1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nộp tiền thay vì đi nghĩa vụ quân sự? Bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Rockerfeller_III, 05/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    luật là vậy, nhưng ở phường đội muốn kiếm thêm hoặc thiếu chỉ tiêu nên đi hết. kiện được không?
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.667
    Đã được thích:
    1.100
    Thằng nào giỏi kiếm tiền cứ yên tâm ở nhà kiếm tiền rồi nộp cho thằng khác yên tâm đi đánh nhau! ;)
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.177
    Đã được thích:
    5.571
    "Phường đội" không phải chỉ có 1-2 người mà thích làm gì thì làm. Nó là cả một cái ủy ban gọi là ủy ban quân sự địa phương, lúc gọi quân là cả ủy ban phải thông qua danh sách, gọi nhầm diện được tạm hoãn mà sau này vỡ lở ra được thì cả ủy ban liên đới trách nhiệm chứ không phải chơi. Thực ra chả bao giờ có việc thiếu chỉ tiêu cả, chỉ tiêu trên đưa xuống đã khấu trừ hết mấy diện tạm hoãn rồi, thiếu là thiếu ảo do nhiều ông "chạy" quá.

    Trường hợp lao động duy nhất trong nhà thì thực sự rất hiếm ở VN. Về luật thì khó xác định được ai là lao động, ai không phải là lao động, nên cứ hễ là trai gái trong độ tuổi lao động không tàn tật đều tính là lao động hết. Muốn vô được diện này thì ít ra phải là con trai đầu (các em còn đi học phổ thông) hoặc là con duy nhất, mà thế thì cha mẹ đều còn trong độ tuổi lao động cả. Trường hợp nói ở trên có chị đang trong độ tuổi lao động thì em phải đi, không cần biết chị có đang là lao động nuôi cả nhà hay không. Muốn có luật điều chỉnh cho đến từng hoàn cảnh cụ thể thì phải mấy ngàn trang nhé.

    Cá nhân tớ chưa bao giờ nghe thấy trường hợp nào người đúng luật được hoãn mà phải đi cả. Còn đúng luật phải đi mà lại được hoãn thì vô số kể :D
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
    halosun thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.177
    Đã được thích:
    5.571
    Chuyên nghiệp hiện nay chỉ có bộ khung sĩ quan với một số đơn vị tác chiến đặc biệt, còn quân chủ lực trực chiến vẫn hầu hết là lính nghĩa vụ cả. Mô hình này có cái hay là xoay tua quân nhanh nên đào tạo được nhiều (VN quân thường trực không nhiều nhưng quân dự bị đã qua quân ngũ thì thuộc hàng top thế giới) nhưng cũng có cái dở là quân thường trực không tinh.

    Đi nghĩa vụ hiện nay cũng có hưởng lương, khi phục vụ được đào tạo nghề, và có chế độ ưu đãi khi ra quân, đối với người thành phố thì chả là gì nhưng đối với một số địa phương thì lại là ngon cơ đấy, thế nên mới có vụ phải đút tiền để được đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ mà còn thế nói gì chuyên nghiệp.
    nguhayuo thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nộp tiền cũng được. Cứ tính ra một tháng lương cơ bản là bao nhiêu tiền. x 24 tháng ( hải quân) nộp vào mua vũ khí. Ngoài ra vẫn bị đi huấn luyện quân sự 1 tháng tại địa phương.
    muamuaha198 thích bài này.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Quay lại chủ đề chính đi các bác.
    Những người thuộc diện miễn phải đi thì chắc là không ai ý kiến rồi. Như nhà con một gì đó.
    Hiện nay chỉ có những người thuộc diện tạm hoãn đi mới cần tranh luận. Mà thuộc diện tạm hoãn đi chỉ là sinh viên đại học, cao đẳng. Còn lại theo lý thuyết phải đi hết. Mà sinh viên thì cũng phải học quân sự ở trường rồi, có trốn được đâu.
    Nên lý do là người không đi không có đóng góp gì là sai. Chẳng qua là đầy người nhưng nhà nước nhặt không hết thôi. Còn tiêu cực thì kiểu gì chả có. Như hiện nay tiêu cực là chạy tiền để không phải đi. Thế nếu công khai nộp tiền cho nhà nước thì người có tiền đương nhiên sẽ chạy thêm để được miễn. Mà dư luận lại há miệng mắc quai, vì xã hội đã ủng hộ chuyện thu tiền rồi. Nhà nước thu 1 đồng thì quan thu 10 đồng nữa có sao.
  7. C23E8F395

