1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga - Kinh tế, tài chính, ngân hàng

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nhật Bản, Nga ký thoả thuận hợp tác năng lượng và kinh tế
    Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe, và người đồng nhiệm Nga, Mikhail Fradkov, ở Tôkiô ngày 28/2, hai bên đã thoả thuận sẽ tiến hành thảo luận hợp tác năng lượng nguyên tử, và ký kết bốn hiệp ước tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước thông qua thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Nga cung xnhư các hình thưc hợp tác song phương khác.
    Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hiệp ước hợp tác năng lượng Nhật-Nga có thể liên quan đến việc Nga sẽ làm giầu uranium cho các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản.
    Đây là lần đầu tiên Nhật Bản để một nước ngoài làm giầu uranium cho các nhà máy điện trong nước, phục vụ cho chương trình phát triển năng lượng hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Nhật Bản cũng đã hối thúc Nga đẩy nhanh dự án xây dựng tuyến đuờng ống dẫn dầu khí xuyên Xibêri để vận chuyển nhiên liệu tới bờ biển Thái Bình Duơng, do lo ngại việc Nga ưu tiên xây dựng nhánh đuờng ống tới biên giới Trung Quốc sẽ làm chậm tiến độ của việc xây dựng nhánh tới Nachodka ở Viễn Đông.
    Các hiệp ước hợp tác khác được ký kết giữa hai bên liên quan đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư và theo dõi động đất. Ngày 27/2, hai bên cũng ký thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Các công ty tư nhân hai nước đã ký 10 thoả thuận hợp tác, trong đó có thoả thuận giữa công ty viễn thông NTT của Nhật Bản và công ty Transtelecom của Nga về lắp đặt mạng cáp quang giữa Hokkaido và Sakhalin.
    Hai nhà lãnh đạo thoả thuận sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ đối với 4 hòn đảo ngoài khơi Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản; cùng thúc giục CHDCND Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hoá theo hiệp ước 6 bên đạt được hồi tháng 2 vừa qua; và Ngoại trưỏng Nhật Bản Taro Aso sẽ thăm Nga trong nửa đầu năm nay, còn Phó thủ tướng thứ nhất Nga Dimitri Mevedev cũng sẽ thăm Nhật Bản.
    (AP)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    The Times: ẹ?ẹfééằẹO éáẹ?éàẹ, ẹéáéẳééắéằ éẵéắééắééắ ééằéééắééắéằẹfẹ?éáẹ
    éÊ éẵéàéà éàẹẹ,ẹO éẳéáéằéằéáéẹ?ééàẹ?ẹẹfẹ,éẵéắéẹééáéạ éắéảéáéééàẹ,, ẹ?ẹ,éắ ẹéáéẳééắéằ éẹ<ééàẹ?ẹfẹ, é ééắéẵẹ?ẹf ééắéé.
    éÔéééắẹ?éáẹ,ééẳéá ẹééằẹẹZẹ,ẹẹ éẹ?éắéàéẹ,ẹ< éẵé éắẹéẵéắééà éẹfééẹ< R éáéằéá P éẵé ééáẹ?éáéằéằéáẹ?éà. ézééáéẵ éáéãéắéẹ?ééảééàẹ, R ẹ ééẹféẳẹ ẹ?éàẹ?ẹ,éắẹ?éééẳéá, ééàẹ?éàẹéàééẹZẹ?éáéẳéá ééàẹ?ẹ,éáéééằẹOéẵẹfẹZ éằéáéẵéáẹZ, ééé ẹf éàéẹ?éắ, éẵé éẹ?ẹfééắéẳ P ééàẹ?éàẹ?éàẹ?ééẵẹfẹ,é ééẹféẳẹ ééáéééắéẵééằẹOéẵẹ<éẳéá éằéáéẵéáẹéẳéá. éÂẹ?éàẹ,ẹOéà éáéãéắéẹ?ééảéàéẵéáéà, éẵé ééắẹ,éắẹ?éắéẳ ééàẹ?éàééằéàẹ,éẹZẹ,ẹẹ éééà R, éắéãéẵéẹ?éẹZẹ?éáéà "ẹ?éắẹẹéáéạẹééáéạ ẹ?ẹfééằẹO", ééé ééắéằéééẹZẹ,, éẹ?ẹé éằéá éẹ<ééàẹ?ẹfẹ,, ẹ,éé ééé éắẹ, éẵéàééắ ẹéắéãéééàẹ,ẹẹ ẹẹ"ẹ"éàéẹ, éééắéàéẵéáẹ é ééằééãéẹ..
