1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước ta đã từng có đảng Xã hội VN và đảng Dân chủ VN trong thời kỳ xây dựng CNXH? Nguyên nhân giải t

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dungma71, 14/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Mà bác nào có biết biểu tượng, đảng ca, đảng kỳ của 2 đảng này ko?
    NGUYỆN MÃI LÀM NGƯỜI ĐẤT VIỆT PHÍA TRỜI NAM
    HOÀNG SA - TRƯỜNG SA MÁU THỊT CỦA VIỆT NAM
    _______________________________________________
    Này thì đảng kỳ này.
    Cờ đảng DC VN
    [​IMG]
  2. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đọc thấy có 2 cái tên
    - Hoàng Minh Chính
    - Hoàng Minh Giám
    2 anh em ruột hoặc bà con à ???
  3. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

    Ở trên đọc thấy có 2 cái tên
    - Hoàng Minh Chính
    - Hoàng Minh Giám
    2 anh em ruột hoặc bà con à ???
    Gửi lúc 08:28, 20/05/08
    ________________________________________
    Pác này zui tắn thiệc! Lấy luôn vài người họ Hoàng: Hoàng Văn Hoan, Hoàng Cơ Minh...và thêm Cụ Hoàng Văn Thụ nữa tụ thành đại gia đình cho nó ấm cúng. Ke!ke!!!
    Ông Hoàng Minh Chính tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, quê quán: Nam Trực, Nam Định, bí danh Lê Hồng, tham gia cách mạng năm 1937. Vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939 (nay là **********************).
  4. ldhoang

    ldhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vì sao giải tán hai Đảng
    Nếu nói nước ta đã từng có một thể chế chính trị trong đó có nhiều đảng hoạt động thì điều đó chỉ đúng vào thời sau khi cách mạng tháng tám thành công. Vì sao thì chắc mọi người đã biết, thực chất đó là một thể hiện thiên tài về lãnh đạo và tập hợp lực lượng của Hồ Chủ tịch. Với việc tồn tại của hai đảng Dân Chủ và Xã Hội trong thời kỳ chống Pháp, sức mạnh của kháng chiến đã được nhân lên và không ai có thể phủ nhận điều này. Trong kháng chiến chống Mỹ, ở miền Bắc, thực chất thì vai trò của hai đảng này khác hẳn hồi cướp chính quyền. Thứ nhất, mặc dầu tồn tại, song các đảng đó không còn được tổ chức như những đảng phái với ý nghĩa thực sự của nó. Đó là, chúng không được định hướng phát triển về số lượng và cũng không được định hướng phát triển nền tảng lý luận cho sự tồn tại. Thứ hai, tôn chỉ, mục đích của hai đảng này đã biến chúng giống như những tổ chức quần chúng khác nằm trong hệ thống chính trị do ********************** lãnh đạo. Nhiều đảng viên của hai đảng này đã tự nguyện xin ra khỏi đảng và xin ra nhập đảng cộng sản. Nhưng Bác Hồ đã nói: là đảng viên đảng Xã Hội hay Dân Chủ mà phục vụ tốt cho cách mạng thì cũng như là đảng viên cộng sản. Có những cuộc họp trung ương của đảng cộng sản hồi đó cả hai ông tổng thu ký hai đảng xã hội và dân chủ được mời tham dự.
    Mặt khác, lúc này mũi nhọn tiến công vào cách mạng Việt Nam của Mỹ và các thế lực thù địch chính là trên chiến trường. Khi đó tất cả các học thuyết chống cộng của Phương Tây vẫn là giải quyết mâu thuẫn chủ yếu bằng xung đột đối kháng dựa trên sức mạnh vũ lực.
    Thời điểm 1988 là thời điểm hàng loạt các nước đông Âu tan rã, Liên Xô đang lung lay bên bờ vực, nguy cơ mất cả phe xã hội chủ nghĩa là nhãn tiền. Bài học ra đi và hình thức ra đi từ các nước xã hội chủ nghĩa thật là đơn giản. Người bình thường cũng nhận ra đó là hệ quả tất yếu mà lý thuyết của Brezinsky đã tiên đoán. Sự từ bỏ ngọn cờ lãnh đạo độc tôn của các Đảng Cộng Sản đông Âu, sự công nhận nền dân chủ phương Tây của phần còn lại châu Âu đã tác động mạnh đến các nước xã hội chủ nghĩa còn lại châu Á.
    Ở Việt Nam lúc này không phải không xuất hiện những khuynh hướng phủ nhận vai trò một đảng cầm quyền. Việc ủy viên bộ chính trị Trần Xuân Bách công khai quan điểm của mình về vai trò của đảng cộng sản trong giai đoạn mới trong bài viết ?oChủ nghĩa xã hội thật sự là gì?? và bị rời khỏi chính trường là một ví dụ. Từ ?oĐổi Mới? cho đến 1988 mới có hai năm, song những biểu hiện của việc ?otiếp thu thời đại? khiến cho tay lái con thuyền Việt Nam có nguy cơ tuột khỏi tay Đảng Cộng Sản. Nhờ có ?otự cởi trói? mà văn nghệ sĩ đã nhân thể bày biện đầy đủ các ?ogian hàng quan điểm?, đã xuất hiện hàng loạt ?ovấn đề? trong sáng tác. Trên đà phát triển của ?ođổi mới tư duy kinh tế? nhiều cán bộ cao cấp hô hào ?ođổi mới hệ thống chính trị?
    Trước tính hình đó, việc giải tán hai đảng là điều xem như tất yếu. Không thể nói hai đảng đó bị ép giải tán được (như một số người tuyên truyền hiện nay). Là bởi vì đội ngũ đảng viên hai đảng đó cũng như những đảng viên cộng sản không mang thẻ đảng. Nếu có đảng viên nào đó của hai đảng giờ đây nói rằng: không, tôi không theo cộng sản, đảng tôi có quan điểm của đảng tôi, thì xin lỗi, việc các ngài đứng trong các đảng của các ngài ngày đó cũng như có nhiều học sinh cấp ba xin vào Đoàn bây giờ, không thế thì khó vào đại học.
    Việc giải tán hai đảng cũng như thể ngày nay trong thời trang người ta bỏ đi cái áo gi-lê, vốn là thành phần không thể thiếu khi xưa, trong bộ comlet của đàn ông vì có thể nó gây phiền toái nóng nực và vướng víu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ sang trọng quyền quý.
  5. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Bác Hoàng Minh Chính này hình như có truyền nhân đấy bác ạ!!! Chả biết cậu truyền nhân ấy có lĩnh hội được tất cả các bí kíp chân truyền của bản phái không nhưng nghe đâu bây giờ đang lặn lội đi lính thì phải
  6. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    em spam cái
    Anh chu? topic hoi? la. đe0'' ta? đc ĐCS c0n` lu` lu` ra đa^y'' lạ. đê? ch0 2 Đag? nay` t0n` tai. a` . Thế na0` la` " Đag? ta la Đag? cường quyền " ac. em nham` " câm` quyên` " E h0k phan? đ0^ng. đa^u nhe''
  7. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ... Hiến pháp năm 1980 của nước CHXHCNVN đã có điều bốn rồi cơ mà:
    (trích Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1980)
    Vậy sự tồn tại của hai đảng nói trên trong thời gian trước năm 1988 có "vi hiến" hay không vậy chứ? Trong hiến pháp năm 1980 cũng không nhắc gì đến hai đảng này cả, vậy hoạt động của họ trong thời gian đó có phải là phi pháp không?
  8. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

