1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NORAH JONES: Norah Jones đang tận hưởng sự nổi tiếng (Trang 4)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones bổ sung thêm vào kế hoạch lưu diễn mùa hè
    Norah Jones đã thêm một số ngày biểu diễn vào kế hoạch lưu diễn mùa hè cô đã thông báo từ trước. Cô cũng thông báo thêm rằng phần mở màn cho các buổi diễn trong tháng 6 do Gillian Welch đảm nhận, còn người hát mở màn cho tháng 7 và tháng 8 là nhà sáng tác ca khúc kiêm ca sĩ Richard Julian.
    Những fan hâm mộ ko thể chờ đợi đến tận mùa hè để xem Norah Jones biểu diễn hãy chú ý: Ngày 23/2 cô sẽ tham gia biểu diễn tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 45. Norah Jones ko chỉ tham gia biểu diễn, cô cũng được đề cử cho 5 giải: Bản ghi âm của năm, Nữ nghệ sĩ trình diễn Pop xuất sắc nhất cho ca khúc Don't Know Why, Album của năm, Album Pop xuất sắc nhất cho Come Away With Me và Nghệ sĩ mới xuất
    sắc nhất.
    Kế hoạch lưu diễn của Norah Jones (những chỗ bổ sung có đánh dấu *):
    6/6 - Fort Myers, FL - Barbara B. Mann Hall
    7/6 - Boca Raton, FL - Mizner Park Amphitheatre
    8/6 - Lake Buena Vista, FL - House Of Blues
    11/6 - Clearwater, FL - Coachman Park*
    12/6 - Jacksonville, FL - Florida Theatre
    13/6 - North Myrtle Beach, SC - House Of Blues*
    16/6 - Charlotte, NC - Ovens Au***orium
    17/6 - Cary, NC - Regency Park
    19/6 - Portsmouth, VA - NTELOS Pavilion at Harbor Center*
    20/6 - Philadelphia, PA - Mann Center
    23,24/6 - New York, NY - Beacon Theatre
    27/6 - Holmdel, NJ - P.N.C. Bank Arts Center
    28/6 - Boston, MA - FleetBoston Pavilion
    29/6 - Wallingford, CT - Careerbuilder.com Oakdale Theatre*
    30/6 - Schenectady, NY - Proctor's Theatre
    3,4/7 - Toronto, ON - Massey Hall
    5/7 - Rochester Hills, MI - MeadowBrook Music Festival
    7/7 - Cleveland, OH - Nautica Pavilion
    11/7 - Milwaukee, WI - Riverside Theatre
    12/7 - Minneapolis, MN - Northrop Au***orium
    14/7 - Kansas City, MO - Midland Theatre
    15/7 - St. Louis, MO - Fox Theatre
    17/7 - Nashville, TN - Tennessee Performing Arts Center
    18/7 - Memphis, TN - Orpheum Theatre
    19/7 - New Orleans, LA - Saenger Theatre
    20/7 - Houston, TX - Hobby Center
    22/7 - Austin, TX - The Backyard
    23/7 - Grand Prairie, TX - Next Stage At Grand Prairie*
    25/7 - Albuquerque, NM - Kiva Au***orium*
    26/7 - Sedona, AZ - Sedona Cultural Park
    27/7 - San Diego, CA - SDSU Open Air Theatre
    28/7 - Santa Barbara, CA - Santa Barbara Bowl*
    30/7 - Los Angeles, CA - Greek Theatre
    2/8 - Berkeley, CA - Greek Theatre
    4/8 - Portland, OR - Arlene Schnitzer Hall
    5/8 - Redmond, WA - Marymoor Park
    6/8 - Spokane, WA - Spokane Opera House*
    7/8 - Calgary, AB - Jubilee Au***orium
    12/8 - Salt Lake City, UT - Red Butte Garden*
    14/8 - Vail, CO - Gerald Ford Amphitheatre
    15/8 - Morrison, CO - Red Rocks Amphitheatre
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones bội thu giải Grammy
    Liên tiếp trong 2 năm, 1 nữ ca sĩ chơi piano đã thắng lớn trong giải thưởng âm nhạc Grammy. Nối bước 5 giải Grammy thành quả của Alicia Keys năm 2002, Norah Jones đã thành công với tất cả những đề cử của mình và thu được tới 8 giải - là nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất trong lễ trao giải Grammy
    lần thứ 45 Chủ nhật vừa rồi tại Madison Square Garden tại New York.
