1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trú ẩn cho tàu thuyền khi bão lớn và đê kè biển đỡ bị hư hỏng

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi canlevinh, 19/11/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canlevinh

    canlevinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tàu thuyền có chỗ trú ẩn an toàn khi bão lớn xảy ra và đê kè biển đỡ bị hư hỏng, sạt lở?

    Cơn bão số 11 năm 2013 đã làm cho nhiều tàu thuyền neo đậu trú bão ở Quảng Nam, Quảng Ngãi,... bị sóng đánh chìm, bị hư hỏng. Cơn bão này cũng làm đoạn đê biển dài 200m tại thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương, Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) bị sóng đánh tan nát ở nhiều đoạn và mở ra hai cửa biển mới. Mưa gió mạnh kèm sóng biển dữ dội đã đánh sập nhiều đoạn đê kè tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình,...

    Chiều ngày 04/11/2013, Báo Tuổi trẻ Mobile có bài: “Tiêu điểm: Tàu thuyền sợ nơi tránh bão: Âu thuyền thành bãi chông” như sau:Hàng trăm tỉ đồng đã được đầu tư xây dựng các âu thuyền tránh trú bão cho các ngư dân tại các tỉnh miền Trung. Thế nhưng khi hoàn thành thì hầu hết các âu thuyền này ngư dân đều không dám cho tàu thuyền đậu vì sợ đá ngầm, tàu va đập, sóng lớn đánh chìm... Tình trạng âu thuyền được đầu tư tiền tỉ rồi bỏ trống, tàu thuyền không dám vào xảy ra ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế... Trong đó có âu thuyền xây dựng các cọc bêtông giống như các bãi chông "bẫy tàu"…

    Rất may là cơn bão Haiyan, được đánh giá mạnh nhất thế giới trong năm nay, đã đổi hướng, yếu đi và không đổ bộ vào các tỉnh miền Trung của nước ta.

    Vậy ta nên làm thế nào để tàu thuyền có chỗ trú ẩn an toàn khi bão lớn xảy ra và đê kè biển đỡ bị hư hỏng, sạt lở?

    Xin trích 2 đoạn thơ trong bài: “Thủy điện sóng biển” đã đưa lên Diễn đàn Thơ ca ngày 24/07/2013 trên trang Web diendan.game.go.vn của Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam VTC như sau:

    Bão lớn, tàu thuyền cần trú ẩn.
    Đường nước nằm trên đê chữ lờ (L).
    Vùng trong dài rộng, không còn sóng.
    Trú ẩn an toàn. Thật đáng mơ!



    Bờ biển nhiều nơi hay sạt lở
    Do bị thường xuyên sóng vỗ bờ.
    Nay sóng còn đâu mà tác quái.
    Phía ngoài đê đã đứng trơ trơ.


    Mục đích của đê chữ lờ (L) ở đây là để đỡ đường dẫn nước của Thủy điện sóng biển từ các máy bơm nước áp lực cao về nhà máy thủy điện đặt ở nơi cao ráo trên bờ. Vùng thuận lợi nhất cho Thủy điện sóng biển là vùng biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên (Tôi tạm bỏ Khánh Hòa và Ninh Thuận vì ở đây không thuận lợi bằng Bình Định và Phú Yên). Đây cũng chính là nơi thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn nhất đổ vào nước ta.

    Để có thể thu được năng lượng lớn nhất của khoảng 1 km2 sóng biển, ta không dại gì để khung đỡ phao thành hình vuông vì qua mỗi hàng phao, sóng lại yếu đi một ít. Vì vậy ta nên để khung đỡ hình bình hành chiều dài 15 km, rộng gần 67 m. Trong hình bình hành này có 7 hàng phao, mỗi hàng có 1.279 phao, tổng cộng có 8.953 phao và khung đỡ sẽ chiếm diện tích là 999.580 m2 mặt biển. Phía trên mỗi khung đỡ có 1 bơm áp lực cao để bơm nước về nhà máy thủy điện. Như vậy đường dẫn nước và đê dưới nó sẽ cao bình quân khoảng 7 m so với mặt biển và có hình chữ lờ (L) gồm 2 đoạn: đoạn đầu dài 15 km để thu nước và đoạn sau dài khoảng 1 km để dẫn nước về nhà máy thủy điện đặt ở trên bờ. Phía ngoài đường dẫn nước và đê dưới nó thường xuyên có sóng lớn làm cho các phao nâng lên hạ xuống rất mạnh, lực nâng lên hạ xuống của mỗi phao bình quân khoảng trên 10 tấn, khi lớn nhất có thể lên đến 30 tấn. Sau đó chuyển động này được biến thành chuyển động quay tròn theo một chiều nhất định để chạy máy bơm nước áp lực cao. Phía trong đường đó là vùng biển không còn có sóng nữa vì nó chỉ hở đầu phía đông nam hoặc phía nam mà thôi. Vùng biển phía trong và lặng sóng này dài gần 15 km, rộng khoảng 1 km, sâu nhất khoảng gần 5 m. Tàu đánh cá của ngư dân và các tàu thuyền nhỏ khác trú ẩn trong đó rất an toàn và đê kè biển không còn bị sóng tàn phá nữa. Nội dung cụ thể xin xem bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam trong mục Nguồn nước & Môi trường.

