1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga và xung đột ở Biển Đông.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé tớ cũng rất yêu đất nước Liên xô vĩ đại và ghét Mỹ hơn ghét Tàu.Song khi lớn lên tìm hiểu về lịch sử chống Pháp,Mỹ rồi biên giới với Tàu.Thì trật tự được sắp xếp lại là Nga-Mỹ ghét như nhau nhưng thằng Tàu mình ghét nó nhất.Chúng nó đều là bọn đế quốc cả thôi có lợi thì gọi là đồng minh,đồng chí đến khi ko còn để lợi dụng nữa thì chúng nó mặt lạnh như tiền , sống chết mặt bay, cả VNXHCN và VN CH đã được bài học về những đồng chí,đồng minh rồi đấy.
    Bây giờ chúng ta chỉ biết đi lên bằng bản thân và mở rộng hợp tác và quan hệ bạn bè không phân biệt chế độ càng tránh gây hiềm khích càng tốt.HS thì đã mất rồi, TS còn giữ được 1 nửa có sống chết mà giữ đến cùng chứ chẳng có nước nào cang thiệp lấy giúp mình đâu ( song vẫn khẳng định thế giới và con cháu mai sau luôn ghi nhớ Biển Đông ,HS và TS là đảo là biển của người VN đang bị TQ và 1 sô nước chiếm đóng trái phép)
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Dù nói gì thì nói. Nhưng nghe chuyện các cụ nhà kể, thì các cụ rất có cảm tình với LX. Vì các tình cảm của các chuyên gia với ta như anh em. Ko nói chung về LX, nhưng nói riêng thì người dân LX tốt.
  3. SSX

    SSX Guest

    Úi trời lại người quen cũ. Lại vấn nạn cũ.
    Trả lời câu hỏi này khó lắm vì nó có nhiều vấn đề: Đầu tiên cần phải nói: vấn đề của ta ta phải tự lực mà giải quyết là chính. Trông cậy vào bất cứ anh nào khác đã là sai lầm chiến lược. Còn khi đã phải trông cậy thì thế này.
    1. Về mặt đạo đức hay cái gì đó gần như thế: Mẽo là thằng hay lật lọng, lừa gạt lá mặt lá trái. Phàm là dân nhà Vịt thì cái mặt anh Mẽo chẳng lạ. Ví dụ thì có quá nhiều chỉ xin nói một cái: có câu cửa miệng đánh đĩ 9 phương cũng phải chừa 1 phương lấy chồng. Trong quan hệ quốc tế, lừa nhau cũng nhiều nhưng phải chừa cái chữ ký của mình ra. Thời đang còn lập quốc Mẽo ký hiệp định hoà bình với thổ dân da đỏ. lừa họ rồi thịt sạch. Để lại tiếng xấu với muôn đời con cháu. Kể từ đó chẳng ai tin Mẽo nữa.
    Còn thằng Nga thì cho đến giờ chưa thấy nó lừa ai, vẫn còn được tiếng sạch sẽ. Ngày trước nó hứa với Nam tư giữ Kosovo, không công nhận độc lập cho nó. Đến bây giờ nó vẫn giữ lời.
    2. Về mặt thực lực: Anh Mẽo chỉ được cái to xác, đánh đấm chán phèo. Từ thuở lập quốc đến giờ chưa đánh thằng nào ngang cơ. Đến như Vịt choảng cho còn chạy mất dép nửa vòng trái đất thì ai cũng rõ. Thế mà còn lại mong mượn anh Mẽo để chống Tầu? Chú Zỉn bố láo vừa bị tát cho sưng mặt anh có dám cứu không? Cả khi không đánh thì anh Mẽo cũng đã từng bị nhiều nước lịch sự lót lá cầm tay tống ra khỏi cửa: Phi-líp-pin, Thái lan chắc Mẽo vẫn nhớ. Mai mốt Iraq, Afghan tống tiễn anh về 1/4 vòng quả đất thì cũng chẳng lạ. Exxon vừa mới định cắm mũi khoan bị Khựa ho một tiếng đã thọt mất cả 2 hột cà sờ chẳng thấy đâu. Có ngược đời không khi mời anh quay lại? Mấy thằng Đông Âu bị bọn Tây Âu quí tộc nhìn bằng nửa con mắt, coi như thằng nhà quê nửa mùa, lưu manh cục súc, vì nể công chuyện làm ăn với Mẽo mà phải chấp nhận cho ngồi cùng chiếu nay đang muốn Mẽo bảo kê thì cứ kệ bọn chúng đi, bắt chước làm gì.
