1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về hệ thống phòng thủ S400 của Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 00Anacoda00, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 00Anacoda00

    00Anacoda00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói về hệ thống phòng thủ S400 của Nga

    đây là hình ảnh của antay-2005 một trong những hệ thống phòng thủ tên lử thuộc loại khá của Nga[​IMG]

    Được 00anacoda00 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 03/10/2006
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nghe mùi lời dịch hình như lấy từ báo Tàu?
  3. 00Anacoda00

    00Anacoda00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    có ai biết thêm chi tiết vè loại hàng này thì post bài lên ngay
  4. 00Anacoda00

    00Anacoda00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    không phải lấy từ báo tàu đâu anh danngoc ạ. Đây là thông tin của bộ quốc phòng nga đó
    ..........em mới sưu tầm[:D]
  5. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bác cho tớ lọ mọ tí : Antey 2500 chứ khôngphải 2005 hay sao ấy?
    Còn bài viết dài của Bác sao xoá thế?
  6. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Tên lửa tiên tiến nhất bảo vệ Moscow
    Bộ Quốc phòng Nga quyết định thay thế hệ thống phòng thủ bằng tên lửa đạn đạo đối không tiên tiến nhất - ?oKhải hoàn? nhằm bảo vệ Moscow và một số thành phố trọng điểm.
    Từ thời kỳ Chiến tranh lạnh đến nay, trước sự uy hiếp từ phía của hàng trăm tên lửa đạn đạo hạt nhân của Mỹ, vũ khí phòng thủ bầu trời Nga nói chung và Moscow nói riêng vẫn là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo A-135.
    S-400 là hệ thống tên lửa đạn đạo phòng không do các nhà khoa học tên lửa Quân sự Nga nghiên cứu chế tạo trong hơn 10 năm gần đây, được liệt vào danh sách một trong những thành quả cao nhất của công nghiệp quốc phòng Nga.
    Về tốc độ và độ chính xác của hệ thống tên lửa phòng không ?oKhải hoàn? này đều ưu việt hơn hệ thống chống lửa phòng PAC-3 ?oNgười yêu nước? mà Mỹ đã từng phô trương ở nhiều nơi. Chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh, ?oKhải hoàn? đã vượt qua tất cảc các hệ thống tên lửa đạn đạo đối không cùng loại trên thế giới hiện nay.
    Đặc điểm lớn nhất của ?oKhải hoàn? là có thể bắn 2 loại tên lửa đạn đạo: loại thứ nhất là có tầm bắn 400 km, có thể phá hủy máy bay mà rađa khó phát hiện (ví dụ như máy bay tàng hình), cũng có thể đối phó với áy bay chỉ huy dự cảnh trên không đường dài và máy bay gây nhiễu điện tử. Hiện nay, kỹ thuật này trên thế giới rất ít nước có.
    Loại tên lửa đạn đạo thứ hai có thể bắn, sánh ngang với tên lửa đạn đạo ?oNgười yêu nước? của Mỹ, sử dụng đầu dẫn rađa chủ động, có thể phá hủy mục tiêu bay ở độ cao siêu thấp, có năng lực phá hủy tên lửa đạn đạo chiến thuật của đối phương.
    Về độ cao và tầm bắn của ?oKhải hoàn? rất đa năng: bắn mục tiêu ở độ cao tầm thấp, độ cao tầm vừa và rất cao; về khoảng cách có thể bắn gần, trung bình và xa...
    Chính nhờ đặc điểm của hệ thống ?oKhải hoàn? có khả năng bắn 2 loại tên lửa đạn đạo đã khiến giữa chúng có thể tự bổ xung cho nhau những tính năng, tác dụng mà hệ thống tên lửa đạn đạo phòng không hiện nay của các nước chưa có. Mặt khác, tầm quan trọng đặc biệt của ?oKhải hoàn? còn là sẽ tạo thành lá chắn phòng thủ nhiều tầng...