    Sau khi Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm Norah Jones làm nức lòng thính giả bằng một màn biểu diễn ca khúc Don't Know Why rất truyền cảm dưới ánh nến, cô lại tiếp tục nhận thêm 1 giải nữa dành cho album Pop Vocal xuất sắc nhất, đánh bại các album Let Go - Avril Lavigne, Rock Steady - No Doubt, Missundaztood - Pink và Britney - Britney Spears. Ca khúc Don't Know Why cũng được nhận thêm giải Bản ghi âm của năm, còn album Come Away With Me cua cô thì nhận giải Album của năm.
    Norah Jones đã phát biểu khi lên nhận giải Album của năm: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thâấ rất may mắn được sống trong một thế giới thật kỳ diệu này." Ở giải này Norah đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với album Home - Dixie Chicks, The Eminem Show - Eminem, Nellyville - Nelly và The Rising - Bruce Springsteen. Norah Jones còn được giải Trình diễn pop dành cho nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất với Don't Know Why. Ca khúc này cũng đem lại cho nhà sáng tác ca khúc Jesse Harris 1 giải thưởng lớn - Ca khúc của năm. Arif Mardin -
    người đã cộng tác với Norah trong album Come Away With Me - đã giành giải Nhà sản xuất của năm và giải thưởng dành cho nhạc Non-Classical. Thêm nữa, giải Album có kỹ thuật xuất sắc nhất, giảI Album Non-Classical dành cho album Come Away With Me đã đem lại cho Norah Jones tổng cộng 8 giải Grammy.
    Bruce Springsteen và nhóm E Street nhận được 3 giải: Album Rock xuất sắc nhất với album The Rising, và giải Ca khúc Rock xuất sắc nhất, Trình diễn Rock dành cho nghệ sĩ nam xuất sắc nhất với ca khúc cùng tên. Như vậy trong suốt 30 năm sự nghiệp của Bruce Springsteen, anh đã sưu tập được 10 giải Grammy.
    Bộ sưu tập giải Grammy của nhóm Dixie Chicks cũng ngang bằng với Bruce Springsteen sau khi nhận được 4 giải trong giải Grammy lần này: Giải Album Country xuất sắc nhất với album Home, giải Trình diễn nhạc Country xuất sắc nhất dành cho nhóm nhạc/Cặp song ca với ca khúc Long Time Gone và giải Trình diễn nhạc cụ nhạc Country xuất sắc nhất với Lil' Jack Slade.
    Thậm chỉ ngay cả Eminem - ca sĩ có đĩa The Eminem Show bán chạy nhất trong năm 2002 - cũng ko thể theo kịp với thành công của Norah Jones. Eminem chỉ giành được 2 giải, 1 là giải Video ca nhạc ngắn xuất sắc nhất với Without Me, và giải Album Rap xuất sắc nhất. Khi lên nhận giải Album Rap xuất sắc nhất,
    Eminem đã kô bày tỏ sự biết ơn theo một thứ tự quen thuộc những nhà sản xuất, kỹ thuật viên, nhà quản lý và kế toán, màcảm ơn những người có ảnh hưởng đến âm nhạc của anh. Eminem đã phát biểu: "Tôi muốn nhắc đến những người đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng âm nhạc và giúp tôi đạt được những gì như ngày hôm nay như Run-DMC, Beastie Boys, LL Cool J, Rakim, Big Daddy Kane, N.W.A, Tupac, Biggie, Jay-Z, Nas và KRS-One..."
    Trong 4 danh mục giải thưởng nhạc rap, Nelly đã giành chiến thắng tới 2 giải: Giải Trình diễn Rap dành cho nghệ sĩ nam xuất sắc nhất với Hot In Here, và cùng với Kelly Rowland đạt giải Ca khúc Rap hợp tác xuất sắc nhất với Dilemma. Ca khúc Scream a.k.a.Itchin của Missy Elliott được giải Trình diễn Rap dành cho Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất, và ca khúc The Whole World của Outkast hợp tác với Killer Mike đạt giải Trình diễn Rap dành cho cặp song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất.
