1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổi mề đay tự phát mãn tính có liên quan tới bệnh tuyến giáp

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dangtuyet, 13/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuyet

    dangtuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2016
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có rất một số căn nguyên gây ra mề đay do lạnh: Cơ địa dị ứng bằng nhiệt độ lạnh, là vì di truyền, là do nhiễm virus và một số chứng bệnh lý khác ( có thể là mycoplasma, viêm phổi… ) . Trong đó, cơ địa dị ứng là lí do chủ yếu, cơ thể nhạy cảm bằng cách một số yếu tố kích thích như lạnh, ẩm đột ngột.
    Tìm hiểu nguyên nhân gây nổi mề đay


    Nổi mề đay tự phát mạn tính chiếm tìm đến 90% tổng số nhiều tình trạng bị mắc bệnh mề đay trên toàn thế giới và một nửa một vài lí do gây ra hội chứng nổi mề đay tự phát mạn tính bởi vì cơ Chế tự miễn của cơ thể, trong đó có bệnh tuyến giáp.

    Theo các bác sĩ tại chua da lieu o dau tot nhat Mề đay mạn tính được định nghĩa là tình trạng phát ban, bình thường xảy ra hàng ngày và kéo dài liên tục ở 6 tuần. Nổi mề đay tự phát mạn tính Không có nguyên nhân nào rõ ràng.

    [​IMG]


    bệnh tuyến giáp là hiện tượng tự miễn phổ biến nhất trên một vài người mắc mề đay tự phát mạn tính. Trong y văn, một số Người bị bệnh bị mắc chứng bệnh về tuyến giáp có nguy cơ mắc chứng bệnh mề đay trong khoảng từ 6,5% tới 57% tùy thuộc vào hiện tượng sức khỏe của từng người. Tương tự như vậy , Trong trường hợp Người bị bệnh bị mắc bệnh mề đay mà mắc thêm hội chứng tuyến giáp sẽ Điều chế hiện tượng bệnh mề đay trở lên nặng nề và trong thời gian dài hơn so bằng cách một vài người tuyệt đối không mắc bệnh tuyến giáp. Gây nên bi ngua noi me day


    một số Người bị bệnh bị mắc cả hai: chứng bệnh tuyến giáp và chứng bệnh mề đay tự phát mạn tính thì thường sẽ bị thêm chứng phù mạch - một loại sưng, gây viền lớn trong da, nhất là là gần môi và mắt. Hiện nay, một vài nhà khoa học gọi đây là bộ ba hội chứng miễn dịch tự miễn thường đi kèm nhau và khiến tình trạng chứng bệnh tự miễn nặng thêm.

    Mới đây, một nghiên cứu được các nhà khoa học thực hiện trên 12.778 Người bị bệnh bị mắc mề đay tự phát mạn tính và kết quả biết có 9,8% số Người mắc bệnh bị bệnh suy giáp và 2,7% Người mắc bệnh bị mắc hội chứng cường giáp trước Trong trường hợp bị mắc hội chứng mề đay.

    bằng cách hầu hết nhiều Bệnh nhân tuyến giáp, sau đó khoảng 10 năm hội chứng mề đay tự phát mãn tính sẽ phát triển. Điều này đồng nghĩa với hội chứng tuyến giáp là một bước khởi đầu cho những người mắc bệnh mề đay tự phát mạn tính.

    Dưới một vài thử nghiệm lâm sàng, một số nhà khoa học cũng phát hiện các kháng thể kháng giáp antithyroglobulin tăng lên đáng kể trong một số Bệnh nhân bị chứng bệnh tuyến giáp có mối liên hệ mật thiết bằng hiện tượng tự miễn gây chứng bệnh mề đay.

    Hơn nữa, bị bệnh tuyến giáp cũng là một trong nhiều điều kiện cần làm cho cơ thể dễ mắc một loạt những chứng bệnh tự miễn khác như thiếu máu ác tính, bệnh viêm loét dạ dày, đái tháo đường type 1 và lupus ban đỏ hệ thống.

    bởi vì đó, Trong trường hợp bạn hoặc là người thân bị các chứng bệnh tự miễn, nhất là là chứng bệnh tuyến giáp thì khả năng mắc bệnh mề đay mãn tính là rất cao. Lưu ý Trong trường hợp có nhiều dấu hiệu phát ban nổi mẩn ngứa nổi mề đay, cần thiết đưa Bệnh nhân đến các cơ sở y tế kịp thời, trị sớm giúp đạt được hữu hiệu cao.

Chia sẻ trang này