1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tư vấn và giải đáp thắc mắc về Sức Khỏe Sinh Sản, HIV/AIDS (do bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng phụ trác

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi xhcross, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nơi tư vấn và giải đáp thắc mắc về Sức Khỏe Sinh Sản, HIV/AIDS (do bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng phụ trách)

    Xin chào mọi người,

    Mình cứ suy nghĩ hoài, cuối cùng thì cũng quyết định mở thêm một topic về việc phòng chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này.
    Hiện tại, đây là một căn bệnh chưa có thuốc chữa khỏi, dễ lây truyền nhưng cũng dễ phòng chống nếu chúng ta có kiến thức, thái độ và hành vi đúng.
    Mong mọi người cùng tham gia.

    Thân.
  2. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, chúng ta hãy làm quen với khái niệm HIV/AIDS.
    HIV là gì?
    HIV là cụm từ viết tắt của tiếng Anh chỉ loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV sẽ phá huỷ dần hệ thống miễn dịch làm cho cơ thể suy yếu và cuối cùng là mất khả năng chống lại bệnh tật.
    AIDS là gì?
    AIDS là cụm từ viết tắt của tiếng Anh có nghĩa là ?oHội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải?, dùng để chỉ giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV. Ở giai đoạn này, hệ thống miễn dịch của cơ thể đã suy yếu nên người nhiễm HIV dễ dàng mắc các bệnh như ung thư, viêm phổi, lao, viêm da, lở loét toàn thân hoặc suy kiệt? Những bệnh này nặng dần lên và có thể dẫn đến cái chết.
    Cho tới nay vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu HIV/AIDS. Tuy nhiên, đã có một số thuốc hạn chế sự phát triển của HIV (thuốc kháng vi rút) cũng như thuốc phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội mắc phải trong giai đoạn AIDS làm cho người có HIV sống lâu và khoẻ mạnh hơn.
    Nguy cơ nhiễm HIV có ở tất cả mọi người
  3. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy tiếp tục.
    HIV và những con đường lây truyền
    -Tiêm chích và truyền máu từ người có HIV
    -Quan hệ ******** với người có HIV
    -Mẹ có HIV truyền sang con
    Qua đường máu
    -Sau khi tiêm chích, luôn còn sót lại một lượng máu rất nhỏ trong bơm và kim tiêm, mắt thường không thể nhìn thấy được.
    -Nếu bạn dùng lại bơm kim tiêm này, bạn sẽ tiêm vào người mình chỗ máu còn sót lại đó. Nếu người sử dụng trước có HIV thì vi-rút sẽ theo đó lây sang bạn.
    -Một số người dồn những lượng ma tuý còn sót lại trong những xi-lanh cũ để chích (dồn xi). Điều này cực kỳ nguy hiểm vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV lên gấp nhiều lần
    -Truyền máu hoặc các sản phẩm của máu có chứa HIV sẽ làm lây nhiễm HIV cho bạn.
    -Những dụng cụ xuyên chích qua da (xăm mình, xỏ lỗ tai?) có thể dính máu, nếu không được tiệt trùng đúng cách thì có khả năng làm lây nhiễm HIV.
    Quan hệ ******** với người có HIV
    -Nếu bạn có quan hệ ******** với một người có HIV mà không dùng bao cao su, hoặc dùng bao cao su không đúng cách, bạn có thể bị lây nhiễm HIV
    -HIV có thể lây qua quan hệ ******** bằng đường âm đạo, hậu môn và đường miệng
    Mẹ có HIV truyền sang cho con
    -HIV có thể lây truyền từ mẹ sang con trong lúc mang thai, khi sinh đẻ hoặc qua sữa mẹ khi cho con bú.
    -Trên thực tế không phải tất cả trẻ do mẹ có HIV sinh ra đều bị nhiễm. Trong số 10 người mẹ có HIV và sinh con, chỉ có khoảng 2-3 đứa trẻ bị nhiễm HIV. Nếu được điều trị dự phòng lây nhiễm mẹ con và chăm sóc y tế đúng cách, nguy cơ truyền HIV từ mẹ sang con chỉ còn khoảng 10%. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng nhằm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho con.
  4. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  5. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  6. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    HIV và những con đường không lây truyền
    Hiểu biết đúng về HIV/AIDS sẽ giúp ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS
    HIV không lây khi:

    -Cùng ở chung phòng trọ
    -Cùng làm việc ở công xưởng, nhà máy
    -Bắt tay
    -Nói chuyện
    -Ho, hắt hơi, sổ mũi
    -Ôm nhau
    -Hôn nhau
    -Ăn cùng nhau
    -Uống cùng ly
    -Ngồi chung xe
    -Dùng chung nhà vệ sinh
    -Muỗi đốt hoặc côn trùng cắn...
  7. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cách phát hiện người có HIV:
    Chỉ có cách duy nhất để biết một người bị nhiễm HIV bằng cách thử máu tìm kháng thể kháng HIV. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính (+) có nghĩa là người đó đã bị nhiễm HIV. Không thể đoán bằng mắt thường một người có HIV hay không.
    Sau khi nhiễm HIV một thời gian, người có HIV sẽ chuyển sang giai đoạn AIDS, một số dấu hiệu thường gặp là
    -Gầy sút (giảm trên 10% trọng lượng cơ thể)
    -Sốt kéo dài trên 1 tháng
    -Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng
    -Ho kéo dài trên 1 tháng
    -Lở loét ngoài da hoặc ngứa toàn thân
    Nếu một người có xét nghiệm HIV (+) và có trên 2 dấu hiệu kể trên thì điều đó chỉ ra rằng người đó đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Tuy vậy, đừng quá sợ hãi. Hầu hết các bệnh này đều có thể chữa được, chỉ cần đưa người đó đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
  8. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để phòng tránh HIV/AIDS?
    Nguyên tắc chung: Không để máu hoặc dịch cơ thể (tinh dịch, dịch âm đạo...) của người khác tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của bạn
    -Nếu có quan hệ ******** với ******** mà ta không biết có nhiễm HIV hay không, hãy luôn sử dụng bao cao su và sử dụng đúng cách.
    Bạn không biết ai là người có HIV nếu chỉ nhìn bên ngoài. An toàn nhất là bạn hãy luôn sử dụng bao cao su khi có quan hệ ********
    -Phụ nữ có HIV nếu muốn có thai cần được tư vấn và điều trị HIV trước vì họ có thể truyền HIV sang con.
    -Tránh việc truyền máu khi không thật cần thiết. Nếu buộc phải truyền máu, hãy cuơng quyết đề nghị được nhận máu đã qua xét nghiệm HIV.
    -Trong trường hợp phải dùng các dụng cụ xuyên chích qua da như kim tiêm, kim châm cứu, lưỡi dao cạo, bạn hãy đề nghị được sử dụng những dụng cụ mới nguyên chưa qua sử dụng hoặc đã được tiệt trùng.
    Đừng bao giờ dùng chung bơm tiêm hoặc dùng lại các dụng cụ tiêm chích đã bị nhiễm bẩn.
    Nếu dùng bơm kim tiêm đã qua sử dụng, phải làm sạch bằng cách ngâm vào nước Javel hoặc luộc sôi 20 phút. Ít nhất là bạn phải súc rửa cả bơm và kim tiêm nhiều lần bằng nước sạch.
    Nên dùng riêng các đồ dùng cá nhân như lưỡi dao cạo, bàn chải đánh răng, cái cắt móng tay,?
    -Trong trường hợp sơ cứu vết thương cho người bị tai nạn, hãy sử dụng găng tay để tránh bị dính máu. Trong trường hợp không có găng tay bảo hộ, hãy sử dụng túi nilon sạch có sẵn thay cho găng tay.
    Ghi nhớ: Cần rửa tay sạch Trước và Sau khi sơ cứu.
    Nếu quần áo bị dính máu của người bị tai nạn thì cần được ngâm riêng 20 phút trong nước Javel, rồi giặt riêng bằng xà phòng và nước sạch.
    Nếu bị máu hoặc dịch tiết của người bị nạn dính vào vết xây xước ngoài da của mình thì phải đến Trung tâm y tế dự phòng hoặc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ngay lập tức để được hướng dẫn điều trị phơi nhiễm kịp thời.
  9. xhcross

    xhcross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Để kết thúc phần kiến thức cơ bản về phòng nhiễm HIV/AIDS. Mình sẽ cung cấp một số địa chỉ tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS và bệnh lây qua quan hệ ******** tại Cần Thơ:
    1. Phòng tư vấn sức khoẻ cộng đồng - ĐT: 830 676
    Tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện, miễn phí, giấu tên.
    Địa chỉ: 79 Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
    Giờ mở cửa: sáng: 7 giờ đến 11giờ; chiều: 13 giờ đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy
    2. Bệnh viện Lao & Bệnh phổi - ĐT: 887 742
    Tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện, miễn phí, giấu tên.
    ĐC: 1/5, đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thuỷ, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ
    Giờ mở cửa: sáng: 7 giờ đến 11 giờ; chiều: 13 giờ đến 17 giờ; từ thứ Hai đến thứ Sáu
    3. Bệnh viện Da liễu Cần Thơ - ĐT: 838 920
    Khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường ********
    Cấp phát thuốc điều trị các bệnh LTQĐTD miễn phí thuộc dự án ?oPhòng lây nhiễm HIV?
    Địa chỉ: số 12/1, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
    Giờ làm việc: sáng: 7 giờ đến 11 giờ; chiều: 13 giờ đến 17 giờ; từ thứ Hai đến thứ Sáu
    4. Phòng khám miễn phí các bệnh lây truyền qua đường ******** do Canada tài trợ:
    Tư vấn, khám, điều trị, cấp phát thuốc và bao cao su miễn phí
    ĐC1: Trạm Y tế phường An Phú - Số 4/4, Đường Lê Lai, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - ĐT: 731 475
    Giờ mở cửa: sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu hàng tuần
    ĐC 2: Trạm Y tế xã Vĩnh Trinh - Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ - ĐT: 859 257
    Giờ mở cửa: sáng thứ Hai, chiều thứ Tư và sáng thứ Sáu hàng tuần
    Mong ý kiến phản hồi từ tất cả các bạn.
    Thân.
    Mỗi người hãy đóng góp 1 tý để xã hội ngày càng tốt đẹp.
  10. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của anh đã quá đầy đủ rồi , chắc mọi người không ai thắc mắc gì đâu nhỉ . Công nhận , dotor đúng là dotỏ .

Chia sẻ trang này