1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nộp tiền thay vì đi nghĩa vụ quân sự? Bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Rockerfeller_III, 05/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nghĩa vụ bảo vệ TQ là của toàn dân cơ cu ạ. Hà cớ gì lại có sắc dân chưa làm ra tiền phải đóng tiền?

    Mai mốt có biến, cần thêm quân liệu gọi đám đóng tiền họ có đi không?

    Kẻ đưa ra ý tưởng đóng tiền và những gã như cậu, Mr Hoang nên đi chăn lợn vì não trạng giống lợn mịa nó mất rồi.
    suhomang thích bài này.
  2. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Quan điểm của mình thế này, thứ nhất, quân đội tăng cường chuyên nghiệp hóa, cụ thể là xây dựng lại đội ngũ HSQ chuyên nghiệp, họ sẽ là những người phục vụ trong quân đội dài hạn. Thứ hai, đó là tạo ra hệ thống nghĩa vũ quốc gia, bao gồm cả nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, nghĩa vụ khác. Ví dụ như lao động công ích, ví dụ như các ngành nghề như Y tế (bác sĩ công, y tá công cộng), luật (luật sư công), giáo viên công (lên dạy học trên miền núi xa xôi) thậm chí tham gia làm công việc xã hội bắt buộc, như vậy, đảm bảo công bằng là bất kỳ công dân nào, 18 tuổi đều phải thực hiện các dạng nghĩa vụ này với 1 thời hạn cố định, ko chừa ra 1 ai cả, khi mà cả xã hội, ai cũng phải đi thì sẽ công bằng. Lúc này chỉ còn đảm bảo công bằng trong khâu tuyển chọn, ai đi phục vụ cái gì nữa thôi.
    Malogshalosun thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    chính xác là phải công bằng, xây dựng lại hệ thống đi nghĩa vụ cho phù hợp thực tế hơn, chứ thời bình để thanh niên mài đít nghĩa vụ qs những 2 năm là quá lâu, không tận dụng đc sức lao động thanh niên, nhưng trên hết vẫn phải bình đẳng, công bằng, cứ nhập nhèm đóng phí thay thế là coi như hỏng, hễ cứ ưu tiên tiền bạc là coi như mọi luật lệ qui định hỏng tất
  4. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Thanh Niên Online có tiếp bài về chủ đề này:

    "
    Làm sao đảm bảo tất cả thanh niên đến tuổi đăng lính đều phải dự tuyển (bất kể con nhà giàu nghèo, dân thường hay quan chức), ai đạt tuyển thì phải nhập ngũ, không muốn nhập ngũ thì phải nộp tiền. Toàn bộ tiền thu được phải công khai, và chi phần lớn cho những người phải nhập ngũ. Hoặc như bạn nào đó có comment rằng dùng tiền đó để mua vũ khí hiện đại hơn, sao cho trước đây 10 chú bắn 10 súng thì giờ chỉ cần 1 chú bắn 1 súng thôi.

    Lương lính và chính sách ưu tiên phải làm sao thỏa đáng để người nhập ngũ và gia đình họ không thấy cay đắng và thiệt thòi. Làm sao để họ hài lòng thậm chí yêu mến và tự hào khi khoác màu áo lính, quả là một bài toán khó cho chính phủ. Quân đội cần có quá trình huấn luyện sao cho người lính nào cũng vạm vỡ về thể chất, mạnh mẽ về tinh thần. Chứ giờ nhìn những người lính trên ti vi toàn dong dỏng cao và chả tí cơ bắp nào thấy thật ít hy vọng."


    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131211/dong-tien-de-khoi-di-linh-cung-tot-chu-sao.aspx
    Malogs thích bài này.
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cụ Hoang dở hơi thì trong này ai cũng biết rồi. Con quan nộp tiền, con dân nộp máu.

    Mà cái VICODO nhà cụ thờ PHỒN THỰC hay sao thế cụ, có cái chày vàng đâm vào cái mông đỏ kìa.

    Cụ cứ làm trò chê thằng khác vô văn hóa!

    [​IMG]
    TeenHoaDienDan thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Những thằng sợ chết thì có đi bộ đội cũng cúi đầu xuống đất chổng mông lên trời chứ xông pha đánh đám gì. Thôi cho chúng nó nộp tiền. Chiến tranh thật nó bỏ bom có khi ở nhà lại chết, người ta đi đánh mấy chục năm thì không chết lại thành anh hùng.
    muamuaha198 thích bài này.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Nhân Dân Việt không hèn nhá:)
    TeenHoaDienDan thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Cái nớ mới là chính sách. Còn đối sách có thể có là gì nói nghe thử coi. Chính sách mà không hoạch định đối sách đầy đủ thì chỉ là chính sách cùn như bao cái chính sách giấy tào lao đang lưu hành thôi.
    Tớ là tớ đề nghị cho đóng tiền hết, sau đó vẫn cứ phải đi nghĩa vụ QS...kiểu như lúc chẩun bị thu phí bảo trì đường bộ trên đầu xe thì chú Thăng hứa dẹp hết trạm thu phí nhưng khi khai triển thu xong đek thèm dẹp trạm thu phí chơi vậy đó...:D thằng nào phát bỉu luntun ông trù dập, bắt lưu kho, thủ tiêu loạn luôn...:D
    meo-uhalosun thích bài này.
  9. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    62
    Theo tôi thời bình nên áp dụng đóng tiền để ở nhà, thời chiến không áp dụng nộp tiền, bắt buộc mọi người như nhau.

    Thời bình mỗi ông không muốn đi nộp 5 triệu/tháng, 3 triệu cho vào quỹ mua vũ khí mới, 2 triệu còn lại ông nào đi lính được hưởng thêm ngoài khoản theo quy định của nhà nước, tôi tin rằng số người tình nguyện đi lính sẽ tăng nhiều hơn bù lại với số đóng tiền để được ở nhà.
  10. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Theo mình hiểu thì cái này chính là "ngụ binh ư nông" theo kiểu hiện đại. Tốn, nhưng vẫn phải làm và cần thiết làm. Chỉ có điều cần phải nâng cao chất lượng hơn nữa mới được.

Chia sẻ trang này