    Có 1 điểm đặc biệt trong lễ trao giải Grammy năm nay là rất nhiều nghệ sĩ đã bước lên bục vinh quang ngay lập tức sau màn biểu diễn của mình như No Doubt, Norah Jones, Dixie Chicks và John Mayer (ca sĩgiành giải Trình diễn Pop dành cho Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất).
    Coldplay cũng đã biểu diễn ca khúc Politik với những thành viên của hội yêu nhạc New York. Coldplay nhận được 2 giải: Album Alternative xuất sắc nhất với album A Rush of Blood to the Head, và giải Trình diễn rock dành cho cặp song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất với ca khúc In My Place.
    Avril Lavigne thì chỉ được tham gia trình diễn trên sân khấu với ca khúc Sk8er Boi, còn cả 5 đề cử của cô cho các giải như: Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc của năm, Album pop xuất sắc nhất đều đã thất bại. Những nghệ sĩ khác được đề cử 1 hoặc 2 giải như Pink, Britney Spears và NSYNC vẫn tiếp tục ko giành được một thắng lợi nào trong giải Grammy.
    Một không khí hoài cổ đã bao trùm khắp những phút ban đầu với giọng ca buồn buồn của Simon and Garfunkel. Cặp song ca này đã mở đầu lễ trao giải với hit năm 1965 của họ - ca khúc The Sounds of Silence. Đây làlần đầu tiên trong suốt 1 thập kỷ qua 2 người lại tái hợp trên sân khấu. Paul Shaffer giới thiệu phần trình diễn ca khúc A Thousand Miles của Vanessa Carlton, tiếp đó là Your Body is a Wonderland của John Mayer,
    rồi đến hit năm 1970 của James Taylor - Sweet Baby James - cùng biểu diễn với tay cello cổ điển Yo-Yo Ma.
    Phần trình diễn ca khúc The Rising của Bruce Springsteen đã tưởng nhớ lại những thời khắc đã tạo cảm hứng sáng tác cho ca khúc này với hình ảnh bầu trời đang rung chuyển dữ dội hiện lên mờ ảo đằng sau môộ toà nhà đỏ rực được chiếu sáng nhờ những ngọn lửa.
    Tuy nhiên, không khí ko giữ sự nghiêm trang như thế quá lâu. Phần biểu diễn của Avril Lavigne tưởng như sẽ rất sôi động, nhưng hoá ra cũng lại hơi uỷ mị. Ca khúc Hot in Here của Nelly đã làm nóng không khí lễ trao giải ko chỉ nhờ vào màn bắn pháo hoa minh hoạ. Eminem cùng với The Roots đã trình diễn mix lại ca khúc Lose Yourself bằng cách hát ko cần phần nhạc nền.
    Sau phần trình diễn kết hợp 2 ca khúc Underneath It all và Hella Good, nhóm No Doubt đã giành được giải thưởng Trình diễn pop dành cho cặp song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất với Hey Baby. Ca khúc Hella Good có sự hợp tác của DJ Roger Sanchez ở CLB remix tại New York (DJ đã đã được nhận giải Bản remix xuất sắc nhất).
    Do đã có những tin đồn rằng bất cứ lời bình luận nào có liên quan đến vấn đề mâu thuẫn với Iraq được nhắc đến, chỉ có ca sĩ chính của nhóm Limp Bizkit - Fred Drust - đề cập đến chủ đề này.
    Trước khi công bố nhóm Foo Fighters đạt giải Trình diễn Hard Rock xuất sắc nhất với ca khúc All My Life (nằm trong album thứ 4 của nhóm - One by One), Fred Durst đã phát biểu: "Tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh này nên sớm kết thúc."
    NSYNC lần đầu tiên lại xuất hiện trước công chúng trong vòng 9 tháng trở lại đây. Nhóm đã trình diễn lại một số ca khúc của Bee Gees, tiếp đó là những lời ca ngợi của Ed Bradley - phóng viên báo 60 Minutes - dành cho Maurice Gibb, rồi tới phần trao giải Huyền thoại Âm nhạc năm 2003 cho 2 anh em Bryan và Robin Gibb. 2 thành viên còn lại của nhóm Bee Gees này đã tuyên bố dành trọn vinh dự này cho người em quá cố, và đã đề nghị Adam Gibb - con trai của Maurice - đồng ý nhận giải thưởng này. Trong suốt bài phát biểu của chàng trai trẻ Adam, gia đình của anh đang ngồi dưới ghế khán giả cũng như 2 người bác của anh trên sân khấu đều đã phải cố kìm lại những giọt nước mắt tiếc thương.