    Thằng Nga nó có lúc yếu nhưng nó sẵn sàng đánh chết bỏ một thằng nào đó. Cái đó mới quan trọng.

    3. Về mặt thực tế thì thế này: mấy bạn hiền không biết thì đừng phổ biến cái không không biết, không không thấy cho mem ttvnol nha (mất công dịch lắm, nhớ cho 5):
    a. Chiến nổ ra ngày 17/2 thì ngày 20/2 Liên xô bắt đầu tập trung 200000 quân, 2600 xe tăng, 900 máy bay, áp sát biên giới Khựa và Mông cổ tập trận, số quân này di chuyển nhanh chóng bằng máy bay, và tàu hoả, các đơn vị đã vượt qua chặng đường hàng ngàn km, có đơn vị quân vượt 7000 km chỉ trong có 2 ngày.
    b. Đáp lại việc Khựa huy động 50 tàu chiến, 6 tàu ngầm vào biển Đông, trong đó có cả tàu chở quân đổ bộ, Liên xô huy động 80 tàu chiến vùng Viễn Đông áp sát bờ biển Khựa. Và tuyên bố phong toả biển Đông.
    c. 2 ngày sau, ngày 19/3, tướng G.O. và nhóm 20 chuyên gia đã có mặt ở Hà nội và xem xét các báo cáo của ông L.T.T, lúc đó là Tham mưu trưởng và ông V.T.D. là bộ trưởng QP, làm tham mưu cho nhà Vịt.
    d. Lập cầu hàng không giúp Vịt chuyển quân trong nam ra, Cam về, có tuyến đến thẳng Lạng sơn, không qua Hà nội. Lập cầu hàng không Mát-Hà nội, chỉ trong vòng chưa đầy tháng, vận chuyển 20000 người, 1000 trang thiết bị, 20 máy bay và trực thăng, nhiều tấn vũ khí, đạn dược.
    e. Vận chuyển đường biển cho đến cuối tháng 3 cho nhà Vịt hơn 400 xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu, 400 khảu pháo, 50 xe phóng rốc két Grad, hơn 100 hệ phòng không chống máy bay, hơn 400 súng phòng không cầm tay cùng hàng ngàn tên lửa, 20 máy bay chiến đấu. Trang thiết bị, phụ tùng đi kèm đầy đủ. Tất cả vũ khí là loại dùng được ngay.
    Tất nhiên là như thế thì Khựa phải rút quân, phần cũng là vì bị Vịt đánh cho thiệt hại nặng. Nhưng cũng mới chỉ là quân địa phương Khựa là chủ yếu. Nếu không có Liên xô thì Vịt cũng còn mệt đấy. Chuyện năm 1979 không phải chuyện đùa.
    Bây giờ nhà Vịt chán quá. Có mỗi chuyện công nhận Nam Ossetia và Abkhazia mà không dám làm cho ông anh cả. Chán quá, chán lắm. Sắp mất cơ hội rồi. Giờ hữu sự thì ai ra tay cứu Vịt đây. Ông bạn Mẽo chăng!!!
    Chuồng Vịt xưa còn là thần tượng đi đầu đánh đổ một loạt hệ thống thuộc địa của đế quốc thực dân.
