1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi sợ mang tên 'tiếng Anh' của học sinh đại học

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi elight123, 21/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elight123

    elight123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tự học, hoặc học ở trung tâm là hai lựa chọn thường thấy của học sinh khi muốn trau đồi tiếng Anh, nhưng gần đây lại hiện diện nhiều vấn đề đáng lo ngại.
    Chọn nhầm trung tâm "dỏm"
    Hầu hết sinh viên thường đến học tại các trung tâm Anh ngữ để giảm nhanh kĩ năng tiếng Anh. Không may, nhiều bạn lại bị bẫy, tạo ra tiền mất mà không học được chút kiến thức gì.
    More: 1000 từ vựng tiếng anh thông dụng
    Quỳnh Như, sinh viên ĐH Khoa học thiên nhiên TP.HCM, chia sẻ: "Năm ngoái, mình đăng kí một khóa luyện thi TOEIC. Đóng tiền xong, đến khi đi học mình mới vỡ lẽ hầu hết không như một số lời quảng cáo mà chị trong trung tâm đã nói. Một tuần học ba buổi, mỗi buổi một tiếng rưỡi, nhưng giáo viên đi trễ đến nửa tiếng.
    Tài liệu học cũng chỉ là giáo trình photo từ các sách nước ngoài và được bán với giá cao. Thất vọng hơn, vào lớp giáo viên dạy thì ít mà nói chuyện trên trời dưới đất với học viên thì nhiều. Giờ học trôi qua một thủ thuật chóng vánh mà một số gì mình được dạy chỉ là một bài tập nhỏ trong sách không hơn không thua".
    Yến Thi, học sinh ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM cũng từng rơi vào trường hợp lừa đảo bởi trung tâm Anh ngữ.
    Cô kể: "Cách đây không lâu, mình nhận được email từ một trung tâm tiếng Anh đưa tin được nhận một suất học bổng học miễn phí tại trung tâm. Tuy nhiên, họ có yêu cầu học viên phải đóng một khoản phí nhỏ, khoảng 100 nghìn đồng một tháng tiền giáo trình và cơ sở vật chất.
    Mỗi lần thu thường là 2-3 tháng liền, tức từ 200 nghìn đến 300 nghìn khi nhận lời đăng kí học. Sau khi chuyển tiền xong, mình đợi mãi mà không thấy liên hệ lại mới biết đã bị lừa".
    Tự học không đúng biện pháp
    Trong thời đại công nghệ thông tin, nhiều chúng ta cho rằng chỉ với một chiếc smartphone hoặc máy tính có kết nối Internet, bản thân đã có cách học tiếng Anh dễ dàng mà không cần tìm đến các trung tâm. Trên Facebook thời kỳ này cũng tạo ra nhiều trang, nhóm hướng dẫn tự học tiếng Anh online với nhiều tài liệu được chia sẻ.
    Thế nhưng, phần lớn sinh viên lại không ứng dụng thành công thủ thuật tự học trên. Mặc dù học hành chăm chỉ, kết quả đạt được lại không mấy khả quan. Nhiều chúng mình còn quên luôn cả việc học tiếng Anh, dành thời gian cho những mục tiêu khác.
    Đọc thêm: phát âm tiếng anh online
    Mỹ Duyên, học sinh ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết: "Không có điều kiện và thời gian đến trung tâm, mình chọn cách thức tự học vào thời gian rảnh. Tuy nhiên, sau hai tháng, đâu lại vào đấy. Việc học trên lớp, tham gia CLB, làm thêm, lại không xẩy ra sự thúc ép khiến bản thân bỏ bê mục tiêu đã đề ra.
    Không chỉ vậy, sử dụng một số giáo trình trên mạng, không xẩy ra sự hướng dẫn khiến mỗi lần học tiếng Anh mình lại thấy chán nản. Bơi trong bể kiến thức rộng lớn, chẳng biết bắt đầu học từ đâu làm mình càng ngày càng thấy sợ. Một năm trôi qua, tiếng Anh của mình vẫn chẳng thể ổn định".
    Làm gì để giải quyết nỗi lo?
    Nếu chọn trung tâm làm nơi để trao dồi ngoại ngữ, có 4 tiêu chí chọn trung tâm Anh ngữ chất lượng được chia sẻ khá rộng rãi gần đây. Chất lượng giảng dạy của giáo viên, mức độ uy tín, cách thức đào tạo và cơ sở vật chất, hạ tầng là một số điều kiện tiên quyết để bạn có khả năng quyết định nơi thật hoàn hảo.
    Đối với ai muốn ứng dụng cách tự học, cô Đặng Bảo Kim, giảng viên tiếng Anh ĐH KHXH&NV TP.HCM, khuyên: "Mỗi sinh viên có mục đích khác nhau về học ngoại ngữ: có chúng mình sẽ học vì đam mê, vì để giúp cho việc làm tương lai, cũng có chúng ta học dành riêng đạt yêu cầu tốt nghiệp. Vì thế, để có một lộ trình duy nhất cho một mục đích là hoàn toàn không thể.
    Triệu chứng chỉ ngoại ngữ khác nhau cũng cần lộ trình học khác nhau. Tuy nhiên, lúc bắt đầu, các bạn nên học một cách thức thông minh, tức là học ít nhưng áp dụng được nhiều. Đấy là ứng dụng theo nguyên tắc 20/80 của Pareto. Mình có khả năng học 20% nhưng vẫn có mẹo hay đạt được 80% kết quả.
    Đọc thêm: chương trình học từ vựng tiếng anh
    Để làm được điều này trong việc học ngoại ngữ, hãy bắt đầu với 20% số lượng từ vựng, ngữ pháp có tính phổ biến (most common used), 80% các kiến thức còn lại sẽ được học sau đó qua đọc sách và học nâng cao.
    Ngoài ra, các bạn nên tranh thủ các thời gian ngắn hạn (trong tiếng Anh gọi là pocket time) trên xe bus hoặc trước khi vào học để ôn lại kiến thức đã học trên lớp. Việc ôn lại, nhắc lại là cần thiết để não bộ lưu các kiến thức này vào ngăn 'ký ức dài hạn' (long-term memory)".

Chia sẻ trang này