    Còn có cả một phần trình diễn ca khúc London Calling của rất nhiều ngôi sao như Bruce Springsteen, Steven Van Zant, Elvis Costello và Grohl để tưởng nhớ Joe Strummer của The Clash. Ca khúc Westway to the World của The Clash cũng đã giành giải Video nhạc dài xuất sắc nhất.
    Bộ trưởng ngành Thu thanh - ông Neil Portnow - đã giới thiệu muốn cuốn phim bao gồm những nghệ sĩ quá cố đã có đóng góp lớn trong âm nhạc vừa qua đời trong năm qua. Những hình ảnh của John Entwistle (nhóm The Who), huyền thoại nhạc country Waylon Jennings, Layne Staley, Dee Dee Ramone, Lisa "Left Eye" Loppes và nhà âm nhạc học Alan Lomax... đều đã xuất hiện trên màn hình lớn. Jamm Master Jam của Run-DMC cũng nằm trong những tên tuổi được nhắc đến trong cuốn băng, nhưng có điều ông ko hề có một phần tưởng nhớ bày tỏ lòng kính trọng cho riêng ông, mặc dù đóng góp của ông trong nhạc hip-hop cũng quan trọng chẳng kém gì đóng góp của Maurice Gibb cho nhạc disco và pop, hay đóng góp của Joe Strummer đối với nhạc punk.
    Simon and Garfunkel, Glenn Miller và nghệ sĩ chơi nhạc Jazz Latin - Tito Puente - đều được nhận giải Thành tựu Âm nhạc xuất sắc nhất.
    Phần lớn trong 104 giải thưởng của đêm trao giải đã được tiết lộ trước giờ khai mạc. Trong số những người thắnc cuộc đáng chú ý là Mary J.Blige với giải Trình diễn R&B dành cho nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất (cho ca khúc He Think I Don't Know), còn ca khúc U Don't Have to Call của Usher đã đem lại cho anh giải Trình diễn R&B dành cho nghệ sĩ nam xuất sắc nhất.
    Album Ashanti của Ashanti nhận giải Album R&B xuất sắc nhất; Erykah Badu hợp tác với Common trong ca khúc Love of My Life (An Ode to Hip-hop) đã mang về giải Ca khúc R&B xuất sắc nhất; ca khúc The Game of Love của Santana và Michelle Branch đạt giải Ca khúc Pop hợp tác xuất sắc nhất. Dirty Vegas nhận giải Bản ghi âm nhạc Dance xuất sắc nhất với Days Go by; ca khúc Here to Stay của Korn được giải Trình diễn nhạc metal xuất sắc nhất, và nhóm Flaming Lips đạt giải Trình diễn nhạc cụ Rock xuất sắc nhất.
    Sau khi trắng tay dù được đề cử tới 7 giải năm ngoái, India.Arie đã đạt giải Trình diễn nhạc Urban/Alternative xuất sắc với Little Things và giải album R&B xuất sắc nhất với album Voyage to India.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones đã rất ngạc nhiên khi âm nhạc của cô được nhiều người yêu thích
    Norah Jones mở đầu đêm thành công với các giải thưởng Grammy ngay sau khi cô trình diễn ca khúc Don't Know Why trên sân khấu. Ngay lúc đó rất ít người có thể ngờ rằng đó chỉ là điểm khởi đầu cho một buổi tối kỳ diệu đối với nữ ca sĩ kiêm nhà sáng tác ca khúc 23 tuổi này.
    Khi lên nhận giải thưởng đầu tiên - giải Album pop xuất sắc nhất, Norah Jones đã phát biểu: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng âm nhạc của tôi lại được nhiều người yêu thích đến thế, nên giải thưởng này với tôi quá tuyệt vời. Xin cám ơn tất cả mọi người."