    éYéắéáẹé ẹéáéẳééắéằé ẹ?ẹfééằẹ éắẹ,ẹ?ééảééàẹ, ẹ,éắẹ, ẹ"ééẹ,, ẹ?ẹ,éắ ẹ?ẹfééằẹO ééàẹ?éàéảéáéằ ẹ,ẹ?ééẵẹẹ"éắẹ?éẳéẹ?éáẹZ, éẹ?éàéẹ?éẹ,éáéẹ^éáẹẹO éáéã éáéẵéééằéáéé éẹ?éàéẳéàéẵ ééàẹ"éắéằẹ,é 1998 ééắéé, ééắééé éắéẵ ééắẹ,éàẹ?ẹéằ éééà ẹ,ẹ?éàẹ,éá ẹẹ,éắéáéẳéắẹẹ,éá, é ééàẹ?ẹééàéẹ,éáééẵéắééắ ééằéắéééằẹOéẵéắééắ éáéẹ?éắéé.
    é"éắéằééắ ééắéééàẹ?éééẹ^éáéạẹẹ éẵéẹéẳéàẹ^éééẳ ééé éẵéàéẵéẹẹ,éắẹẹ?éáéà ééàéẵ ẹOééá, ééắẹ,éắẹ?ẹ<éà éằẹfẹ?ẹ^éà ééắéẹ<ẹẹ,ẹ?éàéà éắééẳéàéẵéáééẹ,ẹO éẵé ẹ,ééàẹ?éẹfẹZ éééằẹZẹ,ẹf, ẹ?ẹfééằẹO éắéẹ?éàéằ ẹéáéằẹf éá ééắééàẹ?éáéà éẵé ééắéằéẵéà éẵéàẹ"ẹ,éàéééãéắéẹ<ẹ. ééắẹ.éắééắé.
    éĂéàéạẹ?éẹ ééắẹẹéáẹ éáéẳéàéàẹ, ẹ,ẹ?éàẹ,ẹOéá ééắ ééàéằéáẹ?éáéẵéà é éẳéáẹ?éà éééằẹZẹ,éẵẹ<éà ẹ?éàéãéàẹ?éẹ< ẹẹ,éắéáéẳéắẹẹ,ẹOẹZ 356,6 éẳéằẹ?é ééắéằéằéẹ?éắé, é ẹ 2004 ééắéé ẹéắéãéééằé ẹẹ,éééáéằéáéãéẹ?éáéắéẵéẵẹ<éạ ẹ"éắéẵé ẹ?ééãéẳéàẹ?éắéẳ 108 éẳéằẹ?é ééắéằéằéẹ?éắé, éẹ?éáéãéééẵéẵẹ<éạ éãéẹ?éáẹ,éáẹ,ẹO ẹééắéẵéắéẳéáéẹf éắẹ, éẹféẹfẹ?éáẹ. ééééàéẵéáéạ ẹ?éàéẵ éẵé ẹéẵéàẹ?ééắéẵéắẹéáẹ,éàéằéá.
    é'ééàẹ?éẹ<éà ééé éẳéáéẵéáéẳẹféẳ éãé ẹẹ,éắéằéàẹ,éáéà éẹ?éắẹẹ,ẹ<éà ẹ?éắẹẹéáẹéẵéà ẹẹ?éáẹ,éẹZẹ, ẹ?ẹfééằẹO éẵéééàéảéẵẹ<éẳ ééẹ?éáééẵẹ,éắéẳ. éYéééàéẵéáéà ẹ?éàéẵéẵéắẹẹ,éá ééắéằéằéẹ?é ẹfééàééáéằéắ éẳéẵéắééáẹ. ééàẹ?éảéẹ,ẹO éãéẹ?ééằéẹ,ẹ< éá ẹééàẹ?éàéảéàéẵéáẹ é ẹ?ẹfééằẹẹ., ẹ?ẹ,éắ éẵéàééắéãéẳéắéảéẵéắ éẹ<éằéắ ẹéàééà éẹ?éàéẹẹ,éééáẹ,ẹO éàẹ?éà éẹẹ,ẹO éằéàẹ, éẵééãéé.
