1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi gặp mặt học sinh chuyên Lê Quý Đôn (lính cũ, lính mới, lính cựu)

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tranhanam, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanuman

    Hanuman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    chà, năm nay trường ta cũng chiến đấu dzữ dzội quá ta. Nhưng mà hình như bên khối xã hội có vẻ yếu kém hơn các năm thì phải. À năm nay trường mình có thêm giải tin. Cái này em chờ cũng lâu lắm rồi. Cu Thuận nó tự học, nhưng mà cũng là một tay "cứng cựa" đó thầy. Nói thêm cho thầy biết, nó là em ruột của bạn Lê Hà Anh Thoa, lớp chuyên toán cùng khoá với em đó. Lúc trước chị em nó cũng từng có giải tin học trẻ không chuyên rồi, giải cũng cao lắm thầy ạ. Hy vọng năm sau trường mình sẽ vẫn giữ mãi thành tích cao
  2. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây xin hỏi thầy Nam là tỉnh mình mấy năm nay có giải nhất, giải nhì môn Toán chưa, hay là chỉ có giải ba với giải khuyến khích thôi?


  3. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây xin hỏi thầy Nam là tỉnh mình mấy năm nay có giải nhất, giải nhì môn Toán chưa, hay là chỉ có giải ba với giải khuyến khích thôi?


  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là chưa có giải nhất giải nhì toán. Nhưng năm nay lần đầu tiên sau 30 năm, có em Võ Hồ Lan Chi đạt giải Ba môn Toán. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Toán. hiện nay tổ Toán LQĐ đang có 5 thạc sĩ , hy vọng Toán sẽ có nhất hay nhì!
  5. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là chưa có giải nhất giải nhì toán. Nhưng năm nay lần đầu tiên sau 30 năm, có em Võ Hồ Lan Chi đạt giải Ba môn Toán. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Toán. hiện nay tổ Toán LQĐ đang có 5 thạc sĩ , hy vọng Toán sẽ có nhất hay nhì!
  6. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em không hoàn toàn đồng ý với thầy. Theo em thì đây không hẳn là tín hiệu đáng mừng. Vì dẫu sao chúng ta vẫn phải chiến đấu ở bảng B, nghĩa là mặt trận hạng 2, là chiếu dưới. Cũng thật buồn khi Bình Định không đủ khả năng thi thố cùng với những người anh em Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Khánh Hòa ,... Có vẻ như chúng ta bằng lòng với vị thế này vì nó tạo ra cho chúng ta nhiều giải quốc gia, nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân, nhiều gương điển hình ,.....Nhưng thật sự Bình Định chúng ta không có mặt trên bản đồ môn Toán cả nước, ít ra là đối với các đại gia phía Bắc.
    Đối với những người không biết rõ chuyện này , Bình Định có một bước đại nhảy vọt kể từ kì thi năm 2001 - năm đầu tiên rớt hạng. Năm đó theo em được biết thì môn Toán chúng ta có 1 giải nhì, 2 giải ba. Tất cả đều thuộc Quốc học vì năm đó em Ninh bên K1 Lê Quý Đôn mới học 11 thôi.
    Và có lẽ vì thành tích đó không lưu trong bảng vàng trường Lê Quý Đôn nên thầy Nam không có thông tin chăng.... Từ năm 2002 em đi xa nhà cho nên không được cập nhật tin tức. Mong thầy thông cảm!
  7. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em không hoàn toàn đồng ý với thầy. Theo em thì đây không hẳn là tín hiệu đáng mừng. Vì dẫu sao chúng ta vẫn phải chiến đấu ở bảng B, nghĩa là mặt trận hạng 2, là chiếu dưới. Cũng thật buồn khi Bình Định không đủ khả năng thi thố cùng với những người anh em Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Khánh Hòa ,... Có vẻ như chúng ta bằng lòng với vị thế này vì nó tạo ra cho chúng ta nhiều giải quốc gia, nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân, nhiều gương điển hình ,.....Nhưng thật sự Bình Định chúng ta không có mặt trên bản đồ môn Toán cả nước, ít ra là đối với các đại gia phía Bắc.
    Đối với những người không biết rõ chuyện này , Bình Định có một bước đại nhảy vọt kể từ kì thi năm 2001 - năm đầu tiên rớt hạng. Năm đó theo em được biết thì môn Toán chúng ta có 1 giải nhì, 2 giải ba. Tất cả đều thuộc Quốc học vì năm đó em Ninh bên K1 Lê Quý Đôn mới học 11 thôi.
    Và có lẽ vì thành tích đó không lưu trong bảng vàng trường Lê Quý Đôn nên thầy Nam không có thông tin chăng.... Từ năm 2002 em đi xa nhà cho nên không được cập nhật tin tức. Mong thầy thông cảm!
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    To boymoscow
    Tôi đã hỏi lại các đại gia Toán: môn Toán chưa hề có một giải Nhì quốc gia nào. Lịch sử thi học sinh giỏi của Bình Định trước kia (kể cả thời Nghĩa Bình), theo tôi được biết:
    Vinh quang nhất là Trần Duy Thệ - giải Ba Vật Lý quốc tế (học trò thầy Cư)
    Bình Định là tỉnh mạnh bảng A môn Văn và Anh văn những năm 80. Điều đáng nói là có nhiều học sinh giỏi thời đó đã theo sư phạm: Huỳnh Anh Tuấn, Huỳnh Thanh Hải (Anh). Trần Thanh Bình, Đỗ Kim Hảo, Trần Hà Nam (Văn).
    Xuống bảng B là bước lùi để chúng ta nhìn lại chính mình và có sự điều chỉnh đồng đều ở các môn. Hiện tại, theo sự đánh giá của tôi: môn Hoá, Lý, Anh đã đủ sức chiến đấu hoành tráng ở bảng A. Môn Toán, Địa, Sử có khả năng 2 năm nữa. Riêng môn Văn thì khó hơn (đành chịu nhận mình bất tài) phải chờ 5 năm nữa!
  9. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    To boymoscow
    Tôi đã hỏi lại các đại gia Toán: môn Toán chưa hề có một giải Nhì quốc gia nào. Lịch sử thi học sinh giỏi của Bình Định trước kia (kể cả thời Nghĩa Bình), theo tôi được biết:
    Vinh quang nhất là Trần Duy Thệ - giải Ba Vật Lý quốc tế (học trò thầy Cư)
    Bình Định là tỉnh mạnh bảng A môn Văn và Anh văn những năm 80. Điều đáng nói là có nhiều học sinh giỏi thời đó đã theo sư phạm: Huỳnh Anh Tuấn, Huỳnh Thanh Hải (Anh). Trần Thanh Bình, Đỗ Kim Hảo, Trần Hà Nam (Văn).
    Xuống bảng B là bước lùi để chúng ta nhìn lại chính mình và có sự điều chỉnh đồng đều ở các môn. Hiện tại, theo sự đánh giá của tôi: môn Hoá, Lý, Anh đã đủ sức chiến đấu hoành tráng ở bảng A. Môn Toán, Địa, Sử có khả năng 2 năm nữa. Riêng môn Văn thì khó hơn (đành chịu nhận mình bất tài) phải chờ 5 năm nữa!
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Những ai quan tâm môn Văn, xin mời góp ý cho diễn đàn chuyên Văn theo hai địa chỉ:
    http://cc.1asphost.com/lequydonbinhdinh

    http://c.1asphost.com/lequydonbd/

Chia sẻ trang này