    Norah Jones sau đó tiệp tục nhận thêm 5 giải grammy nữa, ngoài ra album Come Away With Me và single Don't Know Why của cô còn giành được thêm 3 giải khác. Rõ ràng là Norah Jones đã thắng lớn. Cô bày tỏ cảm nghĩ: "Thật tuyệt vời! Có lẽ đây là thành công lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi ko thể trông đợi gì nhiều hơn thế này nữa. Ko ngờ là mọi việc lại tốt đẹp đến thế. Thật ngoài sức tưởng tượng! Tôi biết rằng những thành công rực rỡ như thế này rất hiếm có."
    Norah Jones cũng cho biết thêm rằng trong suốt đêm trao giải cô ko hề nghĩ ngợi gì về thành công của mình. Cô thích việc tập trung vào nhìn ngắm những người quanh mình hơn: "Sau lễ trao giải, với tôi việc được nhìn tận mắt tất cả những nhân vật nổi tiếng trình diễn tối nay có ý nghĩa quan trọng hơn cả. Theo tôi đây là một chương trình ca nhạc rất hay. Có cả những người tôi thần tượng cũng đang ngồi trong hàng ghế khán giả. Đối với tôi thì điều này cũng có ý nghĩa rất to lớn."
    Khi được hỏi cô định đặt tất cả những giải thưởng này ở đâu, Norah Jones đã rất thật thà trả lời: "Tôi cũng ko biêt nữa. Trước tiên tôi phải chuyển nhà cái đã. Tôi phải đi tìm một căn hộ khác."



    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Haha, người yêu của tui mà lại :D
    hic, sao lại treo cái nick namnothingelsematters của tui vì lý do là nó quá dài ??? Dùng được 6 tháng rùi thì mới sinh sự...Oan cho tui wá... Tui không phục.
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones thực hiện DVD những ca khúc mới
    Khi người ta hỏi Norah Jones vì sao ban giám khảo của giải Grammy lại yêu thích album jazz pha pop của cô đến mức nó đã vượt mặt những ứng cử viên nặng ký nhất như Bruce Springsteen và Eminem để giành được tới 8 giải grammy; cô trả lời rất thành thực: "Tôi cũng ko biết vì sao nữa. Giành được giải Album của năm đã là ngạc nhiên lớn nhất rồi, nhưng ngạc nhiên cứ thế nối tiếp ngạc nhiên cho tới tận giải thưởng cuối cùng."
    Với chiến thắng vang dội trong giải Grammy, Norah Jones đã vô tình quảng cáo thêm rất nhiều cho album đầu tiên của cô - Come Away With Me; nhưng hãng đĩa của cô vẫn chưa muốn được nghỉ ngơi.
    Ngày 4/3, hãng Blue Note đã phát hành 1 đĩa DVD dài 67 phút - Norah Jones Live in New Orleans. Đĩa này được quay ngày 24/8 tại nhà hát House of Blues, gồm 5 ca khúc ko nằm trong album của cô: 1 ca khúc do chính Norah sáng tác - What am I to You, Something is Calling You do tay guitar - Jesse Harris - của cô sáng tác (chính là người viết ca khúc Don't Know Why.". 3 ca khúc còn lại là những bản cover lại ca khúc Bessie Smith của The Band, Tennessee Waltz của Redd Steưard và Pee Wee King, và ca khúc Comes Love của Lew Brown, Sam Stept và Charles Tobias.
    Trong vài tháng tới, Norah Jones sẽ thực hiện album mới. Và cô sẽ mở dầu chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ vào ngày 6/6 tại Fort Myers, Florida. 45 đêm diễn trong tour này sẽ kết thúc vào ngày 15/8 tại Morrison, Colorado.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones khẳng định vị trí đầu bảng
    Norah Jones đã quay lại vị trí đầu bảng xếp hạng album với Come Away With Me. Hồi tháng 1 Norah đã liên tiếp đạt No.1 trong 3 tuần, giờ đây sau chiến thắng tại giải Grammy, album của cô đã trở lại vị trí số 1. Album này đã bán được 621000 bản, đánh bại hoàn toàn tất cả các đối thủ cạnh tranh.
    Sự trở lại của Norah Jones đã đánh bật vị trí No.1 tuần trước - album Chocolate Factory của R.Kelly - xuống No.3. Trong khi đó, album Get Rich or Die Tryin' của rapper 50 Cent vững vàng ở no.2 tuần thứ 2 liên tiếp. Album Home của Dixie Chicks tuần này tiếp tục đứng thứ 4.
