1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi học IT tốt nhất tại Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Thanh_Lam, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nơi học IT tốt nhất tại Nga

    [​IMG]
    Hiện nay có rất nhiều sinh viên theo đuổi học nghành IT (Information Technology) không chỉ tại Nga mà còn nhiều nơi khác trên thế giới. Chất lượng mỗi nơi mỗi khác, trong bài viết này xin giới thiệu cho các bạn một nơi có chất lượng đào tạo hàng đầu về IT tại Nga.
    Khoa toán tính toán và điều khiển ('миs ?" Computational Mathematics and Cybernetics (CMC) ) trường Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia Moscow mang tên Lomonosov là nơi mà tôi muốn nhắc đến. Bỏ qua tất cả những thông số về số lượng Gs, Viện sỹ, hay những thành tích ngày xưa, tôi chỉ muốn nhắc đến những gì mà tôi thấy, và nắm được suốt quá trình 5 năm học tại đây. Hi vọng sẽ cung cấp cho các bạn du học tự túc hoặc nhà nước có những thông tin bổ ích trước khi chọn trường.
    Cũng như những khoa về IT hay toán ứng dụng ở các nơi khác, khoa CMC cũng có chương trình mang tính hàn lâm, thiên về lí thuyết. Vậy cái gì làm nên sự khác biệt giữa CMC MSU (Moscow State University) với những khoa tương tự trên đất Nga.

    Là nơi chọn mặt gửi vàng của các tập đoàn lớn:
    Nơi đầu tiên các tập đoàn IT lớn nghĩ đến khi muốn đặt laboratory ở Nga là tại nơi danh tiếng nhất Nga - trường đại học Tổng Hợp Lomonosov. Tại khoa cmc msu có đầy đủ các phòng thí nghiệm của các ?oanh hào? như Intel, IBM, Microsoft, Sun Microsystem, hay Samsung.

    Rất nhiều seminars tự chọn về các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực IT và computer science (CS):
    Các phòng thí nghiệm kể trên ngày càng hoạt động có hiệu quả nhất là những năm gần đây. Thành viên của phòng thí nghiệm Microsoft liên tục đạt giải nhất trong các kỳ thi Imagine Cup của Microsoft . Bản thân phòng thí nghiệm này tạo ra trường phái rất mạnh về nghiên cứu công nghệ .Net với hàng loạt seminars như Mobile Phone Programming with .Net , C# programming and .Net 3.0 Technology .
    Tại phòng thí nghiệm của Intel sinh viên được trải nghiệm các công nghệ mới nhất về tính toán song song, lập trình song song trên các nền siêu máy tính (supercomputer) , máy tính bó (cluster) và công nghệ đa lõi (multicore), hằng năm các sinh viên tại phòng thí nghiệm này nếu có đề tài tốt sẽ được Intel tài trợ 1000$/học kỳ cho 1 đề tài, năm học 2005-2006 đã có hơn 10 sinh viên được nhận tài trợ này. Phòng thí nghiệm này cũng mở rất nhiều seminars rất thú vị: Parallel programming on MPI and DVM, Introduction to Neural Network, Genetic Algorithm and Genetic Programming?
    Tại phòng thí nghiệm của Sun Microsystem sinh viên được trải nghiệm các công nghệ Java ứng dụng mạng và thư viện điện tử. Phòng thí nghiệm này tổ chức các seminar về Java Programming.
    Phòng thí nghiệm của Samsung nghiên cứu chủ yếu về các công nghệ xử l?Zí ảnh và video. Các sản phẩm của phòng thí nghiệm này mang tính ứng dụng rất cao, ví dụ điển hình là sản phẩm Video Measurement Tool tại địa chỉ compression.ru đã đạt hơn 1 triệu lượt download từ ngày ra đời. Phòng thí nghiệm này tổ chức hàng loạt seminar chuyên đề về Image processing, Pattern recognition, Image Compression?
    Ngoài những phòng thí nghiệm của các công ty lớn, phần lớn các phòng thí nghiệm còn lại là những phòng thí nghiệm do các GS lập ra. Một số phòng thí nghiệm điển hình : Computer Security chuyên mở các chuyên đề chuyên sâu về security như Cryptography, AntiVirus and Anti Spam. Phòng thí nghiệm Redlab chuyên về các công nghệ Java và networking, đặc biệt trưởng phòng thí nghiệm redlab cũng là 1 doanh nhân thành đạt, ông vừa mới bán một công ty nhỏ với giá 20 triệu USD.
    Sinh viên giỏi và tính cạnh tranh cao:
    Sinh viên Nga tại khoa là sinh viên có trí tuệ và nền tảng kiến thức bậc nhất ở Nga, tính cạnh tranh rất cao, điều này thể hiện ngay từ khi tuyển chọn, bản thân trường ĐHTH Lomonosov có kỳ thi tuyển sinh riêng.
    Sinh viên Việt Nam tại khoa tốt nghiệm năm 2002 đều rất thành công:
    Một số sinh viên hiên nay đang làm lập trình cho các công ty lập trình hàng đầu tại Việt Nam như PSV, Pyramid, TMA, Cybersoft, FPT, SunViet. Một số đã nhận được học bổng toàn phần học PhD tại Mỹ, Italy, Korea?
    Một số lời khuyên dành cho các bạn sinh viên mới:
    + Hiện nay tại khoa cmc không còn tồn tại lớp dành riêng cho người nước ngoài, thời kỳ có thể dễ dàng học lấy bằng tại cmc đã chấm dứt. Khoa chỉ mở lớp hệ cử nhân Bachelor và specialist hoặc master of science dành cho người Nga và người nước ngoài học chung. Đối với sinh viên có xu hướng học lập trình ứng dụng và trình độ chỉ ở mức trung bình thì nên chọn học hệ bachelor. Ở các lớp này chỉ có các sinh viên Nga có học lực không nổi bật, không được cấp học bổng. Tuy nhiên tốt nghiệp các lớp này các bạn có thể trở thành một lập trình viên tốt. Đối với sinh viên có trình độ học lực tốt thì nên học specialist, chương trình ở các lớp này khó hơn và sinh viên Nga tại các lớp này cũng giỏi hơn. Một số sinh viên tự túc sau khi tốt nghiệp ở đây đã xin được học bổng toàn phần học tiếp master hoặc tiếng sỹ tại Mỹ hay korea. Một số làm lập trình tại Nga, Anh.
    + Sau thời gian học 2 năm sinh viên phải chọn ngành và lab. Lab càng novel thì càng khó xin vào, một số lab còn tổ chức phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên. Đối với sinh viên chỉ yêu thích IT thì chỉ nên chọn các lab ở potok 3 (có tất cả 3 potok), chương trình học của các lab ở potok này nghiêng hẳn về IT hơn là toán ứng dụng.