    C23E8F395 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Rồi sẽ có ngày nhà nhà nộp tiền, người người nộp tiền để thuê thanh niên Trung Quốc đi lính cho mình.
  8. hut102

    hut102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn nhất trí với bác Hoàng và bác mèo ú.
    1. Các bác đừng có chụp mũ người đưa ra ý tưởng đó là hễ đóng tiền là không phải đi nghĩa vụ quân sự. Mà ở đây có nghĩa là sau khi khám xong có KQ đi nghĩa vụ rồi, thằng nào không đi thì phải đóng ở 1 mức quy định nào đó chứ không có nghĩa là ai đóng tiền là không phải đi nghĩa vụ quân sự.
    2. Em xin có đôi lời tâm sự bác nào nghe được thì nghe mà nghe không được thì thôi, quan điểm cá nhân thôi: Khong biết thế nào những cứ hễ động đến túi tiền là các bác cứ nhảy um lên mà không cần biết nó là thế nào, như cụ Lương ( thiếu tướng thì phải) cũng hò hét này nọ, chán thật, ít ra cũng phải biết người ta quy định như thế nào chứ. Cần phải nói rằng nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là không ai tránh né được, khi tổ quốc lâm nguy thì máu xương ai tiếc, nhưng trong khi thời bình thì cũng phải tính toán cho nó rạch ròi một chút, em thấy vừa rồi tăng tiền ăn cho bộ đội có 3 ngàn thì phải mà ngân sách đã lên tới hàng ngàn tỷ, chính phủ phải cân tới cân lui, trong khi đó tiền ăn chiến sỹ hiện nay chỉ có 40 mấy ngàn thôi, các bác tính thử cầm chừng đó tiền đi ăn xem các bác có no được không cả ngày không. Trong khi đó ngân sách quốc phòng phải chi cho trả lương và ăn uống cho chiến sỹ chiếm đến gần 70% rồi, tiền đâu mà mua sắm vũ khí với trang bị nữa, các bác lúc nào cũng hò hét bảo phải vũ khí xịn, trang bị ngon, tính mạng chiến sỹ là trên hết, phải trang bị cho bằng chị bằng em bla bla .... trong khi mấy thằng nghe không đi nghĩa vụ là mừng hú lên, ở nhà ăn với uống coffe vui chơi dàn đúm. Đó là chưa nói tói nhiều cái bất bình đẳng giữa người đi nghĩa vụ và người không đi nghĩa vụ nữa: người đi nghĩa vụ thì hàng trăm thứ thiệt thòi vất vả đủ điều, khi về cũng chỉ là 1 anh tay trắng chẳng có gì, người ở nhà thì cái gì cũng có, bằng cấp nè, công việc ổn định, người yêu, xe xịn.... em không đòi hỏi đi nghĩa vụ về là tiền nhiều hay thế này thế khác, nhưng ít ra những người không đi nghĩa vụ cũng phải có trách nhiệm với cái đất nước mà mình đang sống chứ, anh không góp công thì phải góp của, đó là lẽ tự nhiên thôi. Chẳng biết các bác thế nào chứ em là em ủng hộ việc đó. em nghĩ nhiều người cứ bảo tiêu cực này têu cực khác không nên làm, nhưng nếu cứ cái suy nghĩ đó mà không làm là không nên, vừa làm vừa chống, và đối khi chính các bác là những người chống lại tiêu cực mạnh mẽ nhất mà. Em nghĩ với quy định đó, ít nhất ngân sách Quốc phòng đỡ đi 1 phần cán bộ chiến sỹ được ăn ngon hơn, có sức mà sẵn sằng chiến đấu, ngân sách cũng có 1 khoản để trang bị hiện đại cho các quân bình chủng, sẽ có nhiều tàu to, súng lớn theo ý các bác.Đối dòng tấm sự cá nhân thôi.
    cho em kết 1 cấu cuối, sẽ có những thằng phản bác bảo bớt tham những đi sẽ có thế này thế khác, hoặc tổ lái sang vấn đề khác => mấy thằng đó em khinh nhé. nếu không tin vào 1 xã hội tốt đẹp hơn và nếu bản thân không tốt đẹp thì đừng đòi hỏi người khác phải sống đẹp như mình muốn thế thôi
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chị đi nước ngoài nữa là 2 người rồi, luật ưu tiên con một thôi! Xuất hiện thêm một bất công nữa trong "bách khoa toàn thư" rồi, nghèo cũng thành cái tội!
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.177
    Đã được thích:
    5.571
    Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải chỉ mỗi nam thanh niên. Trách nhiệm này quy được ra thóc thông qua ngân sách quốc phòng hằng năm, toàn dân phải gánh thông qua thuế.

    Nghĩa vụ của nam thanh niên là sẵn sàng bảo vệ tổ quốc: tham gia huấn luyện quân sự và nhập ngũ có thời hạn. Nghĩa vụ này theo tớ không thể quy ra thóc được. Nếu quy ra thóc thì sẽ dẫn đến mất bình đẳng: anh nhà nghèo phải đóng cùng mức phí với anh nhà giàu, dẫn đến nghĩa vụ của anh nhà giàu trở nên nhẹ nhàng hơn nghĩa vụ của anh nhà nghèo. Cứ bổ đầu mà thu kiểu này tất trở thành thuế thân thuế đinh của thực dân ngày xưa.

    Bình đẳng nhất là anh nào cũng phải đi, khổ cái là không đủ chỗ chứa. Nếu không thể gọi đi hết được thì cần tìm cách nào cho có bình đẳng hơn: rút ngắn thời gian nhập ngũ, tăng chế độ quân nhân, tuyển quân bằng hình thức rút thăm ... Cứ bổ đầu thu tiền thì chỉ càng làm mất bình đẳng thêm thôi.
    hk111333, tombuyslaolao1412 thích bài này.

Chia sẻ trang này