    Rapper Freeway với album Philadelphia Freeway đạt No.5. Đĩa Grammy Nominees 2003 ở vị trí số 6. Tuần này album ****y của Kid Rock và Let Go của Avril Lavigne cùng tụt 2 vị trí xuống No.6 và No.9. Còn album Room for Squares của John Mayers vượt tới 9 bậc lên vị trí số 8, và đĩa sountrack The Cradle 2 The
    Grave vượt 4 bậc lên vị trí No.10.
    Những album mới lọt vào bảng xếp hạng đáng chú ý nhất là Livin' Legend của nhóm B.G ở No.21, và đĩa soundtrack phim truyền hình Smallville ở No.31.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones, Diana Krall, Dianne Reeves... cùng góp mặt trong đĩa CD tuyển tập mang tên Lady Sings the Blues
    Các nữ nghệ sĩ nhạc jazz cổ điển và hiện đại với những ca khúc hay vượt mọi thời đại là tâm điểm của đĩa Lady Sings the Blues - một đĩa đôi tuyển tập mới phát hành ngày 25/3.
    Trong đĩa gồm những ca khúc của Norah Jones, Diana Krall, Dianne Reeves, Cassandra Wilson, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Dinah Shore, Lena Horne, Dinah Washington, Rosemary Clooney, và nhiều nghệ sĩ khác.
    Track list của album do hãng đĩa Capitol Records phát hành như sau:
    Đĩa 1:
    "Key Largo," Sarah Vaughan;
    "Solitude," Ella Fitzgerald;
    "Embraceable You," Dianne Reeves; "Don't Go To Strangers," Etta James;
    "Call Me," Della Reese;
    "I'm Just A Lucky So And So," Diana Krall;
    "Call Me Irresponsible," Dinah Washington;
    "Something Cool," June Christy;
    "You Go To My Head," Keely Smith; "The Very Thought Of You," Nancy Wilson;
    "My Funny Valentine," Dinah Shore;
    "It Had To Be You," Kay Starr;
    "One For My Baby," Rosemary Clooney
    "I'll Be Seeing You," Peggy Lee.
    Đĩa 2:
    "Here's That Rainy Day," Peggy Lee;
    "Stormy Weather," Sarah Vaughan;
    "In A Sentimental Mood," Dianne Reeves;
    "They Can't Take That Away From Me," Diana Krall;
    "Body And Soul," Etta James; "Someday My Prince Will Come," Cassandra Wilson;
    "More Than This," Charlie Hunter featuring Norah Jones;
    "The Thrill Is Gone," Patricia Barber;
    "You've Changed," Nancy Wilson;
    "Cry Me A River," Julie London;
    "Don't Explain," June Christy;
    "Lover Man (Oh Where Can You Be?)," Rosemary Clooney;
    "I Wish You Love," Keely Smith;
    "We'll Be Together Again," Lena Horne.
    Theo một số nguồn tin khác, Norah Jones chính là vị khách mời bất ngờ trong 1 show diễn trong câu lạc bộ của tay trống nhóm Beatles - Ringo Star - ngày 22/3 vừa rồi tại New York. Ringo Starr đã giới thiệu về Norah Jones sau khi cô đảm nhận phần vocal đệm cho ca khúc của nhóm Beatles - With a Little Help from My Friends như sau: "Cô ấy là nghệ sĩ đã thắng lớn tại lễ trao giải Grammy tháng trước, đồng thời là con gái một người bạn của nhóm Beatles - Ravi Shankar."
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones, Dianne Reeves, Marcus Miller được đề cử trong giải thưởng nhạc Jazz của hiệp hội các nhà báo
    Những đề cử cho Giải thưởng nhạc Jazz của hiệp hội các nhà báo hàng năm lần thứ 6 đã được tiết lộ. Trong tổng số 40 mục giải có những đề cử dành cho Norah Jones, Dianne Reeves, Marcus Miller, Pat Metheny và Joe Lovano.
    Tay kèn saxophone Wayne Shorter được đề cử cho giải Nghệ sĩ có cống hiến lớn cho sự nghiệp âm nhạc cùng với Cecil Taylor, Elvin Jones, Lee Konitz và Roy Haynes. Wayne Shorter cũng nhận đề cử giải Nhạc sĩ của năm và album gần đây Footsteps Live! được đề cử vào giải Album nhạc jazz của năm.
