1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Tôi đã từng rất hy vọng ở Ánh Viên nhưng có lẽ AV đúng như bác này nói là nếu vẫn còn HLV này hưỡng dẫn thì lại công toi. Trình độ Anh Viên ko lên được mà còn tụt lùi đi so với thành tích các năm trước. CÓ thẻ do tâm lý nhưng cũng có thể trình của HLV đã tới tầm. Ko có đột phá.
    Bơi lội VIệt Nam giờ chỉ chông chờ mỗi Vũ Huy Hoàng. Thằng ku này mới 18 tuổi mà chỉ trong 2 năm nó rút ngắng thành tích như phfu đổng. Nó thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn AV ở các giải Olympic trẻ và Asiad.
    Trong giải Asiad AV chưa có tên tuổi gì thì năm ngoái nó đã mang về cho VN tấm HCB cự ly 1500m chỉ chịu thua quái vật Sunyang của TQ là kỷ lục gia thế giới ở cự ly này.
    Tôi đã xem rất kỹ HH 2 năm nay và nhận thấy HH cực kỳ có tiềm năng nếu chịu khó phấn đấu tập luyện về các nhóm cơ cũng như động tác chân. TÍch lũy cơ thuôn tay có lực hơn thì hoàn toàn là vận động viên có số má trên thế giới ở cự ly này.
    Ở cự ly này Sun Yang của TQ phải nói là có động tác bơi rất chuẩn. Chuẩn nhất trong các vận động viên bơi đường dài vì cách lấy hơi, cách đạp chân. Hắn luôn có cách đạp chân cực khoa học, không mất sức ở toàn bộ đường bơi. Hắn có cùng tốc độ với các VĐV khác ở toàn bộ quãng đường vì lực quạt tay tốt, thể hiện là người có tập luyện cực nghiêm túc trong quá trình huấn luyện. Sau đó đến 100m cuốic cùng, hắn mới bung hết sức ở chân để quẫy chân nhưu đối thủ thì cả chân cả tay kết hợp thì ko có một đối thủ nào có thể đuổi được hắn. Hắn chuyên quẫy mạnh chân ở 100m cuối cùng nhất là 50m cuối. Trong khi các đối thủ khác đã khá mất nhiều sức ở quãng đường trước thfi đến 100m cuối ko thể nào đuổi kịp Sunyang. Đây cũng là bài mà HH nhà ta bị thua ở Asiad trước Sun Yang. Hy vọng HH có thể mang lại vinh quang bơi lội cấp thể giới cho VN thay Ánh Viên. Tôi rất thích bơi lội nên có lẽ nghiên cứu khá kỹ về các VĐV bơi. Trong đó cực thích động tác của Sun Yang. Hắn quả thật là một tay bơi giỏi.
    Điền kinh và bơi lội là 2 môn cơ bản hấp dẫn, hấp dẫn là ở đó chỉ có đẳng cấp mới chiến thắng chứ ko có chuyện may rủi hay dối trá gì cả.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Huy Hoàng cũng OK, mà tôi lại đang ngóng thằng Kim Sơn. Kỳ trước nó phải hy sinh suất thi đấu 1500m để Lâm Quang Nhật có cơ hội làm cú ăn ba (ba HCV ở ba kỳ) nhưng cuối cùng LQN chỉ được bạc (Huy Hoàng nhất). Kỳ này chẳng phải ngại bậc cha chú nào nữa nên tha hồ cho nó bung ra :) Thằng Kim Sơn còn trẻ hơn thằng HH tới 2 tuổi, năm nay mới 17t (thằng HH tôi nhớ hình như đã 19 rồi thì phải).
    --- Gộp bài viết: 15/07/2019, Bài cũ từ: 15/07/2019 ---
    bác @ptsondr hôm trước thắc mắc về đội e-sport, hôm nay VN mới vô địch TG lần đầu tiên game Liên minh (hay là Liên quân) rồi đấy :) Đánh bại cường quốc e-sport Đài Loan luôn mới kinh :) Cuối năm nay đi SEA Games nội dung e-sport sẽ có game này nên tha hồ cho đám nhỏ thi thố
    ptsondr thích bài này.
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Kim Sơn theo tôi khó khả năng vượt qua tần ao làng. Tôi cũng bất ngờ về hcv của Kim Sơn khi mới 15 tuổi nhưng trong 2 nam qua Kim Sơn ko thấy đâu. Cự ly hỗn hợp khó lắm.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Kinh nhỉ? Nội dung khác hay là vẫn nội dung đó nhưng vào trong thì thắng lại Đài? Bữa trước tui đọc cái tin thua Đài đó thì lại tưởng là bị loại luôn?
    --- Gộp bài viết: 15/07/2019, Bài cũ từ: 15/07/2019 ---
    Chính bọn Thái mới máu trò này nhất! Trận CK giữa Vịt và Đài mà nó truyền live 1tr views với 1 rổ cmt tiếng Thái quá trời luôn :D