    Nhớ khi xưa chuồng Vịt còn cắm lá cờ đầu đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do.
    Thế mà bây giờ người ta cũng giành độc lập tự do mà mình không dám nhận.
    Có mất gì đâu.
    Chán quá, chán lắm. Chuyện xưa rồi!!!

  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tham khảo:
    Trung Quốc tăng cường xây dựng căn cứ quân sự tình báo ở quần đảo Hoàng Sa
    TTXVN (Hongkong 22/8) - Với đầu đề trên, tạp chí Bình luận phòng vệ Hán Hòa số 9/2008 nhận định rằng cùng với việc xây dựng các căn cứ tàu ngầm bí mật ở đảo Hải Nam, hải quân và không quân Trung Quốc đang tăng cường xây dựng các căn cứ trên quần đảo Hoàng Sa, trong đó có xây dựng sân bay quân sự lớn nhất trên biển và trạm thu thập tin tức tình báo siêu cấp.

    Đảo Phú Lâm
    Tạp chí cho biết các loại ăng ten của trạm thu thập tin tức tình báo đã được bố trí dày đặc trên toàn bộ một đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đảo nhỏ này thông qua một hành lang nhân tạo xây dựng trên biển đã nối liền với đảo Phú Lâm (Woody Island/Yongxing Dao, 永.>, Vĩnh Hưng đảo) [1] . Một số ăng ten cỡ lớn trang bị trên đảo có thể theo dõi được toàn bộ hoạt động trên Biển Nam Trung Hoa (biển Đông), bao gồm các tín hiệu vô tuyến điện cao tần của toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, Philippines và với cả Malaysia. Những tín hiệu thu được từ các ăng ten sẽ được đưa vào ghi âm và xử lý tại 4 tòa nhà lớn xây dựng trên đảo. Những căn cứ thuộc loại này sẽ do phòng 3 và phòng 4 thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng [Trung Quốc] (PLA) quản lý. Phòng 3 phụ trách thu thập, phân tích và giải mã tin tức tình báo thu được. Phòng 4 phù trách đối kháng điện tử, thu thập tin tức từ sóng ra đa. Tất cả những tin tức tình bảo thu thập được sau khi tập hợp lại, sẽ do Bắc Kinh phụ trách phân tích, giải mã.
    Ngoài những mật mã của Mỹ và Nga chưa thể phá nổi ra, mật mã quốc phòng của các nước xung quanh đều đã từng bị giải mã.
    Sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa cũng được xây dựng lại, đường băng hiện đã dài hơn 2.500m, một bộ phận đường băng đã vươn ra tận biển, đủ để cho bất kỳ loại máy bay thế hệ ba nào của Trung Quốc như SU-30MKK có thể lên xuống. Sân bay xây một trạm ra đa, 4 nhà kho chứa xăng dầu cỡ lớn, 4 nhà kho chứa máy bay có thể dùng để sửa chữa máy bay, mỗi kho có thể chứa 2 máy bay. Do khí hậu nóng ẩm nên việc xây nhà kho chứa máy bay là rất cần thiết.
    Căn cứ hải quân cũng được xây đựng lại, xây dựng đê chắn sóng, cầu tàu dài 500m, có thể neo đậu tàu khu trục và tàu hộ tống. Các công trình kiến trúc xây dựng trên đảo có thể đủ dùng cho hàng nghìn người sinh hoạt bình thường. Điều này cho thấy quần đảo Hoàng Sa đã trở thành căn cứ quân sự tổng hợp chủ yếu của hải quân, không quân và hệ thống thu thập tin tức tình báo của PLA. Tại đây mỗi tuần có 1 tàu đổ bộ chuyên chở nhiên liệu thực phẩm tiếp tế cho đảo.
