1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga - một thế kỉ nhìn lại

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Năm 1934
    Tháng 4:Lev Trotski bị Pháp trục xuất.
    Ngày 17/4/1934, chính phủ Pháp quyết định trục xuất Lev Trotski-một cựu thủ lĩnh đảng CS Nga, ra khỏi biên giời nước Pháp.Trotski trốn sang Pháp từ năm 1933, bị bắt buộc cư ngụ ở đảo Corse rồi triệt để cấm không cho xen vào chính trị.Thế mà ông ta đã liên lạc được với Liên đoàn c-ộng sản quốc tế.Bị tình cờ bắt được ở Barbizon, Trotski thú nhận ý định thành lập một Đệ tứ Quốc tế CS nhằm mục đích thực hiện cuộc cách mạng xã hội toàn cầu.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Năm 1934
    Tháng 9:Liên Xô gia nhập hội Quốc liên
    Ngày 17/9/1934, sau nhiều phen thảo luận sôi nổi, Uỷ viên ngoại giao của Liên bang Xô Viết(gọi tắt là Liên Xô) là Macxim Litvinov đọc bài diễn văn về việc Liên Xô đã được nhận vào làm hội viên thứ 59 của Hội quốc liên.Trong diễn văn này, nhân danh Liên Xô tuân theo những nguyên tắc của Hội Quốc liên, Litvinov cảm ơn Hội Quốc liên và Ngoại trưởng Pháp Louis Barthoi đã hết sức giới thiệu và vận động cho Liên Xô nhập hội.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Năm 1935.
    Tháng 2: Đại hội Đảng CS Liên Xô
    Đại hội Đảng kì XVI tại Liên Xô đã bầu Uỷ ban trung ương Đảng CS .Iosip Stalin lại giữ chức tổng bí thư Đảng còn Viatcheslav Motolov được làm chủ tịch hội đồng Uỷ viên nhân dân và lúc nào cũng là chủ tịch chính phủ Liên Xô.Những chức vụ quan trọng :Maxim Litvinov nắm Bộ Ngoại giao, Kliment Vorochilov -Bộ Quốc phòng, Iagoda-Bộ Tiếp tế và Tchernov-Bộ Nông nghiệp.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Năm 1935
    Tháng 11:Anh hùng lao động Stakhanov
    Ngày 21/11/1935. một chiến dịch tuyên truyền trên báo chí và đài phát thanh Liên Xô đã làm cho cả thế giới biết đến hình ảnh và thành tích của Alexei Grigorievich Stakhnov, một anh hùng lao động, một công dân kiểu mẫu trong phong trào thi đua toàn quốc.Stakhnov sinh năm 1906 tại quận Orel , làm nghề thợ mỏ khai thác than đá.Trong 6 giờ làm việc, anh đã cuốc ra được 102 rồi 227 tấn than đá ở cùng một mạch quặng than.Thành tích làm việc này gấp 5 lần thành tích của một người thợ mỏ bình thường.Kì công này của Stakhanov đã được phổ biến khắp nơi, khắp chốn.Bất cứ người thợ nào khi làm việc cũng có tấm ảnh người anh hùng lao động treo ở trước mắt.Thành tích lao động được kích thích bằng dang hiệu Anh hùng lao động và vài quyền lợi vật chất như thực phẩm, quần áo, đồ dùng, xe cộ, nhà cửa...Đó là thứ xa hoa hiếm có mà người bình thường mong ước nhưng không bao giờ có được.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Năm 1936
    Tháng 8: Stalin loại các đồng chí của Lênin
    Joseph Stalin, tổng bí thư Đảng CS Liên Xô cho thế giới biết là ông ta nắm toàn quyền tại liên bang Xô Viết.Từ 19 đến 24 tháng 8, Stalin cho xử án 16 nhân viên cao cấp và cựu đồng chí Lênin về tội vẫn liên lạc với Trotski ở Na Uy và hợp tác với Gestapo (mật thám Đức).200 người được đặc biệt mời tới toà án quan sát vụ xét xử cùng các nhà ngoại giao phương Tây.Không có một luật sư nào bào chữa cho các bị can.Rốt cuộc, họ đều nhận tội.Toà án quân sự tối cao tuyên án tử hình.16 bị cáo trong đó có các nhân vật nổi tiếng như Grigori Zinoviev và Lev Kamenev đều bị đem ra xử bắn ngay ngày hôm sau.Bằng những toà án kiểu trên đây, Stalin đã loại dần hết những người c-ộng sản không về cánh với ông ta.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Năm 1937
    Tháng 1:Cuộc thanh trừng năm 1937 tại Liên Xô
    Tại Liên Xô cuộc thanh trừng những nhân vật hàng đầu như Radek, Piatakov và Sokholnikov đều bị buộc tội theo Trotski phản lại tổ quốc và thông đồng với ngoại bang.Ngày 30/1/1937, Piatakov cùng 12 người khác bị xử bắn.Số còn lại bị khổ sai chung thân hoặc bị đi đầy biệt xứ.Trotski rời Na uy chạy sang Mexico tị nạn.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bạn có đùa ko đó. Nếu dùng máy thì cũng chẳng bao giờ đến được 1/10 con số của bạn.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  8. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6:Stalin loại Thống chế Toukhachevski
    Ngày 11/6/1937,chiến dịch thanh trừng địch thủ của Stalin lại nhắm vào các sĩ quan cao cấp.Thống chế Toukhachevski,uỷ viên phụ tá Quốc phòng bị bắt giữ cùng nhiều tướng tá khác.Cuộc vây bắt xảy ra vào giữa đêm,những ngưòi chống cự đều bị trọng thương và đưa ngay về Matxcơva để xét xử.Cũng như mọi lần,những người này bị buộc tội là đã liên lạc với Phương Tây rồi bị giết ngay.Về sau người ta mới biết rằng những tài liệu buộc tội Thống chế Toukhachevski là gián điệp lại chính do mật vụ Đức gửi cho Stalin.
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Năm 1939:
    Tháng 8:Liên Xô và Đức kí hiệp ước không xâm lược
    Liên Xô gửi hồng quân sang cứu nguy Mông Cổ.Quân Nhật thua to,vỡ mộng xâm lăng Mông Cổ và miền cực Đông Xô Viết.Bấy giờ Stalin có thể thương thuyết mọi hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với Đức Quốc xã trên thế mạnh.Molotov(Liên xô) và Ribbentrop (Đức) cùng kí kết hiệp ước kể trên vào ngày 20/7/1939
  10. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Năm 1941
    Tháng 6:Quân đội Đức tiến đánh Liên Xô
    Ngày 22/6/1941 chẳng cần tuyên chiến,quân đội Đức tiến đánh Liên Xô.Hitle đã sửa soạn trước nên tin chắc sẽ toàn thắng.Vì bị đánh bất ngờ nên buổi đầu Stalin không nắm vững được tình thế.Quân đội Xô Viết bị sa lầy ,các phi trường gần biên giới bị không quân Đức phá huỷ.Đoàn cơ giới Quốc xã tiến sâu vào lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô.Quân đội Rumani,Hungari và Ý cùng sát cánh với quân đội Đức.Tuy nhiên vì đất nước Liên Xô quá rộng,khí hậu lại khắc nghiệt nên nhiều người Đức đã lo rằng Hitle sẽ bị thảm bại như Napoleon ngày trước.

Chia sẻ trang này