốc và trùm sò một chút.

    Cuối năm nay có giải Ceulemans Cup cũng hay, nó giống như Ryder Cup trong golf, chỉ có điều đây là châu Á đánh với châu Âu. Tám cơ thủ mỗi bên. VN mình chắc chắn sẽ có đại diện trong tuyển châu Á, chỉ không biết sẽ là 3 hay 4 người. HQ thì chắc chắn có 4 rồi, có thể là 5. Đánh 3-băng thì châu Á chỉ có HQ, VN, ngoài ra có 1 chú Nhật nữa nhưng thứ hạng không cao, khoảng 50-60 gì đó.
    __Duc___No_____Duc__No_____ thích bài này.

Chia sẻ trang này