    Mục đích chủ yếu của việc hải quân và không quân Trung Quốc tăng cường xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Phú Lâm là để xây dựng một căn cứ tiền duyên hùng mạnh, phối hợp với các căn cứ tàu ngầm và tàu nổi ở đảo Hải Nam, thâm nhập quân sự sâu hơn nữa vào toàn bộ khu vực Nam Hải. Một khi eo biển Đài Loan có chiến sự, đảo Phú Lâm sẽ là tàu sân bay không bao giờ chìm, giám sát quân Mỹ tăng viện từ hường Bắc của Ấn Độ Dương. Bán kính tác chiến của máy bay SU27, SU30MKK cất cánh từ quần đảo Hoàng Sa có thể bao trùm lên toàn bộ biển Đông, bao gồm Malaysia, Philippines và Brunei.
    Nguồn: Thông tấn Xã Việt Nam, Tin tham khảo Thế giới ngày 23/8/2008, tr. 4-5.
    *
    Trung Quốc có bố trí tàu sân bay trong tương lai
    TTXVN (Hongkong 2/9) - Với đầu đề trên, tạp chí Bình luận phòng vệ Hán Hòa số 9/2008 nhận định từ động thái nhập khẩu một số thiết bị quân sự của Nga, Trung Quốc có thể đóng 2 tàu sân bay đợt một.
    Sau khi xây dựng xong căn cứ hải quân cỡ lớn ở Tam Á, người ta có thể phán đoán hạm đội Nam Hải sẽ được bố trí một tàu sân bay. Thời gian gần đây tại căn cứ Tam Á đã xuất hiện nhiều chiến hạm cỡ lớn cùng nhiều vũ khí tiên tiến khác.
    Căn cứ hải quân ở vịnh Á Long thuộc Tam Á hiển nhiên được xây dựng theo tiêu chuẩn mới có thể neo đậu từ 1-2 tàu sân bay, một phân đội tàu khu trục, một phân đội tàu ngầm thông thường và một phân đội tàu ngầm hạt nhân. Vì vậy, tại căn cứ này xuất hiện 2 kho ngầm có ý đồ sử dụng cho 2 phân đội tàu ngầm neo đậu. Tại đây đã xây dựng 2 cầu tàu dài từ 450-500m dành cho tàu nổi và 2 cầu tàu dài 300m dành cho tàu ngầm. Chỉ riêng 2 cầu tàu dài 450-500m đã có thể neo đậu ít nhất một tàu sân bay và cộng thêm 1 2 tàu nổi khác; hoặc có thể neo đậu 2 tàu sân bay và 8 tàu nổi khác.
    Về hạm đội Đông Hải, quan sát việc xây dựng các căn cứ tại đây cho thấy về tổng thể hạm đội Đông Hải có vẻ không được ưu tiên xem xét bố trí tàu sân bay. Sứ mệnh chiến thuật trực tiếp nhất của hạm đội Đông Hải là phong tỏa Đài Loan, tìm cách tiêu diệt các tàu chiến lớn của hải quân Đài Loan. Việc hoàn thành mục tiêu chiến thuật này không đòi hỏi tàu sân bay, mà chỉ riêng máy bay từ các căn cứ-trên đất liền cũng đủ sử dụng. Hiện nay, cầu tàu lớn nhất ở căn cứ Châu Sơn của hạm đội Đông Hải dài 400m, thiết kế để neo đậu tàu khu trục mang tên lửa 956E/EM, bình thường có thể neo đậu 2 chiếc tàu khu trục 956E; một cầu tàu khác dài 300m, còn các cầu tàu khác đều nhỏ.