    é"éắéằéằéẹ? é 2001 ééắéẹf ẹẹ,éắéáéằ 32 ẹ?ẹfééằẹ, éẵéắ ẹéàééắééẵẹ éẹ?éắéééàẹ,ẹẹ éẹéàééắ ééắ 25 ẹ?ẹfééằéàéạ. é.éảéàééắééẵéắéà éáẹẹéằéàééắéééẵéáéà éảẹfẹ?éẵééằé The Economist, ẹẹ?éééẵéáééẹZẹ?éàééắ éẹfẹ?ẹẹ< éắééẳéàéẵé éééằẹZẹ, ẹéắ ẹẹ,éắéáéẳéắẹẹ,ẹOẹZ ééáé-éẳééé é éãééẹfẹéắẹ?éẵẹ<ẹ. McDonald''s, ẹfẹ,ééàẹ?éảéééàẹ,, ẹ?ẹ,éắ ẹ?éàééằẹOéẵéẹ ẹẹ,éắéáéẳéắẹẹ,ẹO ééắéằéằéẹ?é ẹéắẹẹ,éééằẹéàẹ, éẹéàééắ 15 ẹ?ẹfééằéàéạ.
    éƯéàéẵẹ,ẹ?éắéééẵé éééằéàé éắẹ, ẹ,éắééắ, ẹ?ẹ,éắéẹ< ééẳéàẹ^éáééẹ,ẹOẹẹ é éééằẹZẹ,éẵẹ<éà ẹ?ẹ<éẵééá ẹ ẹ?éàéằẹOẹZ ééắééẵẹẹ,ẹO ẹ?ẹfééằẹO, éá ẹéàééắééẵẹ ẹééàẹ?éảéáéééàẹ, éàééắ ẹ?éàéẵéẵéắẹẹ,ẹO.
    ééắẹẹéáéạẹééáéạ éẳéáéẵéáẹẹ,ẹ? ẹ,éắẹ?ééắééằéá éá ẹééắéẵéắéẳéáééá é"éàẹ?éẳééẵ é"ẹ?éàẹ" éãéẹééáéằ é éáéẵẹ,éàẹ?éẹOẹZ éééàéẵẹ,ẹẹ,éẹf "éé~é ééắééắẹẹ,éá", ẹ?ẹ,éắ ẹféẹ?éàééằéàéẵéáéà éẵéẹ?éáéắéẵééằẹOéẵéắéạ éééằẹZẹ,ẹ< éẹ?éáẹẹ,éẵéắ ééắẹẹéáéá, éẵéắ éãéẹ,ẹ?éééáéééàẹ, ẹ?éắẹẹéáéạẹééáẹ. ẹéẹééắẹ?ẹ,éàẹ?éắé. ézéẵ ééắééééáéằ, ẹ?ẹ,éắ éƯéàéẵẹ,ẹ?éắéééẵé ẹééàẹ?éảéáéééàẹ, éắééẳéàéẵéẵẹ<éạ éẹfẹ?ẹ ẹ?ẹfééằẹ éẹfẹ,éàéẳ éắéẹ?éắéẳéẵẹ<ẹ. éáéẵẹ,éàẹ?ééàéẵẹ?éáéạ.