  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Trò này thì cũng khác gì bi sắt với đá cầu hay AoE ( 1 ), toàn mấy ông nông dân với sinh viên quê VN với Tàu khựa hoài cổ ngồi chơi với nhau rồi tự sướng.
    Khi nào VN có đại diện lọt sâu vào trong các vòng CK của các môn "Olympic" như LoL, Dota, CS, FIFA thì hãy nói.
    Chứ mấy cái game spin off này vô địch cũng mang tính tự sướng như bọn Ấn với Pakistan phát điên phát rồ vì cái môn cả thế giới có 7,8 thằng chơi là cricket, còn lại thì 50 năm tham dự Olympic được 1 cái huy chương vàng.
    Không nói là không vinh dự, chỉ nói là nó mang tính tự sướng kiểu như mấy nước cỏn con như Rumania hay VN suốt ngày đi khoe tao có đường trekking dài nhất ở trên mực nước biển hay "đập thuỷ điện lớn nhất ĐNÁ".
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy mà vô địch được thưởng 200k usd, giàu vkl, sướng vkl :D
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Vô địch Dota TI 2018 được 11m ( trên tổng số 25m $ ). Năm nay tổng giải xấp xỉ 30m rồi. Tổng giải LoL tầm 7m ( vô địch 2.5m ), CS-GO cũng tầm 1.5m.

    Tiền là một chuyện, cái chính là mức độ phổ cập của trò chơi. Tiền cao nhưng quanh đi quẩn lại có mấy thằng chậm phát triển tự sướng với nhau như AoE ( Vì dốt tiếng Anh, vì máy tính yếu không chơi được game cấu hình cao, vì tính phong trào thích tự sướng hơn là đua tranh với thế giới ...etc... ) hay như Cricket thì phát triển tới đâu cũng chỉ mang tính cục bộ, như mấy ông ao làng vận động cho võ gậy với bi sắt vào seagames thôi chứ thế giới ai quan tâm đâu.

    Ví dụ cụ thể nhất là Cricket đấy, dân Ấn, Pakistan và thuộc địa cũ của Anh thì phát cuồng, tiền kiếm cũng dã man, nhưng quanh đỉ quẩn lại toàn mấy thằng tự sướng với nhau. Ông Ấn gần 50 tham gia Olympic ko kiếm nổi cái HCV mãi gần đây mới đc cái đầu tiên. Còn lại thì đóng cửa thẩm du là cường quốc cricket =)))).
    ptsondr thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Mấy cái game này mà tiền thưởng khủng thế nhỉ? Đâu thua gì bóng đá đâu? Mà tụi nó thậm chí còn giàu hơn vì chia ra quân số ít, chứ bóng đá thì phải chia cho cả đống!
  9. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    chơi cái món này tốn kém lắm. Đầu tư đồ đạc với tiền thưởng quá tội. Hầu hết toàn con nhà có điều kiện nó mới đứng trong đội hình đó đấy
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Có cung thì có cầu thôi. Tiền thưởng chủ yếu đến từ nhà tài trợ ( các hãng phần cứng, phần mềm ). Trừ Dota, League thì đa phần tiền thưởng đến từ cộng đồng game thủ. Dota 2 có khoảng 12 triệu người chơi, mỗi năm đến mùa giải thì bọn nó ra các khuyến mại nạp tiền để gộp vào tiền thưởng chung. Hãng sản xuất game góp 1.6m, còn lại bán được bao nhiêu thẻ thì nó trích 25% để đưa vào tiền thưởng.

    Tiền đầu tư máy móc chẳng đáng gì, mà chủ yếu bọn nó chơi ở cyber games, ko thì vào đội tuyển thì có máy của nhà tài trợ. đa phần bọn game thủ toàn là con nhà nghèo / trung lưu ít được bố mẹ quan tâm, định hướng, chơi bời là chính, không học hành gì mới có thời gian lêu lổng chứ con nhà giàu một là phá hoại đi bar đi sàn, hai là nó học hành tử tế làm y bác sĩ chứ làm gì có thời gian ra quán ngồi.
    Bọn nó có đội tuyển chuyên nghiệp, được trả lương nhưng nói chung lương thấp, sống bằng tiền thưởng đánh giải là chủ yếu. Tuổi nghề thì cực kì ngắn ( Chơi chuyên nghiệp tối thiểu từ 16 tuổi, đến tầm 25,26 là chuyển thành HLV hoặc bình luận viên, giải nghệ vì cạnh tranh khốc liệt và suy giảm phản xạ ). Hầu hết bỏ học vì không thể theo được hai thứ song song. Nên quy luật cung cầu cái gì càng khó, cạnh tranh cao mà nhu cầu lớn thì tiền nó kiếm được phải cao là đúng thôi.

    Xét theo một mặt nào đó thì game thủ cũng khá giống giới bóng đá. Toàn con nhà nghèo và những thằng giỏi nhất đều trưởng thành từ kiểu bóng đá đường phố ( ra quán game phủi ăn ngủ ở đấy ) chứ rất ít thằng được định hướng chuyên nghiệp từ nhỏ như kiểu Hàn Quốc ( Mạnh nhất ở Warcraft, starcraft và LoL ). Cũng là một mặt đặc thù nghề nghiệp, game thủ là những thằng thông minh, nhanh nhẹn nhất nhưng tính ra lại ít học hành nhất ( mặc dù với tư chất của chúng nó thì có thể thành công trong hầu hết các ngành nghề ).

Chia sẻ trang này