1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ sao Hàn rữa mặt bằng phương pháp nào?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi lamdep11, 23/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdep11

    lamdep11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Rửa mặt là bước rất quan trọng mà chị em phụ nữ không nên thực hành qua loa nhằm mục đích làm hết bã nhờn trên da. Cùng tham khảo biện pháp làm đúng cách dưới đây.

    Thời tiết tác động rất nhiều đến làn da, không những vậy với đặc điểm nóng ẩm, không khí bị ô nhiễm, nhiều bụi bẩn như hiện tại, các chị em càng nên giữ gìn và bảo vệ làn da cẩn thận, thực hành nghiêm túc việc rửa mặt hàng ngày đúng chuẩn.

    Mỗi sáng thức dậy, chị em chỉ vận dụng sữa rửa mặt nhằm mục đích làm sạch cái “chảo dầu” của mình. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để giúp da láng mịn, căng khỏe, điều chị em phụ nữ thấy chỉ là bề mặt trên da.
    Có thể chị em phụ nữ quan tâm:kem duong trang da toan than
    [​IMG]

    1. Rửa mặt

    Dùng sữa rửa mặt phù hợp với làn da, tránh những thành phần gây kích ứng dẫn đến tác dụng phụ. Kết hợp massage nhẹ nhàng, ví như quý chị em nào có mụn thì nên rửa mặt ở đám da thường trước, cuối cùng là chỗ có nhiều mụn để hạn chế tình trạng lây lan.

    Rửa mặt 2 lần 1 ngày vào sáng và tối là đủ giúp làm da sạch hết lớp bụi bẩn, dầu nhờn bên ngoài, việc massage sẽ hỗ trợ làm bong các tế bào chết hiệu quả.

    2. Đắp khăn ấm lên mặt

    Sau khi rửa mặt xong, chị em phụ nữ nhúng 1 chiếc khăn mềm vào nước ấm rồi áp khăn lên da, đợi đến khi khăn nguội đi. Tùy thuộc vào độ to nhỏ của lỗ chân lông mà thời gian dao động từ 30 giây đến 8 phút (khăn hết ấm thì quý chị em nhúng thêm lần nước nữa để thao tác ví như lỗ chân lông quá to).
    Có thể chị em phụ nữ quan tâm:Kem dưỡng trắng da
    Bên cạnh đó, quý chị em hãy xông hơi với các loại lá dễ kiếm như tía tô, rau ngải cứu, xả,… 2 – 3 lần 1 tuần để tăng cường khả năng đào thải độc tố, lưu thông máu cho da.

    3. Đắp mặt nạ

    Nên chọn các loại mặt nạ bùn khoáng, đất sét có khả năng hút dầu và trị mụn, thực hiện đắp mặt nạ 2 – 3 lần 1 tuần vào các buổi tối.

    4. Dùng toner hoa hồng

    Không như bước đắp mặt nạ sử dụng xen kẽ các ngày trong tuần mà bạn thực hành toner hàng ngày ngay sau bước đắp khăn ấm lên da, cả sáng và tối.

    Mách nhỏ giải pháp giúp toner càng thêm phát huy tác dụng đó là bảo quản chúng trong ngăn mát tủ lạnh, giúp se lỗ chân lông hữu ích hơn, làm da căng mềm rất thoải mái.
    Có thể quý chị em quan tâm:Tắm trắng toàn thân

    Cuối cùng chị em bôi thêm serum hoặc kem dưỡng da như bình thường.

    Hãy làm đúng đắn và đủ các bước trên, chị em phụ nữ sẽ nhận sự thay đổi hoàn hảo của làn da.

    Chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này