    Khối lượng bê tông cốt thép để làm đường dẫn nước và bọc kín phía ngoài đê dưới nó tuy lớn nhưng cũng chỉ bằng khoảng dưới 20% khối lượng bê tông của Thủy điện Tuyên Quang có công suất lắp máy 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1.295 triệu KWh. Nhưng khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển ở vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể cho sản lượng điện trung bình hàng năm là 2.754,2 triệu KWh nhiều gấp 2,13 lần so với Thủy điện Tuyên Quang. Số liệu này đối với vùng biển Hà Tĩnh đến Quảng Bình là 2.028 triệu KWh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 2.229,2 triệu KWh. Đây chỉ là những số liệu của phương án thấp nhất trong bài: “Tính thử khả năng phát điện của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi dùng bơm piston” trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam trong mục Khoa học & Công nghệ. Các kết quả trên được tính toán theo những số liệu về độ cao sóng biển và hướng gió trong 777 bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã thu thập được. Trong đó có 86 bản tin năm 2011 và 691 bản tin thu thập được từ chiều ngày 04/03/2012 đến sáng ngày 04/03/2013. Phương pháp tính toán như thế nào đã trình bày rõ trong các bài viết của tôi.

    Như vậy nếu xây dựng những nhà máy thủy điện sóng biển trên các vùng biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên ta sẽ có được những cái lợi sau:
    - Có thể xây dựng được vài chục nhà máy thủy điện sóng biển có công suất và sản lượng điện lớn hơn hẳn Nhà máy Thủy điện Trị An và giá thành điện có khả năng sẽ rẻ hơn điện chạy than. (Nhà máy Thủy điện Trị An có công suất lắp máy 400 MW và sản lượng điện 1.700 triệu KWh)
    - Tàu đánh cá của ngư dân và tàu thuyền nhỏ có nơi trú ẩn an toàn khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
    - Không còn có sóng mạnh làm cho đê kè biển bị hư hỏng sạt lở nữa.
    - Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai ngày càng khốc liệt hơn,… do loài người đã dùng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Điện sóng biển chỉ cần rẻ hơn điện chạy than thì người ta cần gì phải xây dựng thêm nhà máy điện chạy than mới và những nhà máy điện chạy than cũ cũng sẽ bị tàn lụi dần. Như vậy sẽ giải quyết được cả 2 vấn đề mà nước ta và cả thế giới đang quan tâm là năng lượng và làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng,…


    Điện sóng biển đã được tôi đưa lên Diễn đàn webdien.com – Cầu nối dân điện từ ngày 28/07/2011. Sau đó là các Diễn đàn khác. Từ đó đến nay đã có tới hàng mấy vạn lượt người xem và đã có mấy trăm lần trao đổi ý kiến. Riêng bài thứ 9 trên Diễn đàn webdien.com – Cầu nối dân điện là bài: “Nguồn điện vô cùng to lớn” đã có tới hơn 11.500 lượt người xem và 115 lần trao đổi ý kiến. Từ ngày 18/04/2013 tôi lại chuyển sang Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển. Bài đã được đưa lên các Diễn đàn webdien.com – Cầu nối dân điện và Tài nguyên nước Việt Nam để xin ý kiến đóng góp của mọi người. Sau đó được sửa đổi, bổ sung và được đăng trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam.

    Mọi người đã xem, đã đóng góp rất nhiều ý kiến quý báu và tôi cũng đã bổ sung, sửa đổi rất nhiều lần. Vì vậy kính mong Đảng và Nhà nước quan tâm đến vấn đề này và có ý kiến để các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các cơ quan có liên quan kiểm tra thật kỹ các bài viết của tôi về thủy điện sóng biển trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam và trên các Diễn đàn webdien.com – Cầu nối dân điện, Diễn đàn Tài nguyên nước Việt Nam,... Nếu phát hiện được chỗ nào còn có sai sót, xin làm ơn chỉ rõ ngay trên Diễn đàn để tôi sửa lại cho tốt hơn. Sau đó nên giao cho các viện nghiên cứu hoặc đơn vị nào đó tiến hành thử nghiệm nhằm kiểm nghiệm lại trên hiện trường để từ đó tiến hành xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện sóng biển lớn trên các vùng biển từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

    Kính mong Đảng và Nhà nước quan tâm đến vấn đề này để nước ta vừa có thêm rất nhiều điện với giá thành khá rẻ vừa giúp các tỉnh miền Trung thường xuyên bị các cơn bão lớn tàn phá có chỗ trú ẩn an toàn cho tàu thuyền khi bão lớn xảy ra và đê kè biển đỡ bị hư hỏng, sạt lở.

    Lê Vĩnh Cẩn

    Địa chỉ liên hệ:
    Phòng 204 nhà B4, 189 Thanh Nhàn, Hà Nội
    Điện thoại: (04)39716038
    Thường hay ở nhà con, điện thoại: (04)35527218

Chia sẻ trang này