    é' éáẹZéằéà éYẹfẹ,éáéẵ ẹééàéằééằ ẹ?ẹfééằẹO ééắéằéẵéắẹẹ,ẹOẹZ ééắéẵééàẹ?ẹ,éáẹ?ẹféàéẳẹ<éẳ. éưéẹééàẹ?ẹ,ẹ< ééắééắẹ?ẹẹ,, ẹ?ẹ,éắ éééàééàéẵéáéà ẹéáéẳééắéằé ẹ?ẹfééằẹ ééắ ẹ,éắééắ, ééé éắéẵ ẹféạééàẹ, ẹ ééắẹẹ,é éẹ?éàéãéáééàéẵẹ,é, éắéãéẵééẳéàéẵẹféàẹ, éắééắéẵẹ?éẹ,éàéằẹOéẵẹ<éạ ẹ?ééãẹ?ẹ<é ẹ ẹéắééàẹ,ẹééáéẳ éẹ?éắẹ^éằẹ<éẳ éẵéẹ?éáéắéẵééằẹOéẵéắéạ éééằẹZẹ,ẹ<.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Xây dựng thêm đường ống dẫn dầu
    Chính phủ Nga đã thông qua kế hoạch mở rộng hệ thống dẫn dầu qua biển Baltic, có tên Baltic Pipeline System-2 (BPS-2).
    Tuyến mới sẽ vận chuyển dầu từ đường ống Druzhba hiện có, nhưng không đi qua Belarus mà hoàn toàn trên lãnh thổ Nga, dẫn đến cảng Primorsk của Nga trên vịnh Phần Lan.
    Đây là một phần kế hoạch của Moscow mở rộng hải cảng Primorsk cho các tàu biển đến từ biển Barents. Với công suất 1 triệu thùng/ngày, BPS-2 hiện nay, trở thành một trong những ?ocổng? xuất khẩu dầu hàng đầu của Nga.
    (SGGP)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư ở Nga
    Theo cuộc thăm dò mới đây của công ty luật Clifford Chance lớn nhất thế giới có trụ sở tại Luân Đôn, hơn 3/4 giám đốc doanh nghiệp hoạt động ở Nga hy vọng công ty của họ sẽ tăng mức đầu tư vào nước này trong thời gian tới, dù những căng thẳng chính trị giữa Nga và các nước phương Tây đang gia tăng.
    Cuộc thăm dò được tiến hành với 455 nhà lãnh đạo công ty cho thấy Nga đang vượt qua Braxin về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, song xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ. Theo kết quả thăm dò, hơn 50% số người được hỏi nghĩ rằng Nga có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận "cao" hoặc "rất cao" trong 2 năm tới, so với 43% đối với Braxin, 71% đối với Ấn Độ và 76% đối với Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 50% số lãnh đạo công ty đều nhận thức rằng môi trường hoạt động ở Nga "tốt bằng" hoặc "tốt hơn" ở Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin.
    Cuộc thăm dò này được đưa ra sau những khuyến cáo của Chính phủ Anh tuần trước rằng các doanh nghiệp nước ngoài nên "tránh xa" Nga vì có nhiều rủi ro chính trị. Tuy nhiên, ông Michael Cuthbert, người phụ trách khu vực Trung và Đông Âu của Clifford Chance, nhận xét rằng các công ty đang hoạt động ở Nga ngày càng tin tưởng vào tương lai của nước này hơn những người "đang đứng nhìn vào từ bên ngoài".
    Ông khẳng định: "Mặc dù có những ngành thuộc quyền kiểm soát nhà nước, các công ty phương Tây, tham gia trong các lĩnh vực như hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ tài chính, đang hoạt động trên một thị trường khá cởi mở và tự do với khả năng doanh thu lợi nhuận cao hơn ở Châu Âu lục địa".
    Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn chưa tham gia vào thị trường Nga do còn những băn khoăn về nguy cơ chính trị, trong đó 53% coi vấn đề này là một trở ngại đáng kể đối với tham vọng làm ăn kinh doanh của họ ở đây, so với 40% nói rằng họ sẵn sàng tham gia vào thị trường này.
    Trong khi đó, các nhà lãnh đạo công ty từ các nước Bắc Mỹ tỏ ra thận trọng hơn những người khác: Chỉ khoảng 33% cho rằng môi trường hoạt động ở Nga sẽ được cải thiện trong hai năm tới.
    (VNA)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga nắm chắc cơ hội ra nhập WTO
    Hôm 22/6, phát biểu tại hội thảo Internet một quan chức thương mại cấp cao của Nga cho biết công cuộc ra nhập WTO (Tổ chức thương mại thế giới) của nước này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay, 2007.