    Cuối cùng các bạn có thể tìm hiểu về sinh viên Việt Nam tại trường qua url :
    www.svmgu.com
    Chúc may mắn.
  2. hihoho

    hihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Theo ý kiến của tôi, người học từ đại học cho tới tiến sỹ ở Nga, nước Nga không phải là điểm đến cho những sinh viên theo những chuyên ngành sau đây:
    1. Quản lý, kinh tế, tài chính: sinh sau đẻ muộn vì lỡ theo kiểu xa hội chủ nghĩa, giờ bọn Nga đi học các ngành này ở các nước tư bản khác.
    2. Công nghệ thông tin: Hệ thống thư viện chán chết, cũ rích, không online, muốn mượn một quyển sách ở thư viện quốc gia mất ít nhất 1 ngày; đội ngũ thầy giáo chuyên ngành này toàn người già, cũ kĩ, bọn trẻ ngành này thì nó đi làm vì nước Nga giờ thiếu trầm trọng nhân lực công nghệ cao nhưng các cty Nga không có thói quen tuyển sinh viên nước ngoài.
    Giá học phí thì đắt đỏ, như tư bản: giá học trường FA ( tài chính) khoảng 7000$/1 năm
    Tôi nói ra điều này để các bạn có ý định đi học thì nên xem xét lại vì như vậy sẽ tốt cho bạn, cũng là tốt cho đất nước Việt Nam.
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến riêng của hihoho có điều đúng và cũng có nhiều điều sai. Đúng ở chỗ đối với đa số người nước ngoài, Nga ko phải là điểm đến lý tưởng:
    + Tiếng Nga không còn là thứ tiếng phổ dụng, bạn sẽ gặp khó khăn khi xin việc làm.
    + Giáo dục Nga đa số (nhưng ko là tất cả) là cũ kỹ lỗi thời
    Nhưng cũng có rất nhiều cái sai:
    + Dân CNTT ít người lên thư viện đọc sách, chỉ cần có 1 line internet là đủ. Mà ở KTX của MGU internet rất rẻ, mạng LAN nối hơn 3000 máy tính có đủ tất cả các loại sách báo, phim, softs....
    + Nước Nga không phải là nước thiếu nhân lực công nghệ cao, nước Nga chỉ thiếu nhân lực giá rẻ, nhân lực lao động giản đơn. Lập trình viên của Nga hùng hậu về số lượng và chất lượng. Một số lượng rất lớn lập trình viên đang làm việc ở Microsoft là người Nga.
    Lý do tại sao các công ty Nga không nhận người nước ngoài làm việc cho họ:
    + Nhân lực công nghệ cao của Nga không thiếu, tỉ lệ thất nghiệp tại Nga rất cao
    + Người nước ngoài nói tiếng Nga kém. Tốt nghiệm CMC MGU có 2 người Việt đang làm lập trình cho công ty Nga mặc dù học lực của họ so với các sinh viên từ Việt Nam sang thì yếu hơn. Đơn giản là vì họ sinh ra tại Nga và nói tếng Nga rất tốt.
    + Phần lớn người nước ngoài sang Nga để chỉ học lấy tấm bằng, do đó chất lượng cũng rất kém.

Chia sẻ trang này