    Các ca sĩ được đề cử bao gồm Andy Bey, Kurt Elling, Cassandra Wilson, Dee Dee Bridgewater, Kevin Mahogany, Patricia Barber và Abbey Lincoln. Ngoài ra còn có 2 tay trống Christian McBride và Richard Bona và 2 tay guitar Russell Malone và John Scofield.
    Lễ trao giải này sẽ được tổ chức ngày 17/6 tại New York. Chỉ có những ai đã đăng ký thành viên tại trang web jazzjournalistsawards.com mới có thể vote cho giải thưởng này. Các thông tin khác có thể tìm được trên trang web nói trên.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Giọng vocal khi còn chưa thành danh của Norah Jones sẽ có mặt trong album sắp phát hành của Peter Malick
    1 album gồm 5 bài hát từ năm 2000 với sự góp giọng vocal của Norah Jones thời còn là 1 nghệ sĩ vô danh sẽ được hãng KOCH Entertainmentphát hành ngày 10/6. Tên album là New York City và do nhóm nhạc New York của Peter Malick thu thanh.
    Peter Malick là 1 ca sĩ nhạc blue, 1 nhà sáng tác ca khúc, và 1 tay guitar đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nhạc blue nổi tiếng như Muddy Waters, John Lee Hooker, Otis Spann, Bipg Mama Thornton...
    Theo nhiều nguồn tin thì Peter Malick đã từng xem Norah Jones biểu diễn tại 1 câu lạc bộ và đã bị giọng ca của cô hớp hồn. 2 người đã kết bạn với nhau và cùng đi biểu diễn trong các câu lạc bộ suốt mùa thu năm 2000, và đã cùng thu thanh 5 ca khúc ở thành phố New York.
    Album bao gồm những bài hát do Norah Jones đệm đàn piano và hát cùng với Peter Malick và ban nhạc gồm 5 thành viên của anh. Trong album cũng có 3 ca khúc của riêng Peter, trong đó có ca khúc "New York City (Such A Beautiful Disease)," và 2 bản cover, 1 là ca khúc Heart Of Mine của Bob Dylan.
    Norah Jones hiện đang nổi đình đám với 5 giải grammy năm 2003 dành cho album đầu tay Come away with Me phát hành hồi tháng 2 năm 2002.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Norah Jones đang thực hiện album mới và biểu diễn trong chương trình truyền hình nói về Willie Nelson
    Nghệ sĩ đạt giải Grammy Norah Jones đang dành thời gian trong phòng thu New York trong suốt tháng 4 để thu thanh những ca khúc mới trong album solo thứ 2 của cô.
    Theo thông tin trên website của hãng đĩa www.bluenote.com, Norah sẽ trở lại phòng thu cùng ban nhạc của cô gồm có 2 tay guitar Kevin Breit và Adam Levy, tay bass Lee Alexander, tay trống Andy Borger, và Daru Oda tham gia hát bè. Album dự kiến sẽ được phát hành vào đầu năm 2004.
    Norah và ban nhạc của cô hiện đang đi lưu diễn, với những điểm dừng chân tiếp theo là ở miền Đông Nam đầu tháng 6 và 3 đêm diễn tại Nhà hát Beacon ở New York từ 23 đến 25/6.
    Các fan cũng có thể xem Norah Jones biểu diễn trong chương trình truyền hình kỉ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ngôi sao nhạc country Willie Nelson. Chương trình mang tên Willie Nelson & Friends: Kickin' it Live cũng sẽ có sự tham gia của Ray Charles, Eric Clapton, Sheryl Crow, Wyclef Jean, Kris Kristofferson, Jerry Lee Lewis, Shelby Lynne, Steven Tyler... Chương trình đặc biệt này được truyền tại Mỹ vào 9 và 11h tối 26/5 và phát lại vào 2h sáng ngày 31/5.
    Album đầu tay của Norah - Come Away With Me - đã giành được tới 8 giải Grammy trong năm nay. Album này đã đạt 6 đĩa bạch kim với doanh số bán đĩa hơn 6 triệu bản, và đã đứng vững ở vị trí No.1 trong bảng xếp hạng các album nhạc Jazz của Billboard suốt 64 tuần.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này