    Theo tài liệu về kết quả nhiều lần bắn thẻ nghiệm tại trường bắn quốc gia Nga, ?oKhải hoàn? đã thành công bắn rơi tên lửa đạn đạo hành trình và máy bay ở cự li ngoài 250km với độ cao từ vài chục mét đến vài chục kilômét.
    Tài liệu còn cho biết, ?oKhải hoàn? có thể nâng cao năng lực phòng chống, thực hiện đánh chặn tên lửa đạn đạo bay siêu cao tốc với tầm xa 3.500km. ?oKhải hoàn? có năng lực tác chiến trong mọi thời tiết, khí hậu; có năng lực chống nhiễu rất mạnh, đồng thời vẫn có thể tác chiến trong điều kiện gây nhiễu.
    Với việc quân đội Nga trang bị ?oKhải hoàn?, bình luận viên quân sự báo Đoàn thanh niên Cộng sản Moscow đã có bài viết: ?o... Năm 1941, Hitle đã điều động hơn 1.400 máy bay ném bom, hòng oanh tạc bình địa Moscow; nhưng ngay ở vòng ngoài chúng cũng không vào được.
    Ngày nay, Moscow đã hoàn toàn lập thể hóa, cùng với vệ tinh trinh sát vũ trụ, máy bay trinh sát đánh chặn hiện đại và tên lửa phòng không tiên tiến nhất bố trí dày đặc, bất cứ loại thiết bị nào có ác ý vào Moscow, chắc chắn đều bị bắn hủy diệt?
    Theo Nguyễn Mau
    ANTG/Quân sự hiện đại
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    S-400 đã được nghiên cứu hay ít ra đề cập tới từ lâu nhưng giống như vụ động cơ AL-41 cho đến nay vẫn còn nghiên cứu lý do chính là hơn 10 năm không có tiền . Hệ thống p[hòng thủ chính của Nga là 1200 bệ phóng S-300 với nhiều loại tên lửa cải tiến khác nhau . Tuy nhiên số tên lửa này chủ yếu sản xuất từ thời Xô-Viết . Tuổi thọ tên lửa chỉ có 10 năm . Ngân sách quá thiếu thốn không rõ công tác bảo trì , huấn luyện làm ra sao . Thiết bị điện tử phải nâng cấp liên tục cho kịp thời đại và nó thì luôn siêu đắt . Ngay đến tầu ngầm hạt nhân Nga cũng không đủ tiền bảo trì khiến tai nạn hoài . Tên lửa ICBM không được bảo trì tốt phóng thử bay lên lại rơi tòm xuống biển trước mủi Tổng Thống Nga . Nước Nga có hơn 1500 fighter , 400 bomber , 1200 S-300 tiền để duy trì khả năng hoạt động của lực lượng này đủ làm Putin gầy rạc cả người . Nay lại thêm vụ nghiên cứu vũ khí thế hệ mới . phòng thủ tên lửa cho giống Mỹ chắc càng khổ hơn.
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 04/10/2006
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Đồng chí AdrewTran từ lúc vào đây đã đăng một vài tin thất thiệt rồi, thông báo là một tiểu đoàn tên lửa S-400 đầu tiên đã được triển khai tại ngoại ô Moscow.
    Theo tờ an ninh thế giới viết có thể hiểu S-400 có tầm bắn đến 3500km sợ thật .... .... (theo bài post của ca sỹ Mỹ Tâm).
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 03/10/2006
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Trên các forum fan Nga đưa tin bố trí S-400 từ rất lâu rồi . Tuy nhiên không có gì để xác thật cả . Tin từ các tờ báo lớn về quốc phòng chỉ nói tới thử nghiệm thôi . Tuy nhiên có loại cải tiến S-300 với tầm xa hơn đã bố trí đó không phải S-400 . Fan Nga đã đưa quá nhiều tin như tin Su-35 tàng hình , sơn tàng hình , tàng hình chủ động , Su-34 tàng hình , Radar AESA Nga đã sản xuất , radar sóng dài phát hiện tàng hình cho MIG-31 ..........Nhưng cuối cùng chả có tin nào xác thực cả . Không rỏ tin S-400 đã bố trí năm 2005 có xác thực được không . Tin thí nghiệm và tin S-300 nâng tầm thì có thể xác thực .
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Nói chung toi chẳng biết có báo nào đưa tin không?tuy nhiên tư lệnh lực lượng phòng không Nga đã phát biểu trên ti vi.

Chia sẻ trang này