1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về môn võ Ka pôi ra - VÕ THUẬT CỦA PHI CHÂU

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nucuoichoem, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tôi cũng xem phim này, cũng ấn tượng về môn này và kỹ thuật đá của nó...
    Từ hồi ức và nhìn 2 bức ảnh bên trên thấy rằng, anh diễn viên đó thể hiện cú đá đó tinh tuý hơn các bạn trẻ ở trên!
  2. thapcobehong

    thapcobehong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mấy pha biểu diễn này mấy anh nhảy hip hop trên cung văn hoá cũng thực hiện được
  3. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Capoeira
    Xuất phát từ Brazil , nhung có nguồn gốc châu Phi , được người nô lệ da đen bí mật du nhập và truyền bá , nguỵ trang thành những vũ điệu trong những nghi lể tôn giáo . Capoeira vốn có một hiệu lực về mặt chiến đấu thật đáng sợ . Đến nổi một số vùng , nhất là ở châu Mỹ La Tinh , nó có khuynh hướng vượt qua cả môn Karate nổi tiếng.
    Hãy thử hình dung một buổi tập Capoeira : một vòng tròn do những Capoeirist ( người chơi Capoeira) tạo thành, bên trong là hai đối thủ đối diện ngồi xổm dưới chân của Berimbau, một loại nhạc cụ giống hình cây cung, Năm người ngồi xung quanh vòng tròn bắt đầu chơi nhạc gỏ và tạo nên những nhịp điệu vui tươi, số khác thì hát một điệu hát phổ biến lập đi lập lại thật hăng say. Hai đối thủ bắt đầu làm dấu , mặt hướng xuống đất , xiết lấy nắm tay lẫn nhau ra hiệu chào. Cái nhìn của họ thật sự sâu lắng , tập trung, và thình lình cả hai lật ngã người trên hai bàn tay, đầu chóng xuống đất như nhào lộn, nhưng vẫn giử thăng bằng. Cuộc tấn công mới bắt đầu, cả thân người lơ lửng, xoay tròn , hai chân đánh vào không khí thật điêu luyện hài hoà. Đó chính là các đường quyền cước như các môn võ thuật, chỉ có khác biệt , tất cả đều diễn trên không. Đó mới chính là Capoeira.
    Có thể tìm thấy dấu vết Châu Phi có mặt khắp nơi trong Capoeira, từ phương pháp chiến đấu , vũ điệu và âm nhạc. dụng cụ cơ bản là Berimbau, một nhạc cụ hình cây ****g rất đặc trưng của Châu Phi.Nó được làm từ một thanh tre, một quả bầu và sợi dây kim loại. Người sử dụng dùng một cây đủa đánh lên và chuyển đổi âm thanh nhờ hòn cuội cầm ở tay kia. Berimbau tạo nên âm thanh , nhịp điệu sinh động và cả cách chơi Capoeira: đứng thẳng hơn, cúi thấp xuống, lộn nhào nhanh hơn, đánh mạnh hơn,nhảy nhiều hơn.
    Capoeira là thuật ngữ do người da đỏ ở brazil đặt. Nó có nghĩa là " trảng bụi mọc lại sau khi bị cắt" , đó cũng là nơi người da đen tới sinh hoạt , ở Brazil có các cuộc thi đấu giữ những hội Capoeira khác nhau . Nếu lúc giao đấu trò chơi trở nên tàn bạo hơn thì người thầy sẽ đặt Berimbau ở giữa hai Capoeirist để làm họ bình tâm trở lại. Berimbau đóng vai trò trung gian giữa âm nhạc , người nhảy và giữa những người thi đấu.
    Trong một phòng tập Capoeira , cảnh thường thấy là một số học viên "đi" một vòng khắp phòng trên đôi tay , số khác miệt mài tập các động tác mêm dẻo - Cảnh tượng thật lạ lùng và hấp dẫn. để mở được một lớp Capoeira ít nhất phải có một chục học viên , trong khi hai người lao vào tấn công , những người khác ở ngoài hát lên , thúc đẩy nhịp điệu . Một Capoeiriist thực thụ phải thuần thục đủ thứ : hát , nhảy, chơi nhạc cụ.
    Giống như các môn võ thuật , Capoeira cũng có các cấp đai. Đai ở đây là những sợi dây mãnh bện lại , màu đỏ là đai cao nhất và chỉ người thầy mới có quyền đeo. Mỗi năm người ta làm lể phong đai vào tháng bảy. Một Capoeirist mới nhập môn phải thực hiện bài đầu tiên trước mọi người . Trong buổi lể nhập môn này nhiều bậc thầy tới dự và người mới nhập môn sẽ " đấu" với một trong số họ . Để nhận ân huệ và được phong biệt danh , người đấu phải thực hiện thành công đòn " dencao" , tức đòn chân, đẩy đối phương bật ra sau. Nếu mông đối phương chạm đất thì coi như anh ta thắng và trở thành Capoeirist.
    Vậy Capoeira là gì? Đó là một nghệ thuật tập hợp nhiều nghệ thuật khác . Nó là thứ trò chơi nhào lộn , vừa là âm nhạc, vừa là thơ ca. Từ đó người ta sáng tác ra các bài hát , chế tạo ra các nhạc cụ , cùng khai phá những phương pháp chiến đấu độc đáo. Có thể nói Capoeira ngày nay có một sức hấp dẫn lạ lùng, nó đã đi chu du khắp thế giới , chinh phục mọi tầng lớp xã hội từ bình dân tới thượng lưu đều say mê luyện tập ! Capoeira là hiện thân của một nghệ thuật kỳ lạ, tuyệt vời.
    (ST).

Chia sẻ trang này