1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói đến dân HD ko thể ko nói đến vấn đề này...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dark_cloud, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    .............................................................
    + Chúc mừng pác đã sửa đc tật nói ngọng đó
    + Em cũng đang sửa và đc mọi người sửa giúp những chỗ sai, nhiều hôm mọi ngươìi còn bắt em luyện đọc méo hết cả mồm ý chứ, nhưng kêt quả thì cũng chưa đc khả quan là mấy, vì em cũng lười và lại hay nhăn nhở mới chết chứ. Nhưng em cũng sẽ cố gắng, trước là cho em sau là đáp lại sự quan tâm của mọi người ý mà hêh. Các pác chúc em đi nào .
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì chúc mừng bagiadanhda cái, gớm lấu quá rồi mới thấy về lại Box
  3. dangbanhn

    dangbanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    À còn vấn đề này nữa, để luyện tốt, thì chăm di hát Karaoke vào. Dẫu sao ngày đấy tui cung chăm di,
    Khi noi bình thường mình hay quên ( vô thức). Nhìn chữ mình sẽ có ý thức luyện hơn.
    Chúc mọi ngưòi thành công!
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    các ông toàn ở đâu đó học xong cô giáo ko sửa cho ngay từ bé, chứ tui thấy các bạn cùng lớp tui và các bạn tui ở Hải dương chẳng ai nói ngọng cả, ngay ở TP về các vùng huyện cũng đã khác rùi, nói thật là do giáo viên ở nơi đó ko sửa cho hs thôi, đừng có vơ đũa cả nắm là bảo người HD ai cũng nói ngọng
  5. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hihi,ở đâumà chẳng có người nói ngọng, kể cả Hà nội. Vấn đề là có biết mình ngọng và muốn sửa hay ko thôi.
    Hồi học cấp 3, cô giáo gọi đọc bài. Đọc xong cô bảo: sửa ngọng đi nhé. Còn lầm bầm cãi: ngọng đâu mà ngọng. Đấy, mình còn chẳng phân biệt nổi phải đọc "l" và "n" phát âm khác nhau như thế nào cơ mà. Nhưng sau 1 thời gian ngắn để ý thì sửa được ngay
    Lại hồi học ĐH, có thầy giáo cứ trêu mấy người nói ngọng, thế là cả lớp bắt chước theo, cuối cùng thỉnh thoảng lại nói ngọng thật. Nghĩ lại vẫn bùn cười. Theo mình thì trước hết cần phân biệt được khi nào nói "l", khi nào dùng "n" để sửa từ từ và nói chậm thôi. Nhiều khi nói nhanh quá, mình cũng ko để ý và bị ngọng luôn.
    Một điều vô cùng quan trọng nữa là chính tả. Một số người đến viết chính tả còn bị ngọng nữa là phát âm. Đến thế thì pó tay lun.

Chia sẻ trang này