    Theo trích dẫn từ hãng tin Itar-Tass, ông Maxim Medvedkov, trưởng bộ phận đàm phán thương mại thuộc Bộ Thương Mại và Phát Triển Kinh Tế cho biết các cuộc đàm phán đa phương sẽ được nối lại tại Genava vào tháng 7 tới và có thể hoàn tất tất cả.
    ?oVòng đàm phán với Việt Nam sẽ diễn ra tại Moscow trong tuần tới. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành vòng này bởi chúng tôi có sẵn nhiều điều kiện thuận lợi?, ông Medvedkov nói.
    Đàm phán với Campuchia đã bước vào giai đoạn kết. ?oChúng tôi cần thể theo một số nghi thức trong nước và hy vọng sẽ ký được nghị định hoàn thành đàm phán với Campuchia?, ông tâm sự.
    Nga là nền kinh tế lớn nhất nằm ngoài WTO. Năm ngoái, Nga đã ký được hiệp định WTO song phương với Hoa Kỳ, một ?ochướng ngại vật? to lớn trên con đường nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới của mình.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Trung Quốc
    Thoát khỏi quan hệ đối kháng thời chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc đang nỗ lực phát triển quan hệ đối tác chiến lược. Theo tờ Thời báo Trung Đông số ra ngày 21/8, mối quan hệ song phương Nga-Trung đang được thắt chặt thông qua hợp tác năng lượng quy mô lớn.
    Tháng 3/07, trong một tuyên bố chung, Trung Quốc và Nga đã thỏa thuận thúc đẩy hợp tác về dầu khí và điện lực nhằm "củng cố các mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và lâu dài trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên". Minh chứng cho tuyên bố này là thỏa thuận tăng cường cung cấp dầu thô cho Trung Quốc với trị giá 1 tỷ USD mà tập đoàn năng lượng Rosneft ký với công ty Sinopec, một chi nhánh của Tập đoàn dầu lửa quốc gia Trung Quốc (CNPC).
    Tháng 11/06, Rosneft và Sinopec cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với các dự án tại Nga và một số nước thứ ba với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD. Trước đó, hai đối tác này đã có một số dự án liên doanh thăm dò và khai thác ở Nga, Cadắcxtan và miền Bắc Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư 2,7 tỉ USD.
    Tháng 2/06, Rosneft và CNPC đã cùng Ngân hàng phát triển Trung Quốc ký một hợp đồng 6 tỷ USD nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển 50 triệu tấn dầu thô từ Nga về Trung Quốc. Tháng 10/06, hai tập đoàn trên đã ký thỏa thuận thành lập công ty liên doanh Vostok Energy để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2009-2010, sản xuất 10 triệu tấn dầu thô/năm tại khu vực Đông Xibêria và Viễn Đông của Nga. Ngày 10/8, Kremlin đã cho phép liên doanh trên khai thác 2 mỏ dầu và khí đốt ở vùng Irkutsk (Xibêria), với tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ rúp.
    Như vậy, trong chính sách năng lượng của Mátxcơva, Trung Quốc rõ ràng đã trở thành một ưu tiên hàng đầu và dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu Đông Xibêria-Thái Bình Dương (ESPO), có tổng vốn đầu tư 12 tỷ USD, để cung ứng 80 triệu tấn dầu/năm cho Trung Quốc (và Nhật Bản) là một minh chứng. Dự án chiến lược này (trong giai đoạn đầu sẽ cung cấp 30 triệu tấn dầu/năm), được thực hiện bên cạnh các nỗ lực cung ứng 10 triệu tấn dầu/năm cho Trung Quốc qua hệ thống đường sắt hiện nay, cho thấy rằng Mátxcơva muốn bảo đảm với Bắc Kinh rằng Nga luôn là một nguồn cung đáng tin cậy.
    Tháng 3/06, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putine đã bảo đảm với giới lãnh đạo Bắc Kinh về các nguồn cung ứng dầu khí thường xuyên từ Nga sang Trung Quốc. Trong chuyến thăm của Putine, tập đoàn Gazprom và CNPC đã ký một thỏa thuận vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua tuyến đường ống Altai. Theo kế hoạch, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2011, tuyến đường ống phía tây Trung Quốc này, cùng với một tuyến đường ống khác ở phía đông được hoàn thành vào cùng thời điểm, sẽ cho phép Trung Quốc nhận từ Nga 68 tỷ m3 khí đốt/năm.
