1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga hôm nay, nguy cơ là quốc gia hạng 2?

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi mytam81, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga hôm nay, nguy cơ là quốc gia hạng 2?

    Đây ko phải là ý kiến của mình mà chính là một câu nói của Tổng thống Putin khi ông mới lên nhậm chức.
    Thật đau xót khi phải thừa nhận là nước Nga ngày nay đã không còn có được vị thế của Liên Xô trước kia.
    Nước Nga chỉ còn là đối tác của các nước lớn về các mặt hàng như dầu thô, nguyên liệu thô. Trong lần thăm Malaysia, phát thanh viên VTV còn nói ông Putin kêu gọi các doanh nhân Malaysia đầu tư vào Nga. Các cường quốc lớn liệu có nước nào kêu gọi Malaysia đầu tư không.
    Về mặt khoa học công nghệ, cũng theo báo chí Nga thì khoa học Nga tụt hậu so với phương Tây 10 tới 15 năm, một số ngành là 20 tới 30 năm.
    GDP của Nga hiện nay vào khoảng gần 400 tỉ đô la nghĩa là tương đương với Hàn Quốc nhưng dân số Nga lại gần gấp 3 hàn quốc, thu nhập đầu người của Nga chỉ là gần 4000 USD/năm trong khi đó Hàn quốc là hơn 15000USD/năm. So với các nước ít phát triển của EU như Bồ Đào Nha hay tây ban Nha với mức GDP đầu người từ 10 tới 12000USD thì Nga còn lâu mới bắt kịp các nền kinh tế này.
    Nói chung là nền kinh tế Nga vừa nhỏ về tổng thu nhập vừa thấp về GDP đầu người.
    Nguy cơ khác đe doạ nước Nga chính là dân số ngày càng già đi, dự đoán tới năm 2050 nước Nga giảm tới gần 50 triệu dân chỉ còn khoảng 150 triệu người. Đấy thực sự là nguy cơ suy kiệt giống nòi.
    Báo chí Phương Tây mỉa mai nói rằng những tên lửa hạt nhân hạng nặng chính là tấm lá chắn cuối cùng cho nước Nga để không bị các nước khác xâu sé.
    Thật là buồn khi phải viết những dòng này
    Ôi nước Nga yêu dấu, Liên bang hùng cường, thời oanh liệt nay còn đâu
  2. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn thật. Không cần tới các số liệu thống kê cũng thấy vị thế của Nga qua cách hành xử của Mỹ tại Trung Đông và chiến dịch Đông tiến ở Châu Âu. Thực tế là như vậy nhưng cũng phải tính đến nỗ lực của bản thân nước Nga nữa. Với Putin nước Nga trở nên khôn ngoan và thực dụng hơn rất nhiều. Khó có thể trông đợi một vị thế như thời chiến tranh lạnh nhưng có thể tin vào một nước Nga mạnh trong một thế giới đa cực.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Misha ơi, ngủ đông lâu quá rồi! Mọi người vẫn chờ mi thức dậy, vươn vai và nhanh nhẹn hoạt bát, chớ nằm ngủ lâu vậy có hại cho sức khỏe lắm...
    Ta vẫn nhớ lúc vui đùa cùng mi trong nắng ấm, chạy băng băng trong cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt, khi mi vật ta choàng ngã cười hổn hển... Những lúc mi nằm ngửa vui vè nhìn trời xanh, ườn bụng ra tắm nắng, rồi lúc mi lo lắng cho ta trước mỗi cơn dông u ám phía chân trời... Mi cho ta mật ngọt và tình bạn thắm thiết, cho ta sức mạnh và lòng nhân ái...
    Misha ơi, dậy đi! Đừng nằm lâu quá, ta vẫn chờ mi mà! Misha à...

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vượt qua cửa ải WTO trong 2007, Misha sẽ tiến lên, không có chuyện tụt hạng.
    Tạp chí Economist số tháng 12-2006 có một cái tít trang bìa:
    Don''t Mess With Russia, bên cạnh là hình minh hoạ Putin đầu đội mũ phớt, tay cầm bơm xăng. Phần nào đúng!

Chia sẻ trang này