    em spam cái
    Anh chu? topic hoi? la. đe0'''' ta? đc ĐCS c0n` lu` lu` ra đa^y'''' lạ. đê? ch0 2 Đag? nay` t0n` tai. a` . Thế na0` la` " Đag? ta la Đag? cường quyền " ac. em nham` " câm` quyên` " E h0k phan? đ0^ng. đa^u nhe''''
    Gửi lúc 23:24, 25/05/08
    ______________________________________________
    Ku em này bị "***" nó dính ở mồn à mà "em spam cái" ng... vậy? Đọc lại tên topic nhé và bắt đầu xem lại từ trang 01đi rồi hãy "em spam cái" nhé!!!
    Nếu đánh vần chưa nhanh hoặc đọc rồi nhưng chậm hiểu thì tớ giải thích ngắn gọn:
    1. "ĐCS còn lù lù ra đấy lại để cho 02 đảng này tồn tại à":
    - 02 đảng này có từ thời mới khai sinh ra nước VNDCCH và có chân trong mặt trận *********. Điều đáng nói ở đây là 02 đảng này đều do đảng CS ?onặn? ra để tập hợp các tầng lớp như: trí thức, tư sản dân tộc, sinh viên... tham gia mặt trận VM cùng với giai cấp công nông do ĐCSVN lãnh đạo lật đổ chế độ TDPK dành độc lập tự do cho dân tộc và giải phòng, thống nhất đất nước sau này.
    - Nếu ví ĐCS là ?ođại ca? thì 02 đảng kia là 02 ?othằng đàn em thân tín?, trung thành trong suốt chiều dài lịch sử hơn 40 năm. Năm 1988, khi ?ođại ca? ko cần 02 ?othằng đàn em thân tín? này nữa vì nó hết thời và ko còn được việc nữa thì cho chúng nó ?ovề vườn? là chuyện đương nhiên.
    2. Thế nào là: ?o Đảng ta là đảng cầm quyền?:
    Thế ?oĐại ca? ko cầm quyền thì ai cầm quyền?
  9. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

    Lạ nhỉ... Hiến pháp năm 1980 của nước CHXHCNVN đã có điều bốn rồi cơ mà:
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều 4
    **********************, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
    Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.
    Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp.
    --------------------------------------------------------------------------------
    (trích Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1980)
    Vậy sự tồn tại của hai đảng nói trên trong thời gian trước năm 1988 có "vi hiến" hay không vậy chứ? Trong hiến pháp năm 1980 cũng không nhắc gì đến hai đảng này cả, vậy hoạt động của họ trong thời gian đó có phải là phi pháp không?
    Đương thì nhược ái Hàn công tử
    Mai cốt thành khôi hận vị hưu.
    Gửi lúc 21:14, 26/05/08
    ___________________________________

    Đảng viên 02 đảng này luôn ?osống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật? và lấy ?ođường lối, chính sách của đảng? CSVN làm ?okim chỉ nam? thì ?ohoạt động của họ trong thời gian đó? làm sao có thể nói là phạm pháp được.
    Nói là ?ođảng? nhưng thực chất 02 đảng này cũng chỉ là 02 tổ chức chính trị như bao tổ chức chính trị khác được lãnh đạo dưới lá cờ của ĐCSVN.
  10. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đảng cầm quyền thì chỉ có 1, còn có thể mấy Đảng khác nhưng sẽ không cầm quyền!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này