    Mặc dù Mátxcơva liên tục bảo đảm rằng việc Nga thực hiện các kế hoạch "chở năng lượng sang Trung Quốc" không có nghĩa là cường quốc này muốn lái các tuyến đường xuất khẩu dầu khí khỏi Châu Âu. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc Mátxcơva chủ động tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Quốc chẳng khác nào ám chỉ Nga đang có một lựa chọn chuyển hướng xuất khẩu dầu khí sang quốc gia Châu Á này.
    Ngoài lĩnh vực dầu khí, Mátxcơva và Bắc Kinh cũng sẵn sàng thảo luận lại các thỏa thuận về thương mại điện năng song phương. Giữa những năm 1990, Nga và Trung Quốc đã từng thảo luận về việc xây dựng một tuyến đường tải điện dài 2.600 km chạy từ Irkutsk (Xibêri) ới Trung Quốc với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, do bất đồng về vấn đề giá cả nên thỏa thuận này chưa được ký kết. Nhưng Mátxcơva hiện vẫn rất quan tâm đến việc xuất khẩu điện sang Trung Quốc và trên thực tế, các quan chức của hai bên đang đàm phán để có thể hiện thực hóa dự án trên.
    Hiện Nga vẫn đang cung cấp điện cho Trung Quốc qua mạng lưới điện RAO, với sản lượng khoảng 800 triệu kWh năm 2006 và dự kiến đạt 1,4 tỉ kWh trong năm nay. Tháng 11/06, RAO và Tập đoàn điện lực quốc gia Trung Quốc (CSGC) đã ký thoả thuận nâng sản lượng điện xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc lên 4 tỷ kWh/năm tron giai đoạn 2008-2010; 18 tỷ kWh cho kế hoạch 2010-2015 và 60 tỷ kWh kể từ sau 2025. Đầu tháng Tám này, các đối tác điện lực ở hai nước đang tích cực đàm phán để giải quyết các bất đồng nảy sinh về giá cả, nhằm bảo đảm cho các chiến lược hợp tác mà hai bên đã thông qua.
    (VNA)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga giảm thuế nhập khẩu sữa
    Bộ Nông nghiệp Nga cho biết sẽ giảm thuế nhập khẩu sữa xuống còn 5%, áp dụng cho giai đoạn 6 tháng.
    Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Aleksey Gordeyev, chính phủ đã đồng ý sẽ giảm thuế nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa từ 15% xuống còn 5%. Tuy nhiên ông cũng chưa thông báo rõ thời gian cụ thể áp dụng mức thuế mới này.
    Ông Bộ trưởng cho biết thêm Chính phủ sẽ can thiệp vào thị trường ngũ cốc vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới. Tất cả các quyết định về sự can thiệp đã sẵn sàng và chính phủ sẽ sớm điều chỉnh thuế xuất khẩu ngũ cốc.
    Chính phủ Nga cũng đang có kế hoạch sẽ giảm thuế nhập khẩu đỗ tương và hạt cải dầu nhằm giúp đỡ thị trường trong nước.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sản lượng vàng 9 tháng đầu năm 2007 của Nga giảm 2,5%

    Phòng công nghiệp của Nga cho hay sản lượng vàng của nước này giảm 2,5% xuống còn 119,74 tấn trong 9 tháng đầu năm nay so với 122,76 tấn cùng kỳ năm ngoái do sản lượng khai thác thấp.
    Liên minh các nhà tư bản vàng của Nga mới đây cho biết sản lượng vàng sẽ giảm 2- 4% trong năm 2007 so với 164,32 tấn năm ngoái khi trữ lượng vàng trong các hầm mỏ đang cạn kiệt.
    Hiệp hội này cho hay trong 9 tháng đầu năm nay, sản lượng vàng được tinh chế từ quặng giảm 3,85% xuống còn 106,37 tấn so với 110,55 tấn của năm ngoái. Sản lượng vàng được tinh chế từ phế liệu ước tính tăng 18,9% đạt 3,94 tấn so với 3,32 tấn. Sản phẩm vàng được tinh chế từ của các kim loại khác đã tăng 5,9% đạt 9,42 tấn so với 8,90 tấn.
