1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga - Kinh tế, tài chính, ngân hàng

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sáp nhập hai công ty quốc doanh vận tải biển hàng đầu
    Hai công ty lớn thứ nhất và thứ nhì của Nga là Sovkonflot (SCF) và Novoroship đã tuyên bố sẽ sáp nhập nhằm thực hiện sự nhất quán trong việc tăng cường quản lý quốc gia theo "chiến lược công nghiệp" do Tổng thống Nga V. Putin đưa ra.
    Nga mong mở rộng vai trò ảnh hưởng trong lĩnh vực xuat khau năng lượng, bao gồm vận chuyển nguồn dầu thô và khí đốt tự nhiên do các DN quốc doanh của Nga nắm giữ.
    Việc Nga tiếp tục sáp nhập các doanh nghiep và hợp nhất hoạt động kinh doanh được coi là để đối phó với các doanh nghiệp châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nga đang thay đổi việc mở rộng quy mô để tăng cường năng lực cạnh tranh bằng việc thắt chặt và nâng cao hiệu quả hoạt động.
    (VNA)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Putin ra lệnh làm sạch ngân hàng
    Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi hành động khẩn cấp để làm sạch hệ thống ngân hàng vốn bị cho là chỉ nhằm phục vụ giới tội phạm, sau vụ một phó thống đốc ngân hàng trung ương bị sát hại.
    Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp giữa các chủ ngân hàng với lực lượng hành pháp, Putin nói vụ sát hại Phó thống đốc Andrei Kozlov cho thấy "tình trạng các băng nhóm tội phạm sử dụng ngân hàng vẫn tiếp diễn".
    Những lời bình luận của Putin tại cuộc họp cho thấy ông cũng tin rằng Kozlov bị ám sát liên quan đến việc ông đang đi đầu trong cuộc chiến chống rửa tiền.
    Trong khi đó, hiệp hội các chủ ngân hàng Nga đã tuyên bố sẽ trao một khoản tiền thưởng lớn - nhưng không nói rõ là bao nhiêu - cho người cung cấp thông tin bắt kẻ thủ ác. Tuy nhiên cảnh sát cho hay họ vẫn chưa nắm được nghi phạm nào.
    Kozlov - người được giới tài chính phương tây kính trọng - là quan chức cao cấp nhất trong chính phủ Nga bị giết hại kể từ khi tổng thống Putin lên nắm quyền 6 năm qua.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cho Cuba vay 350 triệu USD
    Nga đã đồng ý cho Cuba vay 350 triệu USD và ký thỏa thuận hợp tác quân sự song phương trong chuyến thăm Cuba của Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov.
    Khoản vay kéo dài 10 năm, với lãi suất 4%/năm.
    Novosti dẫn lời Fradkov cho biết khoản vay sẽ giúp Cuba hiện đại hóa lĩnh vực năng lượng và hệ thống giao thông vận tải, tái xây dựng các hồ chứa nước và đường sắt, triển khai hệ thống hướng dẫn không lưu.

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga đàm phán vào WTO
    Từ ngày 9 đến 13-10, Nga và Mỹ tiếp tục đàm phán tại Giơnevơ về việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
    Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Nga, German Gref, hiện giữa Nga và Mỹ còn tồn đọng một loạt vấn đề về lĩnh vực nông nghiệp.
    Phía Nga tỏ ý hy vọng đến cuối tháng 10-06 sẽ "có những kết quả cụ thể và tích cực" trong đàm phán thương mại giữa hai nước.

  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ASEAN và Nga sẽ thành lập thị trường chung trước năm 2015
    Ngày 9 tháng 10, tại hội thảo quốc tế "Nga-Châu Á- Thái Bình Dương: Hướng tới quan hệ đối tác kinh tế chiến lược và đối thoại giữa các nền văn minh" ở Mátxcơva (Nga), Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong tuyên bố ASEAN mong muốn tăng cường hợp tác với Nga về năng lượng, chế tạo máy, nghiên cứu khoa học và du lịch, đồng thời bày tỏ hai bên sẽ thành lập thị trường chung trước năm 2015.
    Ông Yong nói quan hệ buôn bán giữa ASEAN và Nga phát triển nhanh trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng có lúc đạt mức 30-40%.
    Tuy nhiên, cần điều chỉnh cơ cấu hàng hóa giữa hai bên vì hiện nay các nước ASEAN chủ yếu nhập thép, phân bón, sản phẩm hóa dầu của Nga và xuất sang Nga hàng điện tử, linh kiện máy công cụ. Một trong những phương hướng hợp tác nhiều triển vọng giữa hai bên là tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch.
    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trình bày trong thư chào mừng hội thảo: "Hợp tác với châu Á là đường lối chiến lược lâu dài của Liên bang Nga. Các nước châu Á có thể đóng vai trò đáng kể trong việc phát triển đối thoại giữa các nền văn minh".
    ASEAN và Nga thiết lập quan hệ từ năm 1991.
    Để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương, hai bên đã thành lập Nhóm công tác về thương mại và hợp tác kinh tế (ARWGTEC).
    (Theo VNA)
  6. kangchiho12D