    Về hạm đội Bắc Hải trong mấy năm qua, tốc độ thay đổi trang thiết bị chậm nhất, điều kiện tại các căn cứ ở đây rất kém. Nhưng phán đoán từ động thái gần đây Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự ở bán đảo Sơn Đông cho thấy sứ mệnh chiến lược của hạm đội Bắc Hải đã thay đổi, thành trực tiếp theo dõi các tàu chiến của Mỹ và Nhật tiến xuống phía Nam, kiềm chế sự trỗi dậy của hải quân Hàn Quốc và của hạm đội Thái Bình Dương của Nga, hoàn thành sứ mệnh chiến lược phong tỏa phía Đông eo biển Đài Loan, cắt đứt tuyến đường vận chuyển trên biển mà tàu chiến Mỹ và Nhật Bản viện trợ cho Đài Loan, có thể vươn tới chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai từ hướng Bắc, kiềm chế quân Mỹ đóng ở căn cứ Guam. Điều đáng chú ý là tàu ngầm hạt nhân 091 lớp "Hán" đã nhiều lần tiến vào khu vực biển Guam, thậm chí thâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản, đều xuất phát từ phân đội tàu ngầm hạt nhân số một của hạm đội Bắc Hải.
    Do vậy, có thể thấy ý đồ chiến lược trên đã được quán triệt chấp hành. Động hướng về tàu sân bay Vayarg (mua của Ucraina) đang được cải tạo ở Đại Liên cũng đáng chú ý. Nó không thể neo đậu mãi tại cầu tàu, với tư cách là tàu huấn luyện, rất có thể do hạm đội Bắc Hải quản lý, căn cứ của nó sẽ được lựa chọn trong khu vực hoạt động của hạm đội Bắc Hải. Căn cứ hải quân Trường Gia Lầu ở Thanh Hải cũng là một căn cứ chủ yếu khác có thể sử dụng cho tàu sân bay neo đậu.
    Nguồn: Thông tấn Xã Việt Nam, Tin tham khảo thế giới ngày 03/9/2008, tr. 4-5.
  5. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Chuyện TQ lấy luôn Trường Sa (phần VN) chỉ là chuyện thời gian thôi. Phương án đã lên lâu rồi. Tập luyện hàng năm đều có.
    Chỉ chờ lệnh Quân ủy TW.
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Dễ ăn thế à. Thế "chuyện thời gian" đó tầm 100 năm thì có đúng ý bro ko?
  7. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    @ SSX: không vật nhau với @ nữa! Em xin bác!
    @ Anh cá chuồn: Em xin anh, bao nhiêu người đưa tin rồi kia kìa, nguồn rất đàng hoàng, đáng tin cậy nhé. Anh chuẩn bị nhập ngũ đi là vừa.
    Nga giờ ưu tiên sân sau nhà nó, khối Ả rập và cố vươn ra sân sau của Mỹ. Phía Châu Á thì Ấn với Tàu, còn ta hả - Nga giờ chưa đủ sức vươn đến đâu, nên nói chung là có chiến sự thì ta tự cho đầu vào rọ - các bác hiểu chứ???
  8. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Có lamali, andrew tran ở đâu thì có một đám Mẽo vàng bám đít theo để cãi nhau đến đấy. Vẫn biết rằng chửi một thằng là nó ngu thì nó cũng chẳng khôn ra được và có chửi cả bọn đấy đều ngu thì bọn chúng nó vẫn không khôn ra được, đành lẩm bẩm trong miệng một tiếng ** cho xong.
    Nga nó lo cho nó còn không xong, đang bị Mẽo và EU bao vây, cô lập chỉ vì muốn lấy lại vị thế trên trường quốc tế thì có thời gian đâu quan tâm đến vùng biển đông xa tít mù làm cái đếch gì.
    Việc mở một topic với dụng ý khiêu khích cãi nhau cũng giống việc đang làm con người thì lại lăn ra muốn làm con lợn để được vật nhau cho thoả thú tính.
  9. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Đại ca chuyên đi bụi lâu lâu vào phẹt một bãi...thơm như mắm tôm
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Cái khoản tập trận với kế hoạch thì tahừng nào chả hàng tá. và kiểu này thì việc chiến tranh có dùng nuke cũng chỉ là thời gian. Nhưng chắc sẽ ko gay như biển đông

Chia sẻ trang này