    Hầu hết vàng của Nga đựơc khai thác ở mìên đông nước này. Số liệu từ hiệp hội cho thấy Krasnoyarsk ở phía đông Siberia là vùng có sản lượng vàng lớn nhất của Nga trong 9 tháng đầu năm 2007, tiếp theo là vùng Yakutia, Magadan và Irkutsk.
  9. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Trữ lượng vàng của Nga tăng mạnh
    Tổng dự trữ vàng của Nga tính đến 7 tháng 3 năm 2008 đã đạt mức 494,5 tỉ USD .Chỉ tính riêng tuần này số lượng dự trữ vàng của Nga đã đạt mức 3,8 tỉ USD tăng 0,8 % so với tuần trước . Như vậy sau 3 tuần trữ lượng vàng của Nga đã tăng thêm 13,5 tỉ đô (tăng 2,8 ) rút ngắn thêm khoảng cách với 2 quốc gia dẫn đầu về lượng vàng dự trữ là Trung Quốc và Nhật Bản . Nguyên nhân chủ yếu là do dự thụt giảm của đồng USD so với euro trên thị trường thế giới .
    Theo sự đánh giá của các nhà kinh tế hàng tháng trữ lượng vàng của Trung Quốc tăng thêm 18 tỉ USD đến đầu năm 2008 tổng trữ lượng đã là 1,53 nghìn tỉ USD . Trữ lượng vàng dự trữ của Nhật Bản từ 29 tháng 1 cũng đã tăng lên 1,05 nghìn tỉ USD ( tăng 5 lần so với thời điểm 2003).
    13-3-2008 giá vàng thế giới đã đạt ngưỡng 1000 USD / auser tăng 2% so với thời điểm cuối cùng ngày hôm trước đồng thời xác lập lỷ lục mới
    Aliaha tổng hợp
    Được aliaha sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 13/03/2008
  10. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu lập kỷ lục mới
    Từ 12/3 giá dầu tiếp tục tăng và cũng lần thứ 3 lập lỷ lục chỉ trong một tuần .Giá dầu đã tăng lên mức 110 $ / baren tuy nhiên đến cuối ngày đã hạ nhiệt đôi chút .
    Tại New York(New York Mercantile Exchange) giá dầu bán theo những hợp đồng giao sau trong tháng 4 đã tăng thêm 1,17$(+1,1%) ở mức 109,92 /baren lên thành 110,20 $/baren .Và tại Tại London (ICE Futures Europe) cũng tăng thêm 1,2 (+1,0%)
    Giá dầu tiếp tục tăng nguyên nhân không chỉ vì cơ quan năng lượng Mỹ tăng lượng dự trữ trữ lượng dầu thô và xăng cuối tuần qua mà nguyên nhân do sự suy yếu của đồng USD .Giá USA trên chợ điện tử FOREX từ hôm 12/3 đã rớt xuống mức kỷ lục kể từ tháng 12/2005 đến nay 1,55USA/1 euro và 102,92 yen/USA.
    Theo tin tức tự bộ năng lượng Mỹ trữ lượng dầu thô trong khoảng thời gian từ 7-3 đã tăng thêm 6,2 triệu baren đạt ngưỡng 311 triệu baren ?" vượt kỷ lục được ghi nhận vào những đầu tuần tháng 12 năm 2007 (tháng 8-2007 18,9 triệu thùng và tháng 9-2007 10,548) . Trữ lượng xăng từ 3-7 -2008 đến nay cũng tăng thêm 1,7 triệu baren nâng tổng lượng dự trữ lên 236 triệu baren ?"lập kỷ lục mới trong 15 năm trở lại đây (từ cuối tháng 2 năm 1993) . Theo gi nhận thì sau 18 tuần không ngừng tăng trữ lượng dự trữ xăng của Mỹ từ tháng 1 năm 2007 là 42 triệu baren
    alaha lược dịch

Chia sẻ trang này