    kangchiho12D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    MTS- Mạng điện thoại di động lớn nhất Trung- Đông Châu Âu
    Công ty MTS được thành lập bởi mạng điện thoại thành phố Matxcova (MGTS). Khi đó thì cổ đông chính của công ty này gồm có Deutsсhe Telecom, Siemens ....(Năm 1993). Trong đó có 4 công ty của Nga nắm trong tay 53% cổ phiếu, còn lại là thuộc về 2 công ty của Đức (47%). Đến cuối năm 1996 thì tập đoàn AFK System (lớn nhất Nga hiện nay) mua lại hết số cổ phiếu MTS do các công ty Nga nắm giữ. Và công ty Đức Deutsсhe Telecom cũng mua hết lại số cổ phiếu của MTS do Siemens nắm giữ.
    Năm 2000 sau khi khi 2 công ty trách nhiệm hữu hạn MTS và RTK được liên kết lại chính thức ra đời công ty cổ phần MTS. Cùng năm này cổ phiếu của MTS chính thức được phát hành ra thị trường chứng khoán thế giới, chính thức được niêm yết tại sở chứng khoán New York (NYSE).
    Từ năm 2000 trở lại đây, MTS tiến hành mua lại rất nhiều công ty kinh doanh mạng đt lớn nhỏ của Nga và trở thành công ty mạng đt đi động lớn nhất Nga và Trung- Đông Âu.
    Xem kết quả kinh doanh của MTS trong năm 2005 đủ thấy sự phát triển "chóng mặt" của công ty này. Lợi nhuận năm 2005 đạt $1 126 triệu.
    Mới đây, nếu ai để ý sẽ thấy công ty này đã tiến hành "thay đổi bộ mặt" bằng một cái logo đỏ chót chét, nhìn mà không hiểu gì cả. Đây được coi là "truyền thống cũ trong hình thức mới" trong hình ảnh đơn giản và vĩnh cửu của quả trứng! Có nghĩa là nhìn bên ngoài thì rất đơn giản, nhưng bên trong thì rất phức tạp .....đó là biểu tượng của sự dẫn đầu, về chất lượng, về giá cả...
    Lại nói về chiến lược quảng cáo của công ty này. Quả thật không hiểu nổi là nhằm vào đối tượng nào cả. Nếu để ý bạn sẽ thấy ví dụ như Beeline là nhắm vào giới trẻ, những con người năng động. MegaFon thì nhắm vào những con người của công việc, tức là tầng lớp có công ăn việc làm và đã có gia đình....Còn MTS thì phải chờ xem tiếp đã.
  7. kangchiho12D

    kangchiho12D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    BALTIKA
    Baltika là công ty sản xuất bia lớn nhất Nga và Đông Âu, được thành lập tại Saint Peterburg năm 1990, cho đến năm 1996 đã trở thành cty dẫn đầu ngành sản xuất bia của Nga (miễn bình luận).
    Baltika sở hữu 5 nhà máy bia, được phân bố tại các thanh phố Санк,-Yе,е?бf?ге, Рос,ове-на-"онf, Тfле, Сама?е и Хаба?овске.
    Các nhãn hiệu chính của của cty này gồm có "«'ал,ика», «А?сеналOное», được chứng nhận chất lượng và nhãn mác của hãng bia lớn Foster.s и Carlsberg.
    Bia của Baltika được bán ở Nga và 38 nước trên TG. Số lượng nhân vie^n của Baltika hiện tại là 11 000 người.
    Doanh thu năm 2004 đạt 1.51 tỷ USD. Lãi ròng 207 triệu USD.
    Năng suất đạt 37 triệu hectolit/năm.
    Trị giá 1 cổ phiếu phổ thông của Baltika hiện tại là $32.6. Số lượng cổ phiếu 130 690 680.
    Ai thích uống số 7 nào???????????
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Gruzia sẽ kiện Nga
    Bộ trưởng Tư pháp Gruzia Gia Kavtaradze nói Gruzia chuẩn bị kiện Nga và buộc Nga bồi thường những thiệt hại mà lệnh cấm vận của họ gây ra cho nền kinh tế Gruzia.
    Hôm 12 tháng 10, các bộ trưởng Gruzia đã được lệnh đánh giá những thiệt hại trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau sau khi lệnh cấm vận được áp dụng.
    Sau khi có kết quả chung cuối cùng, Tbilisi sẽ khởi kiện ra tòa án nhân quyền châu Âu ở Strasbourg, Pháp, sau khi Nga trục xuất 130 công dân Gruzia và thắt chặt việc kiểm tra visa của lao động Gruzia tại Nga.
    (Theo báo chí Việt Nam dẫn Tin tức Mockba)
  9. kangchiho12D

    kangchiho12D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Công ty cổ phần Gazprom - Công ty dầu khí lớn nhất thế giới, chuyên thăm dò, khai thác , vận chuyển và chế biến gas-dầu, khai thác không chỉ riêng ở Nga.
    Nhà nước là cổ đông lớn nhất với 50.01% cổ phiếu.Các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 7.44%.
    Dự trữ của công ty này chiếm 16% tổng dự trữ gas toàn thế giới và 60% của Nga.
    Sang tháng 5 2006, GasProm đã trở thành công ty có số vốn thị trường lớn thứ 3 thế giới,vượt qua một số công ty lớn nhất của Mỹ (Trên 100 tỷ USD).
    Lãi sau thuế năm 2004 đạt 7 138 triệu USD
    Trụ sở tại Matxcova
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này